Loading...

SAU KHI XUYÊN SÁCH, TÔI KIẾM TIỀN NUÔI LUÔN NAM CHÍNH
#15. Chương 15

SAU KHI XUYÊN SÁCH, TÔI KIẾM TIỀN NUÔI LUÔN NAM CHÍNH

#15. Chương 15


Báo lỗi

Lục Kim Bảo nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh vẫn là người đàn ông lạnh lùng mà cậu từng gặp trong con hẻm.

Nhưng trong mắt cậu , anh không còn là một người xa lạ.

Anh là người đã cùng cậu trải qua những ngày đầu tiên khó khăn.

Là người luôn nhắc cậu ăn cơm.

Là người kiên nhẫn chờ cậu mở lòng.

Là người có thể cùng cậu bàn bạc những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Lục Kim Bảo bỗng mỉm cười .

“Được.”

Tạ Vô Diễn hơi sững lại .

“Thật sao ?”

“Thật.”

Lục Kim Bảo giơ một ngón tay.

“ Nhưng chúng ta phải ký hợp đồng tài sản trước .”

Tạ Vô Diễn bật cười .

“Được.”

“Chi phí đám cưới cũng phải có ngân sách.”

“Được.”

“Không được mời quá nhiều người . Nếu không sẽ lãng phí.”

“Được.”

“Và bánh cưới phải do tôi tự làm !”

Tạ Vô Diễn nhìn cậu .

“Được.”

Lục Kim Bảo vui vẻ ôm lấy anh .

“Vậy quyết định nhé!”

Tạ Vô Diễn ôm lại cậu , nhẹ nhàng hôn lên trán cậu .

“Quyết định.”

Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau .

Không quá xa hoa, nhưng vô cùng ấm áp.

Lục Kim Bảo tự tay thiết kế bánh cưới, lựa chọn hoa trang trí và lập bảng ngân sách chi tiết.

Tạ Vô Diễn phụ trách những việc còn lại .

Ngày cưới, khách mời đến rất đông.

Gia đình họ Lục có mặt đầy đủ.

Những người bạn thân thiết của Tạ Vô Diễn cũng đến chúc mừng.

Nhân viên của Bánh Bao Vàng còn mang đến một món quà đặc biệt.

Một chiếc bánh bao khổng lồ, bên trên có dòng chữ:

Chúc ông chủ và ông chủ phu nhân trăm năm hạnh phúc, tiền vào như nước!

Lục Kim Bảo nhìn chiếc bánh, cảm động đến mức suýt khóc .

“Các cậu thật sự quá tốt !”

Một nhân viên cười nói :

“Ông chủ, chúng tôi còn có quà nữa!”

Cậu mở hộp.

Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm được đóng thành hình chiếc bánh bao.

Trên trang đầu tiên ghi:

Quỹ hạnh phúc của ông chủ.

Số tiền bên trong không quá lớn, nhưng tất cả đều là tiền thưởng và tiền đóng góp tự nguyện của nhân viên.

Lục Kim Bảo ôm cuốn sổ, mắt đỏ hoe.

Tạ Vô Diễn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay cậu .

“Đừng khóc .”

Lục Kim Bảo hít mũi.

“ Tôi không khóc .”

“Ừ.”

“Chỉ là bụi bay vào mắt.”

“Ừ.”

“Anh không được cười !”

Tạ Vô Diễn khẽ cười .

“Được.”

Lục Kim Bảo trừng mắt nhìn anh , nhưng cuối cùng cũng bật cười theo.

Buổi lễ diễn ra trong tiếng nhạc dịu dàng.

Khi người chủ trì hỏi Lục Kim Bảo có đồng ý kết hôn với Tạ Vô Diễn hay không , cậu nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Con hẻm nhỏ ở khu chợ đêm.

Bát mì nóng.

Chiếc sofa.

Cửa hàng Bánh Bao Vàng.

Chiếc bánh kem đầu tiên.

Những tin nhắn nhắc ăn cơm.

Những lần Tạ Vô Diễn kiên nhẫn chờ cậu đưa ra quyết định.

Cậu bỗng nhận ra , tình yêu không phải một món quà bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời.

Nó là vô số những điều nhỏ nhặt được tích lũy qua thời gian.

Là khi một người luôn nhớ mình thích gì.

Là khi người ấy tôn trọng những lựa chọn của mình .

Là khi cả hai có thể cùng nhau giải quyết khó khăn mà không cần ai phải từ bỏ bản thân .

Lục Kim Bảo nở nụ cười .

“Con đồng ý.”

Tạ Vô Diễn nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng đến mức gần như không thể che giấu.

Đến lượt mình , anh không hề do dự.

“Anh đồng ý.”

Khi hai người trao nhẫn, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Lục Kim Bảo nhìn chiếc nhẫn trên tay, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

Cậu kéo nhẹ tay áo Tạ Vô Diễn.

“Anh Tạ.”

“Ừ?”

“Nhẫn này có đắt không ?”

Tạ Vô Diễn: “...”

Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu , nhỏ giọng nói :

“Không quan trọng.”

Lục Kim Bảo lập tức nghiêm túc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-kiem-tien-nuoi-luon-nam-chinh/chuong-15

“Quan trọng chứ!”

Tạ Vô Diễn bật cười .

“Được. Tối nay anh cho em xem hóa đơn.”

Lục Kim Bảo hài lòng.

“Thế mới đúng.”

Tạ Vô Diễn nhìn cậu , không nhịn được hôn nhẹ lên môi cậu .

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên lớn hơn.

Lục Kim Bảo đỏ mặt, nhưng lần này không đẩy anh ra .

Cậu chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đợi về nhà rồi hôn tiếp...”

Tạ Vô Diễn khẽ cười .

“Được.”

Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người không thay đổi quá nhiều.

Tạ Vô Diễn vẫn điều hành tập đoàn Thâm Uyên.

Lục Kim Bảo vẫn quản lý Bánh Bao Vàng.

Hai người có lịch làm việc riêng, tài khoản riêng và những khoản đầu tư riêng.

Họ cũng có một tài khoản chung để chi trả các chi phí sinh hoạt.

Lục Kim Bảo đặt tên tài khoản ấy là:

Quỹ nuôi chồng.

Tạ Vô Diễn nhìn cái tên, im lặng rất lâu.

“Em có thể đổi tên khác không ?”

“Không.”

“Tại sao ?”

“Vì em đang nuôi anh .”

Tạ Vô Diễn nhìn cậu .

“Anh có thể tự nuôi mình .”

“Em biết .”

Lục Kim Bảo nghiêm túc gật đầu.

“ Nhưng em muốn nuôi anh .”

Tạ Vô Diễn khựng lại .

Một lúc sau , anh khẽ cười .

“Được.”

Anh không nói cho cậu biết rằng, tài sản của mình đủ để nuôi cậu sống mấy đời mà không cần làm việc.

Bởi vì anh biết Lục Kim Bảo không muốn dựa dẫm vào người khác.

Cậu muốn tự mình kiếm tiền.

Muốn tự mình quyết định cuộc sống.

Và muốn có thể chăm sóc người mình yêu bằng chính sức lực của mình .

Tạ Vô Diễn tôn trọng điều đó.

Vì vậy , anh không bao giờ tự ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của cậu .

Anh chỉ thỉnh thoảng tặng cậu những món quà nhỏ.

Một chiếc bánh kem.

Một bó hoa.

Một chiếc áo khoác.

Hoặc đơn giản là một bữa tối nóng hổi sau ngày làm việc mệt mỏi.

Còn Lục Kim Bảo cũng dần học được cách thể hiện tình cảm.

Cậu không chỉ tặng Tạ Vô Diễn những món quà có thể mua bằng tiền.

Cậu còn tự tay làm bánh, chuẩn bị bữa sáng, viết những tấm thiệp nhỏ và dành thời gian ở bên anh .

Một buổi tối, khi Tạ Vô Diễn trở về nhà sau cuộc họp kéo dài, anh phát hiện trên bàn có một chiếc bánh kem.

Bên cạnh là tấm thiệp.

Chúc chồng yêu hôm nay vui vẻ.

Em biết anh rất bận, nhưng nhớ ăn cơm đúng giờ nhé.

Bánh này em tự làm , không có giá bán.

Tạ Vô Diễn nhìn dòng chữ cuối cùng, không nhịn được bật cười .

Lục Kim Bảo từ trong bếp bước ra .

“Anh cười cái gì?”

Tạ Vô Diễn giơ tấm thiệp lên.

“Bánh không có giá bán?”

Lục Kim Bảo gật đầu.

“ Đúng vậy .”

“Tại sao ?”

Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh anh .

“Bởi vì chiếc bánh này em làm cho anh .”

Tạ Vô Diễn nhìn cậu .

Lục Kim Bảo đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng nói hết:

“Những chiếc bánh khác có thể tính chi phí, tính lợi nhuận, tính giá bán. Nhưng chiếc bánh này là quà tặng, nên không cần tính tiền.”

Tạ Vô Diễn im lặng.

Một lúc lâu sau , anh đưa tay ôm lấy cậu .

“Cảm ơn em.”

Lục Kim Bảo vùi mặt vào vai anh .

“Không có gì.”

Tạ Vô Diễn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu .

“Anh yêu em.”

Lục Kim Bảo lập tức đỏ bừng mặt.

Cậu đã nghe câu này rất nhiều lần .

Nhưng mỗi lần nghe , tim vẫn đập nhanh như lần đầu.

Một lúc sau , cậu nhỏ giọng đáp:

“Em cũng yêu anh .”

Tạ Vô Diễn ôm cậu c/h/ặ/t hơn.

Trong căn phòng ấm áp, chiếc bánh kem nằm yên trên bàn.

Không có giá bán.

Không có lợi nhuận.

Không cần phải chứng minh giá trị bằng bất kỳ con số nào.

Bởi vì nó được làm ra bằng tình yêu.

Mà tình yêu ấy , Lục Kim Bảo chưa từng có ý định đem bán.

Dù người mua có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

Hết.

Chương 15 của SAU KHI XUYÊN SÁCH, TÔI KIẾM TIỀN NUÔI LUÔN NAM CHÍNH vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Xuyên Sách, Ngọt, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo