Loading...
Khoản ngân sách đó vì thế mà trống ra . Còn tôi lại vô tình tìm đến ông ấy vào đúng thời điểm này .
Sau khi ký thỏa thuận ý định, Tổng giám đốc Chu chủ động vươn tay về phía tôi : "Hợp tác vui vẻ, sếp Lâm."
Nhìn bàn tay đang đưa ra của ông ấy , trong khoảnh khắc tôi bỗng thấy hơi thẫn thờ.
Sếp Lâm.
Hai chữ này , trước kia tôi từng nghe người ta gọi Lục Trầm vô số lần . Đây là lần đầu tiên nó thuộc về chính mình , cảm giác hóa ra lại không tồi.
Tôi đưa tay ra : "Hợp tác vui vẻ."
3.
Cuối cùng công ty của tôi được đặt tên là "Kiến Sơn".
Cái tên này tôi đã nghĩ ra từ rất lâu về trước .
Hồi đó chỉ thấy hay , đến khi thực sự viết vào giấy phép kinh doanh, tôi mới phát hiện ra hai chữ này rất hợp với tôi bây giờ.
Núi vẫn đứng đó nhưng trước kia tôi luôn đi cùng người khác để leo lên.
Bây giờ, đến lượt một mình tôi rồi .
Tuần đầu tiên thành lập công ty, tôi tìm hai đồng nghiệp cũ đã nghỉ việc, tiện thể tuyển thêm bốn người mới.
Địa điểm văn phòng cũng suôn sẻ đến kỳ lạ.
Tòa cao ốc văn phòng ban đầu tôi nhắm tới có giá thuê một năm hơn tám trăm nghìn, lúc tôi còn đang do dự thì công ty đối diện bỗng sang nhượng lại vì thu hẹp quy mô, đồ đạc, phòng họp và thiết bị đều được giữ lại nguyên vẹn, tôi lập tức thuê lại với giá sáu phần mười.
Ngày dọn vào , Tống Kiều ôm máy tính đi một vòng, không nhịn được mà chậc lưỡi hai tiếng: "Lâm Niệm, dạo này vận may của cô hơi tà môn nhỉ?"
Tôi đưa ly cà phê cho cô ấy : "Ghen tị à ?"
Tống Kiều nhận lấy, vô cùng thành thật gật đầu: "Vô cùng ghen tị."
Cô ấy vốn là giám đốc sáng tạo ở công ty cũ của tôi .
Lúc tôi quyết định khởi nghiệp, người đầu tiên tôi tìm chính là cô ấy , Tống Kiều chẳng hỏi về đãi ngộ, ngay ngày hôm đó đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Lúc ấy cô ấy chỉ nói một câu: "Từ trước tôi đã thấy cô đi làm thuê cho người khác đúng là quá lãng phí."
Công ty đã có , đội ngũ cũng có rồi . Thứ quan trọng nhất còn lại chính là khách hàng.
Dự án đầu tiên chúng tôi nhắm tới là chiến dịch tích hợp thương hiệu hàng năm của "Tê Lan" - một thương hiệu mỹ phẩm mới nổi trong nước.
Ngân sách tám triệu.
Ngay ngày thông tin được tung ra , hơn chục công ty trong ngành đều nhao nhao tranh giành.
Trong đó bao gồm cả Khải Xuyên làm marketing của Lục Trầm.
Nhìn danh sách lọt vào vòng trong, Tống Kiều ngẩng đầu nhìn tôi : "Oan gia ngõ hẹp mà."
Tôi thì không có cảm giác gì mấy: "Bình thường thôi, đường đua chỉ có bấy nhiêu chỗ."
Công ty của Lục Trầm thành lập đã năm năm, trong ngành cũng có chút tên tuổi. Còn Kiến Sơn thì mới thành lập chưa đầy một tháng.
Nhìn vào lý lịch, chúng tôi không nên xuất hiện chung một danh sách. Nhưng dự án Tê Lan lần này lại mở thầu công khai.
Phụ trách nhãn hàng lại là khách hàng tôi từng hợp tác cách đây hai năm.
Biết tôi ra làm riêng, đối phương chủ động gửi thư mời lọt vào vòng trong cho Kiến Sơn.
Thứ cô ấy để mắt tới không phải quy mô công ty, mà là thành tích tôi từng làm được trong quá khứ.
Buổi đề xuất vòng đầu kết thúc, chúng tôi suôn sẻ lọt vào top ba đội cuối cùng.
Lúc bước ra khỏi phòng họp, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Lục Trầm sau khi chia tay.
Nửa tháng không gặp, hình như anh ta gầy đi một chút.
Lúc nhìn thấy bảng tên "Người sáng lập Kiến Sơn" đeo trước n/g/ự/c tôi , rõ ràng anh ta đã khựng lại .
Sau đó, anh ta rảo bước đuổi theo: "Niệm Niệm."
Tôi dừng bước.
Lục Trầm bước đến trước mặt tôi , ánh mắt dừng lại trên thẻ nhân viên của tôi : "Em từ chức rồi à ?"
Tôi
gật đầu: "Ừ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-3
"
Lông mày anh ta nhíu lại ngay lập tức: "Chuyện lớn thế này , sao em không nói cho anh biết ?"
Suýt chút nữa tôi đã phì cười : "Lục Trầm, chúng ta chia tay rồi ."
Biểu cảm của anh ta cứng đờ. Mấy giây sau , anh ta mới cất giọng trầm thấp: "Anh không đồng ý."
Tôi nhìn anh ta : "Chia tay cần sự đồng ý của cả hai cơ à ?"
Lục Trầm bị nghẹn đến mức nói không nên lời.
Xung quanh vẫn có nhân viên qua lại .
Chắc anh ta không muốn cãi nhau ở đây nên đành hạ thấp giọng xuống.
"Em muốn khởi nghiệp thì được , nhưng sao cứ phải làm cái đường này ?"
Nghe câu này , cuối cùng tôi cũng thực sự phì cười : " Tôi học marketing thương hiệu bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp lại làm mấy năm việc liên quan, không làm cái này thì đi mở quán lẩu chắc?"
Lông mày Lục Trầm càng nhíu c/h/ặ/t hơn: "Anh không có ý đó."
Tôi không có hứng nghe anh ta giải thích, định rời đi thì anh ta bỗng túm lấy cổ tay tôi : "Niệm Niệm, chúng ta nói chuyện đi ."
Tôi cúi đầu nhìn tay anh ta .
Lục Trầm như bị phỏng, vội vàng buông ra ngay, giọng điệu của anh ta cũng dịu lại đôi chút: "Hôm tiệc đính hôn là anh không đúng, Thiến Thiến bị viêm dạ dày cấp tính, một mình ở bên đó, lúc ấy anh không nghĩ nhiều như vậy . Em giận thì anh có thể hiểu, nhưng tình cảm bảy năm của chúng ta , không đến mức vì một chuyện như thế mà…"
Tôi ngắt lời anh ta thẳng thừng: "Lục Trầm."
Tôi rất ít khi gọi thẳng tên lẫn họ anh ta thế này .
Cho nên anh ta đã im bặt.
Tôi nhìn vào mắt anh ta , bỗng nhiên nhận ra bản thân thực sự chẳng còn bao nhiêu cảm xúc nữa: "Có phải anh luôn cảm thấy tôi rời bỏ anh là đang trừng phạt anh không ?"
Lục Trầm trầm mặc.
Rõ ràng, anh ta đúng là nghĩ như vậy .
Tôi cười khẽ một tiếng: "Không phải , tôi chỉ là không cần anh nữa thôi."
Nói xong, tôi quay người bước đi .
Phía sau mãi vẫn không có tiếng động nào.
Tống Kiều đi thẳng đến cửa thang máy rồi giơ ngón tay cái với tôi : "Đỉnh."
Tôi bấm nút đi xuống: "Thế này là đỉnh rồi à ?"
Tôi nhìn con số tầng đang từ từ sáng lên, bật cười : "Dự án còn chưa giành được cơ mà."
Ba ngày sau , Tê Lan công bố kết quả trúng thầu.
Kiến Sơn xếp thứ nhất.
Lúc cuộc gọi thông báo reo lên, cả văn phòng vỡ oà.
Tống Kiều nhảy dựng khỏi ghế: "Tám triệu lận đấy!"
Mấy nhân viên mới ôm chầm lấy nhau .
Tôi đứng trong phòng họp, cũng không kìm được mà mỉm cười .
Nhưng điều thực sự khiến tôi bất ngờ là người phụ trách nhãn hàng sau đó đã nói với tôi : "Thực ra điểm ban đầu của Khải Xuyên cao hơn các cô hai điểm lận."
Tôi có chút ngạc nhiên: "Vậy cuối cùng tại sao lại chọn chúng tôi ?"
Đối phương khựng lại , bất đắc dĩ nói : "Bản chốt cuối cùng của họ lại vướng một lỗi dữ liệu cực kỳ cơ bản. Tỷ lệ mẫu cốt lõi trong phần khảo sát người tiêu dùng viết sai. Chủ tịch nhìn thấy xong đã phủ quyết ngay tại chỗ."
Tôi khựng người .
Loại lỗi đó, không nên xuất hiện ở công ty của Lục Trầm. Nhất là lại không nên xuất hiện ở vòng cuối cùng.
Đối phương lại nhanh ch/óng bật cười : "Đương nhiên, vốn dĩ các cô cũng chỉ kém có hai điểm thôi. Cho dù họ không mắc lỗi , cuối cùng chưa chắc đã là họ."
Tôi gật đầu.
Sau khi cúp điện thoại, giao diện hệ thống lướt qua một cái.
[Độ yêu thích đang tiếp tục được thu hồi.]
[Gia tăng vận khí hiện tại: 32%.]
Tôi bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.
Lục Trầm không phải là trở nên xui xẻo. Anh ta chỉ quay trở lại với vận may vốn dĩ nên có khi không có sự hậu thuẫn của tôi mà thôi, còn tôi cũng lấy lại được phần vốn dĩ thuộc về mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.