Loading...
Sau một trận say bí tỉ, tôi kéo bằng được anh bạn thanh mai trúc mã đi đăng ký kết hôn. Chỉ qua một đêm, anh ấy đã đường đường chính chính trở thành chồng tôi .
Tôi nhìn cuốn sổ đỏ đang cầm trên tay, phía ngoài in rõ dòng chữ “Giấy chứng nhận kết hôn”.
“Đây là thứ gì thế?” Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Giấy đăng ký kết hôn chứ còn gì, trên bìa ghi rõ thế kia mà?”
“Không thể nào…” Tôi kinh ngạc mở cuốn sổ, bàn tay hơi run. Khi nhìn thấy ảnh chụp cùng họ tên của cả hai, đầu óc tôi lập tức trống rỗng như vừa bị sét đ/á/n/h.
Đùa nhau đấy à ?!
Cô gái trong ảnh đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, chỉ có ánh mắt vẫn phảng phất vẻ say xỉn.
Còn người đàn ông bị cô ấy ôm c/h/ặ/t cánh tay, trên môi là nụ cười gượng gạo cứng đờ.
Khỏi cần đoán cũng biết , hai nhân vật trong bức ảnh chính là tôi và người bạn lớn lên từ thuở nhỏ — Giang Hứa.
Tôi ngồi sụp xuống sofa, khuôn mặt như chẳng còn thiết sống, bất ngờ túm tay Giang Hứa, giơ giấy kết hôn lên nói : “Đi thôi, chúng ta ly hôn.”
Tôi thấy anh hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng rút tay về, điềm nhiên đáp: “Hôm nay trời đẹp quá, chẳng thích hợp làm thủ tục ly hôn.”
Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, Giang Hứa luôn bình tĩnh đến khó hiểu.
“Không phải chứ, hôm qua tôi uống say, ép anh đi đăng ký kết hôn, sao anh chẳng chịu ngăn tôi ?!” Tôi chất vấn.
Anh nhướng nhẹ đôi mày, cười khẽ hỏi ngược: “Em nghĩ anh có khả năng cản được sao ?”
“…” Ừ nhỉ, hình như đúng là chẳng ngăn được thật.
Giang Hứa là người bạn thanh mai trúc mã của tôi . Chúng tôi gần như cùng nhau trưởng thành, từ bé đã quấn quýt không rời, chính vì thế tôi chưa từng nghĩ tới chuyện có tình cảm nam nữ với anh .
Nhưng cha mẹ hai gia đình lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Họ luôn tin rằng tình cảm giữa chúng tôi rất sâu sắc, từ lâu đã mong hai đứa trở thành một đôi.
Thậm chí trong bữa tiệc cách đây một tuần, phụ huynh hai nhà còn đưa thẳng sổ hộ khẩu cho tôi , bảo cứ mang đi đăng ký kết hôn cho tiện.
Vốn dĩ tôi định lựa dịp phù hợp để mang trả, không ngờ còn chưa kịp trả lại đã đem nó đi đăng ký thật.
Trong cả quá trình đó, Giang Hứa vẫn giữ thái độ thản nhiên, như thể chuyện kết hôn chẳng liên quan gì tới bản thân .
“Thế là xong, đời tôi coi như tiêu rồi ,” tôi siết c/h/ặ/t cuốn sổ đỏ, “chẳng lẽ tôi thật sự trở thành phụ nữ đã kết hôn sao ?!”
Nghe thế, Giang Hứa nghiêng người tới, khẽ gõ lên trán tôi : “Sao vậy , lấy anh khiến em không vui à ?”
“Đương nhiên chẳng vui chút nào!” Tôi lập tức trả lời.
Anh yên lặng mấy giây, rồi nhỏ giọng nói : “Đừng vội nghĩ đến ly hôn, chúng ta thử sống cùng nhau trước đã .”
“Hả?” Tôi kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng, “ anh có hiểu mình vừa nói gì không ?”
Giang Hứa khẽ nâng mắt, trong ánh
nhìn
lóe lên cảm xúc sâu xa khó nắm bắt: “Cha
mẹ
hai bên đều mong chúng
ta
thành đôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/say-ruou-ep-hon/chuong-1
”
Tôi mím môi, đặt sổ kết hôn sang một bên rồi nghiêm túc nhìn anh : “Giang Hứa, chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, tôi có tình cảm với anh hay không , chẳng lẽ anh không hiểu? Suốt hơn hai mươi năm qua, đã bao giờ chúng ta rung động vì đối phương chưa ?”
Tôi tự đặt câu hỏi rồi tự đáp: “Chưa một lần nào, đúng không ?”
Anh chẳng trả lời, chỉ nhẹ nhàng hạ hàng mi, che đi những cảm xúc đang hiện hữu trong đôi mắt.
Tôi nhìn hai cuốn giấy đăng ký kết hôn mà buồn rầu, hoàn toàn chẳng biết nên giải quyết thế nào.
Một lúc lâu trôi qua, Giang Hứa bỗng cất tiếng, giọng bình thản nhưng hơi khàn:
“Cứ cho nhau cơ hội thử một lần . Nếu thật sự không phù hợp, sau này ly dị cũng chẳng muộn.”
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt thành lời, bởi chưa từng nghe anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu ấy .
Sau vài giây trầm mặc, tôi gật đầu:
“Được thôi.”
Không biết có phải tôi hoa mắt không , nhưng nơi đáy mắt anh dường như thấp thoáng ý cười .
Đôi mắt đào hoa vốn đã hút hồn, giờ lại phủ thêm vẻ dịu dàng, khiến người ta gần như bị cuốn vào .
“Trước mắt… đừng công khai chuyện chúng ta kết hôn nhé.” Tôi khẽ đề nghị.
Anh cúi đầu, cầm cuốn sổ đỏ lên rồi nhẹ nhàng gật.
Tôi chú ý đến bàn tay thon dài, các đốt ngón rõ ràng của anh đang chậm rãi vuốt trên bìa giấy, như thể đó là món bảo vật vô cùng trân quý.
Chứng kiến cảnh ấy , tôi bất giác ngây người , trong lòng đột nhiên có chút bối rối.
“Em đang ngắm gì đấy?” Anh cau mày, “Lần đầu có giấy chứng nhận kết hôn của mình , anh tò mò chút không được sao ?”
“Được chứ.” Tôi nhỏ giọng đáp.
Dường như rất hài lòng, khóe môi anh hơi nhếch lên, để lộ nụ cười thấp thoáng.
Sau đó anh cất cả hai cuốn sổ vào túi áo của mình .
“Anh định làm gì thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh liếc tôi một cái, thản nhiên trả lời:
“Sợ em làm thất lạc, đến lúc muốn ly hôn lại không có giấy tờ.”
Tôi chỉ biết bĩu môi khi nghe câu ấy .
“Ngày mai anh chuyển đồ sang đây, từ giờ chúng ta sống cùng một nhà.” Giang Hứa nói , môi mang nụ cười nhàn nhạt.
Vừa nghe xong, tôi lập tức nổi da gà:
“Vì sao chứ?”
“Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng được pháp luật công nhận, đương nhiên nên sống chung.
Hơn nữa, chính chúng ta vừa đồng ý thử xây dựng tình cảm mà?
Nếu em không thích sống tại đây, vậy chuyển sang nhà anh cũng được .”
Tôi : “…”
Thôi vậy , hai đứa chơi thân từ thuở nhỏ, ở cùng thì ở cùng, chẳng có gì đáng sợ.
Nhưng tới khi thấy anh mang tới hàng loạt túi đồ lớn bé, tôi thực sự chỉ muốn khóc .
Nhiều hành lý như vậy , cuối cùng tôi vẫn bị kéo vào làm chân khuân vác, giúp anh sắp xếp mọi thứ.
Cam Không Chua
Xem ra những tháng ngày bình yên của tôi chính thức kết thúc rồi .
“Em sao thế?” Giang Hứa thấy tôi đứng ngẩn ngơ thì gọi một tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.