Loading...
Anh ta ngẩng đầu.
“Không phải anh không yêu tôi .”
Tôi nói chậm rãi.
“Mà là anh đã dùng tình yêu làm cái cớ để khiến tôi tin rằng mọi chuyện anh làm đều có thể được tha thứ.”
Anh ta run rẩy.
“Anh không muốn em c/h/ế/t.”
“Vậy anh muốn gì?”
Anh ta không trả lời được .
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“Anh muốn tôi ký giấy chuyển nhượng cổ phần. Muốn tôi giao bản thiết kế. Muốn tôi tiếp tục giúp anh cứu Phó thị. Khi tôi không còn giá trị, anh để mặc tôi trong căn nhà kho cháy rực.”
Anh ta ôm đầu.
“Đừng nói nữa…”
“Tại sao ?”
Tôi nghiêng đầu.
“Anh không muốn nghe sự thật sao ?”
Anh ta bật khóc .
“Sơ Ảnh, anh biết anh không xứng đáng. Nhưng anh thật sự không biết trong nhà kho có người . Anh chỉ biết mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
Tôi nhìn anh ta .
“Anh có biết ai đã ra lệnh không ?”
Anh ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta nói :
“Lương Tú Cầm.”
Tôi không ngạc nhiên.
“Anh biết từ khi nào?”
“Sau khi em c/h/ế/t.”
Anh ta cúi đầu.
“Bà ấy nói với anh rằng em đã đồng ý chuyển nhượng tài sản, nhưng sau đó em đổi ý. Bà ấy nói mọi chuyện chỉ là một t/a/i n/ạ/n ngoài ý muốn .”
Tôi cười lạnh.
“Vậy anh tin?”
“Anh…”
“Anh không cần trả lời.”
Tôi đứng dậy.
“Phó Cảnh Hành, tôi sẽ không tha thứ cho anh .”
Anh ta nhìn tôi , như thể vừa nghe một bản án.
“Anh biết .”
“Không, anh không biết .”
Tôi nhìn anh ta lần cuối.
“Anh vẫn nghĩ chỉ cần mình hối hận, mọi chuyện sẽ có thể quay lại như trước . Nhưng có những thứ đã mất thì không thể lấy lại . Tôi không còn yêu anh , cũng không muốn anh phải yêu tôi . Tôi chỉ muốn anh chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm .”
Anh ta quỳ xuống.
“Sơ Ảnh, xin em…”
Tôi lùi lại một bước.
“Đừng chạm vào tôi .”
Anh ta ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt.
“Anh có thể làm bất cứ điều gì.”
“Vậy hãy khai báo trung thực.”
Tôi quay người .
“Đừng tiếp tục dùng lời xin lỗi để đổi lấy sự tha thứ.”
Tôi bước ra khỏi phòng.
Lần này , tôi không hề quay đầu.
Sau cuộc gặp ấy , Phó Cảnh Hành chủ động nộp một số tài liệu cho cơ quan điều tra.
Trong đó có những tin nhắn trao đổi với Lương Tú Cầm, các bản ghi nhớ nội bộ và một số giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.
Anh ta thừa nhận mình đã biết bản thiết kế thuộc về tôi , nhưng vẫn để Nhạc Tư Nghiên đứng tên vì muốn bảo vệ dự án.
Anh ta cũng thừa nhận đã ký vào những văn bản chuyển tiền mà không kiểm tra đầy đủ nguồn gốc.
Nhưng anh ta phủ nhận việc biết trước kế hoạch khóa cửa nhà kho.
Lời khai ấy giúp làm rõ một phần sự việc, đồng thời khiến mối quan hệ giữa anh ta và Lương Tú Cầm hoàn toàn đổ vỡ.
Tôi không biết liệu anh ta có thật sự hối hận hay chỉ muốn giảm nhẹ trách nhiệm.
Tôi cũng không cần biết .
Điều quan trọng là lần đầu tiên, anh ta không còn có thể dùng tiền bạc và quan hệ để che giấu mọi chuyện.
Anh ta buộc phải đối diện với những lựa chọn của chính mình .
Còn tôi , tôi tiếp tục điều tra.
Bởi vì Lương Tú Cầm vẫn chưa thừa nhận việc thay đổi t/h/u/ố/c của mẹ .
Và tôi biết bà ta sẽ không dễ dàng đầu hàng.
Nhạc Tư Nghiên biến mất khỏi nhà riêng trong hai ngày.
Đến ngày thứ ba, cô ta chủ động liên hệ với luật sư của tôi , đề nghị cung cấp thông tin.
Tôi đồng ý tham dự buổi làm việc với tư cách người có quyền lợi liên quan, nhưng không gặp riêng cô ta .
Khi nhìn thấy tôi , Nhạc Tư Nghiên cúi đầu.
Cô ta gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, không còn vẻ tự tin thường thấy.
“ Tôi muốn nói sự thật.”
Tôi ngồi đối diện.
“Cô cứ nói .”
Cô ta hít sâu.
“Đêm xảy ra vụ cháy, tôi có mặt tại nhà kho.”
Tôi không nói gì.
“Lương Tú Cầm bảo
tôi
đến lấy một tập hồ sơ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-13
Bà
ấy
nói
chị
đã
đồng ý chuyển nhượng cổ phần, nhưng
muốn
lấy
lại
một
số
giấy tờ
trước
khi ký.”
Cô ta dừng lại , hai tay run rẩy.
“Khi tôi đến, chị đang ở trong phòng làm việc. Chị nhìn thấy tôi , hỏi tại sao tôi lại ở đó. Chị còn hỏi tôi có biết chuyện chuyển nhượng tài sản không .”
Tôi nhớ lại đêm ấy .
Tôi đã nhìn thấy em gái mình đứng ngoài cửa.
Tôi từng nghĩ cô ta đến để cứu tôi .
Tôi đã gọi tên cô ta .
Nhưng cô ta chỉ đứng yên, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.
Nhạc Tư Nghiên cúi đầu.
“Chị đã yêu cầu em mở cửa. Em có chìa khóa, nhưng em không mở.”
Tôi nhắm mắt.
Cô ta tiếp tục:
“Em đã nghĩ nếu chị c/h/ế/t, mọi thứ sẽ kết thúc. Em sẽ không phải sống dưới cái bóng của chị nữa. Em sẽ có tài sản, có Cảnh Hành, có cuộc đời mà em luôn mong muốn .”
Cô ta bật khóc .
“Em không nghĩ lửa sẽ lan nhanh như vậy .”
Tôi nhìn cô ta .
“Sau đó thì sao ?”
“Em rời khỏi nhà kho. Khi trở về, Lương Tú Cầm nói rằng mọi chuyện đã được xử lý. Bà ấy bảo em không được nói với ai.”
“Còn đoạn video chứng minh cô ở nhà?”
Cô ta cúi đầu.
“Là video cũ. Người của bà ấy đã chỉnh sửa thời gian.”
Tôi không cảm thấy bất ngờ.
“Cô có biết ai khóa cửa không ?”
“Là Đào Minh Khang.”
“Cô biết anh ta làm việc cho ai không ?”
“Em chỉ biết anh ta nhận lệnh từ Lương Tú Cầm.”
Tôi im lặng một lúc.
“Còn mẹ tôi ?”
Nhạc Tư Nghiên ngẩng đầu.
“Chị…”
“ Tôi hỏi cô về cái c/h/ế/t của mẹ .”
Cô ta run lên.
“Em không biết chính xác.”
“Cô có biết t/h/u/ố/c của mẹ bị thay đổi không ?”
Cô ta không trả lời ngay.
Cuối cùng, cô ta nói :
“Em từng thấy Lương Tú Cầm đưa cho người chăm sóc mẹ một lọ t/h/u/ố/c khác. Bà ấy nói đó là t/h/u/ố/c mới, được bác sĩ chỉ định.”
Tôi siết c/h/ặ/t t/a/y.
“Cô có nói với ai không ?”
“Không.”
“Tại sao ?”
Cô ta khóc nức nở.
“Vì em sợ bà ấy . Bà ấy nói nếu em tiết lộ, em sẽ mất tất cả. Em đã quá tham lam, quá hèn nhát. Em chỉ muốn có được cuộc sống mà chị có .”
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
Nhạc Tư Nghiên từng là đứa trẻ được mẹ tôi chăm sóc, từng gọi tôi là chị bằng giọng nói ngọt ngào.
Tôi đã từng nghĩ dù chúng tôi có khác nhau , tình thân vẫn là thứ không thể bị tiền bạc phá hủy.
Nhưng cô ta đã chọn tiền bạc.
Chọn sự ghen ghét.
Chọn đứng nhìn tôi c/h/ế/t.
“Nhạc Tư Nghiên.”
Cô ta ngẩng đầu.
“Chị…”
“Đừng gọi tôi như vậy .”
Cô ta c/ắ/n môi, nước mắt rơi xuống.
Tôi nói :
“ Tôi sẽ không quyết định hình phạt của cô. Điều đó thuộc về pháp luật. Nhưng có một chuyện tôi muốn cô hiểu.”
Cô ta nhìn tôi .
“Cô không mất đi cuộc đời của mình vì tôi . Cô tự tay phá hủy nó bằng những lựa chọn của chính mình .”
Tôi đứng dậy.
“Cô muốn có được mọi thứ tôi có , nhưng cô chưa bao giờ hiểu rằng tôi đã phải làm việc thế nào để có được chúng. Cô muốn chiếm đoạt thành quả của tôi , nhưng không muốn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào.”
Tôi nhìn cô ta lần cuối.
“Cô không cần phải sống dưới cái bóng của tôi . Cô chỉ cần sống như một người bình thường, tự làm ra những thứ thuộc về mình . Nhưng cô đã không chọn con đường ấy .”
Tôi bước ra ngoài.
Sau lưng, Nhạc Tư Nghiên khóc đến không thành tiếng.
Tôi không quay lại .
Tôi đã từng yêu thương cô ta .
Nhưng tình thương không thể xóa bỏ trách nhiệm.
Và tôi không còn nghĩa vụ phải cứu một người đã chủ động đẩy mình xuống vực sâu.
Lời khai của Nhạc Tư Nghiên giúp cơ quan điều tra xác định được nhiều chi tiết quan trọng.
Tuy nhiên, Lương Tú Cầm vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.
Bà ta cho rằng Nhạc Tư Nghiên đang cố đổ lỗi cho mình để giảm nhẹ trách nhiệm.
Bà ta cũng cho rằng đoạn ghi âm không đủ rõ để xác định danh tính người nói .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.