Loading...
“Đương nhiên. Chỉ cần còn hạn sử dụng là được .”
Tạ Vô Diễn không nói gì.
Anh bắt đầu nghi ngờ cậu thanh niên này không phải người bình thường.
Không phải kiểu không bình thường vì có tài năng đặc biệt.
Mà là kiểu có thể khiến người khác cảm thấy cả thế giới này vận hành theo một bộ quy tắc hoàn toàn khác.
Lục Kim Bảo dẫn anh đến phòng khách, lấy chăn và gối đặt lên sofa.
“Đêm nay anh ngủ ở đây nhé. Ngày mai nếu anh muốn ở tiếp thì phải thanh toán trước .”
Tạ Vô Diễn nhìn chiếc sofa.
“Không có phòng ngủ sao ?”
“Có.”
“Vậy sao tôi không ngủ trong phòng?”
“Phòng ngủ là nơi riêng tư.”
Lục Kim Bảo nói với vẻ nghiêm túc.
“Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó.”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu một lúc.
“Cậu đưa một người đàn ông xa lạ về nhà, nhưng lại không cho người đó ngủ trong phòng?”
Lục Kim Bảo gật đầu.
“ Đúng vậy . Tôi là người có nguyên tắc.”
“Nguyên tắc của cậu là gì?”
“Không để người lạ chiếm tiện nghi.”
“...”
Tạ Vô Diễn không biết nên nói gì.
Cuối cùng, anh ngồi xuống sofa.
Lục Kim Bảo nhìn đồng hồ, sau đó lấy một tờ giấy đặt lên bàn.
“Đây là nội quy nhà trọ.”
Tạ Vô Diễn cúi đầu đọc .
Điều một: Không được tự ý vào phòng ngủ của chủ nhà.
Điều hai: Không được ăn đồ ăn có dán nhãn riêng.
Điều ba: Không được dùng điện thoại của chủ nhà để gọi điện quốc tế.
Điều bốn: Nếu sử dụng hết giấy vệ sinh, phải tự mua bổ sung.
Điều năm: Không được bật điều hòa dưới hai mươi độ, vì tiền điện rất đắt.
Điều sáu: Không được đ.á.n.h nhau trong nhà.
Điều bảy: Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên phải bình tĩnh ngồi xuống thương lượng. Người nào làm hỏng đồ đạc phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Điều tám: Chủ nhà có quyền điều chỉnh giá thuê nếu khách trọ sử dụng quá nhiều tài nguyên.
Tạ Vô Diễn đọc xong, ngẩng đầu hỏi:
“Cậu thường xuyên cho người khác thuê nhà?”
“Không.”
“Vậy sao có nội quy?”
Lục Kim Bảo chớp mắt.
“Bởi vì tôi đã xem một chương trình kinh doanh. Người ta nói muốn kiếm tiền thì phải có quy trình rõ ràng.”
“...”
“Anh thấy có vấn đề gì không ?”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu một lúc lâu.
“Không có .”
“Vậy ký tên đi .”
Tạ Vô Diễn ký tên.
Lục Kim Bảo cầm tờ giấy, vui vẻ cất vào ngăn kéo.
Một hợp đồng thuê nhà.
Một khách hàng mới.
Một nghìn tinh tệ doanh thu.
Cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày tốt đẹp .
Cậu đi vào bếp, định nấu chút gì đó để ăn tối.
Mở tủ lạnh ra , cậu phát hiện chỉ còn hai quả trứng, nửa bó rau, một gói mì và một ít thịt đông lạnh.
Lục Kim Bảo nhìn nguyên liệu, nhanh ch/óng tính toán.
Nếu nấu mì trứng rau, chi phí chỉ khoảng mười hai tinh tệ.
Nếu thêm thịt, chi phí tăng lên hai mươi lăm tinh tệ.
Nếu nấu hai phần, tổng chi phí khoảng ba mươi lăm tinh tệ.
Nhưng cậu đã thu được một nghìn tinh tệ tiền thuê nhà.
Một khoản doanh thu tốt như vậy , chẳng lẽ không thể ăn một bữa t.ử tế?
Lục Kim Bảo suy nghĩ ba giây.
Cuối cùng, cậu quyết định nấu hai phần mì trứng thịt.
Tạ Vô Diễn ngồi ở phòng khách, nghe tiếng d.a.o thớt trong bếp, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Anh đã nhờ người kiểm tra sơ bộ về Lục Kim Bảo.
Con thứ hai nhà họ Lục, hai mươi tuổi, tính tình kiêu căng, thường xuyên xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa, tiêu tiền như nước.
Theo thông tin thu thập được , cậu ta là một người không có đầu óc kinh doanh, chỉ thích hưởng thụ và theo đuổi một người đàn ông tên Phó Cảnh Hành.
Tạ Vô Diễn từng gặp Lục Kim Bảo trong một buổi đấu giá.
Khi ấy , cậu mặc một bộ vest trắng, giơ bảng đấu giá chỉ để giành một món đồ mà Phó Cảnh Hành tỏ ý thích.
Cuối cùng, cậu trả giá cao hơn giá trị thực tế của món đồ gấp ba lần .
Tạ Vô Diễn không hiểu hành vi ấy .
Nhưng hôm nay, người trước mặt anh lại hoàn toàn khác.
Cậu mặc quần áo bình thường, mang một chiếc túi vải rẻ tiền, đòi anh trả phí cứu hộ, tính tiền thuê nhà, thậm chí không muốn cho anh uống một hộp sữa hạt.
Nếu không phải gương mặt giống hệt, Tạ Vô Diễn gần như cho rằng mình đã nhận nhầm người .
Đúng
lúc
ấy
, Lục Kim Bảo bưng hai bát mì
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-4
“Ăn thôi!”
Cậu đặt một bát trước mặt Tạ Vô Diễn, sau đó ngồi xuống đối diện.
Tạ Vô Diễn nhìn bát mì.
Trứng được chiên vàng, rau xanh tươi, thịt thái lát mỏng. Nước dùng nóng hổi, mùi thơm dịu nhẹ.
Không phải món ăn cầu kỳ, nhưng rất có cảm giác gia đình.
“Cậu nấu à ?”
“ Đúng vậy .”
“Cậu biết nấu ăn?”
Lục Kim Bảo ngẩng đầu, tự hào đáp:
“Đương nhiên. Tôi còn biết nấu cháo, hấp trứng, luộc rau, chiên xúc xích và làm bánh mì kẹp.”
Tạ Vô Diễn hỏi:
“Còn món gì nữa?”
Lục Kim Bảo suy nghĩ một chút.
“Mì ăn liền.”
“...”
“ Nhưng món đó không cần kỹ năng.”
Tạ Vô Diễn cầm đũa.
Anh ăn một miếng mì.
Vị nước dùng vừa phải , trứng mềm, thịt không bị dai.
Anh đã ăn rất nhiều món ngon trong đời, nhưng không hiểu sao , bát mì đơn giản này lại khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Lục Kim Bảo vừa ăn vừa lén quan sát anh .
Thấy anh ăn ngon miệng, cậu lập tức vui vẻ.
Khách trọ ăn ngon thì sẽ hài lòng.
Khách trọ hài lòng thì có thể ở lâu hơn.
Ở lâu hơn thì tiền thuê nhà sẽ tăng.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được hỏi:
“Anh trai, công việc của anh có ổn định không ?”
Tạ Vô Diễn ngẩng đầu.
“Cũng được .”
“Thu nhập thế nào?”
“Đủ sống.”
Lục Kim Bảo lập tức yên tâm.
“Vậy thì tốt . Anh nhớ phải làm việc chăm chỉ, đừng tiêu tiền lung tung. Người trẻ tuổi nên có ý thức tiết kiệm.”
Tạ Vô Diễn: “...”
Anh nhìn cậu , cảm thấy câu nói ấy nghe vô cùng quen thuộc.
Hình như chính cậu mới là người vừa bán quần áo để trả nợ.
Nhưng anh không vạch trần.
Anh chỉ hỏi:
“Cậu thích tiền đến vậy sao ?”
Lục Kim Bảo ngừng đũa.
Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Không phải tôi thích tiền.”
Tạ Vô Diễn nhướng mày.
Lục Kim Bảo tiếp tục:
“ Tôi chỉ thích cảm giác khi nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên.”
“Khác nhau ở đâu ?”
“Khác chứ.”
Lục Kim Bảo đặt đũa xuống, bắt đầu giải thích.
“Ví dụ, khi tôi có một nghìn tinh tệ, tôi có thể mua một nghìn tinh tệ đồ ăn. Nhưng nếu tôi giữ lại số tiền ấy , tháng sau tôi vẫn có một nghìn tinh tệ. Nếu gửi tiết kiệm, tôi còn có thể nhận thêm lãi.”
Cậu giơ một ngón tay.
“Đồ ăn ăn xong là hết.”
Giơ ngón thứ hai.
“Quần áo mặc lâu sẽ cũ.”
Giơ ngón thứ ba.
“ Nhưng tiền có thể tiếp tục sinh ra tiền.”
Nói đến đây, hai mắt cậu sáng lên.
“Đó mới là điều kỳ diệu nhất trên thế giới!”
Tạ Vô Diễn nhìn đôi mắt long lanh ấy , bỗng nhiên cảm thấy buồn cười .
Anh từng nghe vô số người nói về tiền.
Có người muốn dùng tiền để mua quyền lực.
Có người muốn dùng tiền để kiểm soát người khác.
Có người dùng tiền để chứng minh địa vị.
Còn Lục Kim Bảo...
Cậu muốn dùng tiền để mua bánh kem, mua một căn nhà nhỏ, rồi nằm trên sofa ăn bánh.
Đơn giản đến mức khiến người ta không biết phải nói gì.
“Vậy nếu có một người rất giàu, cậu có thích người đó không ?”
Lục Kim Bảo lập tức cảnh giác.
“Anh hỏi làm gì?”
“Chỉ tò mò.”
“Giàu đến mức nào?”
Tạ Vô Diễn suy nghĩ.
“Có thể mua một căn nhà lớn.”
Lục Kim Bảo lắc đầu.
“Bình thường.”
“Mua được mười căn?”
“Cũng được .”
“Mua được cả một tập đoàn?”
Lục Kim Bảo im lặng.
Cậu nhìn Tạ Vô Diễn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Anh trai.”
“Ừ?”
“Anh có phải đang tuyển nhân viên không ?”
Tạ Vô Diễn: “...”
Lục Kim Bảo đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng.
“ Tôi có bằng tốt nghiệp trung học, biết sử dụng máy tính, biết nấu ăn, biết quản lý chi tiêu. Tôi còn rất giỏi đếm tiền, có thể làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn.”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Cậu muốn làm gì?”
“Làm nhân viên của anh !”
“...”
“Lương có thể thương lượng. Tôi không yêu cầu quá cao, chỉ cần có bảo hiểm, tiền ăn và nghỉ phép đầy đủ.”
Tạ Vô Diễn im lặng một lúc.
Cuối cùng, anh chậm rãi đáp:
“Được.”
Lục Kim Bảo sững sờ.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.