Loading...
Đời người chỉ cần có kế hoạch, nhất định sẽ trở nên tốt đẹp .
Đúng lúc ấy , một thông báo đột ngột bật lên.
Ứng dụng giải trí: Hôm nay là ngày công bố danh sách khách mời tham dự tiệc từ thiện của tập đoàn Thâm Uyên. Chủ tịch Tạ Vô Diễn sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau sáu tháng vắng bóng.
Lục Kim Bảo vô thức nhấn vào .
Trên màn hình là ảnh một người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao, đôi môi mỏng.
Đẹp đến mức không giống người thật.
Lục Kim Bảo nhìn ảnh, ngây người một lúc.
Đây chính là Tạ Vô Diễn.
Nhân vật phản diện lớn nhất trong nguyên tác.
Người đàn ông sau này sẽ khiến vô số gia tộc phải cúi đầu, cũng là người có quan hệ không mấy tốt đẹp với nhà họ Lục.
Trong truyện, Tạ Vô Diễn không phải kiểu người dễ chọc vào . Anh lạnh lùng, đa nghi, không thích tiếp xúc với người khác, càng ghét những kẻ dựa vào gia thế để làm xằng làm bậy.
Nguyên chủ từng đắc tội với anh trong một bữa tiệc, sau đó còn ngu ngốc giúp đối thủ của anh giành một dự án quan trọng.
Từ đó, nhà họ Lục bị Tạ Vô Diễn chèn ép liên tục.
Lục Kim Bảo nhìn người đàn ông trên màn hình, chậm rãi tắt điện thoại.
Cậu quyết định từ nay sẽ tránh xa người này .
Nam chính không thể đắc tội.
Phản diện càng không thể đắc tội.
Còn những người bình thường?
Nếu không liên quan đến tiền của cậu , cậu sẽ cố gắng sống hòa thuận.
Lục Kim Bảo xoa tay, tự cảm thấy mình quả thực là một thiên tài sinh tồn.
Cậu không cần trở thành người giàu nhất thế giới.
Chỉ cần không c.h.ế.t đói là được .
Nếu có thể kiếm thêm một ít tiền, mua một căn nhà nhỏ, nuôi một con mèo, mỗi ngày nằm trên ghế sofa ăn bánh ngọt...
Cuộc đời như thế, thật sự quá hoàn mỹ.
Cậu không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, chính mình sẽ chủ động bước vào cuộc sống của người đàn ông mà cậu vừa thề sẽ tránh xa.
Càng không biết , người đàn ông ấy sẽ trở thành khoản đầu tư có lợi nhuận cao nhất trong cuộc đời cậu .
Dù lợi nhuận ấy không được thanh toán bằng tiền.
Mà bằng cả trái tim.
Ba ngày sau , Lục Kim Bảo chính thức trở thành một người có tiền.
Không phải kiểu có tiền mua du thuyền, càng không phải kiểu có thể vung tay mua cả một tòa cao ốc.
Mà là kiểu có thể thanh toán tiền ăn mà không cần kiểm tra số dư ba lần .
Sau khi bán bớt quần áo, đồng hồ và một vài món đồ trang trí, tài khoản của cậu đã có hơn bốn mươi nghìn tinh tệ. Cậu lập tức chia số tiền thành ba phần, một phần để sinh hoạt, một phần gửi tiết kiệm, phần còn lại dùng làm vốn kinh doanh.
Để tránh bản thân tiêu tiền lung tung, cậu còn đặt mật khẩu tài khoản tiết kiệm thành một câu vô cùng đáng sợ.
Chi tiêu hôm nay là ăn mày ngày mai.
Mỗi lần muốn mua thứ gì, cậu đều phải nhập mật khẩu.
Nhờ vậy , cậu thành công từ bỏ ý định mua một chiếc bánh kem có giá tám trăm tinh tệ.
Tám trăm tinh tệ!
Cái bánh ấy được dát vàng thật hay sao ?
Lục Kim Bảo nhìn ảnh chiếc bánh kem trên màn hình, nuốt nước bọt, sau đó đau lòng tắt ứng dụng.
“Không ăn.”
Cậu tự nhủ.
“Đợi đến khi kiếm được một trăm nghìn tinh tệ, mình sẽ mua một cái bánh kem thật lớn.”
Nghĩ đến đây, cậu lại mở ứng dụng ghi chép, thêm một mục tiêu mới.
Quỹ bánh kem: 800 tinh tệ.
Lục Kim Bảo cảm thấy cuộc đời mình càng ngày càng có trật tự.
Cho đến khi cậu nhận ra mình đã ở trong biệt thự ba ngày mà chưa hề ra ngoài.
Người trẻ tuổi không thể cứ ở nhà mãi.
Muốn kiếm tiền, phải bước ra xã hội.
Muốn bước ra xã hội, phải ăn mặc chỉnh tề.
Muốn ăn mặc chỉnh tề, phải ...
Lục Kim Bảo mở tủ quần áo, nhìn đống hàng hiệu còn lại , đau lòng khép cửa tủ.
Thôi, cậu mặc bộ bình thường nhất vậy .
Sau mười phút lựa chọn,
cậu
mặc một chiếc áo len màu kem, quần dài màu nâu nhạt, đeo chiếc túi vải mua giảm giá trong đợt khuyến mãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-2
Người giúp việc nhìn cậu từ đầu đến chân, muốn nói lại thôi.
“Cậu chủ, hôm nay cậu định đi đâu ạ?”
“Đi kiếm tiền.”
“...”
Người giúp việc cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu cậu chủ.
Trước đây, mỗi lần ra ngoài, cậu chủ đều phải có tài xế, vệ sĩ, trợ lý và ít nhất ba bộ quần áo dự phòng.
Bây giờ, cậu chủ chỉ mang theo một cái túi vải có in hình củ cà rốt.
Lục Kim Bảo thấy cô nhìn chiếc túi, lập tức giải thích:
“Đây là túi vải thân thiện với môi trường. Mua một tặng một, tôi chỉ mất hai mươi tinh tệ.”
Người giúp việc: “... Cậu chủ, chiếc túi đó có vẻ không hợp với thân phận của cậu .”
“Thân phận của tôi là người nghèo đang cố gắng làm giàu.”
Lục Kim Bảo đeo túi lên vai, vô cùng nghiêm túc.
“Không có gì không hợp cả.”
Nói xong, cậu vui vẻ đi ra cửa.
Mục tiêu hôm nay của cậu là khu chợ đêm Bạch Đăng.
Trong nguyên tác, khu chợ này xuất hiện khá nhiều lần . Đây là nơi đủ loại người tụ tập, từ những thương nhân nhỏ lẻ đến các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu thích che giấu thân phận.
Quan trọng nhất là đồ ăn ở đây rất rẻ.
Lục Kim Bảo đã nghiên cứu bảng giá suốt nửa giờ trước khi xuất phát.
Một xiên thịt nướng mười hai tinh tệ.
Một hộp bánh chiên mười lăm tinh tệ.
Một ly sữa nóng tám tinh tệ.
Nếu tính toán hợp lý, cậu có thể ăn no với chưa đến năm mươi tinh tệ.
Còn nếu tự nấu ăn ở nhà, chi phí có thể thấp hơn nữa.
Nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài một chuyến.
Bởi vì tiết kiệm là một đức tính tốt , còn tiết kiệm đến mức không dám bước ra cửa thì không còn là tiết kiệm nữa.
Đó là bệnh.
Lục Kim Bảo vừa đi vừa tự động viên mình .
Chẳng bao lâu sau , cậu đã đến khu chợ đêm.
Nơi này rất náo nhiệt. Đèn l/ồ/ng treo dọc con đường, những quầy hàng nhỏ san sát nhau , mùi thức ăn thơm phức hòa lẫn với tiếng người rao bán.
Lục Kim Bảo hít một hơi thật sâu.
Hạnh phúc.
Đây chính là hạnh phúc.
Cậu đi một vòng, phát hiện một quầy bánh nướng đang giảm giá vì sắp đóng cửa. Một hộp sáu chiếc chỉ còn hai mươi tinh tệ.
Cậu lập tức dừng bước.
“Ông chủ, mua hai hộp có được giảm thêm không ?”
Ông chủ nhìn cậu .
“Cậu trai trẻ, bánh này đã giảm giá rồi .”
“Cháu biết ạ.”
“Vậy sao còn muốn giảm?”
Lục Kim Bảo suy nghĩ một chút, thành thật đáp:
“Bởi vì nếu giảm thêm, cháu có thể mua ba hộp.”
Ông chủ: “...”
Ông chủ nhìn gương mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh của cậu , cuối cùng không nhịn được bật cười .
“Được rồi , ba hộp năm mươi tinh tệ. Nhưng cậu phải tự mang đi nhé.”
“Vâng!”
Lục Kim Bảo vui vẻ thanh toán.
Được giảm mười tinh tệ!
Cậu ôm ba hộp bánh, cảm giác mình vừa thắng một trận chiến thương mại.
Đúng lúc ấy , phía cuối con hẻm bên cạnh vang lên một tiếng động lớn.
Rầm!
Tiếp theo là tiếng bước chân vội vã.
“Đừng để hắn chạy thoát!”
“Kiểm tra phía trước !”
Lục Kim Bảo giật mình , lập tức ôm c/h/ặ/t ba hộp bánh.
Cậu không tò mò.
Cậu không muốn xem náo nhiệt.
Cậu chỉ là một công dân bình thường, không có tiền, không có quyền lực, không có kỹ năng chiến đấu.
Những chuyện nguy hiểm như đ.á.n.h nhau , truy đuổi, trả thù, tranh đoạt tài sản... tốt nhất nên tránh xa.
Cậu vừa nghĩ vừa lùi lại hai bước.
Sau đó, một người đàn ông bất ngờ ngã ra khỏi con hẻm, đập mạnh vào bức tường bên cạnh.
Áo sơ mi đen của anh thấm m/á/u, mái tóc hơi rối, một tay ôm lấy bụng. Khuôn mặt tái nhợt nhưng đường nét vẫn sắc bén đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau .
Lục Kim Bảo: “...”
Người đàn ông: “...”
Hai bên im lặng.
Lục Kim Bảo nhìn anh , rồi nhìn con hẻm phía sau .
Cuối cùng, cậu cúi đầu nhìn ba hộp bánh trong tay.
Cậu đã tính toán rất kỹ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.