Loading...
Lục Kim Bảo tỉnh dậy vì tiếng thông báo nợ tiền.
Ting!
“Thưa quý khách, khoản vay tiêu dùng kỳ hạn ba mươi ngày của ngài đã đến hạn. Tổng số tiền cần thanh toán là 86.420 tinh tệ. Vui lòng thanh toán đúng hạn để tránh ảnh hưởng đến uy tín tín dụng.”
Ting!
“Thưa quý khách, tài khoản thanh toán của ngài hiện còn 1.276 tinh tệ.”
Ting!
“Thưa quý khách, thẻ tín dụng của ngài đã bị tạm khóa do có dấu hiệu chi tiêu vượt mức an toàn .”
Lục Kim Bảo nằm trên chiếc giường lớn, đầu óc trống rỗng.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Trần nhà dát vàng.
Đèn chùm pha lê.
Rèm cửa màu xanh đậm.
Một căn phòng rộng đến mức có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho cả lớp mà không cần kê thêm bàn ghế.
Cậu ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa trên người , rồi nhìn đôi dép thêu hình vịt vàng đặt ngay ngắn bên giường.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“...”
Cậu có tiền rồi ?
Không đúng.
Cậu nhớ rõ tối qua mình còn đang nằm trên giường trong căn phòng thuê rộng chưa đầy mười mét vuông, vừa ăn mì gói vừa đọc cuốn tiểu thuyết hào môn cẩu huyết đang nổi trên mạng.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ấy là một người đàn ông tên Tạ Vô Diễn, xuất thân thấp kém, thủ đoạn tàn nhẫn, cuối cùng lật đổ toàn bộ những kẻ từng coi thường mình , trở thành người đứng đầu giới kinh doanh.
Còn nhân vật phản diện phụ Lục Kim Bảo thì sao ?
Một cậu ấm nhà giàu ngu ngốc, chỉ biết tiêu tiền, thích nam chính, nhiều lần gây khó dễ cho nhân vật chính thụ, sau đó bị gia đình từ bỏ, bị kẻ thù lợi dụng, cuối cùng phải rời khỏi giới thượng lưu trong cảnh nợ nần chồng chất.
Độc giả trong phần bình luận mắng nhân vật này suốt ba trăm tầng.
Có người còn lập hẳn một bảng thống kê số lần cậu ta làm chuyện ngu ngốc.
Lục Kim Bảo lúc đọc truyện từng bình luận rất nhiệt tình.
Đúng là có tiền cũng không cứu nổi một cái đầu rỗng.
Đời này tôi mà xuyên thành cậu ta , tôi sẽ ôm c/h/ặ/t tiền, sống đến trăm tuổi, ngày nào cũng ăn bánh kem.
Bây giờ thì hay rồi .
Cậu thực sự xuyên thành cậu ta .
Lục Kim Bảo chậm rãi giơ tay, tát nhẹ vào má mình .
Đau.
Tát thêm cái nữa.
Vẫn đau.
Cậu lập tức vén chăn, lao xuống giường, chạy đến chiếc gương toàn thân .
Trong gương là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, làn da trắng, đôi mắt tròn, tóc đen mềm mại hơi rối, gương mặt đẹp theo kiểu đáng yêu, nhìn qua giống một chiếc bánh bao sữa vừa hấp chín.
Nếu không xét đến ánh mắt đang tuyệt vọng như vừa mất cả gia tài, người này quả thực rất có sức hút.
Lục Kim Bảo đưa tay chạm vào mặt mình .
“Đẹp trai thật.”
Cậu dừng lại .
“ Nhưng đẹp trai thì có thể đổi thành tinh tệ không ?”
Không.
Cậu đã thử rồi .
Cậu thậm chí còn mở điện thoại, kiểm tra giá trị tài sản của bản thân .
Kết quả hiện ra khiến cậu suýt quỳ xuống.
Tài khoản chính: 1.276 tinh tệ.
Tài khoản tiết kiệm: 0 tinh tệ.
Tài khoản đầu tư: 0 tinh tệ.
Tài khoản quỹ tín thác gia đình: quyền truy cập bị hạn chế.
Khoản vay chưa thanh toán: 86.420 tinh tệ.
Thẻ tín dụng: đã khóa.
Lục Kim Bảo ôm điện thoại, cảm thấy linh hồn mình đang bay lên khỏi đỉnh đầu.
Nguyên chủ rốt cuộc đã làm cái gì?
Cậu run rẩy mở lịch sử giao dịch.
Một chiếc đồng hồ giới hạn.
Ba bộ quần áo thiết kế riêng.
Một bữa tiệc sinh nhật trị giá hơn hai triệu tinh tệ.
Một chuyến du lịch sang trọng.
Mười bảy bó hoa tặng cho nam chính.
Ba mươi hai món quà không được nhận.
Một chiếc xe thể thao mua chỉ vì nam chính từng nói thích màu bạc.
Và cuối cùng, một khoản chuyển tiền khổng lồ cho nam chính với lời nhắn: Anh cứ dùng đi , em không thiếu tiền.
Lục Kim Bảo nhìn dòng chữ ấy , cảm giác như đang nhìn một người xa lạ dùng tiền của mình đốt pháo.
“Không thiếu tiền?”
Cậu nghiến răng.
“Anh không thiếu tiền, nhưng tôi thiếu! Tôi thiếu đến mức muốn ăn cả vỏ cây rồi đây này !”
Cậu
ngồi
phịch xuống sàn, hai tay ôm đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-1
Một lúc lâu sau , Lục Kim Bảo chậm rãi ngẩng mặt lên.
Không được .
Khóc không giải quyết được vấn đề.
Mắng nguyên chủ cũng không khiến tiền quay về.
Nếu cậu nhớ không nhầm, trong nguyên tác, chỉ ba tháng nữa, nhà họ Lục sẽ gặp khủng hoảng tài chính vì một dự án đầu tư thất bại. Người cha vốn không mấy quan tâm đến đứa con thứ hai sẽ thu hồi toàn bộ tiền tiêu vặt, cắt thẻ ngân hàng, sau đó đưa cậu ta ra nước ngoài để tránh tai tiếng.
Đáng tiếc, nguyên chủ không chịu sống yên ổn .
Cậu ta tiếp tục gây chuyện, bị người khác lợi dụng, cuối cùng tự đẩy mình vào đường cùng.
Lục Kim Bảo hít sâu.
Cậu không muốn tranh giành tình yêu.
Không muốn đấu đá hào môn.
Càng không muốn trở thành vật hi sinh để thúc đẩy tình cảm của người khác.
Cậu chỉ muốn sống.
Sống lâu một chút.
Ăn ngon một chút.
Tích góp được một khoản tiền đủ để sau này nằm trên giường cũng có thể cười trong mơ.
Cậu đứng lên, phủi bụi trên quần áo, nghiêm túc tuyên bố với chiếc gương:
“Từ hôm nay, Lục Kim Bảo sẽ làm lại cuộc đời!”
Chiếc điện thoại lập tức rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Người gửi: mẹ Lục.
Kim Bảo, cuối tuần này con về nhà ăn cơm. Ba con có chuyện muốn nói . Nhớ đừng mua quà đắt tiền nữa, trong nhà không ai cần những thứ đó.
Lục Kim Bảo nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt chợt sáng.
Không cần mua quà?
Tốt quá!
Tiết kiệm được tiền rồi !
Cậu lập tức trả lời:
Vâng ạ! Con sẽ về tay không !
Gửi xong, cậu cảm thấy cuộc sống bỗng có hi vọng.
Sau đó, cậu mở tủ quần áo.
Bên trong toàn là hàng hiệu, mỗi bộ đều đắt đến mức khiến người bình thường phải hít sâu ba lần trước khi nhìn giá.
Lục Kim Bảo sờ một chiếc áo khoác, đau lòng như sờ vào con mình .
Bán!
Bán hết!
Không, phải giữ lại vài bộ để mặc. Nếu bán hết, cậu sẽ chẳng còn quần áo đi ra ngoài.
Cậu lập tức mở ứng dụng mua bán đồ cũ, chụp ảnh từng món, ghi giá thấp hơn giá thị trường một chút để bán nhanh.
Mới đăng được mười phút, điện thoại đã liên tục vang lên.
“Cậu Lục, chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn kia có thể giảm thêm không ?”
“Không thể.”
“Vậy tôi lấy hai chiếc áo khoác.”
“Được! Tôi tặng thêm một đôi tất.”
“...”
“Không cần tất?”
“Không cần.”
“Vậy giảm thêm hai trăm tinh tệ nhé?”
“...”
Lục Kim Bảo nhìn tin nhắn bị từ chối, đau đớn ôm điện thoại.
Thương trường quả nhiên tàn khốc.
Ngay cả đôi tất cũng không thể giúp cậu kiếm thêm tiền.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Cậu nhớ rằng trong nguyên tác, sau khi bị gia đình cắt tiền, nguyên chủ từng phải bán đi rất nhiều đồ đạc. Đáng tiếc, vì muốn giữ thể diện, cậu ta không chịu bán với giá thấp, cuối cùng đồ vật vẫn nằm nguyên trong kho.
Lục Kim Bảo thì khác.
Thể diện là gì?
Có ăn được không ?
Nếu có thể đổi thành tinh tệ, cậu sẵn sàng đóng gói thể diện, bán theo cân.
Buổi trưa, cậu nhận được khoản thanh toán đầu tiên.
Tổng cộng 18.600 tinh tệ.
Lục Kim Bảo nhìn số dư tăng lên, hai mắt long lanh.
“Tiền ơi!”
Cậu ôm điện thoại, hôn một cái thật mạnh.
“Bảo bối của anh !”
Người giúp việc vừa bước vào định hỏi cậu muốn ăn gì lập tức đứng khựng ở cửa.
Cô nhìn cậu chủ đang hôn điện thoại, im lặng lùi ra ngoài.
Cô cảm thấy có lẽ mình nên báo cho quản gia.
Cậu chủ nhà họ Lục hình như đã phát điên vì tình.
Nhưng Lục Kim Bảo không hề biết người khác đang nghĩ gì.
Cậu đang bận lập bảng chi tiêu.
Tiền ăn: phải có .
Tiền thuê nhà: tạm thời chưa cần vì đang sống trong biệt thự của gia đình.
Tiền dự phòng: nhất định phải có .
Tiền đầu tư: cần nghiên cứu kỹ.
Tiền yêu đương: bằng không .
Cậu nhìn dòng cuối cùng, hài lòng gật đầu.
Tuyệt vời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.