Loading...

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU
#2. Chương 2

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU

#2. Chương 2


Báo lỗi

Sau đó, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và trợ lý trong phòng làm việc.

“Phu nhân lại gửi tài liệu à ?”

“Vâng. Là hồ sơ thiết kế cô Ôn muốn ngài xem.”

“Để đó đi .”

“ Nhưng cô ấy nói đây là dự án quan trọng nhất từ trước đến nay…”

“ Tôi đã nói để đó.”

Trợ lý im lặng.

Một lúc sau , Thẩm Hoài Tự nói tiếp:

“Cô ấy có năng lực. Không cần chuyện gì cũng tìm tôi .”

Tôi đứng ngoài cửa, bàn tay đang cầm điện thoại chậm rãi buông xuống.

Tôi biết anh không cố ý làm tổn thương mình .

Đó mới là điều khiến tôi buồn nhất.

Anh không hề ghét tôi .

Anh chỉ không nhận ra tôi đang cần anh .

Trong thế giới của Thẩm Hoài Tự, tình yêu là một thứ rất vững chắc.

Chỉ cần anh không phản bội, không có người khác, không chủ động rời đi , vậy thì anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Anh không hiểu tại sao tôi cần một lời hỏi han.

Không hiểu vì sao tôi muốn anh có mặt trong những ngày quan trọng.

Không hiểu tại sao đôi khi tôi không cần anh giải quyết vấn đề, mà chỉ cần anh ngồi xuống bên cạnh, nói rằng anh biết tôi đã vất vả.

Tôi từng cố giải thích.

Nhưng mỗi lần như vậy , anh đều nói :

“Em muốn gì cứ nói thẳng. Đừng bắt anh phải đoán.”

Vì thế, tôi đã nói thẳng.

Tôi muốn anh ăn cơm cùng mình .

Tôi muốn anh về nhà vào ngày kỷ niệm.

Tôi muốn anh nhớ ngày sinh nhật của tôi .

Tôi muốn khi có chuyện vui, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh , và khi có chuyện buồn, tôi cũng có thể tìm anh .

Anh đều đồng ý.

Nhưng rồi công việc đến, cuộc họp đến, những dự án không thể trì hoãn đến.

Những lời hứa ấy cứ thế lùi xuống phía sau .

Tôi không trách anh bận.

Tôi chỉ không muốn mãi là người phải hiểu cho anh .

Mà chẳng có ai chịu hiểu cho tôi .

Chiều hôm đó, tôi trở về căn nhà chúng tôi từng sống.

Tôi chỉ mang đi những đồ vật thuộc về mình .

Quần áo, sách, máy ảnh, bản vẽ, vài chiếc cốc nhỏ và một hộp nhạc bằng gỗ.

Hộp nhạc ấy là món quà Thẩm Hoài Tự tặng tôi trong năm đầu yêu nhau .

Bên trong có một con thỏ nhỏ mặc váy xanh.

Khi mở nắp, nó sẽ quay vòng theo một bản nhạc cũ.

Tôi từng rất thích nó.

Có một lần , hộp nhạc bị hỏng, tôi đã mang đến cửa hàng sửa chữa ba lần . Sau đó, người thợ nói linh kiện bên trong quá cũ, không thể thay thế hoàn toàn .

Tôi vẫn giữ lại .

Bởi vì tôi nghĩ, dù không thể phát ra âm thanh như trước , ít nhất nó vẫn là một món đồ đáng quý.

Bây giờ nhìn lại , tôi bỗng thấy mình thật ngốc.

Tôi đã dành quá nhiều thời gian để sửa một thứ không còn hoạt động, chỉ vì không nỡ thừa nhận rằng nó đã hỏng.

Tôi đóng nắp hộp nhạc, đặt vào vali.

Dì Trần đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.

“Phu nhân, cô thật sự không ở lại nữa sao ?”

Tôi ôm dì một cái.

“Dì Trần, sau này dì nhớ chăm sóc sức khỏe nhé.”

“Cậu chủ sẽ hối hận thôi.”

Tôi không đáp.

Dì Trần lau nước mắt, rồi nói nhỏ:

“Thật ra cậu chủ không phải không quan tâm cô. Có những chuyện cậu ấy không giỏi nói ra .”

Tôi gật đầu.

“Cháu biết .”

Tôi biết Thẩm Hoài Tự từng yêu mình .

Tôi cũng biết anh đã cố gắng theo cách riêng của anh .

Anh từng dành dụm tiền mua chiếc máy ảnh tôi thích. Từng lái xe xuyên đêm để đón tôi sau chuyến công tác. Từng đứng ngoài phòng bệnh cả đêm khi tôi phải phẫu thuật ruột thừa.

Anh không phải một người chồng hoàn toàn tệ bạc.

Nếu anh thật sự chưa từng yêu tôi , có lẽ tôi đã rời đi dễ dàng hơn.

Nhưng chính vì từng có những ngày tháng tốt đẹp , tôi mới cố chấp níu giữ lâu đến vậy .

Tôi từng tin rằng, chỉ cần chúng tôi còn yêu nhau , những thiếu sót ấy đều có thể bù đắp.

Sau này tôi mới hiểu, tình yêu có thể là lý do để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng không thể thay thế tất cả những điều cần thiết để duy trì nó.

Tôi kéo vali ra cửa.

Dì Trần vẫn đứng sau lưng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-2

Tôi quay lại , mỉm cười với dì.

“Cháu đi đây.”

Cánh cửa khép lại .

Tôi không ngoảnh đầu.

Tối hôm đó, Thẩm Hoài Tự về nhà lúc gần mười một giờ.

Phòng khách không bật đèn.

Anh đứng ở cửa, cảm thấy căn nhà có gì đó không đúng.

Trên chiếc bàn cạnh sofa, chiếc cốc màu trắng mà Ôn Tự Ninh thường dùng đã biến mất.

Giá sách bên cửa sổ trống mất một nửa.

Tủ giày thiếu đôi giày bệt màu kem cô thường mang.

Anh đi lên tầng hai.

Phòng ngủ sạch sẽ, ngăn nắp.

Bên trái tủ quần áo trống rỗng.

Trên bàn trang điểm không còn những chai lọ nhỏ, cũng không còn chiếc lược gỗ cô dùng mỗi sáng.

Thẩm Hoài Tự đứng trước tủ quần áo rất lâu.

Anh chưa từng nghĩ một người rời đi lại có thể khiến một căn nhà thay đổi đến thế.

Điện thoại reo lên.

Là trợ lý.

“Thẩm tổng, cô Ôn đã lên chuyến tàu đi Vân Đài lúc bảy giờ tối. Tôi đã xác nhận việc bàn giao công việc theo yêu cầu của cô ấy .”

Thẩm Hoài Tự cau mày.

“Cô ấy đi một mình ?”

“Vâng.”

“Cậu biết chuyện này từ bao giờ?”

“Chiều nay.”

“Tại sao không báo cho tôi ?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

“Thẩm tổng, cô Ôn đã dặn chúng tôi không cần làm phiền ngài. Cô ấy nói việc cá nhân của mình không liên quan đến công việc của ngài.”

Thẩm Hoài Tự không nói gì.

Một lúc sau , anh hỏi:

“Cô ấy có để lại thứ gì không ?”

“Có một phong bì ở văn phòng.”

Anh lập tức đến công ty.

Phong bì được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Bên trong là một chiếc chìa khóa dự phòng của căn nhà và một tờ giấy.

Trên đó chỉ có một dòng chữ.

Thẩm Hoài Tự, cảm ơn anh vì bốn năm qua. Chúc anh bình an.

Không có trách móc.

Không có oán hận.

Không có lấy một câu hỏi vì sao .

Thẩm Hoài Tự nhìn tờ giấy, bỗng cảm thấy l/ồ/ng n/g/ự/c mình trống rỗng.

Anh lấy điện thoại, gọi cho cô.

Thuê bao không liên lạc được .

Anh gọi lần thứ hai.

Vẫn vậy .

Lần thứ ba, anh mở khung tin nhắn, gõ một câu rồi xóa.

Em đến nơi chưa ?

Anh nhìn dòng chữ ấy , cuối cùng không gửi đi .

Bởi vì anh đột nhiên nhận ra , trong bốn năm qua, anh chưa từng phải học cách liên lạc với vợ mình .

Cô luôn ở đó.

Cô luôn nghe máy.

Cô luôn trả lời.

Cô luôn chờ anh .

Vì vậy , anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, người phụ nữ ấy sẽ không còn ở nơi anh có thể tìm thấy nữa.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn căn phòng làm việc rộng lớn.

Lần đầu tiên, Thẩm Hoài Tự cảm thấy sự im lặng đáng sợ đến vậy .

Ba năm trước , mẹ Thẩm Hoài Tự qua đời vào một đêm mưa.

Đó là ký ức mà anh không bao giờ muốn nhắc lại .

Mẹ anh , Tống Nhã Dung, mắc một căn bệnh về m/á/u đã nhiều năm. Trong thời gian điều trị, bà từng có lúc ổn định, thậm chí có thể trở về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng đến mùa đông năm ấy , tình trạng của bà đột ngột chuyển biến xấu .

Bệnh viện yêu cầu tiến hành một phương án điều trị mới, cần chi phí rất lớn và người nhà phải phối hợp hoàn tất một số thủ tục.

Thẩm Hoài Tự khi ấy đang điều hành công ty gia đình sau khi cha anh bị tai biến. Tình hình kinh doanh không thuận lợi, một dự án lớn bị đình trệ, nguồn vốn lưu động gần như cạn kiệt.

Anh liên tục đi lại giữa công ty và bệnh viện.

Ôn Tự Ninh khi ấy mới kết hôn với anh chưa đầy một năm.

Cô không giỏi kinh doanh, nhưng có một gia đình từng làm nghề kiến trúc lâu đời. Cha cô, Ôn Chính Hòa, là một người cố chấp, cả đời chỉ muốn giữ lại xưởng chế tác gỗ của gia đình.

Ông không thích Thẩm Hoài Tự.

Ông cho rằng người đàn ông ấy quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo, không biết cách chăm sóc người khác.

Ngày Ôn Tự Ninh kết hôn, ông đã nói với con gái:

“Ba không ngăn con lấy cậu ta . Nhưng con phải nhớ, hôn nhân không phải một cuộc cá cược. Nếu một ngày nào đó con không vui nữa, đừng vì đã bước vào mà ép mình ở lại .”

Khi ấy , Ôn Tự Ninh không để tâm.

Cô tin rằng mình và Thẩm Hoài Tự sẽ khác.

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU thuộc thể loại Hiện Đại, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo