Loading...

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU
#11. Chương 11

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU

#11. Chương 11


Báo lỗi

Ôn Tự Ninh phải tổ chức nhiều cuộc họp để tìm tiếng nói chung.

Có ngày, cô làm việc đến tận khuya.

Có ngày, cô trở về nhà với đôi giày dính đầy bụi.

Nhưng cô không bỏ cuộc.

Cô cùng đội ngũ thiết kế chia dự án thành từng giai đoạn, ưu tiên xử lý các công trình có nguy cơ mất an toàn , đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ chi phí cho những xưởng nhỏ.

Cô cũng đề xuất thành lập một khu trưng bày chung, nơi các nghệ nhân có thể giới thiệu sản phẩm mà không phải tự đầu tư mặt bằng riêng.

Sau nhiều tháng thương lượng, phương án được thông qua.

Khu phố thủ công bắt đầu được cải tạo.

Ôn Tự Ninh không kể cho Thẩm Hoài Tự nghe những khó khăn ấy .

Nhưng một ngày nọ, cô nhận được cuộc gọi từ anh .

“Anh nghe nói dự án của em đã được phê duyệt giai đoạn tiếp theo.”

“Vâng.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Anh dừng lại .

“Anh không biết em có bận không , nhưng nếu em cần thêm tài liệu về mô hình hỗ trợ các xưởng thủ công, anh có thể gửi cho em một số báo cáo công khai mà bên anh đã nghiên cứu.”

Ôn Tự Ninh suy nghĩ.

“Anh gửi cho em được không ?”

“Được.”

“Cảm ơn anh .”

“Không có gì.”

Cuộc gọi kết thúc.

Một giờ sau , cô nhận được email với các tài liệu được sắp xếp rõ ràng, kèm theo nguồn tham khảo và ghi chú về phạm vi có thể áp dụng.

Không có lời nhắn riêng.

Không có câu hỏi cô đang làm gì.

Cô đọc tài liệu, nhận ra một số dữ liệu thực sự hữu ích cho dự án.

Cô chuyển cho đội ngũ nghiên cứu, sau đó gửi lại một email cảm ơn.

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, họ trao đổi tài liệu với nhau như hai người làm việc trong cùng một lĩnh vực.

Không phải chồng và vợ.

Không phải người mắc nợ và người được giúp đỡ.

Chỉ là hai người có chuyên môn khác nhau , cùng chia sẻ một nguồn thông tin hữu ích.

Điều ấy khiến Ôn Tự Ninh cảm thấy thoải mái.

Và chính sự thoải mái ấy khiến cô bắt đầu tự hỏi một điều mà mình đã cố tránh né trong suốt những năm qua.

Nếu Thẩm Hoài Tự thật sự đã thay đổi, liệu cô có thể nhìn anh bằng một ánh mắt khác không ?

Cô không vội tìm câu trả lời.

Cô biết con người ta có thể cảm động trước sự thay đổi của người khác mà vẫn không muốn quay lại .

Cũng có thể tha thứ cho một người mà không muốn tiếp tục sống cùng người ấy .

Cô không muốn nhầm lẫn giữa sự cảm kích và tình yêu.

Vì vậy , cô tiếp tục sống như trước .

Làm việc.

Gặp bạn bè.

Đi du lịch khi có thời gian.

Chăm sóc bản thân .

Cô không cố tránh Thẩm Hoài Tự, nhưng cũng không tìm cơ hội gặp anh .

Nếu có chuyện cần trao đổi, cô sẽ liên hệ.

Nếu không có , cô không tạo ra một cái cớ.

Cô muốn biết tình cảm của mình có thể tự nhiên thay đổi hay không , khi không bị bất kỳ lời hứa hay sự mong đợi nào thúc ép.

Một tối cuối tuần, Ôn Tự Ninh nhận được cuộc gọi từ cha.

“Con đang ở đâu ?”

“Con đang ở nhà.”

“Mai có rảnh không ? Ba muốn con về ăn cơm.”

“Có chuyện gì sao ?”

“Không có chuyện gì thì không được gọi con gái về nhà à ?”

Ôn Tự Ninh bật cười .

“Được, được . Mai con về.”

Sáng hôm sau , cô trở về nhà.

Ôn Chính Hòa đang ngồi trong sân, sửa lại một chiếc ghế gỗ cũ.

Cô ngồi xuống bên cạnh.

“Ba lại sửa cái ghế này à ? Nó hỏng nhiều lần rồi .”

Ông không ngẩng đầu.

“Còn sửa được thì sửa.”

Ôn Tự Ninh cầm lấy chiếc đục nhỏ.

“ Nhưng nếu thay mới thì sẽ chắc chắn hơn.”

“ Đúng .”

Ông nhìn cô.

“ Nhưng ba thích chiếc ghế này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-11
”

Cô bật cười .

“Vậy thì ba cứ sửa.”

Ôn Chính Hòa đặt dụng cụ xuống.

“Tự Ninh, con có còn yêu Thẩm Hoài Tự không ?”

Cô sững người .

Câu hỏi đến quá trực tiếp.

Cô nhìn chiếc ghế trong tay, suy nghĩ thật lâu.

“Con không biết .”

Ôn Chính Hòa gật đầu.

“Vậy thì cứ từ từ.”

“Ba không sợ con lại bị tổn thương sao ?”

“Có chứ.”

Ông trả lời rất thẳng thắn.

“Ba sợ con đau lòng. Nhưng ba càng sợ con vì một lần bị tổn thương mà không dám tin vào bất kỳ điều gì nữa.”

Ôn Tự Ninh cúi đầu.

Ông nói tiếp:

“Ba không cần con phải quay lại với cậu ta . Ba chỉ muốn con biết rằng, nếu một ngày nào đó con muốn thử lại , đó phải là quyết định của con. Không phải vì cậu ta đã chờ đủ lâu, cũng không phải vì con thấy mình nên cho cậu ta một phần thưởng.”

Cô nhìn cha.

“Ba nghĩ anh ấy đã thay đổi thật sao ?”

Ôn Chính Hòa suy nghĩ.

“Ba không thể biết hết. Ba chỉ nhìn thấy những gì cậu ta làm .”

“Vậy nếu anh ấy lại trở về như trước thì sao ?”

“Thì con lại có quyền rời đi .”

Ôn Tự Ninh ngẩn ra .

Ông mỉm cười .

“Con gái, hôn nhân không phải nhà t/ù. Con có thể lựa chọn bước vào , cũng có thể lựa chọn bước ra . Điều quan trọng không phải là con có bảo đảm mình sẽ không bao giờ đau lòng hay không . Mà là con biết mình có quyền bảo vệ bản thân nếu chuyện đó xảy ra .”

Ôn Tự Ninh nhìn cha thật lâu.

Cuối cùng, cô cúi xuống, ôm lấy cánh tay ông.

“Ba.”

“Ừ?”

“Con biết rồi .”

Ôn Chính Hòa vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

“Biết là tốt .”

Tối hôm ấy , trên đường trở lại Vân Đài, Ôn Tự Ninh mở điện thoại.

Cô tìm đến khung trò chuyện với Thẩm Hoài Tự.

Tin nhắn gần nhất là email tài liệu anh gửi cho cô.

Cô nhìn màn hình một lúc, sau đó gõ:

“Tuần sau anh có rảnh không ? Tôi muốn trao đổi với anh về một mô hình hỗ trợ xưởng thủ công.”

Cô đọc lại tin nhắn, rồi gửi đi .

Thẩm Hoài Tự trả lời sau vài phút.

“Anh rảnh. Em muốn gặp trực tiếp hay trao đổi trực tuyến?”

Ôn Tự Ninh nhìn câu hỏi ấy .

Anh không tự quyết định địa điểm.

Không mặc định rằng cô muốn gặp riêng.

Cô mỉm cười .

“Gặp trực tiếp đi . Có một số bản vẽ cần xem cùng nhau .”

“Được. Em chọn thời gian và địa điểm, rồi báo cho anh .”

Cô gửi lịch hẹn vào chiều thứ năm.

Anh xác nhận.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Ôn Tự Ninh đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cô không biết cuộc gặp ấy sẽ dẫn đến đâu .

Nhưng lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc ngồi đối diện Thẩm Hoài Tự.

Cô muốn tìm hiểu xem người đàn ông ấy hiện tại là ai.

Không phải người chồng cô từng cố gắng giữ lại .

Không phải người đàn ông đã khiến cô đau lòng.

Mà là người đang đứng trước mặt cô bây giờ.

Nếu anh thật sự khác trước , cô muốn tự mình nhìn thấy.

Nếu anh vẫn chưa đủ tốt , cô cũng sẽ không ép mình chấp nhận.

Cô không còn là người phụ nữ phải đ/á/n/h đổi lòng tự trọng để giữ lấy một cuộc hôn nhân.

Cô có thể yêu.

Cũng có thể từ chối.

Và lần này , lựa chọn thuộc về cô.

Chiều thứ năm, Ôn Tự Ninh đến quán trà trước giờ hẹn mười phút.

Thẩm Hoài Tự đã ngồi ở bàn gần cửa sổ.

Anh đứng lên khi thấy cô.

“Em đến rồi .”

“Vâng.”

Cô đặt tập bản vẽ lên bàn.

Hai người bắt đầu trao đổi về mô hình hỗ trợ xưởng thủ công.

Bạn vừa đọc đến chương 11 của truyện SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU thuộc thể loại Hiện Đại, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo