Loading...

SAU KHI CỨU VAI ÁC LIỀN BỊ VAI ÁC ĂN VẠ
#1. Chương 1: Phần 1

SAU KHI CỨU VAI ÁC LIỀN BỊ VAI ÁC ĂN VẠ

#1. Chương 1: Phần 1


Báo lỗi

 

Ta ngồi ở trên mặt đất lạnh băng trong điện Diêm Vương, nhìn Diêm Vương đang ngồi ở phía trên có chút đau đầu.

“Là ngươi nói ta bị liên lụy bỏ mạng một cách vô tội, phải cho ta một cơ hội sống lại nữa, đúng hay không ?”

Ta quyết định giảng đạo lý trước .

Diêm Vương xoa xoa giữa mày, đáp:

 “ Đúng vậy .”

“Vậy hiện tại ngươi có ý gì?” Ta chống hai tay nạnh hông, “Ta vừa rời khỏi nơi này , lại bị đưa trở lại , ngươi cố ý phải không ?”

Vốn dĩ ta sống rất tốt ở thế kỷ 21, kết quả đột nhiên máy bay phát nổ.

Đúng vậy , không sai.

Máy bay phát nổ.

Cùng bỏ mạng oan uổng với ta có 500 người .

Ta cùng 500 người này náo loạn ở điện Diêm Vương suốt ba ngày ba đêm.

Cuối cùng Diêm Vương đau đầu nói rằng thi cốt của chúng ta ở thế kỷ hai mươi mốt đã không còn tồn tại, hoàn hồn sống lại là chuyện không thể nào nhưng có thể cho chúng ta hai con đường để chọn.

Một là đưa chúng ta đi vào luân hồi, kiếp sau sẽ cho chúng ta sự bồi thường tương ứng.

Hai là đưa chúng ta đến các thế giới khác để sống thêm một đời nữa.

Những người lớn tuổi đều chọn con đường thứ nhất trước , muốn mau ch/óng chạy về hướng kiếp sau tốt đẹp .

Còn ta vừa qua sinh nhật 20 tuổi, vẫn là độ tuổi đẹp như hoa, không thể hoang phí cuộc đời này được .

Cho nên ta dứt khoát chọn sống lại một đời nữa.

Nào ai ngờ tới, ta vừa mới bước ra khỏi điện Diêm Vương này liền lại quay về rồi .

Chắc là Diêm Vương cũng không ngờ tới chuyện này .

“Ngươi nói lời này là có ý gì chứ.” Đầu trâu mặt ngựa ở một bên vội vàng tiến lên cười làm lành, “Diêm Vương của chúng ta vì chuyện của ngươi đã tốn không ít tâm sức đâu .”

“Ồ?” Ta nhướng mày nhìn về phía đầu trâu, “Tốn không ít tâm sức để làm ta c/h/ế/t đi sống lại sao ?”

Đầu trâu câm miệng.

Ta nhìn về phía Diêm Vương, nếu không phải hắn có mấy phần tướng mạo thì ta đã sớm c/h/ử/i ầm lên rồi .

Lúc này ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Ngươi nói cố ý chọn cho ta một câu chuyện ngọt ngào, xin hỏi ngọt ở chỗ nào hả?”

“Cốt truyện nguyên bản vốn là vai ác này đã c/h/ế/t, tất cả mọi người đều sống cuộc sống hạnh phúc yên bình…”

Mặt ngựa sờ sờ đầu.

Ta bị chọc tức đến phì cười :

“Bây giờ vai ác không c/h/ế/t mà ta lại c/h/ế/t rồi !”

Thật sự rất tức giận.

Để giải quyết nhanh chuyện này , Diêm Vương có chút thỏa hiệp hỏi ta muốn thế nào.

Khi mục đích đã đạt được , ta đang định vui vẻ bàn bạc với Diêm Vương về ý định mình đã ấp ủ từ lâu thì đột nhiên một trận trời đất quay cuồng ập đến.

Sao lại thế này ?

Quỷ cũng bị ch/óng mặt nữa sao ?

Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, ta liền nhắm hai mắt lại và mất đi ý thức.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại cứu bản vương?”

Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai ta .

Ai đang nói chuyện vậy ?

Ý thức của ta dần hồi phục, nhưng cách nào cũng không mở nổi mắt.

Hơi lạnh từ xung quanh liên tục thấm vào thân thể ta , ta cảm nhận được cái lạnh chưa từng có .

Nhưng ta không sao mở mắt ra được .

Ta không biết mình đang ở đâu , cũng chẳng biết người đang nói chuyện bên cạnh mình là ai.

Xung quanh tĩnh lặng một lúc, đột nhiên có vài tiếng bước chân vang lên.

Vẫn là giọng nói êm tai vừa rồi :

“Ngươi nói cách này thật sự hữu dụng chứ?”

“Hồi bẩm vương thượng, đây là phương pháp thần tìm thấy trong sách cổ, tuy chưa từng thực hiện bao giờ nhưng chắc là có chút tác dụng.”

Một giọng khác tỏ ra sợ hãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-cuu-vai-ac-lien-bi-vai-ac-an-va/chuong-1

Tiếp theo là tiếng cọ xát của y phục, giọng nói êm tai cố tình hạ thấp xuống:

“Bản vương không cần cái gọi là chắc là.”

“Vương thượng tha mạng!”

“Tha mạng ư? Cho ngươi mười ngày, nếu nàng vẫn chưa tỉnh lại thì ngươi cứ chuẩn bị mà chôn  nàng.”

Cái này …

Đây là kiểu uy h/i/ế/p bá đạo gì thế này ?

Ta chợt nhận ra , giọng nói này hình như hơi giống với giọng của tên vai ác ta nghe được vào lúc c/h/ế/t.

Chẳng lẽ ta đã sống lại rồi sao ?

Trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, cơ thể ta lúc thì nóng rực lúc lại lạnh băng, khi thì dễ chịu khi thì khó chịu.

Ta nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ là không thể mở mắt cũng chẳng thể nhúc nhích.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày.

Người ngày đêm cầu khẩn ta tỉnh lại bỗng “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống bên cạnh ta .

“Cô nương ơi, người hãy thương xót cho ta đi , trên ta còn có lão nương 80 tuổi, dưới có ch/ó con mới sinh, thực sự không thể không có ta được mà.”

Người này khóc lóc t/h/ả/m thiết, đau đớn tận tâm can.

Không biết còn tưởng rằng ta đã ngoẻo rồi chứ.

Nghĩ đến chắc là thời hạn mười ngày của người này đã đến.

Đợi y khóc xong một trận nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng bước chân trầm ổn từ xa tiến lại gần.

“Xem ra sách cổ ngươi nói không dùng được rồi .” Giọng nói êm tai mang theo vẻ lạnh lẽo, “Ngươi cũng vô dụng nốt.”

Dù không mở mắt, ta cũng có thể đoán được kẻ đang “ khóc tang” cho ta lúc này sợ đến mức nào.

Đến ta nghe còn thấy lạnh thay .

“Vương thượng tha mạng! Vương thượng tha mạng!” Câu này là do y vừa khóc vừa gào lên, “Thần không có công lao thì cũng có khổ lao mà!”

“Ngươi biết đấy, bản vương chỉ ghi nhận công lao, không chấp nhận khổ lao.” Giọng nói êm tai bỗng bật cười nhưng xung quanh dường như lại càng lạnh hơn, “Ngươi nhìn nàng xem, nàng có chấp nhận khổ lao của ngươi không ?”

Người này bá đạo quá mức rồi đấy.

Quả nhiên không hổ danh là vai ác.

Ngay sau đó hình như là tiếng kiếm được rút khỏi vỏ.

“Vương thượng…”

Giọng người nọ run bần bật như cái sàng.

Nghĩ đến việc người này sắp phải bỏ mạng vì mình , ta mặc kệ tất cả, dốc hết sức bình sinh vùng vẫy một phen.

“Ta chấp nhận!”

Ta cất giọng hô lớn.

Không ngờ lại thật sự giãy ra được .

Vì dùng quá nhiều sức, cả người ta bật ngửa ngồi dậy, lúc này ta mới chầm chậm mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trong một cỗ quan tài băng.

Thảo nào lạnh muốn c/h/ế/t.

Còn nam nhân đang đứng cạnh ta mặc một thân trường bào màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng viền lông đen, khuôn mặt lạnh lùng tựa như được bàn tay của thần linh tinh tế điêu khắc tạo nên vậy .

Thật sự là rất đẹp .

Tay phải hắn cầm thanh kiếm, mũi kiếm đặt ngay cổ của nam nhân đang quỳ dưới đất.

Suýt chút nữa thì xong đời.

Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói :

“Ta chấp nhận khổ lao của hắn .”

Ngừng lại một lát, cảm thấy có chỗ không ổn , ta liền bổ sung:

“Cả công lao nữa.”

Dù sao thì ta cũng đã tỉnh thật rồi .

Vai ác thu kiếm về, nhíu mày nhìn về phía ta .

Nam nhân dưới đất từ từ đứng dậy, cũng nhíu mày nhìn ta .

Trên người ta có chỗ nào không ổn sao ?

Quả thực là có chỗ không ổn .

Từng giọt m/á/u từ khóe miệng ta nhỏ xuống chiếc quan tài băng tinh khiết, nhìn vô cùng ghê rợn.

“Á! Máu!”

Ta kêu lên một tiếng rồi lại ngất lịm đi .

Tốt lắm.

Ta đã tỉnh, nhưng tỉnh chưa trọn vẹn.

…

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của SAU KHI CỨU VAI ÁC LIỀN BỊ VAI ÁC ĂN VẠ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo