Loading...
Nhạc Tư Nghiên phải chịu trách nhiệm về hành vi gian dối liên quan đến quyền tác giả, lời khai sai sự thật và những hành vi khác được xác định qua quá trình điều tra.
Phó Cảnh Hành cũng không thoát khỏi hậu quả.
Anh ta bị điều tra về những giao dịch tài chính và việc sử dụng tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp. Các khoản tiền phải hoàn trả được xác định theo hồ sơ và phán quyết liên quan.
Phó thị mất nhiều đối tác, buộc phải tái cơ cấu.
Một số cổ đông rời đi .
Dự án Vân Hải bị tạm dừng để rà soát hồ sơ pháp lý và thiết kế.
Tôi không cần tự tay phá hủy tập đoàn ấy .
Chính những quyết định sai lầm của người điều hành đã đẩy nó đến bờ vực.
Khi biết kết quả, tôi chỉ yêu cầu luật sư tiếp tục thực hiện các quyền hợp pháp của mình .
Tôi không nhận bất kỳ khoản tiền nào không thuộc về mình .
Tôi cũng không dùng những tài liệu có được để ép buộc ai giao nộp tài sản trái pháp luật.
Tôi muốn những kẻ đã làm sai phải chịu trách nhiệm, chứ không muốn trở thành một phiên bản khác của họ.
Một buổi chiều, tôi nhận được thư từ Phó Cảnh Hành.
Anh ta viết rất dài.
Kể về những ngày đầu chúng tôi quen nhau , những lần cùng nhau đi khảo sát, những đêm thức trắng hoàn thiện dự án và lời hứa sẽ kết hôn sau khi Phó thị vượt qua khó khăn.
Anh ta nói rằng mình vẫn nhớ tôi .
Rằng anh ta đã hiểu tình yêu không thể được xây dựng trên sự phản bội.
Rằng nếu có thể quay lại , anh ta sẽ chọn cách khác.
Cuối thư, anh ta viết :
Anh biết mình không còn tư cách xin em tha thứ. Nhưng anh vẫn muốn nói một lần rằng anh thật sự yêu em.
Tôi đọc xong, gấp thư lại .
Sau đó, tôi gửi cho luật sư để lưu vào hồ sơ cá nhân.
Tôi không trả lời.
Bởi vì có những lời xin lỗi đến quá muộn, không phải vì người nghe cố tình tàn nhẫn.
Mà vì người nói đã khiến người nghe không còn cần chúng nữa.
Một tuần sau , Phó Cảnh Hành đến trung tâm Bến Đợi.
Anh ta đứng ngoài cổng, mặc chiếc áo khoác cũ, gương mặt mệt mỏi.
Tôi đang kiểm tra tiến độ xây dựng thì nhân viên đến báo.
“Chủ tịch Tần, có một người muốn gặp cô.”
Tôi nhìn qua cửa kính.
Phó Cảnh Hành đứng dưới hàng cây.
Tôi im lặng một lát, sau đó nói :
“Mời anh ta vào phòng tiếp khách.”
Anh ta bước vào , đứng trước mặt tôi .
“Sơ Ảnh.”
Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi .”
Anh ta không ngồi .
“Anh chỉ muốn nói vài câu.”
“Anh cứ nói .”
Anh ta nhìn quanh căn phòng, sau đó nhìn tấm bản vẽ treo trên tường.
“Em đã thực hiện được ước mơ của mình .”
“ Đúng .”
“Anh từng nghĩ nếu không có anh , em sẽ không thể làm được nhiều việc như vậy .”
Tôi không trả lời.
Anh ta cười khổ.
“Bây giờ anh mới hiểu, người không thể sống thiếu người khác là anh .”
Tôi nhìn anh ta .
“Phó Cảnh Hành, anh đến đây để nói những điều ấy sao ?”
Anh ta lắc đầu.
“Anh muốn hỏi em một câu.”
“Anh hỏi đi .”
“Nếu ngày đó anh không phản bội em, chúng ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc không ?”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Sau đó, tôi bình thản đáp:
“Có thể.”
Ánh mắt anh ta sáng lên.
Nhưng tôi tiếp tục:
“Cũng có thể không . Tôi không biết . Bởi vì chúng ta không thể quay lại để thử một cuộc đời khác.”
Anh ta cúi đầu.
“Anh hiểu.”
“Không, anh chưa hiểu.”
Tôi đứng dậy, đi đến cửa sổ.
“Anh vẫn muốn tìm một kết thúc khác cho câu chuyện của chúng ta . Nhưng tôi không còn muốn sống trong câu chuyện ấy nữa.”
Tôi quay lại .
“Ngày
trước
,
tôi
yêu
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-15
Đó là sự thật.
Tôi
đã
từng
muốn
cùng
anh
xây dựng gia đình, từng tin
anh
sẽ bảo vệ
tôi
, từng nghĩ chỉ cần hai
người
cùng cố gắng thì
mọi
khó khăn đều
có
thể vượt qua.”
Tôi dừng lại .
“ Nhưng những điều đó đã kết thúc.”
Phó Cảnh Hành nhìn tôi , nước mắt rơi xuống.
“Sơ Ảnh, anh xin em…”
“Đừng xin tôi nữa.”
Tôi nói nhẹ nhàng.
“Anh có thể sống tốt hơn, có thể sửa chữa những sai lầm trong khả năng của mình . Nhưng đừng tiếp tục dùng sự hối hận để trói buộc tôi với quá khứ.”
Anh ta đứng bất động.
Tôi mở cửa.
“Cuộc đời của anh vẫn còn tiếp tục. Hãy tự chịu trách nhiệm về nó.”
Phó Cảnh Hành bước ra ngoài.
Trước khi rời đi , anh ta quay đầu nhìn tôi .
“Anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt .”
Cánh cửa đóng lại .
Tôi đứng yên vài giây, sau đó quay về bàn làm việc.
Trên bàn là bản kế hoạch xây dựng khu nhà ở hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn.
Tôi mở tài liệu, tiếp tục công việc còn dang dở.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống những hàng cây non.
Tôi chợt nhận ra mình đã không còn cảm thấy đau lòng khi nghe tên Phó Cảnh Hành.
Không phải vì tôi đã quên mọi chuyện.
Mà vì quá khứ cuối cùng cũng đã trở về đúng vị trí của nó.
Ở phía sau tôi .
Không phải ở phía trước .
Vụ việc tưởng như đã kết thúc, nhưng một chi tiết cuối cùng vẫn khiến tôi băn khoăn.
Trong hồ sơ của Tần Ngọc Dao, có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của cô ấy chỉ vài ngày trước khi qua đời.
Khoản tiền ấy không lớn.
Nhưng người chuyển tiền là mẹ tôi .
Tôi yêu cầu luật sư tìm hiểu.
Sau nhiều lần đối chiếu, chúng tôi phát hiện khoản tiền được dùng để thanh toán chi phí thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Căn nhà ấy đã bị bỏ trống nhiều năm.
Tôi cùng Hứa Chiêu đến kiểm tra.
Bên trong không có đồ đạc đáng giá.
Chỉ có một chiếc tủ gỗ, một chiếc bàn cũ và một hộp thư được giấu dưới sàn.
Trong hộp thư là những lá thư Tần Ngọc Dao viết cho mẹ tôi .
Tôi đọc từng lá.
Cô ấy kể về cuộc sống của mình , về những khó khăn đã trải qua và những người từng giúp đỡ cô ấy .
Trong một lá thư, cô ấy viết :
Chị Nhã Vân, em biết chị luôn muốn bảo vệ em. Nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho chị. Nếu một ngày em gặp chuyện, xin chị đừng tự trách mình . Em đã trưởng thành, và em muốn tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình .
Ở lá thư cuối cùng, cô ấy nhắc đến Lương Tú Cầm.
Em phát hiện bà ấy đã chuyển tiền từ quỹ tín thác sang một công ty trung gian. Em có bản sao chứng từ, nhưng chưa đủ bằng chứng để chứng minh toàn bộ đường dây. Em sẽ tìm cách lấy thêm tài liệu.
Nếu có chuyện gì xảy ra , chiếc hộp em gửi chị sẽ giúp chị tìm được sự thật.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ.
Hóa ra , Tần Ngọc Dao đã biết nguy hiểm đang đến gần.
Cô ấy đã cố gắng giúp mẹ tôi .
Và có lẽ, vì thế mà cô ấy trở thành mục tiêu.
Tôi nhìn những lá thư, chợt cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
Tôi chưa từng gặp Tần Ngọc Dao.
Nhưng những gì cô ấy làm đã giúp tôi tìm ra sự thật về gia đình mình .
Tôi quyết định thành lập một quỹ hỗ trợ mang tên cô ấy , dành cho những người gặp khó khăn khi tố giác hành vi sai trái trong doanh nghiệp và cần được hỗ trợ pháp lý.
Không phải vì tôi muốn biến cô ấy thành một biểu tượng hoàn hảo.
Mà vì tôi muốn những người giống cô ấy có cơ hội được bảo vệ tốt hơn.
Trước khi rời khỏi căn nhà, tôi đặt một bó hoa nhỏ lên bàn.
“Cảm ơn cô.”
Tôi khẽ nói .
“Những gì cô để lại , tôi sẽ tiếp tục.”
Một năm sau , trung tâm Bến Đợi chính thức đi vào hoạt động.
Khu nhà đầu tiên được dùng để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em không có nơi ở ổn định.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.