Loading...

SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA KẺ THÙ
#1. Chương 1

SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA KẺ THÙ

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tôi tên là Ninh Sơ Hạ, hai mươi bốn tuổi, người thừa kế duy nhất của nhà họ Ninh.

Ít nhất, đó là những gì mọi người vẫn nghĩ.

Nhà họ Ninh sở hữu tập đoàn Vĩnh Thịnh, một doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng và hệ thống điều khiển công nghiệp. Công ty được ông ngoại tôi gây dựng từ một xưởng chế tạo nhỏ, sau đó phát triển qua hai thế hệ.

Mẹ tôi là Ninh Tuệ Khanh, người phụ nữ từng khiến giới kinh doanh phải kiêng dè. Bà mất trong một vụ hỏa hoạn tại phòng thí nghiệm tư nhân khi tôi mười bảy tuổi.

Sau khi bà qua đời, cha tôi tái hôn với một người phụ nữ tên là Tống Nhã Lan.

Tống Nhã Lan mang theo cô con gái riêng nhỏ hơn tôi hai tuổi, tên Tống Vãn Đường.

Tôi từng thật lòng muốn coi Vãn Đường là em gái.

Cô ta yếu ớt, nhút nhát, thường xuyên bị dị ứng, lại có vẻ ngoài dịu dàng khiến người khác không nỡ trách mắng. Khi còn nhỏ, mỗi lần cô ta bị bắt nạt, tôi đều đứng ra bảo vệ.

Khi cô ta thi đậu vào học viện nghệ thuật mà mình yêu thích, tôi bỏ tiền thành lập một quỹ học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp cô ta không phải mang tiếng dựa dẫm vào gia đình.

Khi cô ta muốn mở một phòng triển lãm, tôi nhờ người tìm mặt bằng.

Thậm chí, khi cô ta khóc lóc nói rằng mình yêu Phó Cảnh Hành, tôi còn chủ động tránh những buổi tiệc có anh ta tham dự, bởi tôi không muốn em gái khó xử.

Mãi đến năm ngoái, khi Phó Cảnh Hành cầu hôn, tôi mới đồng ý bước vào mối quan hệ ấy .

Tôi cứ nghĩ mình đã có được một tình yêu đáng tin cậy.

Hóa ra , tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc được tất cả mọi người cùng nhau che mắt.

“Chị, chị đang nghĩ gì vậy ?”

Giọng nói mềm mại của Tống Vãn Đường kéo tôi trở về hiện thực.

Cô ta mặc chiếc váy trắng được đặt riêng, mái tóc dài uốn nhẹ, trên cổ đeo chiếc vòng ngọc mà mẹ tôi để lại .

Đó là di vật cuối cùng của mẹ .

Tôi từng nghĩ cô ta đeo nó vì thích.

Bây giờ, tôi lại cảm thấy buồn cười .

Bởi vì ngay phía trên đầu cô ta , một dòng bình luận đang nhấp nháy.

【Nữ chính hôm nay đẹp quá! Chiếc vòng ngọc kia vốn là tín vật của mẹ nữ phụ, nhưng sau này sẽ được nam chính tặng lại cho nữ chính. Đúng là định mệnh!】

Tôi chậm rãi nhìn chiếc vòng.

Định mệnh?

Một món đồ bị người khác lấy đi rồi tặng lại , thế mà cũng được gọi là định mệnh sao ?

“Chị?”

Tống Vãn Đường hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ lo lắng.

“Có phải chị không thích chiếc vòng này không ? Nếu chị muốn , em sẽ tháo xuống ngay.”

Cô ta đưa tay chạm vào khóa vòng, động tác vừa nhẹ nhàng vừa tủi thân .

Bình luận lập tức xuất hiện.

【Đến rồi , đến rồi ! Nữ phụ bắt đầu ghen tị với nữ chính.】

【Chỉ cần cô ta nổi giận, lát nữa nam chính sẽ có cớ trách móc cô ta trước mặt khách mời.】

【 Tôi chờ cảnh nữ chính khóc mà nam chính ôm vào lòng an ủi quá!】

Tôi nhìn cô em gái trước mặt.

Rồi tôi nở nụ cười .

“Không cần tháo.”

Tống Vãn Đường hơi sững lại .

Tôi đưa tay chỉnh chiếc vòng trên cổ cô ta , dịu dàng nói :

“Em thích thì cứ đeo. Nhưng đây là di vật của mẹ chị, ngày mai chị sẽ cho luật sư lập hồ sơ xác nhận quyền sở hữu. Sau này nếu cần thu hồi, chị sẽ báo trước cho em.”

Nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ.

Một dòng bình luận bay ngang qua.

【Hả? Kịch bản đâu có đoạn này ?】

Tôi nhìn nó, khóe môi càng cong hơn.

Hóa ra những dòng chữ này cũng có lúc bất ngờ.

Tốt lắm.

Vậy thì từ hôm nay, tôi sẽ khiến chúng bất ngờ mỗi ngày.

Lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn Vân Đỉnh, nơi Phó Cảnh Hành đã thuê toàn bộ sảnh tiệc để thể hiện sự coi trọng đối với tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nhin-thay-binh-luan-toi-xe-nat-kich-ban-cua-ke-thu/chuong-1

Đương nhiên, tiền thuê địa điểm là do tôi thanh toán.

Nói chính xác hơn, mọi chi phí cho lễ đính hôn đều được trích từ quỹ riêng của tôi .

Phó Cảnh Hành từng nói với tôi rằng anh muốn tổ chức một buổi lễ giản dị, không phô trương, chỉ cần người thân và bạn bè chứng kiến là đủ. Tôi cảm thấy điều đó rất hợp lý, nên không để người nhà họ Ninh can thiệp quá nhiều.

Nhưng khi bước vào sảnh tiệc, tôi mới nhận ra cái gọi là giản dị của anh ta chính là đặt một bức ảnh chụp chung của tôi và anh ta ở giữa sân khấu, bên cạnh là một bức ảnh chụp riêng anh ta cùng Tống Vãn Đường.

Hai bức ảnh được đặt ngang hàng.

Người không biết chuyện có lẽ sẽ nghĩ đây là lễ đính hôn của hai cặp đôi.

Tôi nhìn bức ảnh, hỏi người phụ trách trang trí:

“Ai yêu cầu đặt bức này ở đây?”

Người phụ trách lúng túng đáp:

“Là cô Tống. Cô ấy nói mình là em gái thân thiết nhất của cô, muốn để lại một kỷ niệm đẹp .”

Tôi gật đầu.

“Vậy sao ?”

【 Đúng rồi ! Đây là tình tiết nữ chính và nam chính bí mật hẹn hò trước khi nữ phụ xuất hiện. Hai người họ còn có một bức ảnh chụp chung rất đẹp !】

【Nữ phụ sắp phát điên rồi .】

【Cảnh này phải quay lại , sau đó nam chính sẽ bảo vệ nữ chính trước mặt mọi người .】

Tôi nhìn dòng bình luận, bình thản lấy điện thoại ra .

“Tháo bức ảnh kia xuống. Nếu cô Tống muốn giữ kỷ niệm, hãy gửi hóa đơn cho tôi . Tôi sẽ thanh toán chi phí in ảnh, nhưng không phải trong lễ đính hôn của tôi .”

Người phụ trách lập tức làm theo.

Tống Vãn Đường đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt.

“Chị, em chỉ muốn giúp buổi lễ đẹp hơn thôi. Nếu chị không thích, em xin lỗi .”

Tôi quay đầu nhìn cô ta .

“Vãn Đường, em không cần xin lỗi vì một bức ảnh. Chị chỉ muốn nhắc em rằng, lòng tốt cũng cần có giới hạn. Em không thể dùng danh nghĩa giúp đỡ để tự ý quyết định mọi chuyện thay chị.”

Cô ta c/ắ/n môi.

“Em hiểu rồi .”

Tôi không tiếp tục để ý đến cô ta .

Trong những năm qua, tôi đã quá quen với việc phải an ủi Tống Vãn Đường mỗi khi cô ta tỏ ra tủi thân . Cô ta chỉ cần đỏ mắt, mọi người lập tức quay sang trách tôi không biết nhường nhịn.

Nhưng hôm nay, tôi không còn muốn làm người chị hoàn hảo nữa.

Tôi bước vào phòng nghỉ, vừa đóng cửa đã nhìn thấy một dòng bình luận mới.

【Sao nữ phụ hôm nay bình tĩnh thế?】

【Không sao , lát nữa cô ta vẫn sẽ ký hợp đồng. Trong cốt truyện, cô ta yêu nam chính đến mức mất lý trí, chỉ cần anh ta nói vài câu ngọt ngào là cô ta sẽ giao hết cổ phần.】

Tôi ngồi xuống ghế.

Từ đầu đến giờ, những dòng bình luận chỉ xuất hiện khi có người hoặc sự kiện liên quan đến tôi . Chúng thường nhắc đến những chuyện chưa xảy ra , nhưng có lúc lại kể về những điều đã diễn ra trong quá khứ.

Tôi thử nhìn vào gương.

Không có bình luận.

Tôi nhìn điện thoại.

Cũng không có .

Tôi nhắm mắt, tự hỏi liệu mình có đang gặp vấn đề về sức khỏe hay không .

Khi mở mắt lần nữa, một dòng chữ màu xám xuất hiện.

【Cảnh báo: Nhân vật Ninh Sơ Hạ đang có dấu hiệu lệch khỏi cốt truyện.】

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó, tôi bật cười .

Nếu những dòng chữ kia gọi tôi là nhân vật, vậy tôi muốn hỏi chúng một câu.

Ai đã viết nên cuộc đời tôi ?

Và người đó có từng hỏi tôi rằng tôi có muốn sống như vậy hay không ?

Tôi mở điện thoại, gọi cho luật sư riêng của mình .

“Anh Lâm, giúp tôi kiểm tra toàn bộ những văn bản mà Phó Cảnh Hành đã gửi trong tháng vừa qua. Đặc biệt là các thỏa thuận liên quan đến cổ phần, quyền biểu quyết và những tài liệu có chữ ký của tôi .”

 

Chương 1 của SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA KẺ THÙ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Bình Luận Cốt Truyện, Báo Thù, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo