Loading...
“Như vậy có được xem là ưu đãi không ?”
Tạ Vô Diễn suy nghĩ.
“Có lẽ.”
Lục Kim Bảo ôm trán.
Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi người đàn ông này .
Cuối cùng, cậu vẫn nhận lời hợp tác sau khi kiểm tra toàn bộ điều khoản và nhờ luật sư độc lập xem xét.
Cậu không nhận ưu đãi trái quy định.
Cũng không dựa vào thân phận của Tạ Vô Diễn để yêu cầu những điều khoản bất hợp lý.
Hai bên ký hợp đồng với những điều kiện minh bạch.
Khi ký xong, Lục Kim Bảo vui vẻ chìa tay.
“Hợp tác vui vẻ!”
Tạ Vô Diễn bắt tay cậu .
“Hợp tác vui vẻ.”
Sau đó, anh không buông tay ngay.
Lục Kim Bảo ngẩng đầu.
“Anh Tạ?”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Kim Bảo, tôi có thể hôn cậu không ?”
Lục Kim Bảo: “...”
Cậu lập tức rút tay về, hai má đỏ bừng.
“Không được !”
Tạ Vô Diễn gật đầu.
“Được.”
Anh không hề tỏ ra thất vọng.
Chỉ bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục xem tài liệu.
Lục Kim Bảo đứng bên cạnh, cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này .
Anh có thể nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt, nhưng khi bị từ chối lại không hề ép buộc.
Anh có thể rất dịu dàng, nhưng cũng luôn tôn trọng quyết định của cậu .
Điều ấy khiến Lục Kim Bảo cảm thấy an toàn .
Cậu không biết từ lúc nào, mình đã bắt đầu thích Tạ Vô Diễn.
Không phải vì tiền.
Không phải vì địa vị.
Càng không phải vì anh là chủ tịch tập đoàn Thâm Uyên.
Mà vì khi ở bên anh , cậu có thể là chính mình .
Có thể tham tiền mà không bị chê cười .
Có thể tính toán từng đồng mà không bị coi thường.
Có thể vui vẻ vì một chiếc bánh kem nhỏ mà không cần phải giả vờ trưởng thành.
Tạ Vô Diễn nhìn cậu , nhẹ giọng hỏi:
“Cậu đang nghĩ gì vậy ?”
Lục Kim Bảo giật mình .
“Không có gì!”
Anh khẽ cười .
“Vậy đi ăn trưa nhé?”
“Đi đâu ?”
“Nhà hàng.”
Lục Kim Bảo lập tức hỏi:
“Có ưu đãi không ?”
Tạ Vô Diễn: “...”
Anh cảm thấy mình đã hiểu ra một chân lý.
Muốn yêu đương với Lục Kim Bảo, trước tiên phải tìm được một nhà hàng có chương trình giảm giá tốt .
Sau khi hợp tác với tập đoàn Thâm Uyên, Bánh Bao Vàng phát triển nhanh ch/óng.
Hệ thống đặt hàng trực tuyến giúp cửa hàng tiếp cận thêm nhiều khách hàng.
Kho vận được tối ưu hóa, nguyên liệu được cung cấp ổn định hơn, chi phí vận chuyển giảm xuống.
Lục Kim Bảo không vì thế mà mở rộng quá nhanh.
Cậu vẫn giữ nguyên nguyên tắc kinh doanh của mình : mỗi cửa hàng mới đều phải có kế hoạch rõ ràng, nguồn vốn dự phòng và phương án xử lý nếu hoạt động không hiệu quả.
Tạ Vô Diễn rất tán thành cách làm ấy .
Anh không muốn Lục Kim Bảo trở thành một người chỉ biết chạy theo lợi nhuận.
Anh muốn cậu có thể phát triển doanh nghiệp của mình mà không đ.á.n.h mất cuộc sống riêng.
Vì vậy , dù công việc ngày càng bận, anh vẫn cố gắng dành thời gian ở bên cậu .
Hai người bắt đầu hẹn hò chính thức vào một buổi tối bình thường.
Hôm ấy , Lục Kim Bảo vừa kiểm kê xong sổ sách, đang ngồi ăn bánh khoai nghiền trong phòng nghỉ.
Tạ Vô Diễn bước vào , đặt trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ.
Lục Kim Bảo nhìn chiếc hộp.
“Đây là gì?”
“Quà.”
“Quà gì?”
“Cậu mở ra xem.”
Lục Kim Bảo cẩn thận mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay bạc đơn giản, mặt vòng có khắc một chiếc bánh bao nhỏ.
Cậu ngẩn người .
“Anh đặt làm à ?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu tiền?”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Cậu có thể không hỏi giá lần đầu tiên nhận quà của tôi không ?”
Lục Kim Bảo suy nghĩ.
“Có thể.”
Tạ Vô Diễn khẽ cười .
“Vậy cậu thích không ?”
Lục Kim Bảo nhìn chiếc vòng.
Cậu thật sự rất thích.
Không phải vì nó đắt hay rẻ.
Mà vì người tặng đã nghĩ đến cậu khi đặt làm món quà này .
Một chiếc bánh bao nhỏ.
Đó là hình ảnh gắn liền với cửa hàng đầu tiên của cậu , với những ngày tháng cậu và Tạ Vô Diễn cùng nhau làm việc.
Lục Kim Bảo đeo vòng tay lên, giơ ra trước mặt.
“Đẹp lắm.”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Kim Bảo.”
“Dạ?”
“
Tôi
muốn
trở thành
người
yêu của
cậu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-13
”
Lục Kim Bảo ngẩn người .
Tạ Vô Diễn tiếp tục:
“ Tôi biết cậu cần thời gian để tìm hiểu. Tôi cũng biết cậu không muốn tình cảm bị ảnh hưởng bởi tiền bạc. Vì vậy , tôi không yêu cầu cậu phải trả lời ngay.”
Anh dừng lại , ánh mắt chân thành.
“ Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tôi thích cậu . Không phải vì cậu là người nhà họ Lục, cũng không phải vì cửa hàng của cậu có tiềm năng kinh doanh.”
“Là vì cậu .”
Lục Kim Bảo cúi đầu.
Hai má cậu đỏ bừng.
Tạ Vô Diễn không thúc giục.
Anh chỉ ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau , Lục Kim Bảo mới nhỏ giọng hỏi:
“Anh thích tôi từ khi nào?”
Tạ Vô Diễn suy nghĩ.
“Có lẽ từ lúc cậu hỏi tôi có bảo hiểm không .”
Lục Kim Bảo: “...”
“Anh thích tôi vì tôi hỏi anh có bảo hiểm?”
“Không hoàn toàn .”
Tạ Vô Diễn khẽ cười .
“Lúc đó, tôi cảm thấy cậu rất thú vị. Sau này , tôi nhận ra cậu không giống những gì tôi từng nghĩ. Cậu tham tiền, nhưng không tham lợi bất chính. Cậu thích tiết kiệm, nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ thật sự cần. Cậu muốn kiếm tiền, nhưng không dùng tiền để kiểm soát bất kỳ ai.”
Anh nhìn cậu .
“ Tôi thích con người của cậu .”
Lục Kim Bảo cảm thấy trái tim mình mềm đi .
Cậu đã từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ.
Là một món đồ không thể mua được , cũng không thể giữ lại bằng tiền.
Nhưng bây giờ, cậu bỗng hiểu rằng tình yêu không nhất thiết phải khiến người ta đau khổ.
Nó có thể rất bình dị.
Là một bữa sáng nóng hổi.
Một chiếc bánh kem nhỏ.
Một lời nhắc nhở đi ngủ đúng giờ.
Một người luôn đứng bên cạnh, không ép buộc cậu phải trở thành ai khác.
Lục Kim Bảo ngẩng đầu, nhìn Tạ Vô Diễn.
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“ Tôi cũng thích anh .”
Tạ Vô Diễn hơi sững lại .
Lục Kim Bảo đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng nói hết:
“ Nhưng tôi muốn chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhau . Tôi chưa muốn kết hôn ngay.”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu , ánh mắt dần dịu dàng.
“Được.”
“Và tiền của tôi vẫn là tiền của tôi .”
“Được.”
“Tiền của anh cũng là tiền của anh .”
“Được.”
“Sau này nếu chúng ta sống chung, chi phí sinh hoạt phải có kế hoạch rõ ràng.”
“Được.”
Lục Kim Bảo nhìn anh .
“Anh không thấy phiền sao ?”
Tạ Vô Diễn lắc đầu.
“Không.”
“Thật à ?”
“Thật.”
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu .
“Kim Bảo, tôi muốn ở bên cậu . Tôi không cần cậu thay đổi vì tôi .”
Lục Kim Bảo nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình .
Một lúc sau , cậu nhẹ nhàng siết lại .
“Vậy... chúng ta chính thức hẹn hò nhé?”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Được.”
Anh không nhịn được cười .
“Bạn trai.”
Lục Kim Bảo lập tức đỏ mặt.
“Anh đừng gọi như vậy !”
“Vậy tôi gọi là gì?”
“... Gọi tên tôi .”
“Kim Bảo.”
“Ừm.”
“Kim Bảo.”
“Anh gọi hai lần rồi !”
Tạ Vô Diễn bật cười .
Lục Kim Bảo cúi đầu, cảm thấy cả người nóng bừng.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này .
Một người từng chỉ muốn kiếm tiền, bây giờ lại có một người yêu đẹp trai, dịu dàng, tôn trọng mình .
Càng đáng sợ hơn là người yêu của cậu còn rất giàu.
Giàu đến mức cậu không thể tưởng tượng được .
Lục Kim Bảo nhìn Tạ Vô Diễn, bỗng nhiên hỏi:
“Anh Tạ, tài sản của anh có bao nhiêu?”
Tạ Vô Diễn: “...”
Anh biết ngay mà.
Khoảnh khắc lãng mạn này không thể kéo dài quá năm phút.
Nhưng anh vẫn thành thật trả lời:
“Khá nhiều.”
“Cụ thể?”
“Cậu muốn biết ?”
“Muốn.”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu , khẽ cười .
“Được. Khi nào cậu muốn , tôi sẽ cho cậu xem báo cáo tài sản.”
Lục Kim Bảo lập tức sáng mắt.
“Thật sao ?”
“Thật.”
Cậu ôm chiếc vòng tay, cảm thấy cuộc đời mình càng lúc càng tươi đẹp .
Tình yêu có thể không mua được bằng tiền.
Nhưng yêu một người giàu có , lại sẵn lòng cho mình xem báo cáo tài sản...
Hình như cũng không tệ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.