Loading...

Sau Khi Không Còn Yêu Anh, Tôi Bắt Đầu Gặp May
#2. Chương 2

Sau Khi Không Còn Yêu Anh, Tôi Bắt Đầu Gặp May

#2. Chương 2


Báo lỗi

Nhưng sau khi chia tay vào tối qua, tôi chợt phát hiện ra hóa ra chẳng có việc gì mà vừa mở mắt ra đã phải lo lắng hộ người khác.

 

Tôi thong thả tắm rửa, ăn sáng xong ở khách sạn rồi mới bắt xe đến công ty.

 

Đến văn phòng, việc đầu tiên tôi làm là mở máy tính lên, rồi gõ một lá đơn xin nghỉ việc.

 

Thực ra quyết định này không phải đột ngột xuất hiện vào tối qua.

 

Ba tháng trước , tôi đã từng có ý định nộp đơn nghỉ việc. Hồi đó có một nhà đầu tư đã xem qua mấy dự án do tôi phụ trách, từng chủ động tìm tôi ba lần .

 

Ông ấy nói sẵn sàng bỏ vốn để tôi tự lập nhóm làm marketing thương hiệu.

 

Lúc ấy tôi từng d/a/o động. Thậm chí bản kế hoạch kinh doanh cũng viết được sương sương rồi .

 

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn từ chối. Bởi vì khoảng thời gian đó Lục Trầm đang chuẩn bị cho vòng gọi vốn mới.

 

Dòng tiền của công ty cũng không được tính là ổn định.

 

Tôi vẫn luôn cảm thấy trong một cặp đôi thì phải có một người cầu an toàn .

 

Thế là tôi tiếp tục đi làm , với mức lương ổn định, bảo hiểm đầy đủ, ổn định làm chỗ dựa cho cả hai người .

 

Bây giờ nghĩ lại , lúc đó tôi đã cân nhắc cho ngần ấy người . Duy chỉ có bản thân là không nghĩ xem rốt cuộc mình có muốn hay không .

 

Mười một giờ sáng, tôi cầm đơn xin nghỉ việc bước vào phòng làm việc của Triệu tổng.

 

Đọc xong trang đầu tiên, ông ấy đặt tờ giấy xuống: "Tại sao ?"

 

Tôi ngồi đối diện ông ấy : " Tôi muốn tự làm chút chuyện riêng."

 

Tổng giám đốc Triệu nhìn chằm chằm tôi vài giây, không mấy ngạc nhiên: "Khởi nghiệp?"

 

Tôi gật đầu: "Vâng."

 

Ông ấy tựa lưng vào ghế, trầm mặc một lát: "Thực ra gần đây công ty đang chuẩn bị điều chỉnh cơ cấu tổ chức."

 

Tôi mang vẻ khó hiểu nhìn ông ấy .

 

Tổng giám đốc Triệu lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra , đẩy về phía tôi : "Vốn định tuần sau sẽ bàn với cô, vị trí trưởng bộ phận sự nghiệp đang trống, người mà tôi đề cử chính là cô."

 

Tôi ngẩn ra một thoáng.

 

Quả thực tôi từng nghĩ tới vị trí này .

 

Cuối năm ngoái, tôi còn nghiêm túc tranh đấu một phen. Chỉ là sau đó tổng công ty điều một giám đốc cao cấp từ bên ngoài về, tôi biết hy vọng chẳng còn bao nhiêu.

 

Tổng giám đốc Triệu nói tiếp: "Lên một cấp bậc, về đãi ngộ tôi có thể tranh thủ tăng thêm ba mươi đến bốn mươi phần trăm cho cô, cộng thêm phần trăm lợi nhuận hằng năm."

 

Ông ấy nhìn tôi : "Cô làm việc ở đây bốn năm rồi , từ nhân viên lập kế hoạch thấp nhất làm đến bây giờ, khách hàng, đội ngũ, nghiệp vụ cô đều quen thuộc cả. Thật sự không đáng vì một suy nghĩ chợt lóe lên mà vứt bỏ tất cả những thứ này ."

 

Tôi cúi đầu nhìn tập tài liệu bổ nhiệm trên bàn.

 

Nếu là ba tháng trước , có lẽ tôi sẽ đồng ý ngay mà không chút do dự.

 

Đây đã là kết quả mà rất nhiều người đi làm hằng mong ước.

 

Chức vụ, lương bổng, sự ổn định, tương lai, gần như có đủ mọi thứ. Nhưng điều kì lạ là khoảnh khắc này , trong lòng tôi lại chẳng d/a/o động là bao.

 

Tôi chỉ chợt nhớ lại năm tốt nghiệp đại học.

 

Tôi và Lục Trầm từng tham gia một cuộc thi khởi nghiệp, bản kế hoạch kinh doanh là do hai chúng tôi cùng viết .

 

Khảo sát thị trường là do tôi làm , mô hình lợi nhuận là do tôi tính. Ngay cả bản thuyết trình bảo vệ cuối cùng, cũng là tôi sửa từng bản một cho anh ta .

 

Ngày cuộc thi kết thúc, chúng tôi giành giải nhất.

 

Lục Trầm phấn khích đến mức thức trắng đêm. Anh ta còn nói : "Niệm Niệm, sau này anh nhất định phải tự mở công ty."

 

Lúc đó tôi cười nói : "Vậy thì em cũng mở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-2
"

 

Sau này anh ta thực sự đã mở, còn tôi thì không .

 

Không phải vì tôi không muốn , chỉ là những năm này , luôn có những chuyện quan trọng hơn chắn ở phía trước .

 

Công ty của anh ta vừa mới khởi bước, chuỗi vốn của anh ta đang căng thẳng, vòng gọi vốn của anh ta vẫn chưa đâu vào đâu , đội ngũ của anh ta không ổn định.

 

Hết lần này đến lần khác, cuối cùng đến cả bản thân tôi cũng suýt quên mất rằng ban đầu tôi cũng là một người thích xông pha về phía trước .

 

Thấy tôi mãi không nói gì, Tổng giám đốc Triệu tưởng tôi đang do dự, nên bổ sung thêm một câu: "Nếu là vấn đề đãi ngộ, vẫn có thể bàn tiếp."

 

Tôi sực tỉnh, nhẹ nhàng đẩy bản quyết định bổ nhiệm kia về phía trước : “Tổng giám đốc Triệu, cảm ơn anh , nhưng tôi vẫn quyết định từ chức."

 

Ông ấy khẽ nhíu mày: "Đã nghĩ kỹ chưa ?"

 

Tôi gật đầu.

 

"Không hối hận chứ?"

 

Tôi mỉm cười : "Bây giờ không đi , sau này tôi mới hối hận."

 

Phòng làm việc im lặng vài giây.

 

Cuối cùng Tổng giám đốc Triệu không khuyên nữa, ông ấy cất tài liệu đi , thở dài một tiếng: "Được. Mỗi người có một chí hướng."

 

Nói xong, ông ấy nhìn tôi , lại mỉm cười : " Nhưng nói thật, tôi vẫn luôn cảm thấy sớm muộn gì cô cũng ra ngoài tự lập nghiệp."

 

Tôi hơi bất ngờ: "Tại sao ạ?"

Tổng giám đốc Triệu ngả người ra lưng ghế: "Vì năng lực của cô quá mạnh, lại có chủ kiến, kiểu người này đi làm thuê cho kẻ khác thường chẳng được bao lâu."

 

Tôi bật cười vì câu nói của ông ấy : "Thế mà tôi còn làm thuê tận bốn năm đấy."

 

Tổng giám đốc Triệu cũng cười : "Thế nên tôi mới luôn thấy lạ."

 

Bước ra từ phòng làm việc, tâm trạng tôi nhẹ nhõm một cách bất ngờ, không phải vì nhận được một công việc tốt hơn, cũng không phải vì bỗng dưng có cơ hội từ trên trời rơi xuống. Mà là vì cuối cùng tôi cũng tự đưa ra một quyết định cho chính mình .

 

Buổi chiều, tôi lục lại phương thức liên lạc của Tổng giám đốc Chu từ ba tháng trước .

 

Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở câu hỏi cuối cùng của ông ấy : [Thực sự không cân nhắc sao ?]

 

Và câu trả lời của tôi lúc đó là: [Tạm thời chưa nghĩ tới, cảm ơn Tổng giám đốc Chu.]

 

Tôi nhìn chằm chằm hai câu đó vài giây mới nhấc máy gọi điện.

 

Điện thoại đổ chuông hai tiếng là có người bắt máy, giọng Tổng giám đốc Chu mang theo ý cười : "Cô Lâm?"

 

Tôi cũng mỉm cười : "Tổng giám đốc Chu, chuyện hợp tác anh nhắc đến trước kia , còn tính chứ ạ?"

 

Đầu dây bên kia im lặng một giây. Ngay sau đó, ông ấy bật cười thành tiếng: "Sao thế, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à ?"

 

Tôi tựa lưng vào ghế: "Cơ bản là vậy ."

 

Tổng giám đốc Chu không gặng hỏi thêm, chỉ dứt khoát nói : "Tối nay gặp, điều kiện y như cũ."

 

Tôi ngẩn ra một lúc: "Anh không đ/á/n/h giá lại sao ?"

 

Ông ấy hỏi vặn lại tôi : "Năng lực của cô kém đi trong ba tháng này à ?"

 

Tôi cười : "Không ạ."

 

"Thế thì còn nói gì nữa."

 

Tối hôm đó, chúng tôi đã trò chuyện suốt bốn tiếng đồng hồ.

 

Vốn dĩ tôi chỉ định nghe lại phương án của ông ấy . Cuối cùng lại trực tiếp chốt một khoản đầu tư thiên thần trị giá hai triệu.

 

Tổng giám đốc Chu đồng ý đầu tư vào tôi , không phải vì tôi gặp may.

 

Ông ấy đã xem qua những dự án tôi làm trong mấy năm qua, cũng rõ trong tay tôi có những nguồn lực khách hàng nào.

 

Điều thực sự đáng gọi là may mắn là, một dự án khác mà ông ấy vốn định đầu tư lại vừa phải tạm dừng cách đây mấy hôm do nội bộ đội ngũ sáng lập lục đục.

 

 

Vậy là chương 2 của Sau Khi Không Còn Yêu Anh, Tôi Bắt Đầu Gặp May vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Ngược, Trả Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo