Loading...
Nhạc Tư Nghiên nhìn thấy chiếc vòng tay màu xanh trên cổ tay người phụ nữ trong ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đó không phải em.”
“Vậy cô giải thích chiếc vòng này đi .”
“Có rất nhiều người đeo vòng như vậy !”
“ Đúng .”
Tôi gật đầu.
“Vì thế, tôi chưa kết luận cô là người khóa cửa. Tôi chỉ muốn nghe lời giải thích.”
Cô ta lùi lại một bước.
“Chị muốn ép em nhận tội!”
“Không. Tôi muốn cô nói sự thật.”
Tôi nhìn cô ta .
“Cô có thể nói với luật sư. Có thể cung cấp bằng chứng. Có thể chứng minh mình vô tội. Nhưng cô không thể vừa nhận mình bị ép buộc, vừa phủ nhận mọi chuyện khi bị hỏi đến.”
Nhạc Tư Nghiên bật khóc .
“Chị, em thật sự không muốn hại chị!”
Tôi không động lòng.
“Vậy thì cô nên cầu mong sự thật có thể chứng minh điều đó.”
Cô ta đứng bất động một lúc lâu, cuối cùng quay người rời đi .
Khi cánh cửa đóng lại , Hứa Chiêu bước vào .
“Chủ tịch Tần, cô tin lời cô ta không ?”
“Không.”
“Vì sao ?”
Tôi nhìn tách trà trên bàn.
“Vì cô ta chỉ thừa nhận những gì đã bị phát hiện, rồi đổ lỗi cho người khác về những gì chưa thể chứng minh.”
Tôi dừng lại .
“ Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả lời cô ta nói đều là giả.”
Hứa Chiêu im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nếu Lương Tú Cầm thật sự ép buộc cô ta , chúng ta cần biết bà ta dùng thứ gì để khống chế cô ta . Có thể đó là tiền bạc, có thể là bí mật gia đình, cũng có thể là một chuyện khác.”
Tôi mở tập hồ sơ.
“Điều tra cả hai người . Đừng chỉ tập trung vào những gì họ đã làm . Hãy tìm hiểu thứ khiến họ sợ nhất.”
Bởi vì tôi biết , đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là tội ác đã gây ra .
Mà là bí mật khiến người ta sẵn sàng tiếp tục phạm tội để che giấu nó.
Ba ngày sau , luật sư Tống gọi cho tôi .
Ông ta đã tìm được một người từng làm việc tại công ty dịch vụ pháp lý lập phụ lục di chúc.
Người ấy hiện đang sống ở ngoại thành Vọng Hải.
Tôi cùng luật sư đến gặp bà.
Bà tên Trịnh Hồng, từng là nhân viên lưu trữ hồ sơ tại một bệnh viện tư.
Khi nhìn thấy tôi , bà lập tức tái mặt.
“Cô là con gái bà Nhã Vân?”
Tôi gật đầu.
“ Đúng vậy .”
Bà ngồi xuống, hai bàn tay run rẩy.
“ Tôi xin lỗi .”
Tôi không nói gì.
Bà tiếp tục:
“Năm đó, tôi đã ký vào giấy xác nhận rằng bà Tần có đủ khả năng nhận thức khi lập phụ lục di chúc. Nhưng thực tế, lúc ấy bà ấy đã hôn mê.”
Tôi nhắm mắt.
“Vì sao bà làm vậy ?”
“Bà Lương đưa cho tôi một khoản tiền. Bà ấy nói chỉ cần tôi ký, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bà ấy còn nói gia đình cô đã đồng ý.”
“Bà có biết đó là hành vi sai trái không ?”
Bà cúi đầu.
“ Tôi biết .”
“Vậy tại sao bây giờ bà lại quyết định nói ra ?”
Bà nhìn tôi , nước mắt chảy xuống.
“Vì tôi có một đứa con gái. Nó sắp kết hôn. Tôi không muốn nó sống trong một gia đình được xây dựng trên lời nói dối của mẹ nó.”
Tôi im lặng.
Tôi không thể tha thứ cho bà chỉ vì bà đã hối hận.
Nhưng tôi cũng không muốn biến mình thành người phán xét thay pháp luật.
“ Tôi sẽ chuyển lời khai của bà cho cơ quan điều tra. Những gì bà đã làm , bà cần chịu trách nhiệm.”
Bà gật đầu.
“ Tôi hiểu.”
Trước khi chúng tôi rời đi , bà đột nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Cô Tần, có một thứ tôi nghĩ cô nên xem.”
Bên trong là một cuốn sổ bìa nâu đã cũ.
“ Tôi tìm thấy nó trong một tập hồ sơ mà bà Lương từng nhờ tôi giữ. Tôi không biết nó có liên quan đến vụ việc hay không , nhưng tôi nghĩ bà ấy rất sợ người khác nhìn thấy nó.”
Tôi
mở cuốn sổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-9
Trang đầu tiên có nét chữ quen thuộc.
Là chữ của mẹ tôi .
Tôi lập tức nhận ra .
Cuốn sổ ghi lại những khoản chi tiêu, những cuộc gặp và một số ghi chú liên quan đến tài sản gia đình.
Ở trang giữa, mẹ viết :
Lương Tú Cầm đã nhiều lần đề nghị chuyển quyền quản lý quỹ tín thác. Mình không đồng ý. Cần kiểm tra lại nguồn gốc khoản tiền được chuyển qua công ty của bà ấy .
Trang tiếp theo:
Phó thị đang gặp khó khăn. Phó Cảnh Hành đã đến gặp Sơ Ảnh. Mình lo con bé sẽ vì tình cảm mà đưa ra quyết định không có lợi cho bản thân .
Tôi siết c/h/ặ/t cuốn sổ.
Mẹ đã biết Phó Cảnh Hành có ý định tiếp cận tài sản của tôi .
Bà đã cảnh báo.
Nhưng tôi không nghe .
Tôi lật tiếp.
Ở trang cuối cùng, nét chữ của mẹ trở nên nguệch ngoạc.
Nếu có chuyện gì xảy ra với mình , Sơ Ảnh nhất định phải kiểm tra quỹ tín thác. Đừng tin bất kỳ giấy tờ nào được lập sau ngày mình nhập viện.
Bên dưới là một dòng khác.
Đặc biệt là những giấy tờ có chữ ký của mình .
Tôi ngồi bất động.
Mẹ không chỉ biết có người muốn chiếm đoạt tài sản.
Bà còn biết có thể có người làm giả chữ ký.
Vậy tại sao bà không nói rõ với tôi ?
Tôi lật lại những trang trước , cố tìm thêm manh mối.
Cuối cùng, tôi phát hiện một dòng ghi chú bên lề.
Bản gốc hợp đồng gửi tại két sắt số 17, kho lưu trữ của công ty Minh Hà.
Tôi lập tức gọi cho Hứa Chiêu.
“Tra giúp tôi công ty Minh Hà.”
“Vâng.”
Tôi nhìn cuốn sổ.
Có lẽ mẹ đã để lại cho tôi con đường tìm ra sự thật.
Chỉ tiếc rằng tôi đã mất ba năm mới tìm được nó.
Công ty Minh Hà từng là doanh nghiệp gia đình, chuyên quản lý các khoản đầu tư bất động sản.
Sau khi cha tôi qua đời, công ty được chuyển nhượng một phần cho đối tác bên ngoài.
Lương Tú Cầm từng giữ chức cố vấn tài chính tại đây.
Hiện tại, công ty đã giải thể, kho lưu trữ được chuyển giao cho một đơn vị quản lý hồ sơ.
Tôi cùng luật sư đến kiểm tra.
Sau khi cung cấp giấy tờ chứng minh quyền lợi hợp pháp, chúng tôi được phép tiếp cận két sắt số 17.
Bên trong có một tập hợp đồng, một chiếc phong bì và một chiếc USB cũ.
Tôi mở phong bì.
Bên trong là một lá thư.
Nét chữ của mẹ .
Sơ Ảnh của mẹ ,
Nếu con đọc được lá thư này , có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa.
Mẹ không biết liệu những điều mẹ nghi ngờ có phải sự thật hay không . Nhưng mẹ muốn con nhớ rằng tài sản không quan trọng bằng sự an toàn của con. Nếu có người khiến con phải đ/á/n/h đổi lòng tự trọng hoặc sự bình yên để giữ lấy tiền bạc, hãy rời đi .
Đừng vì tình yêu mà giao toàn bộ quyền quyết định cuộc đời mình cho một người khác.
Mẹ biết con yêu Phó Cảnh Hành. Mẹ không cấm con yêu ai, cũng không muốn con vì mẹ mà từ bỏ hạnh phúc.
Nhưng mẹ mong con hiểu rằng người thật lòng yêu con sẽ không bắt con chứng minh tình yêu bằng cách từ bỏ những thứ thuộc về mình .
Hãy giữ lại một con đường để quay về.
Dù một ngày con mất đi tất cả, chỉ cần con còn có thể đứng dậy, con vẫn có thể bắt đầu lại .
Yêu con.
Mẹ.
Tôi đọc đến cuối, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Ba năm qua, tôi chưa từng khóc trước mặt người khác.
Tôi đã phải học cách sống với gương mặt bị tổn thương, học cách bắt đầu lại từ con số không , học cách không để nỗi đau khiến mình gục ngã.
Nhưng khi đọc những dòng chữ ấy , tôi lại trở thành cô gái năm mười tám tuổi, ngồi bên giường bệnh, nắm tay mẹ và hứa rằng mình sẽ sống thật tốt .
Tôi đã không giữ được lời hứa ấy .
Tôi đã để người khác lợi dụng mình .
Tôi đã suýt c/h/ế/t vì tin nhầm người .
Nhưng mẹ nói đúng.
Tôi vẫn còn có thể đứng dậy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.