Loading...
Hôm nay ra ngoài chỉ để ăn uống, tuyệt đối không phát sinh chi phí ngoài dự kiến.
Nhưng người đàn ông trước mặt hình như là một khoản chi phí ngoài dự kiến rất lớn.
“Cậu.”
Người đàn ông khàn giọng lên tiếng.
Lục Kim Bảo lập tức lùi thêm một bước.
“ Tôi không nhìn thấy gì cả!”
Người đàn ông: “...”
“ Tôi chỉ đi ngang qua! Tôi không quen anh ! Anh cũng không quen tôi ! Chúng ta chưa từng gặp nhau !”
Người đàn ông nhìn cậu như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
Lục Kim Bảo tiếp tục lùi.
“Chúc anh may mắn! Tôi đi trước đây!”
Cậu vừa xoay người , người đàn ông đã đưa tay túm lấy góc áo cậu .
“Đợi đã .”
Lục Kim Bảo cứng đờ.
“Anh trai, tôi chỉ có bốn mươi nghìn tinh tệ. Nếu anh muốn cướp tiền, tôi có thể chuyển cho anh hai trăm, nhưng xin anh đừng lấy cả điện thoại của tôi . Điện thoại này còn đang trả góp...”
Người đàn ông: “... Tôi không cướp tiền.”
“Vậy anh muốn gì?”
“Giúp tôi .”
Lục Kim Bảo nhìn vết m.á.u trên áo anh .
“Anh bị thương à ?”
“Ừ.”
“Có nghiêm trọng không ?”
“Có lẽ.”
“Anh có bảo hiểm không ?”
Người đàn ông nhắm mắt lại một lúc.
“... Có.”
Hai mắt Lục Kim Bảo lập tức sáng lên.
“Thế thì tốt quá!”
Cậu đặt ba hộp bánh xuống, ngồi xổm trước mặt anh , nhanh ch/óng lấy điện thoại ra .
“Anh đọc số hợp đồng bảo hiểm cho tôi . Tôi sẽ gọi người đến đón anh . Phí cấp cứu có thể yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán, còn phí vận chuyển nếu vượt mức quy định thì anh phải tự trả nhé.”
Người đàn ông im lặng nhìn cậu .
Một lúc lâu sau , anh hỏi:
“Cậu không sợ tôi sao ?”
Lục Kim Bảo ngẩng đầu.
“Anh có ăn thịt người không ?”
“Không.”
“Có định g.i.ế.c tôi không ?”
“Không.”
“Có định cướp bánh của tôi không ?”
Người đàn ông nhìn ba hộp bánh đặt bên cạnh.
“Không.”
Lục Kim Bảo thở phào.
“Vậy tôi sợ anh làm gì?”
Người đàn ông: “...”
Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Vô Diễn gặp một người có thể tổng kết mức độ nguy hiểm của anh bằng việc anh có định cướp bánh hay không .
Anh vốn không định để người ngoài tham gia vào chuyện này .
Nhưng tình trạng vết thương khiến anh không thể đứng dậy ngay lập tức. Những kẻ truy đuổi anh đang ở gần đây, còn thiết bị liên lạc cá nhân đã bị phá hỏng.
Người duy nhất có thể giúp anh lúc này là cậu thanh niên trước mặt.
Tạ Vô Diễn hạ giọng:
“Điện thoại của tôi bị lấy mất. Tôi cần đến một nơi an toàn .”
Lục Kim Bảo lập tức cảnh giác.
“Anh có thể trả phí không ?”
Tạ Vô Diễn: “... Có.”
“Thanh toán ngay hay trả góp?”
“Cậu quyết định.”
Lục Kim Bảo cảm thấy người này thật sự rất biết điều.
Cậu lập tức mở ứng dụng ghi chép, tạo một mục mới.
Dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.
Phí sơ cứu: 200 tinh tệ.
Phí hỗ trợ di chuyển: 150 tinh tệ.
Phí sử dụng phương tiện cá nhân: 100 tinh tệ.
Phí tổn thất tinh thần: 50 tinh tệ.
Tổng cộng: 500 tinh tệ.
Lục Kim Bảo đưa màn hình cho anh xem.
“Anh kiểm tra giúp tôi . Nếu không có vấn đề gì thì ký tên nhé.”
Tạ Vô Diễn nhìn bảng giá.
“Phí tổn thất tinh thần là gì?”
“Là phí tôi phải chịu khi chứng kiến một người bị thương.”
“Cậu có tổn thất gì?”
“Có chứ.”
Lục Kim Bảo chỉ vào ba hộp bánh.
“ Tôi phải bỏ bánh xuống đất để cứu anh . Nếu bánh nguội, hương vị sẽ giảm. Nếu hương vị giảm, trải nghiệm ăn uống của tôi sẽ giảm. Nếu trải nghiệm ăn uống giảm, tinh thần tôi sẽ bị tổn thương.”
Tạ Vô Diễn: “...”
Anh nhìn cậu thanh niên đang nghiêm túc giải thích, bỗng cảm thấy vết thương trên người cũng không còn đau đến thế.
“Được.”
Anh ký tên vào màn hình.
Lục Kim Bảo lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ!”
Cậu cất điện thoại, sau đó cẩn thận đỡ người đàn ông đứng dậy.
Tạ Vô Diễn cao hơn cậu gần một cái đầu, trọng lượng cơ thể cũng không nhẹ. Lục Kim Bảo phải dùng hết sức mới có thể đỡ anh đi đến một phòng khám tư nhân gần đó.
Đi
được
vài bước,
cậu
đã
bắt đầu thở hổn hển.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-3
“Anh trai, anh ăn gì mà nặng thế?”
Tạ Vô Diễn: “... Cơm.”
“Anh ăn cơm bằng xi măng à ?”
“...”
“Hay anh tập thể hình?”
“Có.”
“Thảo nào.”
Lục Kim Bảo thở dài.
“Sau này anh nên tập ít lại , giảm bớt cân nặng. Như thế người khác mới dễ cứu anh .”
Tạ Vô Diễn im lặng.
Anh chưa từng nghe lời khuyên nào kỳ lạ đến vậy .
Nhưng không hiểu sao , khi nghe giọng nói mềm mại bên tai, anh lại không muốn đẩy cậu ra .
Đến phòng khám, bác sĩ nhanh ch/óng kiểm tra vết thương cho Tạ Vô Diễn.
May mắn là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần khâu lại và nghỉ ngơi vài ngày.
Lục Kim Bảo ngồi bên ngoài, vừa ăn bánh vừa đếm số tiền mình có thể thu được .
Năm trăm tinh tệ.
Trừ đi tiền đi lại .
Trừ đi tiền mua băng gạc.
Trừ đi chi phí phát sinh.
Cuối cùng, cậu có thể kiếm được khoảng bốn trăm tinh tệ.
Tuy không nhiều, nhưng tiền kiếm được bằng sức lao động vẫn là tiền.
Cậu vui vẻ c.ắ.n thêm một miếng bánh.
Cửa phòng khám mở ra .
Tạ Vô Diễn bước ra , trên người đã được băng bó cẩn thận.
Lục Kim Bảo lập tức đứng dậy.
“Anh trai, chúc mừng anh đã hoàn thành quá trình điều trị!”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Cậu tên gì?”
“Lục Kim Bảo.”
“Lục Kim Bảo...”
Anh lặp lại cái tên ấy , như thể muốn ghi nhớ.
“Cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm không ?”
Nụ cười của Lục Kim Bảo lập tức biến mất.
“Ở nhờ?”
“Ừ. Tôi cần liên lạc với người của mình , nhưng hiện tại không tiện trở về.”
Lục Kim Bảo nhìn anh , trong đầu nhanh ch/óng xuất hiện một loạt câu hỏi.
Người này trông rất giàu.
Nhưng người giàu cũng có thể là kẻ l/ừ/a đ/ả/o.
Anh bị thương, không có điện thoại, không tiện về nhà.
Nếu để anh ở nhờ, có thể phát sinh tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền giặt quần áo.
Nếu anh làm hỏng đồ đạc thì sao ?
Nếu anh ăn hết bánh của cậu thì sao ?
Lục Kim Bảo càng nghĩ càng cảm thấy đây là một khoản đầu tư rủi ro cao.
Cậu nghiêm túc hỏi:
“Anh có thể trả tiền thuê phòng không ?”
Tạ Vô Diễn đáp:
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Cậu muốn bao nhiêu?”
Lục Kim Bảo lập tức mở ứng dụng tính toán.
Phòng khách có sofa.
Chăn gối.
Nước nóng.
Điện.
Mạng.
Phí vệ sinh.
Cậu tính đi tính lại , cuối cùng đưa ra một con số .
“Một nghìn tinh tệ một đêm.”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Được.”
Lục Kim Bảo sững sờ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần mặc cả ít nhất ba vòng, không ngờ đối phương lại đồng ý ngay.
Người này đúng là không hiểu giá trị của đồng tiền!
Một nghìn tinh tệ có thể mua rất nhiều thứ.
Cậu lập tức nắm lấy tay anh .
“Thành giao!”
Tạ Vô Diễn nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình , khóe môi hơi nhúc nhích.
Anh không cười .
Nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.
“Vậy làm phiền cậu .”
Lục Kim Bảo vui vẻ đáp:
“Không phiền, không phiền! Khách hàng là thượng đế!”
Cậu hoàn toàn không biết rằng, chỉ cần người đàn ông này muốn , anh có thể mua đứt cả khu chợ đêm mà cậu vừa đi dạo.
Càng không biết , một nghìn tinh tệ mà cậu thu được đêm nay sẽ trở thành câu chuyện khiến Tạ Vô Diễn nhớ mãi về sau .
Bởi vì trong suốt cuộc đời mình , anh chưa từng gặp ai có thể vừa đỡ anh đi cấp cứu, vừa tính toán xem có nên thu thêm tiền sử dụng nhà vệ sinh hay không .
Đưa Tạ Vô Diễn về đến biệt thự, Lục Kim Bảo mới nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cậu chưa nói với gia đình rằng mình sẽ dẫn người lạ về nhà.
May mắn thay , biệt thự này vốn là căn nhà nhỏ mà cha Lục mua cho cậu ở riêng. Quản gia và người giúp việc đều đã được điều chuyển về nhà chính, hiện tại chỉ có cậu sinh sống.
Lục Kim Bảo mở cửa, bật đèn.
“Anh cứ tự nhiên. Phòng khách ở bên trái, phòng tắm ở bên phải . Tủ lạnh có nước, nhưng anh không được uống loại sữa hạt đắt tiền ở ngăn trên cùng.”
Tạ Vô Diễn hỏi:
“Vì sao ?”
“Vì tôi mua loại đó lúc giảm giá. Bây giờ giá đã tăng rồi , tôi định để dành bán lại .”
“... Sữa cũng có thể bán lại ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.