Loading...

Sau Khi Không Còn Yêu Anh, Tôi Bắt Đầu Gặp May
#7. Chương 7

Sau Khi Không Còn Yêu Anh, Tôi Bắt Đầu Gặp May

#7. Chương 7


Báo lỗi

Năm thứ ba Kiến Sơn thành lập, chúng tôi giành được dự án thường niên tại khu vực Trung Quốc của một thương hiệu tiêu dùng nước ngoài.

 

Năm thứ tư, thâu tóm một công ty dữ liệu.

 

Năm thứ năm, doanh thu công ty vượt mốc một tỷ.

 

Năm đó, tôi ba mươi mốt tuổi.

 

Forbes làm chuyên đề phụ nữ thương trường thường niên, đưa tôi lên trang bìa.

 

Ngày chụp ảnh, thợ chụp ảnh bảo tôi hơi nghiêng người sang bên cạnh một chút.

 

Khi ánh đèn bật sáng, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước .

 

Lục Trầm lần đầu tiên nhận phỏng vấn tài chính.

 

Anh ta không có bộ vest nào ra hồn.

 

Là tôi đi cùng anh ta chạy qua ba trung tâm thương mại.

 

Hôm trước ngày chụp, anh ta căng thẳng đến mức ngủ không được , cũng là tôi hết lần này đến lần khác ngồi duyệt lại bản thảo phỏng vấn cùng anh ta .

 

Cuốn tạp chí đó phát hành xong, anh ta mua liền mười cuốn.

 

Tôi còn vui hơn cả anh ta .

 

Bây giờ, khuôn mặt của chính tôi cũng xuất hiện trên trang bìa.

 

Tống Kiều một hơi mua năm mươi cuốn, chất đống ở quầy lễ tân công ty.

 

Tôi dở khóc dở cười : "Cô bị điên à ?"

 

Cô ấy ra điều ta đây lắm lý lẽ: "Sếp lớn lên trang bìa lần đầu tiên, nhất định phải có khí thế."

 

Buổi họp báo kết thúc, tôi nhận được một bó hoa, không có chữ ký. Nhưng nét chữ trên thiệp, tôi nhận ra .

 

[Chúc mừng.]

 

Chỉ có hai chữ.

 

Tôi bảo lễ tân chia hoa cho nhân viên trong công ty.

 

Tối đến, Lục Trầm nhắn tin tới: [Nhận được hoa chưa ?]

 

Tôi đáp một câu: [Nhận được rồi , cảm ơn anh .]

 

Anh ta nhanh ch/óng nhắn tiếp: [Tối nay có thời gian đi ăn cùng nhau không ?]

 

Tôi nhìn tin nhắn, trầm ngâm một lát rồi vẫn trả lời: [Không cần đâu .]

 

Mấy năm nay, thỉnh thoảng anh ta vẫn liên lạc với tôi .

 

Chúc mừng năm mới.

 

Chúc mừng sinh nhật.

 

Công ty thông qua tư vấn lên sàn, anh ta cũng sẽ lập tức báo cho tôi biết .

 

Có lúc tôi đáp, có lúc không .

 

Chúng tôi không trở thành kẻ thù, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

 

Còn về Hứa Thiến, nghe nói hai năm trước đã kết hôn, chồng cô ta là do bố mẹ mai mối.

 

Ngày cưới, cô ta gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.

 

Cô ta nói cho đến khi bản thân thực sự bàn chuyện cưới xin, cuối cùng mới hiểu được vì sao ngày tiệc đính hôn năm ấy tôi lại rời đi .

 

Cô ta nói lời xin lỗi với tôi .

 

Sau khi đọc xong, tôi chỉ đáp một câu: [Tân hôn vui vẻ.]

 

Không phải tha thứ, chỉ là thực sự đã không còn bận tâm nữa.

 

Sau khi đi đủ xa trong cuộc đời, rất nhiều thứ từng tưởng chừng không thể vượt qua, quay đầu nhìn lại , cũng chỉ là một đoạn đường rất ngắn.

 

8

 

Năm ba mươi ba tuổi, Kiến Sơn chuẩn bị lên sàn.

 

Khoảng thời gian đó, tôi bận đến mức chân không chạm đất.

 

Roadshow, kiểm toán, pháp lý, hội nghị nhà đầu tư xếp kín mít.

 

Hệ thống đã rất lâu không xuất hiện.

 

Lâu đến mức tôi suýt quên mất mình còn có thứ này .

 

Cho đến đêm trước ngày lên sàn, tôi một mình tăng ca ở văn phòng.

 

Mười hai giờ đêm, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn.

 

Tôi đứng trước cửa sổ kính sát đất, bỗng nghe thấy âm thanh cơ khí lâu ngày không gặp.

 

[Phát hiện đối tượng có thiện cảm cao nhất với ký chủ duy trì ổn định suốt năm năm.]

 

[Đối tượng có thiện cảm cao nhất hiện tại: Lâm Niệm.]

 

[Giá trị yêu bản thân đã đạt đến giới hạn của hệ thống.]

 

Tôi sững người một chút.

 

Giây tiếp theo, trước mặt bật ra một giao diện chưa từng xuất hiện bao giờ.

 

[Ký chủ đã hoàn thành việc trói buộc giai đoạn này .]

 

[Hiện mở quyền hạn cuối cùng.]

 

Bên dưới có hai lựa chọn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-7

 

[Một: Tiếp tục trói buộc.]

 

[Hệ thống sẽ vĩnh viễn cung cấp gia tăng vận khí cho ký chủ.]

 

[Hai: Kết thúc trói buộc cá nhân.]

 

[Vận khí còn lại sẽ chuyển hóa thành suất may mắn, ngẫu nhiên giúp đỡ những người khác đang ở đáy sâu cuộc đời nhưng vẫn nỗ lực tự cứu lấy mình .]

 

Tôi nhìn chằm chằm dòng thứ hai, rất lâu: "Ý gì đây?"

 

Hệ thống nhanh ch/óng đưa ra giải thích.

 

[Có người đã rất nỗ lực.]

 

[Chỉ là kém một cơ hội.]

 

[Một buổi phỏng vấn không bị bỏ lỡ.]

 

[Một phương án vừa vặn được nhìn thấy.]

 

[Một tấm vé xe kịp thời giành được .]

 

[Một t/a/i n/ạ/n không xảy ra .]

 

[Ký chủ có thể chọn chia sẻ vận khí dư thừa thuộc về mình sau này cho họ.]

 

Văn phòng chìm vào tĩnh lặng, dòng xe cộ ngoài cửa sổ vẫn tấp nập.

 

Tôi bỗng nhớ lại bản thân của rất nhiều năm trước .

 

Đêm mưa đó, tôi kéo theo hai chiếc vali đứng trước cửa trung tâm thương mại, gót chân bị mài rớm m/á/u.

 

Vừa kết thúc một mối tình bảy năm, công việc không dám từ bỏ, khởi nghiệp không dám nghĩ tới, ngay cả việc tự mua cho mình một đôi giày yêu thích cũng phải do dự nửa năm.

 

Bản thân tôi lúc đó, thực ra cũng chỉ kém một chút.

 

Một chút dũng khí, một chút cơ hội và thêm một chút vận may vừa vặn rơi xuống người .

 

Tôi cúi đầu mỉm cười : "Chọn hai."

 

Hệ thống không lập tức thực thi.

 

Vài giây sau , nó lần đầu tiên hỏi tôi : [Ký chủ xác nhận từ bỏ gia tăng vận khí vĩnh viễn?]

 

Tôi trầm ngâm: "Cũng không hẳn là từ bỏ. Mấy năm nay, nó đã giúp tôi rất nhiều rồi ."

 

Khoản đầu tư đầu tiên, khách hàng đầu tiên, vô số cơ hội vừa vặn bắt kịp.

 

Đương nhiên tôi biết đi đến ngày hôm nay không chỉ dựa vào vận may.

Nhưng tôi cũng không kiêu ngạo đến mức phủ nhận, có những cơn gió, quả thực đã từng thổi qua tôi .

 

Chỉ là bây giờ, tôi đã biết phải bước đi thế nào rồi .

 

Cho dù không có gió, tôi cũng sẽ không dừng lại tại chỗ nữa.

 

Tôi nhìn hình ảnh chính mình trong tấm kính, bỗng nhiên lên tiếng:

 

"Trước kia , tôi luôn hy vọng thế giới này thiên vị mình thêm một chút."

 

"Bây giờ không cần nữa."

 

"Nếu có thể, hãy đi thiên vị những người vẫn chưa bước ra ngoài kia đi ."

 

Giao diện im lìm trong một thời gian dài.

 

Sau đó, một dòng chữ mới từ từ hiện lên.

 

[Xác nhận lựa chọn.]

 

[Đã hủy liên kết vận khí cá nhân.]

 

[Chế độ truyền tải may mắn đã bật.]

 

[Đang ghép nối người nhận đầu tiên...]

 

Tôi chợt cảm thấy tò mò: "Là ai vậy ?"

 

Hệ thống không trả lời, chỉ để lại câu nói cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn .

 

[Sẽ là một người giống như cô trước kia , rất nỗ lực, nhưng tạm thời vẫn chưa được thế giới nhìn thấy.]

 

Tôi đứng tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu, sau đó bật cười : "Vậy thì tốt quá."

 

Chín giờ rưỡi sáng hôm sau , Kiến Sơn chính thức lên sàn, phiên mở cửa tăng ba mươi mốt phần trăm.

 

Ai nấy đều nói tôi gặp may.

 

Tống Kiều ở dưới khán đài còn đang nháy mắt ra hiệu với tôi .

 

Tôi đứng trên đài đ/á/n/h chuông, nhìn những con số không ngừng nhảy múa trên màn hình lớn.

 

Hệ thống đã không còn nữa. Nhưng vào khoảnh khắc này , tôi chợt không hề bận tâm rốt cuộc đây có được tính là may mắn hay không .

 

Vì tôi cuối cùng đã hiểu ra , đời người có thể kỳ vọng vào may mắn nhưng điều thực sự quan trọng, chưa bao giờ là việc mãi mãi được vận mệnh ưu ái.

 

Mà là có một ngày khi may mắn rời đi , bạn cũng biết rằng mình vẫn có thể tiếp tục bước về phía trước .

 

9

 

Khi tiệc mừng công lên sàn kết thúc, trời đã gần mười một giờ.

 

Tôi bước ra từ khách sạn, bất ngờ nhìn thấy Lục Trầm.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện Sau Khi Không Còn Yêu Anh, Tôi Bắt Đầu Gặp May thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Ngược, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo