Loading...

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU
#13. Chương 13

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU

#13. Chương 13


Báo lỗi

Ôn Mộc giành được hợp đồng tư vấn thiết kế sau một quá trình đấu thầu cạnh tranh.

Thẩm thị không tham gia dự án.

Nhưng một công ty con của tập đoàn được mời cung cấp thiết bị kỹ thuật.

Điều đó có nghĩa là Ôn Tự Ninh và Thẩm Hoài Tự sẽ có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn trong các buổi họp liên ngành.

Cô không né tránh.

Anh cũng không tìm cách tạo ra những cuộc gặp riêng.

Họ tiếp tục làm việc theo đúng vai trò của mình .

Một buổi chiều, sau cuộc họp kéo dài, Ôn Tự Ninh cùng Thẩm Hoài Tự đi xuống sảnh.

Trời đã tối.

Cô nhìn đồng hồ.

“Em phải về công ty lấy tài liệu.”

“Anh đưa em đi nhé?”

Cô nhìn anh .

“Anh có tiện không ?”

“Có.”

“Vậy được .”

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô chủ động nhận lời đi cùng anh mà không phải suy nghĩ quá lâu.

Trên xe, họ nói về cuộc họp.

Thẩm Hoài Tự hỏi:

“Em nghĩ phương án hiện tại có khả thi không ?”

“Có, nhưng cần điều chỉnh phần phân kỳ thi công. Nếu làm đồng thời toàn bộ khu vực, cư dân sẽ không có chỗ sinh hoạt.”

“Vậy ngày mai chúng ta có thể đề xuất phương án mới.”

Ôn Tự Ninh gật đầu.

Sau đó, cô quay sang nhìn anh .

“Anh có thấy lạ không ?”

“Lạ chuyện gì?”

“Chúng ta đang nói chuyện rất bình thường.”

Thẩm Hoài Tự cười nhẹ.

“Anh cũng thấy vậy .”

“Trước đây, em từng nghĩ nếu gặp lại anh , em sẽ không biết phải nói gì.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ em vẫn có rất nhiều chuyện muốn nói .”

Anh nhìn cô.

“Anh có thể nghe .”

Ôn Tự Ninh quay mặt ra cửa sổ.

Cô không kể hết mọi điều trong lòng.

Nhưng cô biết mình đã bắt đầu muốn chia sẻ với anh những chuyện bình thường.

Không phải vì anh từng là chồng cô.

Mà vì hiện tại, cô cảm thấy có thể nói chuyện với anh .

Đó là một khác biệt rất lớn.

Khi đến công ty, Ôn Tự Ninh xuống xe.

Thẩm Hoài Tự không tắt máy, chỉ hỏi:

“Em có cần anh chờ không ?”

“Không cần. Em lấy tài liệu rồi sẽ về ngay.”

“Được.”

Cô bước vào tòa nhà.

Mười phút sau , cô trở ra , trên tay cầm một tập hồ sơ.

Thẩm Hoài Tự vẫn ngồi trong xe.

Cô mở cửa, ngồi vào ghế phụ.

Anh hơi ngạc nhiên.

“Em xong rồi à ?”

“Vâng.”

“Anh tưởng em sẽ gọi xe khác.”

Ôn Tự Ninh cài dây an toàn .

“Anh đã đưa em đến đây rồi , em không cần phải gọi xe khác.”

Thẩm Hoài Tự nhìn cô, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Được.”

Anh lái xe về phía căn hộ của cô.

Khi xe dừng trước cổng, Ôn Tự Ninh không xuống ngay.

Cô nhìn anh .

“Thẩm Hoài Tự.”

“Ừ?”

“Em có chuyện muốn nói .”

Anh lập tức ngồi thẳng.

“Em nói đi .”

Cô hít một hơi .

“Em nghĩ em vẫn còn tình cảm với anh .”

Thẩm Hoài Tự không cử động.

Anh đã tưởng tượng rất nhiều lần rằng sẽ có một ngày cô nói điều ấy .

Nhưng khi thật sự nghe thấy, anh lại không biết phải phản ứng thế nào.

Ôn Tự Ninh nhìn anh .

“Em không chắc đó có phải tình yêu giống như trước đây không . Có thể là vì chúng ta đã biết cách nói chuyện với nhau hơn. Có thể là vì em đã nhìn thấy anh thay đổi. Cũng có thể là vì em vẫn chưa hoàn toàn quên được những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta .”

Cô dừng lại .

“ Nhưng em không muốn phủ nhận cảm xúc của mình chỉ vì sợ bị tổn thương.”

Thẩm Hoài Tự nhìn cô, mắt đỏ lên.

Anh muốn nắm tay cô.

Muốn ôm cô.

Muốn nói rằng anh đã chờ câu nói này suốt nhiều năm.

Nhưng anh không làm gì cả.

Anh chỉ hỏi:

“Em muốn làm gì tiếp theo?”

Ôn Tự Ninh mỉm cười .

“Em muốn thử lại .”

Anh nhìn cô.

Cô nói tiếp:

“ Nhưng không phải quay lại cuộc hôn nhân cũ. Chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-13
Nếu có vấn đề, phải nói ra . Nếu một trong hai người không thoải mái, phải nói ra . Không được tự quyết định thay người kia .”

Thẩm Hoài Tự gật đầu.

“Được.”

“Và em muốn chúng ta đi chậm thôi.”

“Được.”

“Anh không được vì vui quá mà tự lên kế hoạch cho cả năm tới.”

Anh bật cười , nước mắt vẫn còn trong mắt.

“Anh sẽ cố.”

Ôn Tự Ninh nhìn anh .

“Không phải cố. Là phải hỏi em.”

Anh gật đầu.

“Anh sẽ hỏi em.”

Cô đưa tay ra .

“Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé?”

Thẩm Hoài Tự nhìn bàn tay ấy .

Bàn tay anh từng nắm suốt nhiều năm.

Bàn tay anh từng buông ra khi nghĩ rằng cô không hiểu mình .

Bàn tay anh từng muốn tìm lại nhưng không dám chạm vào .

Lần này , anh không vội vàng nắm lấy.

Anh hỏi:

“Anh có thể nắm tay em không ?”

Ôn Tự Ninh bật cười .

“Được.”

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Không siết c/h/ặ/t.

Không giữ quá lâu.

Chỉ vừa đủ để cô biết anh đang ở đó.

Ôn Tự Ninh nhìn bàn tay hai người , bỗng cảm thấy mắt mình cay cay.

Cô từng nghĩ, nếu có ngày quay lại , mình sẽ khóc .

Nhưng giờ đây, cô không khóc .

Cô chỉ thấy lòng bình yên.

Bởi vì lần này , cô không quay lại vì sợ cô đơn.

Cũng không phải vì anh đã chờ đợi đủ lâu.

Cô quay lại vì sau khi sống một cuộc đời của riêng mình , cô vẫn muốn thử bước cùng anh thêm một lần nữa.

Đó là lựa chọn của cô.

Và chính điều ấy khiến sự trở về này trở nên có ý nghĩa.

Ba tháng sau , họ chính thức bắt đầu hẹn hò lại .

Không có màn cầu hôn xa hoa.

Không có lời tuyên bố gây chấn động.

Thẩm Hoài Tự chỉ mời cô ăn tối tại một nhà hàng nhỏ gần khu vườn nơi họ từng hẹn hò lần đầu.

Anh đặt bàn trước , gửi địa chỉ cho cô và hỏi cô có muốn anh đến đón không .

Ôn Tự Ninh trả lời rằng cô sẽ tự đến.

Anh không phản đối.

Khi cô bước vào nhà hàng, anh đứng dậy kéo ghế cho cô.

Trên bàn có một bó hoa nhỏ.

Không phải loại hoa đắt tiền.

Là những bông hoa trắng mà cô từng nói mình thích vì chúng không quá rực rỡ.

Ôn Tự Ninh nhìn bó hoa.

“Anh nhớ à ?”

Thẩm Hoài Tự gật đầu.

“Anh nhớ.”

Cô ngồi xuống, cầm một bông hoa lên.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn cô, có chút căng thẳng.

“Anh có chuẩn bị một chuyện.”

Ôn Tự Ninh lập tức ngẩng đầu.

“Anh lại định làm gì?”

Anh bật cười .

“Anh chỉ muốn hỏi em một điều. Nếu em không thích, chúng ta có thể đổi.”

Cô nhìn anh đầy cảnh giác.

“Anh nói trước đi .”

Thẩm Hoài Tự lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong không phải nhẫn cưới.

Mà là một chiếc chìa khóa.

“Anh đã thuê một căn hộ gần công ty em. Anh nghĩ nếu chúng ta muốn tìm hiểu lại từ đầu, có thể bắt đầu bằng việc sống gần nhau hơn, nhưng vẫn giữ không gian riêng.”

Ôn Tự Ninh nhìn anh .

“Anh thuê rồi mới hỏi em?”

Thẩm Hoài Tự lập tức đặt chiếc hộp xuống.

“Anh xin lỗi . Anh nên hỏi trước .”

Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh , cuối cùng bật cười .

“Anh đúng là vẫn còn phải học nhiều.”

“Anh biết .”

“Em chưa đồng ý chuyển đến đó.”

“Anh hiểu.”

“ Nhưng em có thể đi xem.”

Thẩm Hoài Tự ngẩng đầu.

“Thật sao ?”

“Ừ. Nếu căn hộ phù hợp, em có thể cân nhắc. Nếu không , anh trả lại .”

Anh gật đầu.

“Được.”

Ôn Tự Ninh cầm chìa khóa lên, xoay nhẹ trong tay.

Cô chợt nhận ra một điều.

Trước đây, Thẩm Hoài Tự thường nghĩ rằng nếu anh đã bỏ công sức chuẩn bị , cô nên chấp nhận.

Bây giờ, anh hiểu rằng công sức của anh không tạo ra nghĩa vụ cho cô.

Anh có thể đề xuất.

Cô có thể đồng ý hoặc từ chối.

Không ai phải mang ơn ai.

Đó là một cách yêu rất khác.

Và cô muốn tiếp tục tìm hiểu nó.

 

Chương 13 của SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hiện Đại, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo