Loading...
Tôi đặt những mảnh giấy xuống bàn, xoay người rời khỏi phòng.
Phía sau , Phó Cảnh Hành đập mạnh tay xuống bàn.
Một dòng bình luận lập tức hiện ra .
【Xong rồi ! Kịch bản bắt đầu lệch nghiêm trọng!】
【Không đúng, nữ phụ phải ký chứ! Cô ta đã yêu nam chính đến mức mất lý trí cơ mà!】
【Có khi nào cô ta cũng trùng sinh không ?】
Tôi dừng bước.
Trùng sinh?
Không.
Tôi chưa từng trải qua cái c/h/ế/t nào để có thể trùng sinh.
Tôi chỉ vừa phát hiện ra rằng những người mình tin tưởng nhất có thể đang cùng nhau lừa dối mình .
Và tôi quyết định không để họ tiếp tục làm điều đó.
Tôi rời khỏi khách sạn trước khi buổi tiệc kết thúc.
Trên đường về nhà, tôi liên tục suy nghĩ về những gì vừa xảy ra .
Nếu những dòng bình luận biết trước tương lai, tại sao chúng lại xuất hiện vào thời điểm này ?
Nếu chúng có thể kể lại quá khứ, tại sao tôi chưa từng nhìn thấy chúng trước đây?
Và nếu chúng thực sự biết tất cả, tại sao lại có dòng chữ cảnh báo rằng tôi đang làm lệch cốt truyện?
Tôi quyết định thử nghiệm.
Về đến nhà, tôi lấy một chiếc hộp gỗ trong ngăn kéo, bên trong có một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ của mẹ .
Đó là món đồ bà từng dùng khi làm việc trong phòng thí nghiệm.
Tôi cầm nó lên.
Không có bình luận nào xuất hiện.
Sau đó, tôi mở máy tính, tìm kiếm thông tin về vụ hỏa hoạn năm năm trước .
Ngay khi tên mẹ hiện trên màn hình, một dòng chữ màu xám xuất hiện.
【Ninh Tuệ Khanh c/h/ế/t trong vụ hỏa hoạn do sự cố điện. Hồ sơ kết luận không có dấu hiệu phá hoại.】
Tôi nhìn dòng chữ rất lâu.
Năm đó, tôi đã tin vào kết luận ấy .
Mẹ tôi làm việc quá sức, thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm đến khuya. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra , mọi người nói bà đã bất cẩn trong quá trình kiểm tra thiết bị .
Cha tôi suy sụp trong một thời gian dài.
Tống Nhã Lan luôn nói rằng bà tiếc thương mẹ tôi như người thân .
Còn Phó Cảnh Hành đã ở bên tôi trong suốt những tháng ngày đau khổ nhất.
Tôi từng nghĩ mình may mắn vì có họ.
Nhưng dòng bình luận tiếp theo khiến bàn tay tôi lạnh đi .
【Sự thật về vụ hỏa hoạn sẽ được tiết lộ ở phần cuối.】
Tôi nhíu mày.
Phần cuối?
Đời tôi là một câu chuyện được chia thành các phần sao ?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Một lát sau , nó biến mất.
Tôi lập tức mở một tài liệu mới, ghi lại toàn bộ những gì mình đã thấy.
Tôi không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào những dòng bình luận.
Nếu chúng có thể nói dối, tôi phải tự tìm bằng chứng.
Nếu chúng nói thật, tôi càng phải tìm bằng chứng.
Bởi vì không ai có thể dùng vài dòng chữ lơ lửng giữa không trung để kết tội một người .
Tôi cần những thứ có thể kiểm chứng được .
Sáng hôm sau , luật sư Lâm Quang Duy đến gặp tôi .
Anh ấy hơn tôi bảy tuổi, là người đã hỗ trợ mẹ tôi xử lý nhiều vấn đề pháp lý trước khi bà qua đời. Sau đó, anh ấy tiếp tục làm cố vấn cho gia đình.
Tôi đưa bản thỏa thuận đã bị xé cho anh ấy xem.
Quang Duy ghép các mảnh giấy lại , đọc hết nội dung rồi im lặng rất lâu.
“Cô Ninh, bản thỏa thuận này không đơn giản.”
“ Tôi biết .”
“Điều khoản ủy quyền quá rộng. Nếu cô ký, anh ta có thể giành được quyền biểu quyết đối với một phần đáng kể cổ phần của cô. Đặc biệt, điều khoản xử lý tranh chấp có thể tạo ra rủi ro lớn nếu sau này phát sinh cáo buộc về quản lý tài sản.”
“Có cách nào xác định người soạn thảo không ?”
“Chúng ta có thể yêu cầu cung cấp hồ sơ soạn thảo nếu có căn cứ phù hợp. Nhưng trước mắt, tôi cần kiểm tra xem bản này có phải bản cuối cùng hay không , và liệu có những văn bản liên quan khác mà cô chưa biết .”
Tôi gật đầu.
“Còn một chuyện nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-nhin-thay-binh-luan-toi-xe-nat-kich-ban-cua-ke-thu/chuong-3
Tôi
muốn
kiểm tra
toàn
bộ giao dịch giữa quỹ riêng của
tôi
và công ty của Phó Cảnh Hành trong ba năm gần đây.”
Quang Duy ngẩng đầu.
“Cô nghi ngờ có sai phạm tài chính?”
“ Tôi chưa có kết luận. Tôi chỉ muốn biết tiền của mình đã đi đâu .”
Anh ấy không hỏi thêm.
Chúng tôi dành gần hai giờ để lập danh sách những tài liệu cần kiểm tra.
Khi Quang Duy rời đi , tôi nhận được tin nhắn của Tống Vãn Đường.
【Chị, tối qua chị giận em phải không ? Em biết mình sai rồi . Hôm nay em muốn đến thăm chị, được không ?】
Tôi trả lời:
【Được. Mang theo chiếc vòng ngọc. Chúng ta làm thủ tục bàn giao.】
Tin nhắn lập tức chuyển sang trạng thái đã đọc .
Mười phút sau , cô ta gọi điện.
“Chị, có nhất thiết phải làm vậy không ? Em đã nói sẽ trả lại mà.”
“Có.”
“Chị không tin em sao ?”
Tôi bật cười .
Hôm qua, Phó Cảnh Hành hỏi tôi câu đó.
Hôm nay, Tống Vãn Đường cũng hỏi.
Hóa ra những người muốn lấy thứ gì đó từ tôi đều thích dùng chung một câu nói .
“Vãn Đường, nếu em thật sự không có ý xấu , việc lập biên bản bàn giao sẽ không khiến em thiệt thòi.”
Cô ta im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Chiếc vòng có giá trị không chỉ vì vật liệu. Nó là di vật của mẹ chị. Chị muốn mọi chuyện được ghi chép rõ ràng. Chẳng lẽ em không muốn chị yên tâm sao ?”
Một lúc lâu sau , cô ta mới đáp:
“Em hiểu rồi .”
Buổi chiều, Tống Vãn Đường đến nhà.
Cô ta mang theo chiếc vòng, nhưng không đi một mình . Tống Nhã Lan cũng đến.
Vừa bước vào phòng khách, bà ta đã thở dài.
“Sơ Hạ, chỉ là một chiếc vòng thôi mà. Vãn Đường đã mang trả, con cần gì phải làm lớn chuyện?”
Tôi rót trà .
“Dì Tống, nếu chỉ là một chiếc vòng, tại sao mọi người lại không muốn ký biên bản?”
Tống Nhã Lan nghẹn lời.
Tôi lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn.
“Đây là biên bản xác nhận nguồn gốc tài sản và tình trạng bàn giao. Nếu mọi người không có ý kiến, chúng ta ký tên.”
Tống Vãn Đường nhìn tờ giấy.
“Chị, em không biết phải làm thế nào với những thủ tục này .”
“Không sao . Luật sư đã giải thích từng mục.”
Tôi đẩy cây b/út về phía cô ta .
Cô ta cầm b/út, nhưng không ký ngay.
【Cẩn t/h/ậ/n! Nữ chính sẽ làm rơi chiếc vòng, sau đó nữ phụ nổi giận, khiến mọi người nghĩ cô ta bắt nạt em gái.】
Tôi nhìn chiếc vòng trên bàn.
Thì ra còn có chuyện như vậy .
Tôi lập tức gọi người giúp việc đến, yêu cầu chụp ảnh tình trạng chiếc vòng trước khi bàn giao. Sau đó, tôi tự tay đặt nó vào hộp đựng có lớp lót mềm.
Tống Vãn Đường nhìn tôi , ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Tôi mỉm cười .
“Được rồi , bây giờ em có thể ký.”
Cô ta không còn lý do trì hoãn.
Biên bản được ký thành công.
Tôi giữ một bản, đưa một bản cho cô ta .
Tống Nhã Lan đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt:
“Sơ Hạ, con thay đổi nhiều quá.”
Tôi nhìn bà ta .
“Con cũng cảm thấy vậy .”
Bà ta không nói thêm, kéo Tống Vãn Đường rời đi .
Khi cửa đóng lại , tôi mở hộp gỗ của mẹ .
Chiếc vòng đã trở về.
Nhưng tôi không cảm thấy vui.
Bởi vì tôi biết , nếu không có những dòng bình luận kia , có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục nhường nhịn.
Tôi sẽ nghĩ rằng người nhà không cần phân định tài sản quá rõ ràng.
Tôi sẽ nghĩ rằng yêu một người nghĩa là phải tin tưởng người đó vô điều kiện.
Và đến khi mất tất cả, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.
Tôi đặt chiếc vòng vào két sắt, khóa lại .
Sau đó, tôi mở cuốn sổ ghi chép.
Dòng đầu tiên tôi viết là:
Không tin hoàn toàn vào bình luận. Không tin mù quáng vào con người . Chỉ tin vào sự thật đã được kiểm chứng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.