Loading...
Anh chỉ thu dọn áo khoác.
“Vậy anh đi trước .”
Ôn Tự Ninh nhìn anh , đột nhiên gọi:
“Thẩm Hoài Tự.”
Anh quay lại .
“Cảm ơn anh đã hỏi em trước .”
Anh đứng yên vài giây.
Sau đó, anh khẽ gật đầu.
“Anh nên làm vậy từ lâu rồi .”
Anh rời khỏi phòng.
Ôn Tự Ninh ngồi yên trên giường, nhìn cánh cửa đã đóng.
Cô không biết tình cảm trong lòng mình có thay đổi hay không .
Nhưng cô biết , lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô không cảm thấy sự quan tâm của anh là một món nợ.
Cô có thể nhận lấy điều tốt đẹp mà không phải lo lắng rằng mình sẽ bị yêu cầu trả lại bằng một quyết định khác.
Đó là một cảm giác rất mới.
Và cũng là một điều cô chưa từng nghĩ mình sẽ có thể trải nghiệm cùng người đàn ông này .
Hai ngày sau , Thẩm Hoài Tự nhận được một tin nhắn.
Là từ Ôn Tự Ninh.
“Cánh tay của tôi đã ổn . Cảm ơn anh hôm trước .”
Anh nhìn tin nhắn, không trả lời ngay.
Anh muốn hỏi cô đã ăn uống đầy đủ chưa .
Muốn hỏi cô có còn đau không .
Muốn hỏi bao giờ cô quay lại công trường.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhắn:
“Vậy thì tốt . Em nhớ nghỉ ngơi theo hướng dẫn của bác sĩ.”
Một lúc sau , cô trả lời:
“Ừ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Thẩm Hoài Tự đặt điện thoại xuống.
Anh không thất vọng.
Bởi vì cô đã chủ động nhắn cho anh .
Không phải để yêu cầu điều gì.
Cũng không phải vì họ buộc phải trao đổi công việc.
Chỉ đơn giản là cô muốn cảm ơn.
Anh không biến điều ấy thành một lời hứa.
Không tự suy diễn rằng cô đã tha thứ.
Anh tiếp tục làm việc.
Nhưng trong lòng, có một điều gì đó rất nhỏ đã thay đổi.
Anh bắt đầu tin rằng giữa họ vẫn có thể tồn tại một mối quan hệ bình thường.
Một mối quan hệ không cần phải tránh né, không cần phải phòng bị , không cần phải cố gắng đoán xem mỗi lời nói có ý nghĩa gì.
Và nếu một ngày nào đó, Ôn Tự Ninh muốn bước gần hơn, anh sẽ không vội vàng kéo cô về phía mình .
Anh sẽ để cô tự quyết định.
Đầu mùa xuân năm thứ năm sau ly hôn, Ôn Tự Ninh nhận được lời mời tham gia một dự án phục dựng khu phố thủ công cũ.
Đây là dự án lớn, liên quan đến nhiều xưởng sản xuất truyền thống, trong đó có xưởng gỗ của gia đình cô.
Ôn Chính Hòa đã lớn tuổi, không còn trực tiếp quản lý mọi công việc như trước . Ông muốn tìm một phương án để giữ lại kỹ thuật chế tác cũ mà không khiến xưởng phải đóng cửa vì chi phí vận hành.
Ôn Tự Ninh trở về nhà vài ngày để trao đổi với cha.
Trong bữa cơm, ông hỏi:
“Con có gặp lại Thẩm Hoài Tự không ?”
Cô hơi ngạc nhiên.
“Có.”
“Cậu ta thế nào?”
Ôn Tự Ninh suy nghĩ.
“Khác trước đây.”
Ôn Chính Hòa gắp một miếng rau.
“Khác ở đâu ?”
“Biết lắng nghe hơn. Không còn tự quyết định thay người khác.”
Ông gật đầu.
“Vậy cũng tốt .”
Cô nhìn cha.
“Ba không ghét anh ấy nữa sao ?”
Ôn Chính Hòa đặt đũa xuống.
“Ba chưa từng ghét cậu ta đến mức muốn cậu ta sống không tốt . Ba chỉ không muốn con gái mình sống trong một cuộc hôn nhân mà nó phải liên tục tự thuyết phục rằng mình không sao .”
Ôn Tự Ninh im lặng.
Ông nói tiếp:
“Ba không biết sau này hai đứa có quay lại hay không . Chuyện đó là của con. Nhưng ba muốn con nhớ, một người có thể thay đổi, cũng có thể không . Con không cần phải quyết định ngay chỉ vì thấy người ta đã khác.”
“Con biết .”
“Và cũng đừng vì sợ bị tổn thương lần nữa mà tự cấm mình hạnh phúc.”
Ôn Tự Ninh nhìn cha thật lâu.
Sau đó, cô mỉm cười .
“Ba nói chuyện giống chuyên gia tâm lý quá.”
Ôn Chính Hòa bật cười .
“Ba chỉ là
người
từng mắc sai lầm thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-10
”
Trong thời gian Ôn Tự Ninh trở về nhà, Thẩm Hoài Tự không tìm cô.
Anh biết cô đang tham gia dự án mới thông qua thông tin công khai của hội đồng quản lý.
Nhưng anh không gửi tin nhắn.
Anh không muốn cô cảm thấy mọi bước đi của mình đều bị anh theo dõi.
Đến khi cô trở lại Vân Đài, họ tình cờ gặp nhau tại một hiệu sách.
Ôn Tự Ninh đang chọn sách về kỹ thuật phục chế gỗ.
Thẩm Hoài Tự đứng ở quầy bên cạnh, cầm một cuốn sách về quản trị doanh nghiệp.
Hai người nhìn thấy nhau gần như cùng lúc.
Ôn Tự Ninh mỉm cười .
“Thẩm tổng.”
“Ôn tổng.”
Cô nhìn cuốn sách trên tay anh .
“Anh cũng đọc sách chuyên ngành sao ?”
“Anh đang tìm hiểu một số phương pháp quản lý mới.”
“Vậy à ?”
Anh gật đầu.
“Còn em?”
“Em đang tìm tài liệu cho dự án mới.”
Họ cùng đi đến quầy thanh toán.
Thẩm Hoài Tự định trả tiền giúp cô, nhưng rồi dừng lại .
Anh hỏi:
“Em có muốn anh thanh toán giúp không ?”
Ôn Tự Ninh nhìn anh , sau đó bật cười .
“Không cần đâu . Em tự trả được .”
“Ừ.”
Anh thu tay lại .
Không có sự ngượng ngùng.
Cũng không có lời giải thích rằng anh chỉ muốn giúp.
Hai người thanh toán riêng, sau đó cùng đi ra cửa.
Trời bắt đầu mưa.
Ôn Tự Ninh mở túi, lấy ra một chiếc ô gấp.
Thẩm Hoài Tự đứng bên cạnh, nhìn chiếc ô trong tay cô.
“Em có cần anh đưa về không ?”
Cô lắc đầu.
“Em tự lái xe.”
“Được.”
Anh đứng yên dưới mái hiên, chờ cô mở ô.
Ôn Tự Ninh nhìn anh một lúc, rồi hỏi:
“Anh không thấy thất vọng sao ?”
“Vì chuyện gì?”
“Vì anh đã cố gắng rất lâu, nhưng em vẫn không quay lại .”
Thẩm Hoài Tự im lặng.
Anh không muốn trả lời bằng một câu nói đẹp đẽ.
“Có.” Anh thành thật. “Anh vẫn hy vọng.”
Ôn Tự Ninh nhìn anh .
Anh tiếp tục:
“ Nhưng anh biết đó là hy vọng của anh . Em không có nghĩa vụ phải đáp lại . Nếu anh tiếp tục cố gắng chỉ để em quay lại , thì anh vẫn đang đặt mong muốn của mình lên trước quyết định của em.”
Cô khẽ nhíu mày.
“Vậy anh định làm gì?”
“Tiếp tục sống cuộc sống của mình . Nếu một ngày nào đó em muốn cho anh một cơ hội, anh sẽ rất vui. Nếu không , anh cũng phải chấp nhận.”
Ôn Tự Ninh không nói gì.
Mưa rơi trên mái hiên, tạo thành những âm thanh đều đặn.
Một lúc sau , cô nói :
“Thẩm Hoài Tự, em không muốn anh chờ em.”
Anh nhìn cô.
“Anh biết .”
“Em nói thật đấy.”
“Anh hiểu.”
“Em không muốn sau này anh trách em vì đã khiến anh lãng phí thời gian.”
“Anh sẽ không .”
Cô nhìn anh rất lâu, như thể muốn xác nhận xem anh có thật sự hiểu hay không .
Cuối cùng, cô gật đầu.
“Vậy thì tốt .”
Cô bước xuống bậc thềm, mở ô.
Trước khi đi , cô quay lại .
“Chúc anh một ngày tốt lành.”
Thẩm Hoài Tự nhìn cô.
“Em cũng vậy .”
Anh đứng dưới mái hiên, nhìn chiếc ô màu xanh dần biến mất trong màn mưa.
Lần này , anh không cảm thấy mình bị bỏ lại .
Bởi vì anh không còn coi cuộc sống của cô là một con đường mà mình phải tìm cách bước vào .
Anh vẫn yêu cô.
Nhưng anh đã hiểu rằng yêu một người không có nghĩa là giữ họ trong tầm mắt.
Có đôi khi, tình yêu trưởng thành nhất chính là để người ấy được tự do lựa chọn con đường của mình .
Ngay cả khi con đường ấy không có mình .
Mùa hè năm ấy , dự án khu phố thủ công của Ôn Tự Ninh gặp khó khăn.
Một số xưởng không muốn tham gia vì lo ngại việc cải tạo sẽ làm tăng chi phí vận hành. Một số chủ nhà yêu cầu giữ nguyên toàn bộ kết cấu cũ, trong khi kết quả khảo sát cho thấy vài công trình không còn đủ an toàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.