Loading...
Một lúc lâu sau , anh gọi cho Ôn Chính Hòa.
“Chú Ôn, tại sao bây giờ chú mới gửi những thứ này cho cháu?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Bởi vì trước đây Tự Ninh không muốn tôi nói .”
“Cô ấy không muốn ?”
“Con bé nói cậu đã đủ đau khổ vì mẹ qua đời. Nó không muốn cậu nghĩ rằng mình phải mang ơn nhà họ Ôn.”
Thẩm Hoài Tự siết c/h/ặ/t điện thoại.
“Cô ấy đã bán quyền khai thác của xưởng để giúp cháu?”
“Không phải bán cả xưởng. Chỉ chuyển nhượng quyền khai thác một phần trong thời hạn nhất định. Sau đó, tôi phải mất hai năm mới thương lượng lại được điều khoản để lấy về một phần quyền lợi.”
Ôn Chính Hòa thở dài.
“Cậu có thể không thích cách con bé làm . Cậu có thể cho rằng nó nên hỏi ý cậu trước . Nhưng cậu không có quyền biến lòng tốt của nó thành một sự xúc phạm.”
Thẩm Hoài Tự không nói được gì.
Ôn Chính Hòa tiếp tục:
“ Tôi không biết cuộc hôn nhân của hai đứa đã xảy ra những gì. Tôi cũng không muốn phán xét cậu . Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện.”
“Chú nói đi .”
“Con gái tôi không phải người thích hy sinh đến mức quên mình . Nó chỉ nghĩ rằng trong một gia đình, khi người này gặp khó khăn, người kia nên chìa tay ra . Nó đã làm điều đó vì cậu là chồng nó.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thẩm Hoài Tự ngồi trong văn phòng đến tận tối.
Anh đọc từng trang tài liệu.
Đọc những con số , những chữ ký, những khoản thanh toán.
Không có lời nào trách móc.
Không có dòng nào yêu cầu anh phải cảm kích.
Chỉ có những chứng cứ lạnh lùng cho thấy, vào lúc anh đau đớn nhất, người phụ nữ mà anh cho là không hiểu mình đã âm thầm cố gắng giúp anh .
Anh nhớ lại câu nói của cô.
Em không muốn anh cảm thấy mình phải trả ơn em.
Ngày ấy , anh nghe thành sự thương hại.
Bây giờ, anh mới hiểu cô đang cố bảo vệ lòng tự trọng của anh .
Thẩm Hoài Tự ngả người ra sau .
Anh nhớ những năm tháng họ sống bên nhau .
Ôn Tự Ninh chưa từng yêu cầu anh phải mua cho mình những món đồ đắt tiền.
Cô không hỏi về cổ phần công ty.
Không can thiệp vào công việc.
Không dùng danh phận phu nhân nhà họ Thẩm để gây áp lực cho người khác.
Thứ cô muốn rất đơn giản.
Một bữa cơm.
Một lời hỏi han.
Một người chồng có thể ngồi xuống, nghe cô nói về ngày hôm nay.
Anh đã nghĩ cô không cần mình .
Thực ra , anh chỉ không nhìn thấy những điều cô đã cố gắng nói .
Ngày hôm sau , Thẩm Hoài Tự bay đến Vân Đài.
Anh không báo trước .
Anh tìm địa chỉ công ty thiết kế của Ôn Tự Ninh thông qua thông tin công khai trên hồ sơ dự án.
Tòa nhà không lớn như trụ sở tập đoàn Thẩm thị, nhưng sáng sủa và có một khu vườn nhỏ ở tầng trệt.
Trên cửa kính treo biển hiệu:
Ôn Mộc — Kiến trúc và Phục dựng.
Thẩm Hoài Tự đứng ngoài cửa, nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Đây là công ty do Ôn Tự Ninh thành lập sau khi đến Vân Đài.
Anh từng nghe nói cô đã giành được một số giải thưởng, nhưng không ngờ cô đã xây dựng được một đội ngũ riêng.
Một nhân viên đi ngang qua, nhận ra anh từ những tin tức kinh doanh.
“Xin hỏi ngài tìm ai?”
“ Tôi tìm Ôn Tự Ninh.”
“Ôn tổng đang họp.”
“ Tôi có thể chờ.”
Nhân viên nhìn anh hơi ngạc nhiên.
Có lẽ cô ấy chưa từng thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như vậy đứng chờ ở sảnh mà không yêu cầu được ưu tiên.
Thẩm Hoài Tự ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Một giờ.
Cuộc họp bên trong vẫn chưa kết thúc.
Trợ lý của anh gọi điện hỏi bao giờ anh trở lại .
Anh đáp:
“Cứ xử lý công việc theo lịch.”
“Thẩm tổng, chiều nay ngài còn cuộc họp với hội đồng quản trị.”
“Dời sang ngày mai.”
“ Nhưng …”
“Có vấn đề gì thì gửi tài liệu cho tôi .”
Anh cúp máy.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra .
Ôn Tự Ninh bước
ra
ngoài cùng vài đồng nghiệp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-4
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, mái tóc được buộc gọn sau gáy. Trên tay cô là một tập bản vẽ, vẻ mặt tập trung khi nghe người bên cạnh báo cáo.
Cô không còn dáng vẻ mềm mại, dè dặt của người phụ nữ từng đứng trong bếp chờ chồng về.
Cô vẫn là Ôn Tự Ninh.
Nhưng cô đã không còn thu mình lại để vừa vặn với cuộc đời của một người khác.
Khi nhìn thấy Thẩm Hoài Tự, cô dừng bước.
Sự ngạc nhiên chỉ xuất hiện trong mắt cô trong một giây.
Sau đó, cô bình thản đưa bản vẽ cho trợ lý.
“Cậu mang những tài liệu này vào phòng thiết kế trước . Mười phút nữa tôi đến.”
Mọi người rời đi .
Ôn Tự Ninh bước đến trước mặt anh .
“Thẩm tổng, có chuyện gì sao ?”
Cách xưng hô xa lạ khiến Thẩm Hoài Tự thấy cổ họng khô khốc.
“Anh muốn gặp em.”
“Bây giờ anh gặp được rồi .”
Anh nhìn cô.
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không ?”
Ôn Tự Ninh suy nghĩ một lát.
“Được. Nhưng tôi chỉ có hai mươi phút.”
Thẩm Hoài Tự gật đầu.
“Được.”
Cô dẫn anh đến một quán trà nhỏ ở cuối phố.
Đó là nơi cô thường đến khi cần suy nghĩ về bản vẽ. Cửa sổ nhìn ra một con đường có hàng cây cao, ánh nắng buổi chiều rơi thành những mảng sáng trên mặt bàn.
Ôn Tự Ninh gọi một tách trà nóng.
Thẩm Hoài Tự không gọi gì.
Anh không biết nên bắt đầu từ đâu .
Ba năm qua, anh đã tham dự vô số cuộc họp, đàm phán những hợp đồng trị giá lớn, thuyết phục những người khó tính nhất.
Nhưng giờ đây, ngồi trước người phụ nữ từng là vợ mình , anh lại không biết phải nói gì.
Cuối cùng, anh lấy từ túi tài liệu ra một phong bì.
“Anh đã nhận được những giấy tờ này từ chú Ôn.”
Ôn Tự Ninh nhìn phong bì, không tỏ vẻ bất ngờ.
“Vâng.”
“Anh không biết em đã làm những chuyện đó.”
“Chuyện qua lâu rồi .”
“Anh xin lỗi .”
Cô im lặng.
Thẩm Hoài Tự nhìn cô, giọng khàn đi .
“Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy những việc em làm đều không có ý nghĩa.”
Ôn Tự Ninh đặt tách trà xuống.
“Thẩm Hoài Tự, em đã từng rất muốn nghe những lời này .”
Anh ngẩng đầu.
“ Nhưng bây giờ…”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bây giờ em không còn cần chúng nữa.”
Sắc mặt anh trắng đi .
“Anh biết .”
“Anh không biết đâu .” Cô quay lại . “Anh vẫn đang nghĩ rằng chỉ cần mình nhận ra sai lầm, nói lời xin lỗi , mọi thứ sẽ có thể bắt đầu lại .”
“Anh không nghĩ như vậy .”
“Vậy anh đến đây để làm gì?”
Thẩm Hoài Tự không trả lời ngay.
Anh muốn nói rằng anh nhớ cô.
Rằng căn nhà không còn tiếng bước chân của cô khiến anh không ngủ được .
Rằng anh đã nhiều lần mở điện thoại, nhìn khung trò chuyện cũ, rồi nhận ra mình chẳng có quyền gửi bất kỳ tin nhắn nào.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói :
“Anh muốn em biết rằng anh đã hiểu.”
Ôn Tự Ninh nhìn anh .
“Vậy là đủ rồi .”
Cô đứng dậy.
Thẩm Hoài Tự cũng đứng lên theo.
“Anh có thể gặp em lần nữa không ?”
Ôn Tự Ninh không trả lời ngay.
Sau đó, cô nói :
“Nếu có công việc cần trao đổi, anh có thể liên hệ với công ty.”
“Anh không muốn chỉ nói chuyện công việc.”
“ Tôi hiểu.”
“Vậy…”
“ Nhưng tôi không muốn bắt đầu lại .”
Cô nói rất nhẹ nhàng.
Không có giận dữ.
Không có oán hận.
Chính sự bình thản ấy khiến Thẩm Hoài Tự không thể tìm được một lý do để níu kéo.
Anh từng nghĩ người phụ nữ này sẽ mãi đứng ở nơi anh để lại .
Bây giờ anh mới biết , cô đã đi xa hơn anh tưởng rất nhiều.
Trước khi rời khỏi quán, Ôn Tự Ninh quay lại .
“Thẩm Hoài Tự.”
Anh lập tức nhìn cô.
“Em mong anh sống tốt .”
Cô mỉm cười .
“ Nhưng đừng lấy việc sống tốt của anh làm lý do để quay lại tìm em.”
Nói xong, cô rời đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.