Loading...
Tối chia tay Lục Trầm, việc đầu tiên tôi làm là về nhà thu dọn đồ đạc.
Nói chính xác, nơi đó cũng chẳng thể coi là nhà của chúng tôi .
Căn nhà được mua vào năm thứ hai anh ta khởi nghiệp, cách công ty chỉ mười phút lái xe.
Lúc đi xem nhà, thực ra tôi không thích nơi này cho lắm.
Tầng thấp, ánh sáng bình thường, lại cách chỗ làm của tôi khá xa. Nhưng Lục Trầm bảo khi đó anh ta thường xuyên tăng ca đến tận nửa đêm, ở gần một chút có thể ngủ thêm nửa tiếng.
Thế là tôi gật đầu.
Sau đó sửa sang, mua đồ đạc, dọn nhà, hầu như đều là một mình tôi ngược xuôi lo liệu.
Ở suốt bốn năm, vậy mà tận tối nay tôi mới phát hiện, những món đồ thực sự thuộc về tôi trong căn nhà này lại ít ỏi đến đáng thương.
Hai chiếc vali là đựng vừa hết.
Lúc tôi nhét mấy bộ quần áo cuối cùng vào , điện thoại Lục Trầm gọi đến.
Tôi liếc nhìn , không bắt máy.
Chẳng bao lâu sau , anh ta gọi lại một cuộc nữa.
Đến lần thứ ba, tôi mới ấn nghe .
Đầu dây bên kia rất ồn.
Hình như Lục Trầm vẫn đang ở khách sạn tổ chức tiệc đính hôn, giọng điệu đè nén vẻ thiếu kiên nhẫn rõ rệt: “Em đi đâu đấy?”
Tôi kéo khóa vali lại : “Về nhà thu dọn đồ.”
Lục Trầm trầm mặc một lát: “Chỉ vì anh ra ngoài một chuyến thôi à ?”
Nói xong, có lẽ anh ta cũng thấy giọng điệu của mình quá gắt gỏng nên dịu lại : “Bên Thiến Thiến xảy ra chút chuyện, anh chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện thôi, anh không cố ý bỏ lại một mình em ở đó đâu .”
Nghe vậy , tôi bỗng thấy thật vô vị.
Hôm nay là tiệc đính hôn của chúng tôi . Cha mẹ hai bên, họ hàng và bạn bè đều có mặt.
MC đã lên sân khấu, thế mà Lục Trầm chỉ vì một câu “đau dạ dày” của Hứa Thiến mà vứt lại cả hội trường đầy khách khứa để đưa cô ta đến bệnh viện.
Thậm chí lúc đi anh ta chỉ kịp dặn tôi một câu: “Em giúp anh giải thích nhé, anh mau về ngay đây.”
Nhưng cho đến khi tiệc tàn, anh ta vẫn không quay lại .
Nếu là trước kia , có lẽ tôi sẽ hỏi rất nhiều.
Hỏi xem tại sao Hứa Thiến lại đau dạ dày đúng vào lúc này .
Hỏi xem bệnh viện chẳng lẽ không có bác sĩ, sao cứ phải nhất thiết bắt anh ta đi cùng.
Hỏi xem anh ta còn nhớ rốt cuộc hôm nay là tiệc đính hôn của ai không .
Nhưng hiện tại, một câu tôi cũng chẳng buồn hỏi.
Tôi chỉ bình thản bảo anh ta : “Lục Trầm, chúng ta chia tay đi .”
Đầu dây bên kia chợt yên lặng. Mấy giây sau , anh ta như thể nghe không rõ: “Em nói gì cơ?”
Tôi kéo vali ra đến sảnh, đặt chìa khóa lên tủ giày: “ Tôi nói chia tay. Tôi đã để nhẫn trên tủ đầu giường rồi , chìa khóa cũng giữ lại luôn, còn vài món đồ nữa không cần nữa đâu , anh tự xem mà xử lý.”
Giọng Lục Trầm lập tức trầm xuống: “Chỉ vì chút chuyện hôm nay thôi á?”
Nghe câu này , tôi lại phì cười . Hóa ra trong mắt anh ta , đây chỉ là chút chuyện.
Tôi không đôi co với anh ta .
Tình cảm bảy năm, thực sự muốn lật lại từng chuyện cũ một thì ba ngày ba đêm cũng không nói hết.
Nhưng đã quyết định chấm dứt thì chẳng cần phải lãng phí thêm vài tiếng cuối cùng để chứng minh ai đúng ai sai nữa.
Tôi mở cửa ra : “ Đúng vậy , chỉ vì chút chuyện này đấy.”
Nói xong, tôi cúp điện thoại, thang máy đi một mạch xuống tầng một. Bước ra khỏi cửa tòa nhà, bên ngoài vừa hay đổ mưa lất phất.
Trước đây gặp kiểu thời tiết
này
, chắc chắn phản ứng đầu tiên của
tôi
là nhắn tin cho Lục Trầm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-1
Nhưng
hôm nay,
tôi
đứng
ở cửa,
lần
đầu tiên chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Tôi chỉ cúi đầu nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình .
Vì để phối với chiếc váy tối nay, tôi đã mang suốt sáu tiếng đồng hồ, gót chân sớm đã bị cọ rách.
Thế là tôi kéo theo hai chiếc vali, quay người bước vào trung tâm thương mại chưa đóng cửa bên cạnh.
Tôi tự mua cho mình một đôi giày bệt rất đắt tiền.
Lúc quẹt thẻ, tôi còn có chút ngẩn ngơ.
Đôi giày này tôi đã thử từ nửa năm trước . Hồi đó thấy hơn hai nghìn tệ đắt quá nên không nỡ mua.
Hôm đó quay đầu lại , tôi lại sẵn sàng bỏ hơn ba nghìn tệ mua một chiếc tai nghe cho Lục Trầm.
Lúc nhân viên bán hàng đưa hộp giày cho tôi , cười nói : “Vận may của chị tốt thật đấy, đây là đôi cuối cùng, vừa vặn đúng size của chị, hôm nay cửa hàng lại đang kỷ niệm giảm giá một nửa.”
Tôi ngẩn ra .
Đôi giày hai nghìn sáu, thanh toán còn một nghìn ba.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, bỗng nhớ đến lời hệ thống từng nói ba năm trước : [Ký chủ càng yêu một người , vận may của người đó càng tốt .]
Mấy năm nay, tôi luôn đặt Lục Trầm lên hàng đầu. Cho nên khách hàng tốt tìm đến anh ta , vòng gọi vốn khó khăn nhất cũng đến lượt anh ta , thậm chí đi công tác nhỡ chuyến bay còn đụng phải hoãn chuyến, cuối cùng chẳng lỡ việc gì.
Tôi từng tưởng rằng, đó chỉ là món quà tặng kèm khi yêu một người .
Nhưng hệ thống chưa từng nói … Người đó không thể là chính mình .
Nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười .
Ngay sau đó, tôi lấy điện thoại ra đặt phòng hướng nhìn ra sông ở một khách sạn đắt đỏ nhất gần đây.
Mấy năm qua, tôi luôn cảm thấy tiền phải tiêu đúng chỗ. Quần áo có thể mua loại bình dân, mỹ phẩm dưỡng da tạm ổn là được , du lịch thì có thể đợi Lục Trầm rảnh rỗi. Ngay cả ngày phép năm, tôi cũng dồn lại để khớp với thời gian của anh ta .
Nhưng bắt đầu từ đêm nay, không cần nữa.
Tôi có tiền, có công việc, có thời gian, cũng không còn ai buộc tôi phải nhượng bộ nữa. Vậy thì trước tiên cứ để bản thân ở cho thoải mái một chút.
Chưa đầy một phút sau khi gửi đơn đặt phòng, khách sạn bất ngờ gọi điện đến.
Lễ tân rất lịch sự nói với tôi : "Cô Lâm, rất xin lỗi , loại phòng quý khách vừa đặt đã bị bán trùng do lỗi hệ thống."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói tiếp: "Để bồi thường, chúng tôi có thể miễn phí nâng cấp lên phòng suite hành chính tầng thượng cho cô, không biết có được không ạ?"
Tôi ngẩn ra hai giây, sau đó cúi đầu nhìn đôi giày mới trên chân.
Cơn mưa bên ngoài cũng vừa lúc tạnh. Tôi kéo vali đứng trước cửa trung tâm thương mại sáng trưng ánh đèn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hóa ra là thế.
Ba năm qua, tôi yêu Lục Trầm hết mực. Cho nên cả thế giới đều đang nhường đường cho anh ta .
Còn sau đó thì sao ?
Tôi kéo vali, bước về phía chiếc taxi vừa dừng lại bên đường.
Từ nay về sau , tôi chỉ yêu chính mình .
2.
Sáng hôm sau , tôi ngủ đến chín giờ mới tỉnh.
Đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây, tôi ngủ đến giờ này vào một ngày làm việc.
Trước kia Lục Trầm bận sự nghiệp, tôi cũng hùa theo khiến cuộc sống của mình chẳng khác nào ra trận.
Anh ta dậy lúc sáu giờ, tôi cũng tỉnh giấc theo.
Anh ta đi công tác, tôi giúp anh ta kiểm tra lịch trình.
Anh ta có cuộc họp quan trọng, thậm chí tôi còn căng thẳng hơn cả anh ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.