Loading...

Siêu Thị Thực Phẩm Tươi Sống
#7. Chương 7

Siêu Thị Thực Phẩm Tươi Sống

#7. Chương 7


Báo lỗi

Sau lần tranh giành hàng hóa hỗn loạn hôm đó, bà thím mặc áo lông cừu cuối cùng cũng không thể tránh khỏi việc phải lên bàn mổ.

Dù phần lớn viện phí được bảo hiểm chi trả, bà vẫn phải tự bỏ ra hơn bốn nghìn tệ. Con trai và con dâu vốn đã bận rộn với công việc, nay lại phải dành thời gian lo chuyện của bà, tức đến mức mắng bà một trận tơi bời.

Quỳnh

Bà vốn chỉ muốn chiếm chút lợi nhỏ, nào ngờ cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài.

Bà cụ b/úi tóc nghe tin bà thím áo lông cừu nhập viện, lập tức hoảng hốt. Bà ta tưởng rằng mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng, thậm chí suýt khiến người ta mất mạng chỉ vì tranh giành mấy món hàng giảm giá.

Sợ bị người khác tìm đến tính sổ, bà ta lập tức trốn biệt trong nhà suốt mấy ngày, không dám ló mặt ra ngoài.

Thế là nhóm người già chuyên gây chuyện ở siêu thị của tôi vừa mới hoạt động chưa được bao lâu đã mất đi hai nhân vật chủ chốt. Những người còn lại chẳng đủ sức gây sóng gió, chỉ có thể mạnh ai nấy lo.

Chưa đầy một tuần sau khi kế ly gián của tôi âm thầm phát huy tác dụng, nội bộ bọn họ đã hoàn toàn tan rã.

Trước kia , họ còn cùng nhau bàn bạc cách chiếm lợi, cùng nhau đối phó nhân viên cửa hàng. Bây giờ, ai cũng coi người bên cạnh là kẻ thù, chỉ sợ đối phương chiếm mất phần lợi của mình .

Thậm chí, để mua được rau củ vừa tươi vừa rẻ, họ còn tranh nhau đến siêu thị từ khung giờ giảm giá mười phần trăm. Dù phải tốn công tốn sức, dù chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, họ cũng nhất quyết không chịu để người khác được hưởng lợi.

Kết quả là tiền hưu trí của họ cứ thế vơi đi từng ngày, còn mối quan hệ giữa những người từng gọi nhau là đồng đội cũng hoàn toàn đổ vỡ.

Nhờ vậy , cửa hàng nhà tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cơn đau đầu kéo dài suốt thời gian qua.

Việc kinh doanh dần đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày, doanh thu đều ổn định, khách hàng ra vào tấp nập, chẳng còn ai cố tình gây chuyện hay chiếm chỗ trong cửa hàng nữa.

Mấy chị nhân viên bán hàng cũng vui vẻ hẳn lên. Tiền hoa hồng kiếm được nhiều đến mức đếm mãi không xuể, cuối tháng còn có thêm tiền thưởng. Ai nấy đều cười tươi rói.

Một chị vừa kiểm kê sổ sách vừa không ngừng khen tôi :

“Cách này của em đúng là cao tay! Trước đây chị còn lo thiếu nhân lực, sợ mỗi lần dán tem giảm giá lại phải chạy ngược chạy xuôi, mệt không chịu nổi. Bây giờ nghĩ lại , có mệt thêm chút cũng đáng!”

Chị khác lập tức tiếp lời:

“Chứ sao nữa! Nhờ vậy mà mấy ông bà cụ chuyên đến gây chuyện kia chẳng dám bén mảng tới nữa. Cửa hàng yên ổn , khách mua hàng cũng thoải mái hơn hẳn!”

Gần mười giờ tối, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đóng cửa.

Bây giờ, hàng hóa trong siêu thị hiếm khi phải đợi đến mười một giờ mới bán hết. Phần lớn đều được khách mua sạch từ sớm. Những món bị dập nát hoặc bị khách lựa chọn quá nhiều cũng được nhân viên phân loại, đóng gói riêng rồi xử lý theo quy định.

Vừa dọn dẹp, mấy chị nhân viên vừa tán gẫu.

“Nghe nói gần đây sắp có cửa hàng chuyên bán thực phẩm chức năng cho người già đấy. Mọi người biết chưa ?”

Một chị tò mò hỏi:

“Thực phẩm chức năng gì cơ?”

“Còn gì nữa? Chẳng phải mấy cửa hàng chuyên dụ dỗ người già sao ? Nào là uống vào khỏe cả thân lẫn tâm, chữa được đủ thứ bệnh. Sáng sớm còn tổ chức nghe giảng, phát trứng miễn phí. Nghe nói chỉ cần đến đều đặn, ngày nào cũng có quà mang về. Quét mã một cái là được !”

Một chị khác bật cười khẩy:

“Trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống? Nếu ngày nào cũng có lợi như thế thì còn ai phải đi làm nữa?”

Mọi người nghe vậy đều cười ầm lên.

Dọn dẹp xong, chúng tôi tắt đèn, kéo cửa cuốn xuống, kết thúc một ngày làm việc.

Tôi vốn tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, không ngờ chẳng bao lâu sau , gần khu chúng tôi thật sự xuất hiện một cửa hàng chuyên bán thực phẩm chức năng cho người cao tuổi.

Cửa hàng không lớn, trang trí cũng sơ sài. Trước cửa bày la liệt các hộp sản phẩm, trông chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng, ngày khai trương lại vô cùng náo nhiệt.

Tin tức lan truyền khắp khu phố rằng chỉ cần đến nghe giảng là có thể nhận trứng miễn phí. Thế là các ông bà cụ lũ lượt kéo đến, người trước người sau chen chúc trước cửa.

Ban đầu, mọi chuyện quả thật đơn giản. Chỉ cần ngồi nghe giảng một buổi, mỗi người sẽ được nhận trứng mang về, chẳng khác nào tham gia một hoạt động phát quà thông thường.

Sau đó, nhân viên bắt đầu yêu cầu mọi người lần lượt quét mã QR.

Không ai biết mã đó dùng để làm gì. Họ chỉ nghe nói quét mã xong sẽ được tặng thêm một hộp sản phẩm dùng thử trị giá ba trăm tám mươi tám tệ.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng giữ thái độ khiêm nhường. Cô ta đặc biệt khéo ăn nói , vừa mở miệng đã gọi các ông bà cụ là “ba”, “ mẹ ”, thân thiết đến mức khiến người ta có cảm giác như đang được con gái ruột chăm sóc.

Nhưng khi nghe đến chuyện quét mã, bà lão tóc uốn xoăn lập tức cảnh giác.

Bà ôm c/h/ặ/t điện thoại, cau mày hỏi:

“Cô bắt tôi quét mã gì vậy ? Định đăng ký tài khoản gì à ?”

Người phụ nữ chẳng hề tức giận. Cô ta còn mỉm cười , ngồi xổm xuống trước mặt bà, dịu dàng giải thích:

“Dì Dương, dì đừng lo. Cửa hàng bên cháu hoạt động hợp pháp, có giấy phép kinh doanh đầy đủ. Mã QR này chỉ dùng để đăng ký tài khoản hội viên của công ty thôi ạ.”

“Bình thường, khách hàng phải tiêu dùng hơn hai nghìn tám trăm tệ mới đủ điều kiện đăng ký. Nhưng cửa hàng cháu vừa khai trương ở khu vực này , gặp được các bác, các dì thân thiết như người nhà nên cháu đã đặc biệt xin cấp trên phê duyệt mười mấy suất ưu đãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sieu-thi-thuc-pham-tuoi-song/chuong-7
”

Cô ta ngừng một chút rồi tiếp tục:

“Sau này , nếu các bác, các dì mua sản phẩm của bên cháu thì sẽ được hưởng giá nội bộ. Những món đồ vốn có giá hơn hai nghìn tệ, mọi người chỉ cần bỏ ra hơn một nghìn là mua được rồi !”

Bà thím mặc áo lông cừu vừa mới khỏi bệnh cũng cố lết đến cửa hàng, chỉ mong kiếm được chút lợi.

Nghe người phụ nữ liên tục gọi mình là “ba”, “ mẹ ”, những ông bà cụ vốn thích được tâng bốc lập tức cười tít mắt.

Trong đầu họ lúc này chỉ còn hai chuyện: sản phẩm trị giá hơn hai nghìn tệ nhưng chỉ phải trả hơn một nghìn, và số lượng ưu đãi có hạn.

Ai còn quan tâm đến chuyện mã QR kia dùng để làm gì?

Thấy bà cụ tóc xoăn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, người phụ nữ liền cúi đầu, làm ra vẻ tủi thân .

“Cửa hàng của cháu có đăng ký kinh doanh đàng hoàng. Cháu thật lòng xem các bác, các dì như ba mẹ ruột, vậy mà mọi người lại không tin cháu. Chẳng lẽ cháu làm gì sai sao ?”

Nghe cô ta nói thế, bà thím áo lông cừu lập tức đẩy bà tóc xoăn sang một bên, vui vẻ chìa điện thoại ra .

“Con gái ngoan, bác không rành công nghệ đâu . Bác chỉ biết dùng WeChat thôi. Con giúp bác đăng ký tài khoản nhé!”

Một ông già vốn là đồng hương của bà ta cũng nhanh ch/óng phụ họa:

“ Đúng đấy! Người ta không muốn tin thì cứ để họ đi . Cơ hội tốt như vậy , chúng ta hưởng là được !”

Ông già vai lệch cũng chen lên, đưa điện thoại cho người phụ nữ.

“Bác tin cháu! Cháu gọi bác một tiếng ‘ba’, bác coi cháu như con gái ruột. Mau giúp bác đăng ký đi !”

Bà cụ tóc xoăn vốn thường tham gia các hoạt động tuyên truyền chống l/ừ/a đ/ả/o trong khu phố. Vừa nhìn thấy tình huống này , bà đã đoán được phần nào chiêu trò.

Bà lập tức lên tiếng cảnh báo:

“Mọi người đừng tùy tiện quét mã! Đừng vì chút lợi nhỏ mà để người ta lừa mất cả đống tiền. Nếu thông tin cá nhân bị lộ, tài khoản ngân hàng có thể bị lợi dụng lúc nào cũng không biết !”

Những ông bà cụ còn giữ được chút tỉnh táo nghe vậy liền bắt đầu do dự.

Một hộp sản phẩm dùng thử chẳng biết có nguồn gốc thế nào, lại còn phải ngồi nghe giảng suốt buổi sáng. Chỉ vì vài quả trứng mà mất cả thời gian, nghĩ lại cũng chẳng đáng.

Thế là người thì lục tục ra về, người thì lặng lẽ rời khỏi cửa hàng giữa chừng.

Cuối cùng, chỉ còn lại nhóm người vốn thích chiếm lợi, từng nhiều lần gây chuyện ở siêu thị của tôi .

Bọn họ chẳng những không chịu rời đi mà còn chủ động tách khỏi đám đông, nhiệt tình đăng ký hội viên.

Tất nhiên, họ cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt.

Chỉ tiếc rằng đó không phải đãi ngộ VIP dành cho khách hàng quý giá, mà là đãi ngộ VIP của một vụ l/ừ/a đ/ả/o!

Cửa hàng ấy đông khách suốt một tuần. Sau đó, vào một đêm nọ, cửa tiệm đột nhiên đóng c/h/ặ/t, bên trong không còn bóng người .

Chủ cửa hàng cùng toàn bộ nhân viên đã biến mất không dấu vết.

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ vội vàng chất đồ đạc lên một chiếc xe tải lớn. Chỉ trong một đêm, cửa hàng đang hoạt động nhộn nhịp bỗng trở thành căn phòng trống hoác.

Đám ông bà cụ từng tin tưởng người phụ nữ kia đứng trước cửa, ai nấy đều ngây người như tượng gỗ.

Có người phát hiện tiền trong tài khoản đã mất hơn chục nghìn tệ. Có người uống thực phẩm chức năng một thời gian, chẳng những bệnh không thuyên giảm mà tình trạng còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Họ kéo đến cửa hàng đòi lời giải thích, nhưng trước mắt chỉ còn bốn bức tường trơ trọi.

Đến lúc này , bà thím áo lông cừu vẫn không chịu tin mình đã bị lừa.

Bà đứng trước cửa tiệm, mồ hôi túa ra như tắm, liên tục lấy điện thoại gọi cho người phụ nữ kia .

Một cuộc, hai cuộc, rồi hơn chục cuộc.

Nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy.

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch. Hai chân mềm nhũn, bà ngồi bệt xuống vỉa hè, khóc lóc t/h/ả/m thiết:

“Tiền của tôi ! Cả hai vạn tệ của con trai tôi nữa! Cô ta nói tiền nạp vào lúc nào cũng dùng được , còn có thể hoàn tiền sinh lời cơ mà! Bây giờ… bây giờ tôi phải làm sao đây?”

Cảnh tượng hôm ấy vô cùng thê lương.

Có người ôm đầu khóc rống, có người cuống cuồng gọi điện cho con cái nhờ báo cảnh sát. Những người không liên lạc được với gia đình đành tự mình tìm đến đồn công an trình báo.

Mấy chị nhân viên siêu thị đứng bên cạnh vừa nhai hạt dưa vừa nhìn bà thím áo lông cừu khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Một chị thở dài:

“ Đúng là đáng thương. Con cái chẳng mấy khi quan tâm, đến lúc gặp chuyện cũng chẳng biết trông cậy vào ai.”

Chị khác lại lắc đầu:

“Cũng không thể đổ hết lỗi cho con cái được . Có những người già chẳng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng lòng tham đã ăn sâu vào tận xương tủy. Đến tuổi này rồi mà vẫn không chịu thay đổi.”

Tôi chỉ cười nhạt.

Mỗi người đều có cách nhìn nhận và lựa chọn riêng, và chính những lựa chọn ấy thường quyết định giới hạn của cuộc đời họ.

Ai cũng từng nghe câu “tham cái lợi nhỏ, mất cái lớn”, nhưng những chuyện tương tự vẫn liên tục xảy ra .

Trên đời này vốn chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Bất cứ thứ gì được trao tận tay mà không cần trả giá, sớm muộn cũng có thể ẩn chứa một cái giá khác.

Đáng tiếc, có người chỉ nhìn thấy món lợi trước mắt mà quên mất phải suy xét điều gì đang chờ đợi phía sau .

Đến khi tỉnh ngộ, thứ mất đi có thể không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin, sự bình yên và cả tình cảm của những người thân bên cạnh.

Đôi khi, thứ được gọi là “miễn phí” lại chính là món đồ đắt đỏ nhất trên đời.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Siêu Thị Thực Phẩm Tươi Sống – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Đô Thị, Vả Mặt, Hiện Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo