Loading...

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU
#12. Chương 12

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU

#12. Chương 12


Báo lỗi

Cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi.

Thẩm Hoài Tự đưa ra một số phương án về cơ chế tài chính, nhưng không áp đặt ý kiến của mình . Khi Ôn Tự Ninh phản đối một điều khoản, anh hỏi lý do, nghe cô giải thích rồi cùng điều chỉnh.

Họ trao đổi gần một giờ.

Sau khi hoàn tất công việc, Ôn Tự Ninh thu dọn tài liệu.

“Cảm ơn anh . Những thông tin này rất hữu ích.”

“Anh rất vui vì có thể giúp.”

Cô gật đầu.

Không khí yên lặng trong chốc lát.

Thẩm Hoài Tự nhìn cô.

“Anh có thể hỏi em một câu không ?”

“Anh hỏi đi .”

“Em có cảm thấy không thoải mái khi gặp anh không ?”

Ôn Tự Ninh suy nghĩ.

“Trước đây có .”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ thì ít hơn.”

Thẩm Hoài Tự gật đầu.

“Vậy là tốt .”

Cô nhìn anh .

“Anh không hỏi vì sao sao ?”

“Anh muốn biết , nhưng anh không nghĩ em phải giải thích nếu chưa muốn .”

Ôn Tự Ninh bật cười .

“Anh thật sự thay đổi rồi .”

Anh cũng cười , nhưng nụ cười có chút bất lực.

“Anh đã phải học rất lâu.”

“Có khó không ?”

“Khó hơn anh tưởng.”

Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em từng nghĩ anh không biết quan tâm người khác.”

Thẩm Hoài Tự im lặng.

“Sau này em mới nhận ra , anh không phải không biết quan tâm. Anh chỉ thường quan tâm theo cách mà anh cho là đúng, chứ không phải cách người khác cần.”

Anh gật đầu.

“Em nói đúng.”

Ôn Tự Ninh quay lại .

“ Nhưng anh cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần thay đổi như vậy là chúng ta có thể quay lại .”

“Anh biết .”

“Em không muốn trở về cuộc hôn nhân cũ.”

“Anh cũng không muốn .”

Cô hơi ngạc nhiên.

Thẩm Hoài Tự nói :

“Nếu có một ngày em muốn cho anh cơ hội, anh không muốn chúng ta quay lại như trước . Anh muốn xây dựng một mối quan hệ khác, với những điều chúng ta đã hiểu và những giới hạn chúng ta cần tôn trọng.”

Ôn Tự Ninh không nói gì.

Anh tiếp tục:

“Anh không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra . Anh cũng không thể yêu cầu em quên đi . Nhưng anh có thể chịu trách nhiệm cho những gì mình làm từ bây giờ.”

Cô nhìn anh .

“Anh có biết điều em sợ nhất là gì không ?”

Thẩm Hoài Tự lắc đầu.

“Em sợ một ngày nào đó, chúng ta lại trở về như trước . Em lại phải tự nhủ rằng anh chỉ bận, rằng anh không cố ý, rằng chỉ cần em kiên nhẫn thêm một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Anh im lặng lắng nghe .

Ôn Tự Ninh nói tiếp:

“Em không muốn phải trở thành người phụ nữ luôn tìm lý do để tha thứ cho anh . Em cũng không muốn anh phải trở thành người đàn ông luôn lo lắng rằng mình sẽ mất em.”

Thẩm Hoài Tự nhìn cô.

“Anh hiểu.”

“Anh không cần phải nói rằng anh hiểu ngay bây giờ. Em muốn anh thật sự hiểu.”

Anh gật đầu.

“Vậy em có thể nói cho anh biết em cần điều gì không ?”

Ôn Tự Ninh suy nghĩ một lát.

“Em cần một người có thể nói chuyện với em khi có vấn đề. Không phải im lặng đến khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.”

“Được.”

“Em cần anh tôn trọng công việc của em. Nếu em đã đưa ra quyết định dựa trên chuyên môn, anh có thể không đồng ý, nhưng phải trao đổi với em như một người ngang hàng.”

“Được.”

“Em cần anh không dùng tiền bạc hay những gì anh làm cho em để khiến em cảm thấy mình mắc nợ.”

Thẩm Hoài Tự nhìn cô.

“Anh sẽ không làm vậy .”

“Và nếu một ngày nào đó em nói rằng em không muốn tiếp tục, anh phải tôn trọng quyết định ấy .”

Câu cuối cùng khiến anh im lặng rất lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-12

Anh không muốn nghe điều đó.

Nhưng anh biết nếu không thể chấp nhận quyền rời đi của cô, anh vẫn chưa thật sự hiểu tình yêu là gì.

Cuối cùng, anh nói :

“Được.”

Ôn Tự Ninh nhìn anh , ánh mắt dịu đi .

“Em không yêu cầu anh trở thành người hoàn hảo.”

“Anh biết .”

“Em chỉ muốn nếu có vấn đề, chúng ta cùng giải quyết. Nếu không thể giải quyết, chúng ta cũng phải thành thật với nhau .”

Thẩm Hoài Tự gật đầu.

“Anh đồng ý.”

Cô nhìn tách trà đã nguội.

“Em vẫn chưa biết mình có muốn quay lại hay không .”

“Anh biết .”

“Có thể em sẽ cần rất nhiều thời gian.”

“Anh hiểu.”

“Và có thể cuối cùng em vẫn sẽ không quay lại .”

Thẩm Hoài Tự hít một hơi thật sâu.

“Anh sẽ chấp nhận.”

Ôn Tự Ninh nhìn anh rất lâu.

Sau đó, cô nói :

“Vậy chúng ta thử bắt đầu bằng việc làm bạn trước đi .”

Thẩm Hoài Tự ngẩng đầu.

Anh không dám hỏi lại .

Anh sợ chỉ cần mình tỏ ra quá vui mừng, cô sẽ cảm thấy áp lực.

Cuối cùng, anh chỉ gật đầu.

“Được.”

Ôn Tự Ninh mỉm cười .

“Không có nghĩa là em đã tha thứ hoàn toàn .”

“Anh biết .”

“Cũng không có nghĩa là anh được phép hỏi em mỗi ngày rằng bao giờ chúng ta quay lại .”

“Anh sẽ không hỏi.”

Cô bật cười .

“Anh căng thẳng như đang ký hợp đồng vậy .”

Thẩm Hoài Tự nhìn cô.

“Anh chỉ sợ mình lại làm sai.”

Nụ cười trên môi Ôn Tự Ninh chậm rãi dịu xuống.

Cô không nói rằng anh sẽ không làm sai nữa.

Cũng không hứa rằng cô sẽ luôn ở bên anh .

Cô chỉ nói :

“Vậy thì nếu có sai, hãy nói với em. Đừng tự quyết định rằng im lặng sẽ tốt hơn.”

Thẩm Hoài Tự gật đầu.

“Anh nhớ rồi .”

Sau buổi gặp ấy , họ bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn.

Không phải ngày nào cũng nhắn tin.

Có khi vài ngày mới trao đổi một lần .

Có khi cùng nhau ăn trưa sau một cuộc họp.

Có khi Thẩm Hoài Tự gửi cho cô một bài viết về kỹ thuật bảo tồn, còn Ôn Tự Ninh gửi lại một bức ảnh chiếc ghế gỗ vừa được phục chế.

Họ nói về công việc.

Nói về sách.

Nói về những nơi đã đi qua.

Thỉnh thoảng, họ nhắc đến quá khứ.

Nhưng không ai dùng quá khứ để buộc người kia phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc hiện tại.

Một lần , Thẩm Hoài Tự hỏi cô:

“Em còn giữ chiếc hộp nhạc không ?”

Ôn Tự Ninh trả lời:

“Còn.”

Anh im lặng một lúc rồi nói :

“Anh từng nghĩ em đã vứt nó đi .”

“Em từng định vứt.”

“Sau đó?”

“Em sửa lại .”

Thẩm Hoài Tự nhìn màn hình.

“Anh mừng vì em giữ nó.”

Ôn Tự Ninh nhắn:

“Em giữ vì em thích nó. Không phải vì anh .”

Anh nhìn dòng chữ ấy , khẽ cười .

“Anh biết .”

Cô trả lời bằng một biểu tượng mặt cười .

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Thẩm Hoài Tự không cảm thấy bị tổn thương.

Anh hiểu rằng cô đang nói về quyền sở hữu ký ức của mình .

Chiếc hộp nhạc có thể là món quà anh tặng.

Nhưng sau khi nó thuộc về cô, ý nghĩa của nó cũng thuộc về cô.

Cô có quyền giữ lại .

Có quyền sửa chữa.

Cũng có quyền vứt bỏ.

Anh không còn quyền quyết định thay cô.

Và anh không cần quyền ấy nữa.

Mùa thu năm thứ sáu sau ly hôn, Ôn Tự Ninh nhận được lời mời tham gia một dự án phục dựng tại khu dân cư cũ phía bắc Vân Đài.

Đây là dự án có quy mô lớn, cần sự phối hợp giữa đơn vị thiết kế, nhà đầu tư và chính quyền địa phương.

 

Vậy là chương 12 của SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo