Loading...
1
Kết hôn với Thẩm Nghiễn Châu đã nửa năm, vậy mà ngoài việc biết anh là một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực t/i/m mạch, tôi chẳng biết gì thêm về anh cả.
Ngay cả những lần gặp nhau cũng chẳng khác nào làm cho xong nghĩa vụ, mỗi tháng đúng ba lần .
Đầu tháng.
Giữa tháng.
Rùa
Cuối tháng.
Nhưng phải công nhận, Thẩm Nghiễn Châu là một người chồng khá lý tưởng.
Có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, ngoại hình lại đẹp trai, còn rất được lòng người lớn.
Quả thực chẳng có gì để chê.
Dù sao thì hôn nhân và tình yêu vốn là hai chuyện khác nhau .
Nghĩ thoáng ra rồi , tôi cũng thấy mọi chuyện chẳng có gì to tát.
Lại đến cuối tháng, tính ra t/h/u/ố/c của bà nội chắc cũng sắp hết rồi .
Thế là tôi lái xe đến bệnh viện tìm Thẩm Nghiễn Châu.
Đấy, chính là kiểu gặp mặt như làm cho xong nghĩa vụ mà tôi vừa nói .
2
Đến bệnh viện, tôi quen đường quen lối bấm thang máy lên tầng 5.
Tháng trước tôi đi công tác, mới về được hai hôm.
Thẩm Nghiễn Châu vẫn chưa biết chuyện này .
Rèm cửa chớp trong văn phòng không kéo xuống, qua đó, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh .
Và cả một người phụ nữ có vóc dáng thon thả, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh.
Thẩm Nghiễn Châu mệt mỏi đưa tay day day ấn đường. Người phụ nữ đối diện bỗng tiến lại gần, cúi người xuống đầy thân mật.
Tôi lặng lẽ nhìn hai giây rồi bình thản đẩy cửa văn phòng bước vào .
Thẩm Nghiễn Châu đang cau mày đứng dậy, vừa nhìn thấy tôi , anh rõ ràng sững người .
Người phụ nữ kia cũng đứng thẳng dậy, cầm bệnh án trên bàn lên rồi mỉm cười với tôi .
“Làm phiền đàn anh rồi . Nhưng vẫn còn vài chỗ em chưa hiểu lắm, để lần sau chúng ta hẹn nhau nói tiếp nhé!”
“Dù sao thì y thuật của đàn anh cũng giỏi, kỹ thuật lại càng xuất sắc.”
Có xuất sắc hay không , làm sao tôi biết được .
Dù là phương diện nào, tôi cũng chẳng rõ.
Tôi im lặng nhìn cô ta đi ngang qua mình , sau đó cánh cửa khép lại .
Từ đầu đến cuối, Thẩm Nghiễn Châu chẳng hề đáp lại lời hẹn của cô ta .
Nhưng với tôi , không thẳng thừng từ chối cũng chẳng khác nào ngầm đồng ý.
“Sao em lại đến đây?”
Thẩm Nghiễn Châu đậy nắp b/út máy, đôi mắt thoáng sáng lên khi bước về phía tôi .
“Đưa túi cho anh cầm...”
Tôi cau mày, lùi lại nửa bước.
Bầu không khí chợt khựng lại trong hai giây.
Thẩm Nghiễn Châu hơi sững người , sau đó khóe môi lại thấp thoáng ý cười .
Ngay giây tiếp theo, hai giọng nói đồng thời vang lên.
“Em về từ bao giờ...”
“Chúng ta ly hôn đi .”
Thẩm Nghiễn Châu ngước mắt, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu. Đôi mắt đào hoa của anh như cười mà chẳng phải cười .
Ánh mắt ấy có phần lạnh lẽo.
Điện thoại liên tục đổ chuông, anh bực bội cúp máy hết cuộc này đến cuộc khác.
“Tại sao ?”
Tôi vẫn im lặng.
“Lê Lê, hôn nhân không phải chuyện đùa. Trước khi kết hôn, anh đã hỏi em rồi , chính em nói rằng em bằng lòng làm vợ anh .”
“Với
anh
, một khi
đã
đồng ý thì đó là chuyện cả đời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-biet-yeu/chuong-1
”
“Nếu chuyện vừa rồi khiến em không vui, anh sẽ dỗ em...”
Tôi ngắt lời anh :
“Không cần đâu .”
“Chỉ cần ly hôn là được .”
Anh khựng lại hai giây, rồi bật cười tự giễu:
“Lê Lê, em đúng là chẳng thay đổi chút nào.”
“Vẫn nhẫn tâm như ngày nào.”
Tôi chẳng hiểu sao anh lại nói thế, càng không thể đồng tình.
Ngoài lần đá gã bạn trai tồi tệ năm xưa, tôi có hơi tuyệt tình một chút, còn bình thường chẳng phải tôi vẫn rất dịu dàng sao ?
Tôi lên tiếng: “Vậy để em mang t/h/u/ố/c đến cho bà nội trước .”
Đi đến cửa, tôi lại quay đầu nói thêm: “Khi nào anh rảnh thì cứ liên lạc với em.”
“Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”
Thẩm Nghiễn Châu không ngăn cản, tôi cứ thế một mình bước ra ngoài.
Thôi thì cứ vậy đi . Một cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.
3
Về đến nhà, tôi thay áo choàng tắm rồi vào bồn ngâm mình .
Nào ngờ mới ngâm được vài phút thì mất điện.
Điện thoại của tôi lại đang cắm sạc ở bên ngoài.
Tôi sợ bóng tối, từ nhỏ đã thế rồi .
Thế là tôi run rẩy đứng dậy, lần mò tìm quần áo. Nhưng chưa đi được hai bước, chân đã giẫm phải đám bọt xà phòng trên sàn.
Ngay giây tiếp theo, tiếng hét t/h/ả/m thiết của tôi vang vọng khắp căn nhà.
Tôi bị trẹo eo rồi !!!
Tôi ngã ngồi xuống sàn, cố nén nước mắt, mò mẫm tìm được chiếc khăn tắm.
Vừa định quấn lên người .
Tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở.
Tôi sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, chỉ lo có tên trộm nào đó đột nhập vào nhà cướp của.
“Lê Lê?”
Nghe thấy giọng Thẩm Nghiễn Châu, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngượng ngùng nữa:
“Em ở trong phòng tắm, á...”
“Anh khoan hãy...”
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Nghiễn Châu đã đột ngột đẩy cửa bước vào .
Anh bật đèn pin điện thoại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc hỏi tôi :
“Em không sao chứ?”
Tôi đang đứng bên cạnh bồn tắm, trên người chẳng có lấy một mảnh vải. Anh sợ tôi chưa đủ nổi bật hay sao mà còn rọi đèn vào thế này ?
Định thần lại , tôi luống cuống cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm trên sàn.
Kết quả lại hét lên t/h/ả/m thiết như heo bị chọc tiết:
“Cái eo của tôi …”
Thẩm Nghiễn Châu vứt điện thoại xuống, dùng khăn tắm quấn lấy người tôi rồi bế bổng tôi lên.
Chiếc khăn tắm quấn trên người tôi lỏng lẻo, trong bóng tối, tiếng hít thở của cả hai bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chẳng biết từ đâu , cảm giác mập mờ cứ thế len lỏi, từng chút một bủa vây lấy tôi .
Giữa không gian tĩnh lặng, những nơi da thịt chạm nhau dường như cũng nóng ran lên.
Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra :
“Anh... anh tránh xa em ra một chút...”
Đúng lúc ấy , điện có lại .
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi và anh bốn mắt nhìn nhau .
Chiếc khăn tắm vốn đã quấn lỏng lẻo, lúc này đang từ từ trượt xuống dọc theo chân tôi .
Rơi xuống sàn.
“Bịch” một tiếng.
Cả thế giới như chìm vào im lặng.
Đôi mắt đen thẫm của Thẩm Nghiễn Châu càng lúc càng sâu hun hút.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.