Loading...
Tôi mỉm cười : “Chờ người khác có thời gian, chờ người khác ổn định, chờ người khác thành công, chờ một thời cơ thích hợp hơn. Sau đó tôi nhận ra , rất nhiều chuyện vốn chẳng cần phải chờ đợi.”
Ngày bài phỏng vấn được đăng tải, vô tình leo lên hot search.
Tiêu đề rất đơn giản: [Nhà sáng lập Kiến Sơn Lâm Niệm: Thứ mà phụ nữ không nên chờ đợi nhất, chính là người khác sắp đặt cuộc đời thay bạn.]
Lúc Tống Kiều cầm điện thoại xông vào văn phòng, cô ấy còn kích động hơn cả tôi : “Cô nổi tiếng rồi !”
Tôi liếc qua một cái: “Mua hot search à ?”
“Đương nhiên là không !”
Cô ấy đập chiếc điện thoại trước mặt tôi .
Khu bình luận hầu như đều đang thảo luận về câu nói đó.
Tôi xem chừng hai phút rồi tắt đi .
So với hot search, tôi quan tâm đến cuộc họp hội đồng quản trị buổi chiều hơn, bởi vì chúng tôi chuẩn bị mở rộng kinh doanh mới, cũng chính vào ngày hôm đó, tôi được tin Khải Xuyên đang tiến hành sa thải nhân sự.
Năm ngoái họ liên tiếp để tuột mất mấy dự án lớn, việc gọi vốn cũng mãi không đàm phán thành công.
Dòng tiền của công ty bắt đầu căng thẳng.
Điều tồi tệ hơn là, giám đốc khách hàng mà Lục Trầm coi trọng nhất đã nhảy việc.
Hồ sơ năng lực đã nộp vào Kiến Sơn.
Bộ phận nhân sự hỏi tôi có cần né tránh vì " người quen" không .
Sau khi xem xong lý lịch của đối phương, tôi chỉ đáp một câu: “Phỏng vấn theo quy trình bình thường.”
Cuối cùng, anh ta đã vào công ty bằng chính năng lực của mình .
Sau khi tin tức lan ra , giới trong ngành bàn tán không ít.
Có người cho rằng tôi cố ý chọc gậy bánh xe của Lục Trầm, nhưng trên thực tế, thậm chí tôi còn chẳng gặp vị giám đốc kia mấy lần , mãi cho đến tiệc chào mừng sau khi gia nhập công ty, anh ta mới chủ động mời tôi một ly rượu.
“Tổng giám đốc Lâm, thực ra hai năm trước tôi đã muốn rời khỏi Khải Xuyên rồi .”
Tôi có chút bất ngờ.
Anh ta cười khổ:
“Vận may trước đây của Lục tổng thực sự rất tốt . Rất nhiều vấn đề quản lý đều bị sự tăng trưởng kinh doanh che lấp đi , dự án thì luôn có thể khó hiểu mà giành được , khách hàng luôn có thể nhượng bộ vào phút ch/ót, dòng tiền vừa căng thẳng là vừa hay có người rót vốn.”
“Tất cả mọi người đều tưởng công ty không có vấn đề gì, cho đến hai năm nay, vận may đột nhiên biến mất, các vấn đề mới bắt đầu bùng nổ.”
Tôi cầm ly rượu, ngẩn người nửa ngày không nói câu nào.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng thực sự hiểu ra .
Thứ mà hệ thống trao cho Lục Trầm, từ trước đến nay không chỉ là vài đơn hàng.
Vận may tốt sẽ che đậy sai lầm, khiến cho những quyết định sai lầm vô tình đạt được kết quả đúng đắn.
Lâu dần, anh ta bắt đầu coi vận may thành năng lực của chính mình . Mà hiện tại, thủy triều đã rút, Lục Trầm chỉ có thể tự mình bơi mà thôi.
Một tháng sau , cuối cùng anh ta cũng chủ động đến tìm tôi . Không phải qua điện thoại, mà là trực tiếp đứng đợi dưới tòa nhà công ty.
Tôi tăng ca đến chín giờ tối, lúc xuống lầu, anh ta đang tựa người vào thành xe, trông anh ta mệt mỏi hơn nửa năm trước rất nhiều.
Nhìn thấy tôi , anh ta đứng thẳng người dậy: “Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ: “Mười phút.”
Quán cà phê gần đó đã sắp đóng cửa.
Chúng tôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Lục Trầm im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta đẩy một tập tài liệu đến trước mặt tôi .
Tôi lật ra xem thử một cái.
Là dữ liệu tài chính gần đây của Khải Xuyên.
Tôi ngẩng đầu lên; "Ý anh là sao ?"
Anh
ta
tự giễu
cười
một tiếng: "Có lẽ công ty
không
trụ nổi qua năm nay
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-6
"
Tôi khép tài liệu lại : "Cần tôi giới thiệu nhà đầu tư cho anh không ?"
Lục Trầm ngẩn người , rồi cười khổ: "Phản ứng đầu tiên của em lại là cái này sao ."
Tôi có chút khó hiểu: "Chứ còn gì nữa?"
Anh ta nhìn tôi rất lâu: "Anh cứ tưởng em ít nhiều gì cũng sẽ đau lòng chứ."
Tôi bình thản hỏi: "Vì sao ?"
"Bởi vì Khải Xuyên là công ty chúng ta cùng nhau nhìn lớn lên mà."
Nghe câu này , tôi khựng lại một nhịp.
Quả thực, văn phòng đầu tiên của Lục Trầm, là tôi đi cùng anh ta đi xem.
Giới thiệu công ty phiên bản đầu tiên, là tôi thức đêm sửa giúp anh ta .
Đơn hàng lớn đầu tiên ký được , chúng tôi đã ngồi uống sáu chai bia ở quán vỉa hè.
Lúc anh ta không trả nổi lương, cũng là tôi lấy tiền tiết kiệm ra cho anh ta mượn.
Công ty đó từng chứa đựng cả tuổi thanh xuân của tôi , nhưng cũng chỉ là thanh xuân mà thôi.
Tôi đẩy tài liệu về phía trước : "Lục Trầm, tôi mong công ty anh phát triển tốt , nhưng nó tốt hay xấu cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi ."
Hốc mắt Lục Trầm bỗng đỏ lên.
Anh ta cúi đầu, trầm mặc rất lâu: "Niệm Niệm. Bây giờ anh mới phát hiện ra , trước kia có lẽ anh đã coi rất nhiều thứ là điều hiển nhiên."
Tôi không nói gì.
Anh ta nói tiếp: "Em sửa phương án cho anh , anh thấy là bình thường, em chạy khách hàng thay anh , anh thấy là bình thường, em vì phối hợp với anh mà đổi nhà, hủy chuyến du lịch, lỡ mất cơ hội thăng tiến, anh đều thấy sau này bù đắp cho em là được . Nhưng sau đó em đi rồi ."
Anh ta cười có chút khó coi: "Anh mới phát hiện ra , hóa ra chẳng có cái gì sẽ đứng yên chờ đợi anh mãi cả."
Tôi nhìn anh ta , trong lòng rất bình tĩnh, không có cảm giác sảng khoái vì trả thù thành công, cũng chẳng có chua xót, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy.
Câu kiểm điểm mà trước đây tôi rất muốn nghe . Bây giờ cuối cùng cũng nghe được nhưng tôi đã không còn cần nữa.
Lục Trầm ngẩng mắt lên: "Nếu bây giờ anh sửa đổi, liệu còn kịp không ?"
Tôi lắc đầu: "Không kịp nữa rồi ."
Môi anh ta mím c/h/ặ/t.
Tôi nhìn anh ta , rất nghiêm túc nói : "Lục Trầm, tôi rời đi không phải vì anh chưa đủ tốt . Mà là vì tôi không muốn sống kiểu cuộc sống đó nữa, cho nên dù anh có trở nên tốt hơn, tôi cũng sẽ không quay lại , bởi vì thứ tôi muốn đã không còn là một anh tốt hơn nữa, mà là một cuộc sống mới không có anh ."
Tia kỳ vọng cuối cùng trong đáy mắt Lục Trầm, cuối cùng cũng hoàn toàn tắt ngấm.
Tôi đứng dậy: "Hết giờ rồi ."
Lúc đi đến cửa, anh ta đột nhiên gọi với lại : "Niệm Niệm."
Tôi quay đầu lại .
Lục Trầm ngồi ở đó, giọng rất khẽ: "Bây giờ em có hạnh phúc không ?"
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó bật cười : "Rất hạnh phúc."
Lần này không phải để chọc tức anh ta , là thật lòng.
7
Cuối cùng Khải Xuyên không sụp đổ.
Lục Trầm bán đi một phần cổ phần, lại cắt giảm hai tuyến kinh doanh, miễn cưỡng chống đỡ qua cuộc khủng hoảng dòng tiền.
Sau đó anh ta bắt đầu tự mình theo sát dự án, tự mình gặp khách hàng, thậm chí học lại từ đầu những số liệu mà trước kia anh ta khinh thường không thèm nhìn kỹ.
Nghe nói công ty đã dần ổn định lại , nhưng quy mô chỉ bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao.
Mỗi khi bạn bè nhắc đến, đều thích cảm thán: "Lục Trầm trước kia thuận lợi biết bao."
Tôi nghe thấy, cũng chỉ cười nhẹ.
Anh ta không phải trở nên kém đi , chỉ là cuối cùng cũng bắt đầu sống cuộc đời của một người bình thường mà thôi.
Còn vận may của tôi , vẫn tiếp tục.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.