Loading...
Một năm sau khi bắt đầu hẹn hò lại , Thẩm Hoài Tự cầu hôn Ôn Tự Ninh.
Lần này , anh không tự đặt một chiếc nhẫn vào tay cô rồi chờ cô gật đầu.
Anh mời cô đến khu nhà hát Vọng Nguyệt sau khi công trình hoàn tất.
Sân khấu đã được phục dựng.
Những hàng ghế gỗ được đ/á/n/h bóng, đèn chiếu sáng được thay mới, còn phần khung gỗ cũ vẫn giữ nguyên những đường vân từng tồn tại qua nhiều thập kỷ.
Ôn Tự Ninh đứng giữa sân khấu, nhìn quanh.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Thẩm Hoài Tự đứng bên cạnh.
“Anh muốn em nhìn thấy nơi này lần cuối trước khi bàn giao.”
Cô nhướng mày.
“Dự án đã nghiệm thu xong từ tuần trước .”
“Anh biết .”
“Vậy anh còn muốn nhìn gì nữa?”
Anh cười .
“Anh muốn nhìn em.”
Ôn Tự Ninh sững người .
Sau đó, cô bật cười .
“Anh học mấy câu này ở đâu vậy ?”
“Không học ở đâu cả.”
Anh nhìn cô.
“Anh chỉ muốn nói thật.”
Anh lấy chiếc hộp nhỏ từ túi áo.
Lần này , bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không quá lớn.
Không có viên đá cầu kỳ.
Chỉ là một thiết kế thanh nhã, phù hợp với bàn tay cô.
Thẩm Hoài Tự không quỳ xuống ngay.
Anh đứng trước mặt cô, hỏi:
“Tự Ninh, em có muốn kết hôn với anh lần nữa không ?”
Ôn Tự Ninh nhìn chiếc nhẫn.
Sau đó nhìn anh .
“Anh đã nghĩ kỹ chưa ?”
“Rồi.”
“Anh có biết kết hôn không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau không ?”
“Anh biết .”
“Cũng không có nghĩa là anh sẽ luôn làm đúng.”
“Anh biết .”
“Vậy nếu sau này anh lại quên ngày kỷ niệm thì sao ?”
Thẩm Hoài Tự im lặng một giây.
“Anh sẽ xin lỗi , rồi tìm cách bù đắp. Nhưng anh không thể hứa rằng mình sẽ không bao giờ quên.”
Ôn Tự Ninh nhìn anh , nụ cười dần hiện lên.
“Còn nếu em có lúc không muốn nói chuyện?”
“Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng anh sẽ hỏi em khi nào chúng ta có thể nói lại , thay vì giả vờ rằng mọi chuyện không tồn tại.”
“Còn nếu chúng ta không thể giải quyết được một vấn đề?”
“Chúng ta sẽ tìm người hỗ trợ, hoặc cùng nhau quyết định xem có thể tiếp tục hay không .”
Cô bật cười .
“Anh chuẩn bị kỹ thật đấy.”
Thẩm Hoài Tự cũng cười .
“Anh đã từng mất em vì nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Anh không muốn phạm sai lầm đó thêm lần nữa.”
Ôn Tự Ninh nhìn anh rất lâu.
Sau đó, cô đưa tay ra .
“Em đồng ý.”
Thẩm Hoài Tự sững người .
“Thật sao ?”
Cô bật cười .
“Anh còn muốn em ký hợp đồng xác nhận nữa à ?”
Anh vội lắc đầu.
“Không.”
Anh đeo nhẫn vào tay cô.
Lần này , bàn tay anh hơi run.
Ôn Tự Ninh nhìn chiếc nhẫn, rồi chủ động ôm lấy anh .
Thẩm Hoài Tự ôm cô rất nhẹ.
Anh không muốn siết c/h/ặ/t đến mức khiến cô cảm thấy bị giữ lại .
Nhưng Ôn Tự Ninh chủ động vòng tay qua lưng anh , áp má lên vai anh .
“Hoài Tự.”
“Anh đây.”
“Em không hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau .”
“Anh biết .”
“ Nhưng em hứa sẽ nói với anh khi em đau lòng, thay vì tự mình chịu đựng.”
Thẩm Hoài Tự nhắm mắt.
“Anh cũng hứa sẽ lắng nghe .”
“Và nếu anh không hiểu…”
“Anh sẽ hỏi.”
Cô bật cười .
“ Đúng rồi .”
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô.
“Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.”
Ôn Tự Ninh lắc đầu.
“Đừng cảm ơn em vì điều đó.”
Anh nhìn cô.
Cô nói :
“Em không phải người ban phát cơ hội cho anh . Em chỉ đang lựa chọn điều em muốn .”
Thẩm Hoài Tự im lặng một lát.
Sau đó, anh mỉm cười .
“Vậy cảm ơn em vì đã lựa chọn anh .”
Lần này , Ôn Tự Ninh không phản bác.
Cô chỉ ôm anh c/h/ặ/t hơn một chút.
Đám cưới của họ diễn ra vào mùa xuân năm sau .
Không tổ chức quá lớn.
Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã đồng hành cùng họ trong nhiều năm.
Ôn Tự Ninh mặc một chiếc váy cưới đơn giản.
Thẩm Hoài Tự đứng chờ cô ở cuối lối đi .
Khi nhìn thấy cô bước đến, anh bỗng nhớ lại ngày đầu tiên họ kết hôn.
Ngày ấy , anh đã nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau , mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt đẹp .
Bây giờ, anh hiểu rằng tình yêu không phải một lời đảm bảo.
Nó là sự lựa chọn được lặp lại qua từng ngày.
Là việc nhớ hỏi người kia hôm nay có mệt không .
Là việc không để công việc trở thành lý do cho mọi sự vắng mặt.
Là việc dám thừa nhận mình sai.
Là việc không dùng sự hy sinh để đòi hỏi lòng biết ơn.
Và là việc hiểu rằng người ở bên mình không phải một phần tài sản thuộc về mình .
Họ có cuộc sống riêng.
Có ước mơ riêng.
Có giới hạn riêng.
Chỉ khi cả hai tự nguyện bước cùng nhau , cuộc hôn nhân mới thật sự có ý nghĩa.
Khi Ôn Tự Ninh đứng trước mặt, Thẩm Hoài Tự nắm lấy tay cô.
Anh không nói một lời thề quá lớn.
Anh chỉ nói :
“Anh sẽ tiếp tục học cách yêu em.”
Ôn Tự Ninh nhìn anh , đôi mắt cong lên.
“Vậy em sẽ tiếp tục nói cho anh biết em cần gì.”
Khách mời bật cười .
Thẩm Hoài Tự cũng cười .
“Được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-14
”
Họ trao nhẫn.
Không có lời hứa rằng cuộc đời từ nay sẽ không còn khó khăn.
Chỉ có hai người trưởng thành, hiểu rằng yêu nhau không khiến họ trở nên hoàn hảo, nhưng có thể khiến họ sẵn sàng sửa đổi những điều chưa tốt .
Sau buổi lễ, Ôn Tự Ninh cùng Thẩm Hoài Tự đi ra khu vườn nhỏ phía sau nhà hát.
Trời có nắng.
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Anh có thấy chúng ta kỳ lạ không ?”
“Vì sao ?”
“Kết hôn một lần , ly hôn một lần , rồi lại kết hôn.”
Thẩm Hoài Tự suy nghĩ.
“Có lẽ.”
Cô bật cười .
“Anh không sợ người khác nói sao ?”
“Anh không thể sống thay lời nói của người khác.”
Anh nhìn cô.
“Anh chỉ biết lần này anh muốn ở bên em, và em cũng muốn ở bên anh .”
Ôn Tự Ninh gật đầu.
“Vậy là đủ.”
Cô đưa tay về phía anh .
Anh nắm lấy.
Hai người bước đi dưới hàng cây.
Không ai biết tương lai sẽ có những chuyện gì.
Nhưng lần này , họ không cần phải giả vờ rằng mình có thể đoán trước tất cả.
Họ chỉ cần nhớ rằng khi một vấn đề xuất hiện, họ có thể ngồi xuống nói chuyện.
Khi một người đau lòng, người kia phải lắng nghe .
Khi một người cần không gian, người kia phải tôn trọng.
Và khi một người muốn ở lại , đó phải là vì họ thực sự muốn , chứ không phải vì họ sợ hãi việc rời đi .
Nhiều năm sau , vào một buổi tối mùa đông, Ôn Tự Ninh ngồi trong phòng khách, sửa lại bản vẽ cho một dự án mới.
Thẩm Hoài Tự từ bếp đi ra , đặt một tách trà nóng bên cạnh cô.
“Em làm đến mấy giờ?”
“Khoảng một tiếng nữa.”
“Được. Anh sẽ đọc sách ở phòng bên cạnh. Khi nào xong thì gọi anh .”
Cô ngẩng đầu.
“Anh không đi ngủ trước sao ?”
“Anh còn chưa buồn ngủ.”
Ôn Tự Ninh mỉm cười .
“Vậy anh ngồi đây đi .”
Thẩm Hoài Tự kéo ghế đến cạnh cô.
Anh không hỏi cô bao giờ mới làm xong.
Không giục cô nghỉ ngơi.
Cũng không tự quyết định rằng anh nên giúp cô bằng cách đóng máy tính.
Anh chỉ ngồi đó, đọc sách, thỉnh thoảng rót thêm nước cho cô.
Một lúc sau , Ôn Tự Ninh dừng b/út.
“Hoài Tự.”
“Anh đây.”
“Hôm nay em gặp một chuyện rất vui.”
Anh đặt sách xuống.
“Chuyện gì?”
Cô kể về việc một nhóm thợ thủ công trẻ đã tìm được phương pháp phục hồi một kỹ thuật cũ mà họ tưởng đã thất truyền.
Thẩm Hoài Tự nghe rất chăm chú.
Anh hỏi vài câu, không phải để chứng minh mình hiểu biết , mà vì thật sự muốn biết chuyện ấy có ý nghĩa gì với cô.
Khi cô kể xong, anh nói :
“Vậy là tốt quá.”
Ôn Tự Ninh nhìn anh .
“Anh không thấy em nói nhiều sao ?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
Cô cười .
“Trước đây anh thường bảo em gửi tài liệu qua email.”
Thẩm Hoài Tự im lặng một lát.
“Anh xin lỗi .”
Cô nhìn anh , rồi khẽ lắc đầu.
“Không sao . Chuyện qua rồi .”
Anh nắm tay cô.
“Anh vẫn muốn xin lỗi .”
Ôn Tự Ninh không rút tay lại .
Cô biết anh không xin lỗi để đổi lấy sự tha thứ.
Anh chỉ đang thừa nhận rằng có những chuyện mình từng làm chưa tốt .
Cô nghiêng người , tựa đầu lên vai anh .
“Em nghe rồi .”
Thẩm Hoài Tự cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô.
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Trên bàn, hộp nhạc bằng gỗ vẫn nằm cạnh giá sách.
Thỉnh thoảng, Ôn Tự Ninh vẫn mở nó lên.
Không phải để nhớ lại những ngày đã mất.
Mà vì cô thích âm thanh ấy .
Cô đã từng nghĩ mình phải sửa chữa mọi thứ để giữ lấy tình yêu.
Sau này , cô mới hiểu, có những thứ không thể trở lại như ban đầu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể có một cuộc đời mới.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của họ đã kết thúc.
Tình yêu cũ cũng đã đi qua những tháng ngày tổn thương.
Họ không thể xóa sạch quá khứ.
Nhưng họ có thể học cách không lặp lại những sai lầm cũ.
Và đôi khi, một cái kết đẹp không phải là hai người chưa từng làm tổn thương nhau .
Mà là sau khi đã biết mình có thể mất nhau , họ vẫn đủ can đảm để thành thật, đủ trưởng thành để thay đổi, và đủ tôn trọng để lựa chọn nhau thêm một lần nữa.
Thẩm Hoài Tự khẽ hỏi:
“Em có hối hận vì đã quay lại không ?”
Ôn Tự Ninh ngẩng đầu.
Cô nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười .
“Không.”
Anh thở phào.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên má anh .
“ Nhưng nếu ngày đó anh không thay đổi, em sẽ không quay lại .”
Thẩm Hoài Tự gật đầu.
“Anh biết .”
“Vậy nên anh phải tiếp tục cố gắng.”
Anh bật cười .
“Anh sẽ cố gắng.”
Ôn Tự Ninh lắc đầu, sửa lại :
“Không phải cố gắng để giữ em.”
Anh nhìn cô.
Cô nói :
“Là cố gắng để chúng ta có thể sống tốt bên nhau .”
Thẩm Hoài Tự nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình .
“Được.”
Ngoài trời, tuyết rơi dày hơn.
Trong căn phòng ấm áp, bản vẽ vẫn còn dang dở, cuốn sách vẫn mở trên bàn, và tách trà của Ôn Tự Ninh đã nguội đi một nửa.
Cuộc sống vẫn còn những điều chưa hoàn thành.
Nhưng không ai trong hai người phải một mình chờ đợi người kia quay về nữa.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.