Loading...
Cho đến tận sau này tôi mới phát hiện ra . Cái gọi là ý thức ranh giới, xưa nay chưa từng nằm ở việc đối phương có biết điều hay không , mà là người bên cạnh bạn có chịu cho hay không .
Hứa Thiến ôm cốc cà phê, vẻ mặt hơi phức tạp: "Niệm Niệm, tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cô một câu."
Tôi ngước mắt lên: "Vì cái gì?"
Cô ta c/ắ/n c/ắ/n môi: "Hôm tiệc đính hôn, tôi đau dạ dày thật, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại thực sự vứt cô lại một mình ở đó."
Tôi nhìn cô ta một cái: "Cô không ngờ?"
Sắc mặt cô ta hơi cứng đờ.
Tôi bỗng cảm thấy hơi buồn cười . Bởi vì bảy năm qua, mỗi lần cô ta cần Lục Trầm, anh ta hầu như đều xuất hiện.
Cô ta không phải là không ngờ tới.
Cô ta chỉ là đã sớm quen rồi .
Hứa Thiến nhìn thấy biểu cảm của tôi , sắc mặt khẽ tái đi một chút.
Cô ta nhanh ch/óng giải thích: "Lúc đó tôi đau dạ dày thật, cũng không ngờ Lục Trầm sẽ chạy qua thẳng luôn."
Tôi gật đầu: "Ừ."
Tôi không hề chất vấn cô ta , ngược lại cô ta lại có chút không thích ứng được .
Một lát sau , cô ta thấp giọng nói : "Nửa năm nay Lục Trầm sống không tốt lắm."
Tôi thong thả khuấy ly cà phê: "Thì sao ?"
Hứa Thiến ngước mắt lên: "Anh ấy rất nhớ cô."
Tôi cười khẽ một tiếng: "Hứa Thiến, cô cất công đến đây là để làm thuyết khách cho anh ta à ?"
Cô ta vội vàng lắc đầu: "Không phải ."
Cô ta khựng lại một chút, bỗng nhỏ giọng nói : " Tôi chỉ cảm thấy tình cảm bảy năm của hai người , thật sự rất đáng tiếc."
Tôi nhìn cô ta , bỗng hỏi: "Cô có biết ngày kỷ niệm yêu nhau bảy năm của tôi và Lục Trầm, nửa đêm cô gọi điện cho anh ta nói nhà bị cúp điện không ?"
Sắc mặt cô ta biến đổi.
Tôi tiếp tục hỏi:
"Cô có biết ngày đầu tiên chúng tôi ra mắt bố mẹ , cô nói tâm trạng không tốt , anh ta bỏ dở giữa chừng ra ngoài uống rượu với cậu không ?"
"Cô có biết ngày sinh nhật tôi , cô uống say, anh ta lái xe đi đón cô, để mặc một mình tôi ở nhà hàng đợi đến khi đóng cửa không ?"
Môi Hứa Thiến mấp máy, hồi lâu không nói nên lời.
Tôi không hề tức giận, thậm chí giọng điệu rất bình tĩnh: "Đương nhiên cô biết . Bởi vì những cuộc gọi này đều do cô gọi tới."
Sắc mặt cô ta tái nhợt hoàn toàn .
Tôi nhìn cô ta : "Hứa Thiến, không phải cô không biết anh ta có bạn gái. Cô chỉ là không cảm thấy cần phải tránh hiềm nghi thôi, bởi vì mấy năm nay bất kể là lúc nào, chỉ cần cô lên tiếng là anh ấy đều sẽ xuất hiện, lâu dần, cô thấy đó là chuyện đương nhiên."
Vành mắt Hứa Thiến đỏ hoe ngay lập tức: " Tôi không có ý phá hoại hai người ."
Tôi gật đầu: " Tôi tin."
Ngược lại đây mới là lời thật lòng.
Có lẽ Hứa Thiến thật sự không nghĩ đến chuyện cướp Lục Trầm.
Cô ta chỉ thích cảm giác được thiên vị. Thích chứng minh bản thân mình luôn đặc biệt trong mắt Lục Trầm, còn việc sự đặc biệt này có làm tổn thương người phụ nữ khác hay không thì cô ta không quan tâm cho lắm.
Tôi đứng dậy: "Cho nên cô không cần xin lỗi tôi ."
Hứa Thiến ngẩng đầu nhìn tôi .
Tôi cầm túi xách lên, thản nhiên bổ sung thêm một câu: "Bởi vì tôi không cần anh ta nữa rồi . Bây giờ anh ta muốn đi kèm với ai thì kèm với kẻ đó."
Trên đường về công ty, Tống Kiều nghe xong toàn bộ câu chuyện, trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: "Đỉnh của ch/óp."
Tôi cười đẩy cửa phòng họp: "Đừng tám nữa, sửa phương án đi ."
Ngày hôm sau thẩm định chung kết.
Lục Trầm trực tiếp dẫn đội.
Lúc chạm mặt ở khu vực chờ, anh ta lchủ động bước tới.
Nửa năm nay, công ty của
anh
ta
coi như
không
tệ, chỉ là rõ ràng
không
còn suôn sẻ như
trước
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-5
Hai nhân viên cốt cán nghỉ việc.
Ba dự án cận kề ngày ký kết thì đổ bể, khoản gọi vốn được nhắm từ đầu năm, cũng vì cơ quan đầu tư điều chỉnh nội bộ mà kéo dài tới tận bây giờ vẫn chưa thể rót vốn.
Những chuyện này nhìn riêng lẻ thì đều rất bình thường. Nhưng dồn cả lại trong nửa năm, khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác xui xẻo.
Anh ta nhìn tôi , thấp giọng nói : "Hôm qua Thiến Thiến tìm gặp em à ?"
Tôi ngước mắt: "Cô ta kể với anh rồi à ?"
Lục Trầm cau mày: "Anh đã bảo cô ấy sau này đừng tìm em nữa."
Tôi cười nhẹ: "Sao cũng được ."
Anh ta giống như bị thái độ của tôi làm cho chọc tức: "Niệm Niệm, chúng ta nhất định phải cứ gặp nhau là chỉ nói chuyện công việc thôi sao ?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ: "Không thì nói chuyện gì?"
Lục Trầm trầm mặc rất lâu, cuối cùng thấp giọng nói : "Nếu hôm nay anh thắng, em có thể đi ăn với anh một bữa được không ?"
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta hơi trẻ con: "Không thể."
Vẻ mặt anh ta cứng đờ.
Tôi mỉm cười nhìn anh ta : " Nhưng mà anh có thể thử xem mình có thắng được không đã ."
Một tiếng sau , thẩm định chung kết bắt đầu.
Khải Xuyên trình bày trước , phương án của họ rất vững vàng.
Trưởng thành, hoàn chỉnh và rất phù hợp với phong cách trước nay của thương hiệu.
Đến lượt Kiến Sơn, tôi lại hoàn toàn lật đổ logic biểu đạt mười năm qua của thương hiệu.
Chúng tôi không bắt người trẻ đi hiểu một thương hiệu lâu đời. Mà là để thương hiệu lâu đời này chủ động bước vào cuộc sống của người trẻ.
Buổi đề xuất kết thúc sau bốn mươi phút, phòng họp chìm vào không khí im lặng suốt mấy giây.
Chủ tịch Hội đồng quản trị thương hiệu là người đầu tiên vỗ tay.
Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ.
Kiến Sơn trúng thầu.
Lúc bước ra khỏi phòng họp, Lục Trầm đang đứng ở cuối hành lang.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ thất vọng.
Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi , một lúc lâu sau , bỗng mỉm cười : “Chúc mừng.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn.”
Anh ta bước lại gần vài bước, vẻ mặt lại càng lúc càng phức tạp: “Niệm Niệm. Trước đây có phải anh … đã không hiểu em không ?”
Tôi không trả lời, vì câu trả lời đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Mười một giờ đêm, tiệc mừng công của công ty kết thúc.
Tôi vừa về đến nhà thì nhận được một bức ảnh do Lục Trầm gửi tới.
Đó là lúc học đại học, chúng tôi lần đầu tiên tham gia cuộc thi thiết kế chiến lược toàn quốc.
Trong ảnh, tôi ôm máy tính, Lục Trầm đứng bên cạnh tôi .
Chúng tôi đã giành giải quán quân.
Anh ta gửi đến một câu: [Thực ra lúc đó phương án hầu như đều do em làm .]
Một lát sau , lại thêm một tin nhắn nữa: [Hình như anh vẫn luôn biết em rất giỏi. Chỉ là sau đó đã quen với việc em đứng sau lưng anh .]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình suốt hai giây, cuối cùng không trả lời.
Tôi biết anh ta bắt đầu hối hận rồi .
Nhưng thì sao chứ, sự thấu hiểu đến muộn màng và việc không thấu hiểu, vốn chẳng có gì khác biệt.
6
Năm đầu tiên thành lập Kiến Sơn, doanh thu vượt mốc tám mươi triệu.
Đầu năm thứ hai, chúng tôi hoàn thành vòng gọi vốn Series A, định giá ba trăm triệu.
Ngày ký hợp đồng, truyền thông tài chính đã làm một bài phỏng vấn độc quyền.
Phóng viên hỏi tôi : “Tổng Giám đốc Lâm, nghe nói trước khi khởi nghiệp, cô từng có vài năm kinh nghiệm ở các công ty lớn, tại sao đột nhiên lại quyết định ra ngoài khởi nghiệp?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Vì có một ngày tôi chợt phát hiện ra , trước đây tôi vẫn luôn chờ đợi.”
Phóng viên tò mò: “Chờ cái gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.