Loading...
Luật sư Lâm Quang Duy hơi ngạc nhiên.
“Có vấn đề gì sao , cô Ninh?”
“Chưa biết . Tôi muốn kiểm tra trước .”
“Được. Tôi sẽ xử lý ngay.”
Tôi cúp máy, đứng dậy chỉnh lại váy.
Bên ngoài, người dẫn chương trình đã bắt đầu mời khách ổn định chỗ ngồi .
Tôi bước ra sân khấu.
Phó Cảnh Hành đứng ở giữa, mặc bộ vest đen được may riêng. Khi nhìn thấy tôi , anh ta mỉm cười , đưa tay về phía tôi .
“Em đến rồi .”
Tôi đặt tay lên tay anh ta .
Anh ta cúi xuống, nói khẽ:
“Lát nữa có một văn bản cần em ký. Đừng lo, chỉ là thủ tục nội bộ thôi.”
Tôi nhìn anh ta .
“Thủ tục gì?”
“Liên quan đến việc hợp nhất một số quyền quản lý. Anh đã nói với em rồi mà.”
Tôi mỉm cười .
“Em quên mất. Anh có thể nhắc lại sau buổi lễ không ?”
Phó Cảnh Hành thoáng cau mày, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ dịu dàng.
“Được.”
Ngay lúc đó, một dòng bình luận đỏ rực xuất hiện.
【Cảnh báo! Nếu nữ phụ không ký văn bản trong hôm nay, kế hoạch chiếm quyền kiểm soát tập đoàn sẽ bị chậm ít nhất sáu tháng.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy , rồi nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thì ra anh ta đã sốt ruột đến mức này .
Vậy thì tôi sẽ cho anh ta một món quà.
Một món quà khiến anh ta nhớ suốt đời.
Nghi thức đính hôn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu.
Phó Cảnh Hành đeo nhẫn cho tôi , khách mời vỗ tay, máy ảnh liên tục lóe sáng.
Anh ta nói một bài phát biểu dài, nhắc đến năm năm yêu nhau , nhắc đến sự thấu hiểu và tin tưởng, cuối cùng còn nói rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ tôi .
Nếu không nhìn thấy những dòng bình luận, có lẽ tôi đã thật sự cảm động.
Nhưng khi anh ta vừa nói xong, một dòng chữ liền hiện ra .
【Nam chính diễn giỏi thật. Hắn đã chuẩn bị sẵn phương án đổ tội biển thủ cho nữ phụ, thế mà vẫn có thể nói những lời này một cách chân thành.】
Tôi suýt bật cười ngay trên sân khấu.
Sau nghi thức, khách mời lần lượt đến chúc mừng.
Phó Cảnh Hành nắm tay tôi , dẫn tôi đi chào từng bàn.
Anh ta rất biết cách xây dựng hình tượng. Trước mặt người ngoài, anh ta luôn thể hiện mình là một người đàn ông khiêm tốn, có năng lực, đối xử tốt với nhân viên và hết lòng với gia đình.
Nhiều người từng nói tôi may mắn vì tìm được một người chồng tương lai như vậy .
Tôi cũng từng nghĩ thế.
Cho đến khi nhìn thấy những dòng bình luận.
“Chị Sơ Hạ!”
Tống Vãn Đường cầm ly nước trái cây bước tới.
“Em có chuyện muốn nói với chị.”
Tôi nhìn cô ta .
“Nói đi .”
Cô ta liếc Phó Cảnh Hành, rồi cúi đầu.
“Em biết chị không thích chuyện em đeo chiếc vòng của mẹ . Nhưng chị đừng giận anh Cảnh Hành. Anh ấy chỉ muốn giúp em tìm lại cảm giác gia đình thôi.”
Tôi nhướng mày.
“Anh ấy giúp em tìm lại cảm giác gia đình bằng cách tặng di vật của mẹ chị?”
Tống Vãn Đường sững sờ.
Phó Cảnh Hành lập tức chen vào :
“Sơ Hạ, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ thấy chiếc vòng rất hợp với Vãn Đường nên mới đề nghị cô ấy đeo thử. Anh không ngờ em lại để ý đến chuyện này .”
Tôi quay sang nhìn anh ta .
“Anh đề nghị?”
“ Đúng vậy .”
“Vậy ai là người lấy chiếc vòng khỏi két sắt của tôi ?”
Sắc mặt Phó Cảnh Hành hơi thay đổi.
Tống Vãn Đường vội vàng nói :
“Chị, em tự lấy. Em nghĩ chị sẽ không để ý nên mới…”
“Em tự lấy?”
Tôi ngắt lời cô ta .
“Vậy em có biết chiếc vòng này được ghi trong danh mục di vật thừa kế của mẹ chị không ? Hồ sơ bàn giao tài sản có chữ ký của luật sư, còn việc sử dụng và bảo quản đều được ghi lại . Nếu em muốn đeo, em có thể hỏi chị. Nhưng em không có quyền tự ý mở két sắt của chị.”
Tống Vãn Đường lập tức đỏ mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nhin-thay-binh-luan-toi-xe-nat-kich-ban-cua-ke-thu/chuong-2
“Em xin lỗi …”
“Không cần xin lỗi chị ở đây. Ngày mai đến gặp luật sư, chúng ta làm thủ tục bàn giao lại chiếc vòng.”
Tôi nói xong liền quay sang Phó Cảnh Hành.
“Còn anh , nếu muốn tặng quà cho người khác, hãy dùng tài sản của mình .”
Xung quanh bắt đầu có người chú ý.
Phó Cảnh Hành siết nhẹ tay tôi , giọng nói trầm xuống:
“Sơ Hạ, hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta .”
“Em biết .”
“Vậy tại sao em cứ phải làm mọi chuyện trở nên khó xử?”
Tôi nhìn anh ta .
“Bởi vì em không muốn để một chuyện nhỏ trở thành chuyện lớn hơn.”
Anh ta không nói nữa.
Tôi biết anh ta đang tức giận.
Nhưng tôi không quan tâm.
Một lát sau , Phó Cảnh Hành đưa tôi đến phòng nghỉ phía sau sân khấu.
Trên bàn đã đặt sẵn một tập tài liệu.
“Em ký vào đây đi .”
Anh ta chỉ vào trang cuối cùng.
“Chỉ là thỏa thuận ủy quyền biểu quyết tạm thời. Sau khi hai công ty hoàn tất việc hợp tác, quyền biểu quyết sẽ được trả lại cho em.”
Tôi cầm tài liệu lên.
Bản thỏa thuận có mười bảy trang.
Trang đầu tiên ghi rõ thời hạn ủy quyền là ba năm.
Trang thứ sáu quy định người được ủy quyền có thể thay mặt tôi thực hiện các quyền liên quan đến cổ phần, bao gồm tham gia đại hội cổ đông và biểu quyết về nhân sự cấp cao.
Trang thứ mười hai quy định trong trường hợp phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu hoặc tính hợp lệ của cổ phần, người được ủy quyền có thể tiếp tục thực hiện quyền biểu quyết cho đến khi tranh chấp được giải quyết theo quy định.
Còn ở trang cuối cùng, tôi phát hiện một điều khoản phụ.
Nếu người ủy quyền bị xác định có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ quản lý tài sản, người được ủy quyền có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét đình chỉ quyền biểu quyết của người đó trong phạm vi được pháp luật cho phép.
Đây không phải giấy tờ thủ tục.
Đây là một cái bẫy được chuẩn bị rất kỹ.
Chỉ cần tôi ký, Phó Cảnh Hành có thể từng bước giành quyền kiểm soát tập đoàn. Sau đó, nếu anh ta dựng lên một vụ bê bối tài chính, anh ta sẽ có thêm công cụ để cô lập tôi .
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Anh Cảnh Hành, ai soạn bản thỏa thuận này ?”
Anh ta mỉm cười .
“Bộ phận pháp lý của công ty. Có vấn đề gì sao ?”
“Có một vài điều khoản chưa rõ.”
“Em cứ nói , anh sẽ giải thích.”
Tôi chỉ vào trang thứ mười hai.
“Điều khoản này có nghĩa là gì?”
Anh ta liếc qua.
“Chỉ là điều khoản bảo vệ công ty. Nếu em không làm gì sai thì không có vấn đề gì cả.”
“Vậy tại sao người được ủy quyền lại có quyền yêu cầu đình chỉ quyền biểu quyết của người ủy quyền?”
Phó Cảnh Hành im lặng một thoáng.
“Đó là quy định tiêu chuẩn.”
Tôi gật đầu.
“Được. Vậy em sẽ nhờ luật sư kiểm tra.”
Nụ cười trên mặt anh ta biến mất.
“Sơ Hạ, em không tin anh sao ?”
Đây rồi .
Câu hỏi mà anh ta luôn dùng để khiến tôi cảm thấy có lỗi .
Ngày trước , mỗi khi tôi yêu cầu kiểm tra một khoản đầu tư hoặc đề nghị xem báo cáo tài chính của công ty anh ta , anh ta đều hỏi tôi như vậy .
Tôi từng nghĩ mình nên tin tưởng người yêu.
Bây giờ tôi mới hiểu, tin tưởng không có nghĩa là từ bỏ quyền tự bảo vệ bản thân .
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“Tin tưởng là một chuyện. Ký vào một văn bản pháp lý là chuyện khác.”
“Chúng ta sắp kết hôn.”
“Vì vậy càng phải rõ ràng.”
Anh ta không thể phản bác.
Tôi cầm tài liệu lên, xé đôi ngay trước mặt anh ta .
Phó Cảnh Hành đứng bật dậy.
“Ninh Sơ Hạ!”
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi cả họ tên tôi bằng giọng giận dữ như vậy .
Tôi bình thản nhìn anh ta .
“Anh muốn cổ phần của tôi đến thế sao ? Vậy thì tự mình đến mà cướp.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.