Loading...
Tôi ngẩn ngơ, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía anh .
Không ngờ rằng...
[A a a thế này là sao , hóa ra nam chính đã thầm thích nữ phụ từ lâu rồi đúng không ?]
[Chuẩn luôn rồi , chỉ tại tính tình lạnh lùng lại còn ngầm dâm nữa thôi.]
[May mà nam chính không uống ly rượu đó, không thì chẳng dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào nữa. Tự nhiên thấy nữ chính không xứng với nam chính chút nào, bắt đầu đẩy thuyền nữ phụ với nam chính rồi đấy!]
[Cái cốt truyện cẩu huyết gì thế này , nữ chính thế mà lại có t/h/a/i rồi ??]
Hứa Tình vẫn không đành lòng mà hỏi tiếp:
"Vậy còn em thì sao ? Chúng ta quen biết nhau lâu như thế, em không tin là anh không có một chút tình cảm nào với em!"
"Không có . Chú và bố tôi là bạn thân , tôi chỉ coi cô như em gái mà thôi."
Anh trả lời rất nhanh, không có nửa điểm do dự.
Lòng Hứa Tình đau như cắt, đứng ngơ ngác tại chỗ.
Thân hình Thẩm Tầm hơi chao đảo một chút, chắc là do lúc nãy uống hơi nhiều.
Tôi vội vàng tiến lại đỡ lấy anh : "Chúng ta về nhà thôi."
[Nữ chính lần này chắc phải từ bỏ ý định hoàn toàn rồi nhỉ.]
[Nam chính uống say thật hay là dính chút t/h/u/ố/c trong ly rượu thế?]
[Mẹ nó chứ, tôi đã bảo rồi mà, nam chính chắc chắn thích nữ phụ, ánh mắt với phản ứng theo bản năng không lừa được ai đâu . May mà không bị cái đám bình luận trước làm cho dắt mũi.]
…
Về đến nhà, Thẩm Tầm đã tỉnh rượu hoàn toàn .
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, tôi cũng vừa xử lý xong công việc trên tay.
"Tối nay anh sang phòng ngủ chính ngủ có được không ?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh chằm chằm nhìn tôi , giọng nói thấp khàn.
Ánh mắt anh khiến t/i/m tôi đập liên hồi, mặt đỏ tưng bừng.
Đến tận bây giờ, tôi và anh mới chỉ dừng lại ở nụ hôn, vẫn chưa đi tới bước cuối cùng.
Thấy tôi không trả lời, anh vừa hôn tôi vừa lặp lại câu hỏi.
Trên người anh chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm.
Tôi nghi ngờ anh cố tình làm vậy , chiếc áo choàng mở rộng để lộ mảng da thịt trắng trẻo cùng đường nét cơ bắp săn chắc, mượt mà.
Khiến người ta nhìn mà không khỏi tưởng tượng lung tung.
Tôi như bị mê hoặc mà gật gật đầu, lúc này anh mới bế bổng tôi lên đi về phía phòng ngủ.
Ánh mắt rơi trên vòm n/g/ự/c trần của anh .
Tôi không cưỡng lại được vươn tay vuốt ve một cái, sau đó dứt khoát giật tung chiếc áo choàng tắm ra .
Nụ hôn của anh lập tức dồn dập rơi xuống.
[Đây mới là thứ mà tài khoản hội viên tôn quý như chúng ta nên được xem này , đoạn sau cấm tắt đèn đấy nhé!]
[Body nam chính đỉnh vãi chưởng, nữ phụ ăn ngon thật đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-thuong-mai-cung-nam-than/chuong-6
]
[Dù vậy nhưng tôi vẫn tò mò, cái cà vạt đó rốt cuộc có phải do nữ chính tặng không vậy ?]
[Trả lời lầu trên : Không quan trọng, cứ ăn 'cơm ngon' trước đã .]
[Nữ phụ lúc gửi tin nhắn táo bạo thế cơ mà, giờ tuyệt đối đừng có rén đấy nhé.]
[Đệt, tắt đèn chuyển cảnh rồi ...]
…
Ngày hôm sau đi làm .
Khắp người tôi đau nhức, mỏi mệt như thể vừa bị một chiếc xe tải cán qua vậy .
Mỗi khi nghĩ đến cảnh đêm qua anh hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi, mặt tôi lại đỏ bừng lên.
[Quả nhiên cứ đến đoạn gay cấn là tắt đèn chuyển cảnh, rốt cuộc nam chính với nữ phụ đã làm chưa , hóng muốn c/h/ế/t.]
[Chậc chậc, nữ phụ đang nghĩ cái gì thế, nghĩ đến mức đỏ cả mặt rồi kìa.]
[Xem ra đêm qua kịch liệt lắm, nhìn vết đỏ trên cổ nữ phụ kìa, lại còn khuôn mặt ửng hồng kia nữa.]
[Nhìn vết đỏ trên cổ thì chắc chắn là làm rồi .]
Cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Khi Lục Triệt bước vào , dòng bình luận trước mắt tôi đột ngột biến mất.
Thấy sắc mặt cậu ấy có chút phức tạp, tôi mím môi:
"Có chuyện gì thế?"
Cậu ấy nhìn tôi một cái, sau đó lấy ra một bản tài liệu đưa cho tôi .
Bên trên ghi rõ bốn chữ: Thỏa thuận ly hôn.
Tôi ngẩn người một giây rồi mới phản hồi lại được .
Đây là bản thỏa thuận do đợt trước Thẩm Tầm ngày nào cũng về rất muộn, tôi tưởng anh muốn nối lại tình xưa với nữ chính, lại đúng lúc đến thời hạn thỏa thuận ly hôn ban đầu, nên trong lúc tức giận tôi đã bảo luật sư soạn sẵn.
[Không phải chứ, nữ phụ muốn ly hôn á?]
[ Tôi đã bỏ lỡ mất đoạn nào rồi ? Tối qua chẳng phải còn ôm ôm hôn hôn sao , sao tự nhiên lại đòi ly hôn thế này ?]
[Nam chính anh tiêu đời rồi , vợ anh không cần anh nữa đâu nhé.]
[A a a sao lại thế này , nữ phụ không phải là đã lòng thòng với cậu trợ lý đấy chứ?]
Lục Triệt nhíu c/h/ặ/t lông mày, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:
"Không phải chứ, sếp đã làm gì mà chị lại đòi ly hôn? Thế thì thời gian qua ổng theo em học đến tận khuya khoắt coi như công cốc hết à ?"
Tôi : ?
Tôi trợn tròn hai mắt.
Cái gì cơ?
"Thời gian qua?"
" Đúng vậy , từ hồi đi công tác về, chẳng biết ổng nghe ai đồn thổi là em giỏi tán gái lắm, thế là cứ bám riết lấy đòi em truyền kinh nghiệm. Bởi vậy dạo đó ổng mới về muộn như thế chứ."
Tôi : "..."
Hóa ra khoảng thời gian đó, anh không đi gặp nữ chính.
"Ổng đã làm cái trò gì mà lại khiến chị muốn ly hôn thế?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.