Loading...
Anh ta không đi vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài.
Mấy năm nay, anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, giữa mày mắt đã bớt đi vẻ hăng hái của tuổi trẻ, và có thêm vài phần trầm ổn .
Nhìn thấy tôi đi ra , anh ta mỉm cười với tôi : "Chúc mừng nhé."
Tôi cũng cười : "Cảm ơn."
Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp.
Tôi không nhận: "Gì thế?"
Lục Trầm cúi đầu nhìn lướt qua: "Chiếc huy chương em làm rơi hồi đại học."
Tôi sững người .
Năm đó chúng tôi lần đầu tiên giành quán quân cuộc thi lập kế hoạch toàn quốc cho sinh viên.
Mỗi người một chiếc huy chương.
Lúc chuyển nhà tốt nghiệp, chiếc của tôi chẳng biết đã vứt đi đâu mất.
Sau đó còn tìm lại mấy lần , vẫn không tìm thấy.
Lục Trầm mở hộp ra , chiếc huy chương có chút cũ kỹ, mặt sau còn có một vết xước rất mờ.
Là của tôi .
Tôi nhận lấy: "Sao lại ở chỗ anh ?"
Anh ta cười nhẹ: "Hồi chuyển nhà trước bị lẫn vào đồ của anh . Mấy hôm trước dọn đồ cũ mới lục ra được ."
Tôi đưa tay xoa xoa chiếc huy chương đó.
Trên đó khắc tên của tôi .
Lâm Niệm, giải chiến lược xuất sắc nhất.
Tôi chợt thấy có chút trùng hợp.
Đi một vòng lớn như vậy .
Thứ cuối cùng quay lại trong tay tôi , hóa ra lại là thứ tôi đã đạt được từ rất nhiều năm trước .
Lục Trầm nhìn tôi , chợt hỏi: "Em còn nhớ cuộc thi lần đó không ?"
"Đương nhiên."
Anh ta mỉm cười : "Hồi đó anh đã nghĩ, sau này nhất định em sẽ rất lợi hại."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta .
Đáy mắt Lục Trầm có chút tự giễu nhạt nhòa: "Chỉ là sau đó anh quá tự đại, cứ nghĩ rằng mình đi nhanh hơn em. Bây giờ mới biết , hóa ra em chỉ dừng lại đồng hành cùng anh mấy năm thôi."
Gió đêm thổi qua, tôi không tiếp lời, Lục Trầm cũng không tiếp tục khơi gợi cảm xúc.
Chúng tôi đứng song song một lát.
Cuối cùng, anh ta đột nhiên hỏi: "Niệm Niệm, nếu không có chuyện tiệc đính hôn hôm đó, chúng ta có kết hôn không ?"
Tôi ngẫm nghĩ: "Có lẽ là có ."
Ánh mắt anh ta khẽ động.
Tôi nói tiếp: "Rồi có lẽ vài năm sau lại ly hôn."
Lục Trầm khựng lại .
Tôi mỉm cười : "Vì vấn đề vốn chưa bao giờ chỉ nằm ở buổi tiệc đính hôn. Hôm đó chỉ là giúp tôi nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng hơn mà thôi."
Anh ta trầm mặc rất lâu, cuối cùng gật đầu: "Anh hiểu rồi ."
Tôi cất huy chương vào túi xách: "Vậy tôi đi đây."
Lục Trầm bỗng gọi với theo tôi : "Niệm Niệm."
Tôi quay đầu lại .
Anh ta đứng dưới ánh đèn, nhìn ngắm tôi .
Đứng lặng một hồi lâu, mới mỉm cười nói một câu: "Sau này cũng phải sống thật tốt nhé."
Tôi gật đầu: "Đương nhiên."
Sau đó tôi quay người rời đi .
Lần này , anh ta không còn đuổi theo nữa.
10
Vào ngày sinh nhật tuổi ba mươi lăm, tôi tự thưởng cho mình một tháng nghỉ phép.
Đã đi rất nhiều nơi trước kia từng muốn đến nhưng chưa có cơ hội.
Ngắm cực quang.
Lặn biển.
Nhảy dù.
Học làm mì Ý ở nước Ý.
Trạm dừng chân cuối cùng là Hokkaido.
Năm năm trước , khi tôi một mình đến đây lần đầu tiên, sự nghiệp khởi nghiệp vừa mới bắt đầu không lâu.
Hồi đó tôi ở khách sạn bình dân, ban ngày vẫn phải họp từ xa.
Bây giờ quay lại , tôi dứt khoát thuê một căn nhà nhỏ.
Mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh giấc, tỉnh dậy liền ra ngoài ngắm tuyết.
Có một buổi chiều tà, tôi ngồi bên cửa sổ uống cà phê.
Điện thoại chợt hiện lên một tin tức tài chính.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-khong-con-yeu-anh-toi-bat-dau-gap-may/chuong-8
Khải Xuyên hoàn thành vòng gọi vốn mới.
Trong bức ảnh, Lục Trầm đứng ở giữa đám đông, trông có vẻ sống cũng không tệ.
Tôi liếc qua một cái rồi tiện tay lướt qua luôn.
Không có tiếc nuối, tâm tư cũng chẳng gợn sóng.
Sau đó rất nhiều người từng hỏi tôi : "Nếu lúc đầu cô không rời khỏi Lục Trầm, thì sẽ thế nào?"
Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết .
Thứ vô nghĩa nhất trên đời chính là đứng trên con đường đã đi đến cuối, cứ hoài nghi liệu con đường khác có tốt hơn không .
Tôi chỉ biết rằng, trước năm hai mươi sáu tuổi, tôi rất yêu Lục Trầm.
Tôi lo lắng thay anh ta , lên kế hoạch thay anh ta , cùng anh ta khởi nghiệp, cùng anh ta vượt qua mấy năm khó khăn nhất.
Tôi chưa từng hối hận vì những sự hy sinh đó. Bởi vì vào khoảng thời gian ấy , tôi thực sự đã dùng cả tấm chân tình để yêu một người .
Nhưng sau năm hai mươi sáu tuổi, cuối cùng tôi cũng bắt đầu học cách yêu lấy chính mình .
Tôi tự mua cho mình đôi giày mình thích.
Ở căn phòng mình ưng ý, làm sự nghiệp mình muốn làm , đi đến những nơi mình muốn đi .
Cũng cho phép bản thân có tham vọng, d/ụ/c vọng và sự sắc sảo.
Trước kia , tôi luôn cảm thấy yêu một người chính là sẵn sàng mang những thứ tốt đẹp nhất trao hết cho anh ta .
Đến sau này mới hiểu ra , yêu bản thân cũng tương tự như vậy .
Không phải là mỗi ngày đứng trước gương nói vài câu hoa mỹ.
Mà là khi cơ hội xuất hiện, không còn theo bản năng nhường nó cho người khác.
Khi uất ức xảy ra , không còn tự nhủ với bản thân rằng thôi bỏ đi .
Thứ mình muốn , hãy đi tranh thủ.
Người mình không thích, hãy rời xa.
Mệt mỏi thì nghỉ ngơi.
Đạt được chiến thắng thì tự ăn mừng cho chính mình .
Còn về chuyện tình cảm ư, có thì đương nhiên rất tốt , không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi sống thật tốt .
Ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết lớn bám lên mặt kính.
Tôi cầm lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Vừa mở cửa ra , điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn do Tống Kiều gửi tới: [Tổng giám đốc Lâm, chúc kỳ nghỉ vui vẻ.]
Ngay sau đó lại là một tin nữa: [Tiện thể nhắc nhở cô một câu, sau khi cô về vẫn còn ba dự án đang chờ ký kết đấy.]
Tôi mỉm cười nhắn lại : [Cút.]
Cô ấy lập tức gửi lại một biểu tượng cười lớn.
Tôi cất điện thoại đi , bước chân vào lớp tuyết dày đặc.
Đi được vài bước, lại bất chợt nhớ đến đêm mưa của nhiều năm về trước .
Hồi đó tôi kéo theo hai chiếc vali, gót chân bị giày cao gót cọ rách tươm.
Vừa mới chấm dứt một đoạn tình cảm kéo dài bảy năm.
Tương lai sẽ ra sao , tôi hoàn toàn mù tịt.
Tôi chỉ là vào khoảnh khắc ấy , lần đầu tiên nảy sinh một ý nghĩ rất đỗi đơn giản.
Rằng cứ hễ tôi yêu ai.
Người đó sẽ trở nên may mắn.
Vậy tại sao tôi lại không thể yêu lấy chính mình ?
Bây giờ tôi cuối cùng đã có câu trả lời.
Đương nhiên là có thể.
Hơn nữa thực tế đã chứng minh…
Tôi mới là người đáng được tôi yêu thương nhất.
Còn về phần Lục Trầm, anh ta từng có được ba năm tháng ngày được sự may mắn ưu ái.
Sau đó, anh ta đã đ/á/n/h mất nó.
Không phải vì hệ thống trừng phạt anh ta , cũng không phải vì tôi hận anh ta .
Chỉ là bởi vì bắt đầu từ một ngày nọ, tình yêu của tôi đã không còn thuộc về anh ta nữa.
Tôi đã thu hồi lại toàn bộ, không sót lại một phần mười.
Tất cả đều dành trọn cho bản thân mình và lần này , tôi sẽ không bao giờ trao nó cho bất kỳ ai nữa.
(Hoàn thành)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.