Loading...
Lục Kim Bảo đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới.
Cậu không còn quan tâm đến cốt truyện nguyên tác nhiều như trước .
Bởi vì những gì diễn ra xung quanh đã thay đổi quá nhiều.
Phó Cảnh Hành không còn nhận được sự giúp đỡ của nguyên chủ, buộc phải tự điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Sau một thời gian khó khăn, anh ta tìm được đối tác phù hợp và dần ổn định công ty.
Nhà họ Lục cũng không gặp khủng hoảng nghiêm trọng như trong nguyên tác.
Nhờ những thay đổi trong chiến lược đầu tư, một dự án có nguy cơ thua lỗ đã được dừng lại kịp thời.
Còn Tạ Vô Diễn...
Anh vẫn là chủ tịch tập đoàn Thâm Uyên, vẫn lạnh lùng, quyết đoán và khiến người khác kính nể.
Chỉ có điều, mỗi khi rời khỏi phòng họp, anh thường mở điện thoại xem tin nhắn của Lục Kim Bảo.
Nếu cậu gửi ảnh bánh mới, anh sẽ trả lời ngay.
Nếu cậu than thở chi phí nguyên liệu tăng, anh sẽ giúp cậu tìm nhà cung cấp phù hợp.
Nếu cậu nói hôm nay mệt, anh sẽ đến đón cậu về nhà.
Những người thân tín của Tạ Vô Diễn dần chấp nhận sự thật rằng chủ tịch của họ đã có người yêu.
Họ còn phát hiện một chuyện đáng sợ hơn.
Chủ tịch không chỉ yêu người ta .
Anh còn rất thích chiều người yêu.
Lục Kim Bảo muốn mở thêm cửa hàng, Tạ Vô Diễn giúp cậu phân tích thị trường.
Lục Kim Bảo muốn học đầu tư, Tạ Vô Diễn tìm chuyên gia hướng dẫn.
Lục Kim Bảo muốn mua một chiếc máy làm bánh mới, Tạ Vô Diễn đưa cậu đến xem sản phẩm.
Nhưng khi Lục Kim Bảo định mua một chiếc sofa giá cao chỉ vì nó có thể biến thành giường, Tạ Vô Diễn lại bình tĩnh hỏi:
“Cậu có thực sự cần không ?”
Lục Kim Bảo im lặng.
Sau đó, cậu chậm rãi đặt chiếc sofa trở lại danh sách yêu thích.
“Không cần lắm.”
Tạ Vô Diễn gật đầu.
“Vậy để sau .”
Lục Kim Bảo nhìn anh , bỗng cảm thấy mình đã tìm được một người bạn đời hoàn hảo.
Anh không dung túng mọi ý thích của cậu .
Anh chỉ giúp cậu phân biệt đâu là thứ mình thật sự cần, đâu là thứ chỉ khiến mình vui trong chốc lát.
Cậu cũng dần học được cách chi tiêu hợp lý hơn.
Không phải vì sợ nghèo.
Mà vì cậu muốn xây dựng một cuộc sống bền vững.
Một buổi tối, khi đang dọn dẹp phòng làm việc của Tạ Vô Diễn, Lục Kim Bảo vô tình tìm thấy một cuốn sổ cũ.
Bên trong là những ghi chép về thời gian anh bị thương và sống tại nhà cậu .
Ngày đầu tiên: Được cứu tại khu chợ đêm. Chủ nhà thu phí cứu hộ năm trăm tinh tệ.
Ngày thứ hai: Ký hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà thu một nghìn tinh tệ.
Ngày thứ ba: Ký hợp đồng lao động. Lương tháng đầu tiên tám nghìn tinh tệ, sau đó được điều chỉnh lên mười nghìn.
Ngày thứ mười: Cửa hàng khai trương, lợi nhuận ngày đầu tiên tám trăm sáu mươi tinh tệ.
Ngày thứ mười bốn: Chủ nhà được tặng bánh kem.
Ngày thứ hai mươi: Chủ nhà bắt đầu gọi mình là anh Tạ.
Ngày thứ ba mươi: Chủ nhà đồng ý hẹn hò.
Bên cạnh mỗi dòng đều có những ghi chú ngắn.
Rất thú vị.
Thích ăn bánh.
Dễ đỏ mặt.
Không thích nhận sự giúp đỡ vô điều kiện.
Muốn kiếm tiền bằng sức mình .
Lục Kim Bảo đọc đến đây, không nhịn được bật cười .
Thì ra Tạ Vô Diễn đã ghi chép tất cả những chuyện ấy .
Cậu lật đến trang cuối cùng.
Ở đó chỉ có một dòng chữ.
Ngày thứ ba mươi lăm: Muốn ở bên cậu ấy lâu dài.
Lục Kim Bảo đứng yên.
Nụ cười trên môi dần dịu đi .
Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy xúc động đến vậy .
Có lẽ vì những dòng chữ ấy cho cậu thấy rằng tình cảm của Tạ Vô Diễn không phải một quyết định bốc đồng.
Anh đã thật sự quan sát cậu .
Đã hiểu những điều cậu quan tâm.
Đã kiên nhẫn chờ cậu mở lòng.
Lục Kim Bảo ôm cuốn sổ, đi tìm Tạ Vô Diễn.
Người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, đọc tài liệu.
Thấy cậu bước vào , anh lập tức đặt giấy tờ xuống.
“Có chuyện gì sao ?”
Lục Kim Bảo đưa cuốn sổ ra .
“Cái này là của anh à ?”
Tạ Vô Diễn nhìn cuốn sổ, hơi khựng lại .
“Ừ.”
“Anh viết thật sao ?”
“Ừ.”
Lục Kim Bảo ngồi xuống cạnh anh .
“Anh ghi chép chuyện của tôi làm gì?”
Tạ Vô Diễn im lặng một lúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-14
Sau đó, anh thành thật đáp:
“Vì tôi sợ mình quên mất.”
“Quên gì?”
“Những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau .”
Anh nhìn cậu .
“Đối với tôi , đó là những ngày rất đặc biệt.”
Lục Kim Bảo cúi đầu.
Cậu cảm thấy cổ họng hơi nghẹn.
Một lúc lâu sau , cậu mới nhỏ giọng nói :
“Anh Tạ.”
“Ừ?”
“Sau này chúng ta sẽ còn có rất nhiều ngày đặc biệt.”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu .
“Thật sao ?”
“Thật.”
Lục Kim Bảo ngẩng đầu, nở nụ cười .
“Chúng ta sẽ cùng nhau mở thêm cửa hàng, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn bánh kem. Anh còn phải đưa tôi đi xem báo cáo tài sản nữa.”
Tạ Vô Diễn: “...”
Anh bật cười .
“Được.”
Lục Kim Bảo đưa tay ôm lấy anh .
Lần này , cậu chủ động.
Tạ Vô Diễn nhẹ nhàng ôm lại cậu , cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc cậu .
Không có lời thề hẹn quá mức hoa mỹ.
Không có những câu nói khiến người ta phải rơi nước mắt.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trong một căn phòng ấm áp, cùng nhìn về tương lai.
Lục Kim Bảo bỗng cảm thấy mình thật may mắn.
Cậu đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành một nhân vật phụ có kết cục t.h.ả.m hại.
Nhưng cuối cùng, cậu không đi theo con đường của nguyên tác.
Cậu không cần tranh giành tình yêu của nam chính.
Không cần đấu đá với phản diện.
Cũng không cần dùng tiền để chứng minh giá trị của bản thân .
Cậu chỉ cần sống tốt cuộc đời mình .
Làm việc chăm chỉ.
Đối xử t.ử tế với những người xứng đáng.
Và yêu một người cũng thật lòng yêu mình .
Có lẽ đó mới là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã tặng cho cậu .
Hai năm sau , Bánh Bao Vàng đã phát triển thành một chuỗi cửa hàng có quy mô đáng kể.
Lục Kim Bảo không còn là cậu ấm chỉ biết tiêu tiền.
Cậu đã trở thành một người có thể tự mình điều hành doanh nghiệp, quản lý nhân viên, kiểm soát tài chính và đưa ra quyết định đầu tư.
Cậu vẫn mê tiền.
Thậm chí còn mê hơn trước .
Nhưng bây giờ, cậu hiểu tiền có thể giúp mình xây dựng một cuộc sống tốt đẹp , chứ không phải thước đo duy nhất của giá trị con người .
Cậu đã mua được căn nhà nhỏ mà mình từng mơ ước.
Một căn nhà có sân vườn, phòng bếp rộng, cửa sổ lớn và một chiếc sofa rất mềm.
Trong vườn có một cây hoa nhỏ.
Trong bếp có một chiếc lò nướng mới.
Còn trên sofa...
Có một người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu.
Lục Kim Bảo bước vào phòng khách, trên tay cầm một chiếc hộp.
“Tạ Vô Diễn!”
Người đàn ông ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Anh xem này !”
Cậu mở hộp.
Bên trong là một chiếc bánh kem lớn, trang trí bằng những đồng tiền chocolate và một chú mèo nhỏ bằng kem.
Tạ Vô Diễn nhìn chiếc bánh, khẽ cười .
“Hôm nay là ngày gì?”
Lục Kim Bảo chống hông.
“Anh quên rồi à ?”
Tạ Vô Diễn suy nghĩ.
“Ngày kỷ niệm cửa hàng đầu tiên?”
“Không phải !”
“Ngày chúng ta gặp nhau ?”
“Không phải !”
“Vậy là ngày gì?”
Lục Kim Bảo hít sâu, đau lòng nói :
“Hôm nay là ngày tôi quyết định mua chiếc lò nướng mới!”
Tạ Vô Diễn: “...”
Anh im lặng ba giây.
Sau đó bật cười .
Lục Kim Bảo lập tức bất mãn.
“Anh cười cái gì?”
“Không có gì.”
“Rõ ràng là có !”
Tạ Vô Diễn đặt tài liệu xuống, kéo cậu ngồi bên cạnh.
“Được rồi . Chúc mừng cậu mua được lò nướng mới.”
Lục Kim Bảo hài lòng.
“Cảm ơn!”
Tạ Vô Diễn nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng.
“Kim Bảo.”
“Dạ?”
“Chúng ta kết hôn nhé.”
Lục Kim Bảo khựng lại .
Hai năm qua, Tạ Vô Diễn đã nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn.
Nhưng anh chưa từng ép buộc cậu .
Anh biết Lục Kim Bảo muốn tự mình xây dựng sự nghiệp, muốn có đủ thời gian để trưởng thành và muốn chắc chắn rằng quyết định của mình không phải vì cảm xúc nhất thời.
Bây giờ, Bánh Bao Vàng đã ổn định.
Cậu cũng đã hiểu rõ tình cảm của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.