Loading...
Dự án Tê Lan trở thành trận chiến lớn đầu tiên mang ý nghĩa thực sự của Kiến Sơn.
Tôi không dám vì gặp may mà lơ là chủ quan. Ngược lại , trong hai tháng đó, tôi bận rộn hơn bất kỳ khoảng thời gian nào.
Tám giờ sáng vào công ty, mười một giờ đêm rời đi . Bản đề xuất sửa mười lần , phỏng vấn người tiêu dùng làm sáu vòng, phương án triển khai cuối cùng thậm chí còn được tinh chỉnh tỉ mỉ đến từng khung giờ trên mỗi nền tảng.
Có hôm Tống Kiều tăng ca đến tận rạng sáng, không nhịn được hỏi tôi : "Cô đã có huyền học hộ thân rồi , sao còn liều mạng thế?"g
Tôi đang sửa dữ liệu, đầu cũng không ngẩng lên: "Vận may chỉ giúp chúng ta lấy được vé vào cửa thôi."
Tống Kiều trầm mặc hai giây, giơ ngón tay cái với tôi .
Sau khi dự án Tê Lan lên sóng, hiệu quả vượt ngoài mong đợi của tất cả mọi người .
Doanh thu tháng đầu tiên của sản phẩm mới vượt mức mục tiêu ban đầu tám mươi phần trăm, trong đó có một video ngắn vốn chỉ là phương án dự phòng, nhờ điều chỉnh cơ chế đề xuất của nền tảng nên đã bất ngờ bùng nổ.
Lượt phát trong ba ngày vượt mốc trăm triệu, Kiến Sơn cũng theo đó mà nổi danh trong ngành.
Tháng thứ hai, chúng tôi đồng thời nhận được lời mời hợp tác từ bảy thương hiệu.
Trong đó có ba bên là khách hàng lớn mà trước kia ở chỗ công ty cũ, tôi có muốn với tới cũng không được .
Ngày công ty bắt đầu có lợi nhuận, tôi phát cho toàn bộ nhân viên một khoản tiền thưởng.
Tống Kiều cầm bản kê khai, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là túm lấy tôi hỏi: "Cô không tự thưởng cho mình cái gì à ?"
Tôi ngẩn người : "Mua gì cơ?"
Cô ấy nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: "Túi, xe, nhà, trang sức, du lịch, bất cứ thứ gì cũng được ."
Tôi theo phản xạ định nói không cần thiết.
Lời đến miệng lại khựng lại .
Mấy năm qua, ba chữ " không cần thiết" này , tôi đã nói quá nhiều lần .
Cuối cùng, buổi chiều hôm đó tôi trốn việc thẳng thừng, để đi mua một chiếc xe mà tôi đã thích suốt hai năm.
Lúc làm thủ tục, nhân viên bán hàng bảo vừa hay có sẵn một chiếc xe bản full option giao ngay, lại còn là màu tôi thích nhất.
Không cần chờ đợi, có thể nhận xe ngay trong ngày.
Bây giờ tôi đã rất quen với loại vận may này rồi .
Ký tên xong, tôi còn tiện tay đặt cho mình một vé máy bay đi Hokkaido.
Trước kia tôi đã nói với Lục Trầm rất nhiều lần là muốn đi ngắm tuyết.
Anh ta luôn bảo đợi công ty ổn định hơn chút đã .
Năm đầu tiên bảo đợi gọi vốn.
Năm thứ hai bảo đợi đội ngũ ổn định.
Năm thứ ba bảo đợi bận nốt dự án này .
Sau đó tôi không nhắc nữa.
Bây giờ mới phát hiện ra . Nơi muốn đến, tự mình mua một tấm vé là đi được , hoàn toàn không cần phải đợi xem ai rảnh rỗi.
Ngày tôi đi lấy xe, Lục Trầm lại gọi điện cho tôi .
Lần này tôi nghe máy, đầu dây bên đó rất yên tĩnh.
Trầm mặc vài giây, anh ta mới hỏi: "Dự án Tê Lan làm rất tốt ."
Tôi thắt dây an toàn : "Cảm ơn."
Dường như anh ta không ngờ tôi lại khách sáo như vậy , khựng lại một lát rồi lại hỏi: "Nghe nói gần đây em còn chốt được cả Vân Hoà nữa à ?"
"Ừ."
"Còn cả Bắc Ngạn?"
"Ừ."
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.
Trước kia khi chúng tôi ở bên nhau , anh ta rất ít khi hỏi về công việc của tôi .
Anh
ta
biết
chức vụ của
tôi
không
thấp, cũng
biết
thu nhập của
tôi
khá
tốt
.
Nhưng
mỗi
lần
bạn bè nhắc đến, tâm điểm câu chuyện luôn là công ty của
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-4
Mọi người sẽ hỏi anh ta gọi vốn được bao nhiêu.
Hỏi doanh thu năm nay của anh ta bao nhiêu.
Hỏi vòng gọi vốn tiếp theo định kêu gọi bao nhiêu tiền.
Còn tôi thường ngồi bên cạnh, rót nước giúp anh ta , đỡ lời giúp anh ta , cứ như thể công việc của tôi chỉ là "khá ổn định" mà thôi.
Cuối cùng Lục Trầm cũng thấp giọng hỏi: "Niệm Niệm, sao trước kia em chưa từng nói với anh là em muốn khởi nghiệp?"
Tôi khởi động xe, nghe thấy câu này bỗng thấy hơi nực cười : " Tôi nói rồi ."
Anh ta sững người : "Lúc nào?"
"Lúc tốt nghiệp đại học, anh bảo rủi ro khởi nghiệp quá cao, hai người không thể cùng không ổn định được . Đến năm thứ hai anh khởi nghiệp, tôi lại nhắc thêm lần nữa, lúc đó công ty anh vừa gọi xong vòng vốn, tôi bảo tôi cũng muốn ra ngoài thử sức."
Tôi khựng lại một nhịp: "Anh bảo trong nhà kiểu gì cũng phải có người có thu nhập cố định."
Lục Trầm không nói gì.
Tôi nói tiếp: "Ba tháng trước , tôi cũng từng nói với anh , có nhà đầu tư muốn rót vốn cho tôi ."
Lần này , cuối cùng anh ta cũng nhớ ra . Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở rất nhẹ của anh ta . Bởi vì tối hôm đó, anh ta đang xem tin nhắn do Hứa Thiến gửi tới.
Tôi nói được nửa chừng, anh ta chỉ tiện miệng đáp lại một câu: “Bây giờ chẳng phải em đang rất tốt sao ? Đừng có tự giày vò linh tinh nữa."
Lúc đó tôi đã không nhắc nữa.
Nghĩ lại thì, điều đó có lẽ cũng là một cọng rơm đè bẹp tôi .
Lục Trầm hồi lâu mới lên tiếng: "Anh xin lỗi ."
Tôi mỉm cười : "Không cần."
Giọng anh ta hơi khàn: "Niệm Niệm, chúng ta nhất định phải trở thành thế này sao ?"
Tôi nhìn tín hiệu đèn giao thông đang chuyển xanh phía trước : "Lục Trầm, hiện tại tôi rất tốt . Cho nên đừng hỏi nữa."
Nói xong, tôi cúp điện thoại.
Buổi tối, tôi lái chiếc xe mới về khách sạn.
Lúc dừng đèn đỏ, màn hình khổng lồ của tòa nhà bên cạnh vừa hay đang phát quảng cáo Tê Lan.
Phía dưới cùng của màn hình có một dòng chữ rất nhỏ.
[Tư vấn tiếp thị tổng hợp: Công ty Tư vấn Thương hiệu Kiến Sơn]
Tôi nhìn rất lâu.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra .
Trước kia tôi cứ luôn cảm thấy Lục Trầm thành công, chính là chúng ta thành công.
Bây giờ mới biết , nhìn thấy tên của chính mình xuất hiện ở trên đó, vui hơn gấp một trăm lần so với việc nhìn thấy tên của anh ta .
5.
Nửa năm sau , tôi và Lục Trầm lần đầu tiên thực sự đứng trên cùng một võ đài cạnh tranh.
Khách hàng là một thương hiệu đồ uống quốc dân đang chuẩn bị trẻ hóa toàn diện.
Ngân sách thường niên là bốn mươi triệu.
Tin tức vừa đưa ra , hầu như toàn bộ ngành nghề đều nhắm vào đó.
Kiến Sơn và Khải Xuyên đồng thời bước vào vòng chung kết.
Trước ngày chung thẩm một hôm, Hứa Thiến bất ngờ đến tìm tôi , cô ta hẹn gặp tôi ở quán cà phê dưới tầng công ty.
Nửa năm không gặp, cô ta vẫn giống như trước kia tóc dài, váy trắng, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng.
Trước kia thực ra tôi không ghét cô ta . Thậm chí có một khoảng thời gian, tôi thực sự coi cô ta như một người em gái có mối quan hệ rất tốt với Lục Trầm.
Cha mẹ cô ta và nhà họ Lục là bạn thâm giao, cô ta và Lục Trầm lớn lên cùng nhau .
Dạ dày không tốt , nhát g/a/n, bóng đèn hỏng cũng phải gọi điện thoại cho Lục Trầm.
Trước kia tôi cảm thấy, đằng nào cũng là bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau , chăm sóc nhiều hơn một chút cũng là chuyện bình thường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.