Loading...

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU
#3. Chương 3

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mãi đến đêm mẹ anh nhập viện lần cuối, cô mới hiểu lời cha nói .

Đêm đó, Ôn Tự Ninh đang ở xưởng phục chế thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Thẩm Hoài Tự không gọi cho cô.

Người gọi là trợ lý của anh .

“Cô Ôn, phu nhân Thẩm vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Thẩm tổng đang xử lý một sự cố ở công ty, tôi không liên lạc được với ông ấy .”

Ôn Tự Ninh lập tức bỏ dở công việc, lái xe đến bệnh viện.

Khi cô đến nơi, mẹ chồng đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ nói cần một phương án điều trị khẩn cấp. Gia đình phải hoàn tất các thủ tục cần thiết và chuẩn bị nguồn kinh phí.

Cô gọi cho Thẩm Hoài Tự.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

“Anh đang ở đâu ?”

Đầu dây bên kia ồn ào.

“Ở công ty. Có chuyện gì?”

“Mẹ đang cấp cứu.”

Anh im bặt.

Một lúc sau , anh nói :

“Anh biết rồi . Anh sẽ đến ngay.”

Nhưng anh không đến ngay.

Công ty xảy ra sự cố lớn. Một lô hàng thiết bị bị giữ lại do sai lệch trong hồ sơ nghiệm thu, khiến đối tác yêu cầu bồi thường. Nếu không giải quyết trong đêm, toàn bộ hợp đồng sẽ bị hủy, kéo theo nguy cơ đình trệ hoạt động của nhiều bộ phận.

Thẩm Hoài Tự bị giữ lại trong cuộc họp khẩn cấp.

Ôn Tự Ninh không biết những chuyện đó.

Cô chỉ biết mẹ chồng đang nằm sau cánh cửa phòng cấp cứu, còn chồng mình vẫn chưa xuất hiện.

Cô ngồi ngoài hành lang, nhìn từng phút trôi qua.

Sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ cha.

“Con đang ở đâu ?”

“Ở bệnh viện.”

“Có chuyện gì?”

Cô kể ngắn gọn tình hình.

Ôn Chính Hòa im lặng một lúc rồi hỏi:

“Con cần tiền sao ?”

“Con đang tìm cách.”

“Xưởng gỗ có thể chuyển nhượng một phần quyền khai thác trong ba năm. Ba có một người bạn đang muốn đầu tư vào khu phục chế cũ. Nếu ký ngay trong đêm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản vào sáng mai.”

Ôn Tự Ninh nắm c/h/ặ/t điện thoại.

“Ba, con không muốn lấy tiền của ba.”

“Đây không phải tiền cho con.” Giọng ông nghiêm khắc. “Đây là tiền cứu người .”

“ Nhưng …”

“Con gái, ba không thích Thẩm Hoài Tự, nhưng ba chưa bao giờ mong cậu ta gặp chuyện. Nếu con đã chọn cậu ta , ba sẽ không đứng nhìn con hối hận vì không làm gì cả.”

Nước mắt Ôn Tự Ninh rơi xuống.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đầu tiên sẵn sàng giúp mình trong đêm ấy lại là cha.

Sáng hôm sau , Ôn Chính Hòa hoàn tất việc chuyển nhượng một phần quyền khai thác của xưởng.

Khoản tiền được chuyển đến đúng lúc.

Ôn Tự Ninh dùng tiền để thanh toán những chi phí cần thiết theo hướng dẫn của bệnh viện, đồng thời hoàn tất các thủ tục mà gia đình được yêu cầu.

Nhưng mẹ Thẩm Hoài Tự vẫn không qua khỏi.

Bà mất vào lúc bình minh.

Khi Thẩm Hoài Tự chạy đến bệnh viện, mọi thứ đã kết thúc.

Anh đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn mẹ nằm yên trên giường.

Ôn Tự Ninh bước đến, muốn nắm tay anh .

Anh tránh đi .

“Anh đã ở đâu ?”

Cô sững sờ.

“Em…”

“Anh hỏi em, tại sao em lại ở đây?”

Ôn Tự Ninh nhìn anh , nước mắt chưa kịp khô.

“Em đến khi trợ lý gọi. Bác sĩ nói cần hoàn tất thủ tục…”

“Anh không hỏi chuyện đó.”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Anh hỏi tại sao em không gọi cho anh sớm hơn?”

“Em đã gọi…”

“Em gọi một lần rồi thôi sao ?”

Ôn Tự Ninh không thể tin được .

Cô đã gọi cho anh bảy lần .

Bảy cuộc gọi không được trả lời.

Cô đã gửi mười ba tin nhắn.

Không có lấy một câu hồi âm.

Nhưng cô không nói ra .

Bởi vì cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang đau đớn đến mức gần như mất kiểm soát.

Cô muốn ôm anh .

Muốn nói với anh rằng mẹ anh đã không phải nằm một mình trong những giờ cuối cùng.

Muốn nói rằng cô đã cố gắng hết sức.

Nhưng Thẩm Hoài Tự lùi lại một bước.

“Để anh yên.”

Hai chữ ấy khiến cô dừng lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-3

Sau tang lễ, Thẩm Hoài Tự trở nên ít nói hơn trước .

Anh không nhắc đến cái c/h/ế/t của mẹ .

Không nhắc đến bệnh viện.

Cũng không hỏi vì sao Ôn Tự Ninh biết nhiều thông tin về quá trình điều trị.

Cô nghĩ anh cần thời gian.

Vì thế, cô không nói rằng mình đã chuyển nhượng một phần quyền khai thác của xưởng gỗ để giúp anh vượt qua khó khăn.

Cô không muốn anh cảm thấy mắc nợ.

Cô càng không muốn anh nghĩ rằng mình đang dùng cái c/h/ế/t của mẹ anh để đổi lấy sự cảm kích.

Cô chỉ lặng lẽ ở bên anh .

Đó là lựa chọn của cô.

Nhưng cô đã không ngờ rằng sự im lặng ấy lại trở thành khoảng trống để một hiểu lầm khác lớn dần.

Nửa năm sau , Thẩm Hoài Tự phát hiện công ty đã nhận được một khoản hỗ trợ tài chính thông qua một đơn vị đầu tư trung gian có liên quan đến xưởng phục chế của gia đình Ôn Tự Ninh.

Anh tìm hiểu và biết rằng cha vợ đã chuyển nhượng một phần quyền khai thác của xưởng gỗ.

Nhưng anh không biết mục đích thực sự của khoản tiền ấy .

Trong hồ sơ nội bộ, tên người ký thay mặt bên chuyển nhượng là Ôn Tự Ninh.

Anh tìm cô.

“Em đã dùng tài sản của gia đình để giúp công ty anh ?”

Ôn Tự Ninh đang sắp xếp bản vẽ.

Cô ngẩng đầu.

“Anh biết rồi sao ?”

“Vì sao không nói với anh ?”

“Em nghĩ chuyện đã qua rồi .”

“Đó không phải câu trả lời.”

Cô đặt bản vẽ xuống.

“Thời điểm đó công ty đang khó khăn. Em có thể giúp được thì giúp thôi.”

Thẩm Hoài Tự nhìn cô.

“Em có biết anh ghét nhất điều gì không ?”

Cô không trả lời.

“Anh ghét bị người khác quyết định thay mình . Anh càng ghét việc người khác dùng tiền để giải quyết vấn đề mà anh phải tự chịu trách nhiệm.”

Ôn Tự Ninh sững sờ.

“Em không dùng tiền để ép anh làm gì cả.”

“Vậy tại sao em không nói ?”

“Bởi vì em không muốn anh cảm thấy mình phải trả ơn em.”

Anh cười nhạt.

“Em nghĩ anh yếu đuối đến mức đó sao ?”

“Em chưa bao giờ nghĩ anh yếu đuối.”

“Vậy em đang thương hại anh ?”

Câu hỏi ấy khiến Ôn Tự Ninh hoàn toàn im lặng.

Cô nhìn anh thật lâu, rồi nói :

“Em chỉ muốn giúp anh .”

Thẩm Hoài Tự không đáp.

Anh quay người rời đi .

Từ ngày ấy , giữa họ xuất hiện một bức tường vô hình.

Anh vẫn chăm lo cho cô về vật chất.

Vẫn để cô sử dụng những nguồn lực tốt nhất.

Vẫn không để ai trong công ty thiếu tôn trọng cô.

Nhưng anh không còn kể cho cô nghe những chuyện đang xảy ra trong lòng mình .

Còn cô, vì sợ làm anh khó chịu, cũng không hỏi nữa.

Họ sống cùng nhau .

Ăn cùng nhau .

Ngủ cùng một chiếc giường.

Nhưng mỗi người đều cẩn t/h/ậ/n giữ khoảng cách, như thể chỉ cần bước gần hơn một chút, vết thương cũ sẽ lại chảy m/á/u.

Không ai biết cách phá vỡ sự im lặng ấy .

Mãi đến ngày ly hôn, họ mới hiểu rằng có những hiểu lầm không tự biến mất chỉ vì thời gian trôi qua.

Chúng chỉ lặng lẽ trở thành một phần của cuộc hôn nhân.

Ba năm sau ngày ly hôn, Thẩm Hoài Tự mới biết mình đã hiểu sai bao nhiêu chuyện.

Không phải vì có ai đó đến vạch trần sự thật.

Cũng không phải vì một màn đối chất kịch tính.

Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc hộp giấy cũ được gửi đến văn phòng của anh .

Người gửi là Ôn Chính Hòa.

Bên trong hộp có một số bản sao hợp đồng, biên nhận thanh toán của bệnh viện và một lá thư ngắn.

Thẩm Hoài Tự, tôi không gửi những thứ này để yêu cầu cậu trả ơn. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu con gái tôi đã không còn ở bên cậu , ít nhất cậu cũng nên biết cô ấy từng trải qua những gì.

Thẩm Hoài Tự mở tập tài liệu.

Trang đầu tiên là bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác xưởng gỗ.

Trang thứ hai là chứng từ chuyển tiền.

Trang thứ ba là hóa đơn của bệnh viện.

Ngày tháng trên tất cả giấy tờ đều trùng với đêm mẹ anh nhập viện.

Anh ngồi bất động.

 

Vậy là chương 3 của SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo