Loading...
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi , đáy mắt lóe lên sự nghi hoặc: "Em dạy người khác đều thành công mỹ mãn, sao đến lượt ổng lại ra nông nỗi này nhỉ?"
"Chắc chắn không phải lỗi tại em rồi ."
Tôi nhận lấy bản tài liệu đặt lên bàn, cất lời giải thích:
"Không có gì đâu , cái này là trước đây tôi bảo luật sư soạn sẵn, giờ coi như bỏ đi ."
Nghe vậy , Lục Triệt mới thở phào một hơi :
"Thế thì tốt rồi , thế thì em mới yên tâm được ."
"Mà này , cậu đã dạy anh ấy những gì thế?" Tôi tò mò hỏi, dạo gần đây Thẩm Tầm đúng là đã chủ động và quấn người hơn hẳn trước kia .
"Thì—" Lục Triệt đột nhiên dừng lại , mỉm cười : "Để tự ổng nói với chị thì hơn."
[Thót cả t/i/m, cứ tưởng đòi ly hôn thật chứ.]
[Hóa ra nam phụ lại là quân sư quạt mo trợ công, thế mà tôi cứ tưởng là tình địch cơ đấy.]
[Cười c/h/ế/t mất, nam chính trước đó còn coi cậu ta là tình địch nữa chứ, mãi đến khi biết cậu ta đã có bạn gái rồi mới chịu đặt lòng xuống đấy.]
[Trái t/i/m lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống rồi , may mà bản thỏa thuận đã vô hiệu hóa.]
[Cũng không trách nữ phụ được , ai bảo nam chính trước đây từng nói , sau một năm nếu không thích thì có thể ly hôn cơ chứ.]
[Hóng cảnh dọa cho nam chính sợ một phen hê hê.]
…
Lúc họp trước giờ tan làm , tôi nhận được tin nhắn do Thẩm Tầm gửi tới.
Mấy tin nhắn anh gửi bây giờ, chẳng khác nào mấy câu trêu chọc táo bạo ngày xưa tôi hay gửi cho anh .
Tôi chỉ liếc qua một cái.
Chẳng dám nhìn tiếp, chỉ sợ mặt mình lại đỏ bừng lên.
Mãi đến khi họp xong quay về văn phòng, tôi mới dám mở tin nhắn mới nhất của anh ra xem:
[Vợ ơi, có nhớ anh không ?]
[Vợ ơi, môi em mềm thật đấy, muốn hôn quá.]
[Mùi nước hoa hôm nay thơm phức, anh muốn .]
[Giọng nói cũng êm tai nữa, muốn nghe cả đêm.]
[Vợ ơi, tan làm anh qua đón em nhé, nhớ em lắm.]
[…]
Bình luận lại bắt đầu sôi nổi:
[Nam chính đúng là ngầm dâm thật đấy, ăn 'cơm ngon' xong cái là khác hẳn luôn nha.]
[Mẹ ơi, trêu chọc thế này thì kẻ tám lạng người nửa cân với nữ phụ ngày xưa rồi , đúng là vợ chồng hợp cạ.]
[Nam chính hết diễn vai lạnh lùng rồi , bung xõa hoàn toàn luôn.]
[Nữ phụ đừng trả lời ổng, để ổng nếm thử cảm giác ngày xưa của cô đi .]
…
Sau khi tan làm , tôi cùng Thẩm Tầm ăn tối rồi đi dạo trung tâm thương mại.
Lúc sắp về thì nhìn thấy Hứa Tình ở cách đó không xa.
Cô ta đang khoác tay một người đàn ông trung niên, trên mặt đong đầy nụ cười rạng rỡ.
[Trời ơi, nữ chính tìm được người 'đổ vỏ' rồi sao ?]
[Trả lời lầu
trên
:
Đúng
vậy
, nhưng nữ chính giấu
số
tháng bầu, giấy
không
gói
được
lửa
đâu
, thế nào
sau
này
cũng lộ
ra
thôi, chuyện sớm
hay
muộn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-thuong-mai-cung-nam-than/chuong-7
]
[Tướng mạo gã này nhìn là biết chẳng phải tay vừa rồi , nữ chính việc gì phải thế chứ.]
[Nữ chính cũng hết cách rồi chứ sao , ai mà biết được nhà cô ta đột nhiên phá sản, còn gã tra nam thì phủi tay không chịu trách nhiệm...]
[Gã này nhìn qua đã thấy khó chọc rồi , giờ cười ngọt ngào bao nhiêu thì sau này lật mặt tàn nhẫn bấy nhiêu, chuyện mà lộ ra thì nữ chính tự lo cho bản thân đi nhé, bảo trọng.]
[Haizz, sai một ly đi một dặm.]
…
Lúc trở về nhà, tôi lại nhìn thấy chiếc cà vạt đó trong phòng thay đồ.
Bao bì bên trong vẫn chưa hề bóc ra .
Tính tò mò nổi lên, tôi gọi Thẩm Tầm lại rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Chiếc cà vạt này là ai tặng anh thế?"
Anh hơi do dự một chút, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
Cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra : "Lục Triệt tặng."
Tôi : ?
Không phải Hứa Tình tặng sao ?
"Cậu ấy là đàn ông con trai, tặng anh cà vạt làm cái gì?"
"Cũng không hẳn là tặng, cậu ấy bảo gu chọn cà vạt của anh tệ quá, nên anh đưa tiền nhờ cậu ấy chọn hộ một chiếc."
"Để anh mở ra xem thử."
Mở ra xong, nhìn chiếc cà vạt bên trong, lông mày anh khẽ nhíu lại :
"Cái này nhìn cũng có khác gì mấy chiếc của anh đâu nhỉ?"
Tôi : "..."
Thực ra thì đẹp hơn mấy chiếc của anh nhiều.
Tôi không nói gì, quay người đi về phòng ngủ.
Anh đi nối gót theo sau , trên tay đã cầm theo một chiếc cà vạt khác vừa thay ra .
"Vợ ơi, trước đây có phải em từng nói muốn dùng cà vạt trói anh lại không ?"
"Nói lúc nào cơ?"
"Em nhắn tin nói đấy, không nhớ sao ?"
"Không sao , em không nhớ thì để anh giúp em khơi gợi lại ký ức nhé."
Vừa dứt lời, anh đã đặt chiếc cà vạt vào tay tôi , giọng nói trầm thấp vẫn tiếp tục vang lên:
"Không thích sao ? Hay là đổi ngược lại thử xem?"
Tôi : "..."
Đồ giả vờ giả vịt!
Bình luận phấn khích tột độ:
[Mẹ ơi, nam chính giờ sành sỏi thế rồi á, khai sáng hoàn toàn rồi !]
[Ngầm dâm thật sự luôn, trước giả vờ lạnh lùng cao ngạo, giờ lật bài ngửa không thèm diễn nữa luôn.]
[Hóa ra không phải do nữ chính tặng, trùng hợp vãi chưởng.]
[Xem chừng tí nữa kiểu gì cũng tắt đèn chuyển cảnh cho xem...]
[Đừng mà, mới xem được đoạn hôn thôi, tôi muốn xem cà vạt play cơ!]
[Trước nữ phụ gạ gẫm sướng miệng bao nhiêu thì giờ phải trả nợ bấy nhiêu.]
…
Tờ thỏa thuận ly hôn đó vô tình bị tôi mang về nhà.
Nó nằm lẫn trong đống tài liệu công việc.
Lúc Thẩm Tầm nhìn thấy, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Vợ ơi, em muốn ly hôn với anh sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.