Loading...
Kết quả vẫn là… con số cũ!
Bà thím áo lông cừu còn chưa kịp phản ứng đã giật b/ắ/n người , liên tục lùi lại mấy bước. Sau đó, bà ta hét toáng lên:
“Không thể nào! Mắt cô có vấn đề à ? Bây giờ đang giảm còn mười phần trăm cơ mà! Giá này chẳng khác nào bán vàng chắc?! Giá gốc tận mười mấy nghìn tệ à ?!”
Tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước , lập tức lấy ra một hộp trứng gà có dán tem giảm giá mười phần trăm, giơ lên trước mặt bọn họ.
Tôi dõng dạc tuyên bố:
“Từ hôm nay, tất cả sản phẩm được giảm giá trong siêu thị đều phải có nhãn ghi rõ mức giảm tương ứng với từng khung giờ.”
“Những món hàng không có nhãn nghĩa là chưa nằm trong đợt giảm giá. Không có tem thì thanh toán theo giá gốc!”
Nghe xong, cả nhóm trợn tròn mắt nhìn nhau .
Sắc mặt bọn họ lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch, cuối cùng đen sì như đáy nồi.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khó coi ấy , các nhân viên trong siêu thị hôm đó ai nấy đều rạng rỡ hẳn lên.
Bà thím áo lông cừu cuống quýt như bị điện giật, lập tức ném giỏ hàng xuống đất, lớn tiếng tuyên bố:
Quỳnh
“ Tôi không mua nữa!”
Những người còn lại cũng nhanh ch/óng hùa theo.
“Không mua! Không mua nữa!”
“Siêu thị gì mà l/ừ/a đ/ả/o trắng trợn!”
“Đây rõ ràng là cái bẫy! Các người cố tình đào hố chờ chúng tôi nhảy vào !”
Tôi chỉ đứng bên cạnh, bình thản nhìn bọn họ làm loạn.
Còn việc bọn họ có mua hàng hay không , lúc này đã chẳng còn thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi nữa.
Các chị nhân viên mặt lạnh lập tức tiến lên, người giữ một bên, người chặn một phía, phối hợp nhịp nhàng chẳng khác nào hai thanh kiếm cùng xuất trận.
Người thì lớn tiếng mắng c/h/ử/i, người thì dọa gọi cảnh sát. Tiếng la hét, khóc lóc vang khắp cửa hàng.
Thế nhưng, dù giãy giụa thế nào, cuối cùng đám ông bà cụ vẫn phải méo mặt móc tiền ra thanh toán.
Đúng là lòng tham không đáy.
Người càng tham lam thì cái giá phải trả càng đắt. Một khi đã quen chiếm lợi của người khác, sớm muộn gì cũng có ngày tự đào hố chôn mình .
Có lẽ sẽ có người nói rằng đám ông bà cụ kia chẳng qua chỉ thiếu ý thức.
Họ cho rằng, đã mở cửa kinh doanh thì đương nhiên phải gặp đủ loại khách hàng, trong đó không thiếu những người thích ham rẻ, thích chiếm lợi. Nếu sợ bị người khác lợi dụng thì ngay từ đầu đừng đặt ra mô hình kinh doanh như vậy , thậm chí tốt nhất là đừng mở cửa hàng nữa.
Nhưng thực tế, vấn đề ở đây không đơn giản chỉ là thiếu ý thức.
Thiếu ý thức có thể là khạc nhổ bừa bãi trên đường, tùy tiện tiểu tiện nơi công cộng hay không giữ gìn vệ sinh chung.
Còn hành vi của đám người kia phải gọi thẳng là xấu xa.
Bọn họ vừa tham lam, vừa ích kỷ, lại còn có tâm địa độc ác và vô số mưu mẹo để trục lợi từ người khác.
Đừng nghĩ rằng những người này đều nghèo khó, không đủ tiền ăn uống.
Phần lớn bọn họ là cư dân được tái định cư sau khi khu vực cũ bị giải tỏa. Trong tay có nhà cửa, lại nhận được một khoản tiền bồi thường không nhỏ. Cuộc sống của họ chưa đến mức thiếu ăn thiếu mặc.
Vậy mà chỉ vì vài đồng tiền lẻ, bọn họ sẵn sàng làm đủ mọi chuyện.
Dù cửa hàng đã công khai giá cả, quy định giảm giá rõ ràng, phương thức vận hành cũng hợp lý đến đâu , bọn họ vẫn luôn tìm được lý do để bắt bẻ, đổ lỗi và gây khó dễ.
Bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, lật lọng… thủ đoạn gì cũng có thể nghĩ ra .
Bạn có kế hay , bọn họ lập tức tìm đường vòng. Những mưu kế trong binh pháp Tôn T/ử hay Tam thập lục kế, nếu đem ra áp dụng để trục lợi và phá hoại, có lẽ bọn họ còn thành thạo hơn cả người nghiên cứu binh pháp.
Đến chim bay qua cũng chẳng thoát nổi một cọng lông, thú hoang chạy ngang cũng phải để lại bộ da. Thậm chí, nếu có tàu hỏa chạy qua trước mặt, e rằng bọn họ còn muốn tháo cả miếng sắt lót sàn mang về.
May mắn thay , phương án dán nhãn giảm giá theo từng khung giờ đã phát huy hiệu quả khá tốt .
Ban đầu, bọn họ vẫn nghiến răng chịu đựng, miễn cưỡng chuyển sang tranh những món được giảm năm mươi phần trăm nếu không thể giành được hàng giảm đến chín mươi phần trăm.
Sau đó, bọn họ lại bắt đầu chiến dịch tung tin thất thiệt, rêu rao khắp khu dân cư rằng thực phẩm của siêu thị nhà tôi không ngon, bảo quản kém, giá cả đắt đỏ và đủ thứ chuyện khác.
Thế nhưng, bọn họ nhanh ch/óng nhận ra một sự thật khiến mình tức đến phát điên.
Siêu thị nhà tôi không những không đóng cửa, mà lượng khách còn ngày càng đông.
Sau khi xử lý gọn ghẽ đám người chuyên gây rối, cư dân xung quanh càng nhiệt tình ủng hộ cửa hàng hơn. Những lời đồn đại rằng siêu thị sắp phá sản chẳng những không trở thành sự thật, mà việc kinh doanh còn phát đạt hơn trước rất nhiều.
Đám ông bà cụ tức đến méo cả miệng,
lại
bắt đầu nghĩ
ra
chiêu mới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sieu-thi-thuc-pham-tuoi-song/chuong-6
Nếu không thể vào sớm chọn hàng rồi chờ đến khuya thanh toán, vậy thì ngăn cản người khác mua hàng, đợi đến mười một giờ đêm rồi tự mình vào vét sạch!
Đáng tiếc, kế hoạch ấy còn chưa kịp thực hiện trọn vẹn một ngày đã bị phá tan.
Bởi vì bọn họ quên mất một điều quan trọng: Sức mạnh của cộng đồng không dễ gì xem thường.
Ngay khi đám người kia tụ tập trước cửa, cố tình cản trở khách hàng ra vào , cư dân trong khu đã đồng loạt báo cảnh sát.
Bà cụ tóc xoăn còn dẫn đầu một nhóm cư dân tự phát, hô hào mọi người đứng lên bảo vệ quyền lợi chung, chuẩn bị cho một trận quyết chiến thực sự.
Khung cảnh lúc ấy vô cùng náo nhiệt, khí thế chẳng khác nào cảnh tượng trong một bộ phim b/o/m tấn.
Ban đầu chỉ là cuộc đối đầu giữa bà cụ tóc xoăn và bà thím áo lông cừu. Chẳng biết từ lúc nào, nó đã biến thành màn tranh cãi giữa cả hai nhóm ông bà cụ.
Sau vài lượt lời qua tiếng lại , mọi chuyện nhanh ch/óng chuyển thành một cuộc hỗn chiến, chẳng còn phân biệt nam nữ hay tuổi tác.
Phe bà thím áo lông cừu vốn chỉ có vài người , lại phải đối đầu với đám đông nên chẳng mấy chốc đã thua liểng xiểng.
Cộng thêm việc cảnh sát liên tục quát tháo và cảnh cáo, bà ta cũng không dám để bản thân bị ghi nhận là người gây rối trật tự công cộng. Cuối cùng, bà ta chỉ có thể cụp đuôi rút lui trong nhục nhã.
Bà cụ tóc xoăn dễ dàng đ/á/n/h bại đối thủ, sau đó nắm c/h/ặ/t t/a/y tôi , vừa cười vừa vỗ n/g/ự/c bảo đảm:
“Cháu cứ nghe bà nói thật lòng! Đừng sợ. Siêu thị này nhất định phải tiếp tục mở cửa, tuyệt đối không được đóng!”
“Vừa rẻ vừa tiện, ai mà chẳng thích? Nếu đám người kia còn dám đến gây chuyện, bà sẽ gọi cả đội quân anh chị em của bà tới chống lưng cho cháu!”
Bà vừa dứt lời, trong đám đông đã có người lập tức phụ họa:
“ Đúng đấy! Khu chợ gần nhất cách tận mười cây số , lại chỉ mở cửa vào buổi sáng. Ai có sức ngày nào cũng dậy sớm đi mua rau chứ? Chúng tôi già cả rồi , xương cốt đâu còn chịu nổi!”
“Cái bà Trương Phương Miên kia đúng là quá đáng! Đã phá hoại việc kinh doanh của mấy cửa hàng rồi mà vẫn chưa chịu dừng, bây giờ còn muốn phá cả nơi này . Chỉ vì mấy đồng bạc mà khiến cả khu dân cư phải khổ sở!”
Mọi người càng nói càng tức giận, ai nấy đều bày tỏ quyết tâm không để nhóm người kia tiếp tục làm càn.
Bà cụ tóc xoăn quả nhiên là người nói được làm được . Bà quay sang đưa số điện thoại cho tôi , còn cẩn thận dặn dò:
“Có chuyện gì thì cứ gọi cho bà! Chỉ cần bà hô một tiếng, bảo đảm cả xe đồng minh sẽ lập tức kéo đến giúp cháu!”
Tôi nhìn bà, trong lòng vừa cảm kích vừa buồn cười .
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, còn chưa đợi đám người kia quay lại trả thù, nội bộ phe họ đã bắt đầu tự đấu đá lẫn nhau .
Bởi theo quy định mới, mỗi món hàng giảm giá đều phải được nhân viên dán tem theo từng khung giờ. Muốn giành được hàng rẻ, bọn họ buộc phải bám sát nhân viên như hình với bóng, chờ đúng lúc tem vừa được dán xong thì lao tới giành lấy.
Kết quả là những người vốn cùng nhau hợp sức chiếm lợi, giờ lại trở thành đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của nhau .
Đi sớm thì hàng hóa còn đầy đủ, nhưng giá chưa giảm. Đi muộn thì được mua rẻ hơn, nhưng những món còn sót lại chẳng còn bao nhiêu.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan!
Hôm ấy , cả nhóm hẹn nhau đến siêu thị vào khoảng tám giờ tối.
Đây là thời điểm giá hàng hóa bắt đầu giảm khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm, đồng thời cũng là lúc khách hàng công sở chuẩn bị đổ về mua sắm.
Trong mắt bọn họ, đây chính là thời cơ hoàn hảo: vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, chỉ cần nhanh tay là có thể chiếm được món hời.
Chị nhân viên bán hàng vẫn làm việc như thường lệ, lần lượt dán tem giảm giá lên từng sản phẩm.
Phía sau chị, đám ông bà cụ bám sát không rời, ai nấy đều chăm chú chờ đợi cơ hội ra tay.
Vừa thấy chị dán xong tem giảm giá lên hộp tôm tươi cuối cùng, một bà cụ b/úi tóc tròn đã nhanh như chớp lao tới giật lấy.
Bà thím áo lông cừu đứng bên cạnh chứng kiến cảnh món ngon bị người cùng phe cướp mất ngay trước mắt, sắc mặt lập tức sa sầm.
Nhưng dù sao hai người vẫn đang đứng cùng một chiến tuyến, bà ta không tiện lập tức trở mặt. Vì vậy , bà ta chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, tạm thời nhẫn nhịn.
Nào ngờ, bà cụ b/úi tóc tròn dường như đã bật chế độ tăng tốc.
Cứ mỗi lần nhân viên dán tem xong, bà ta lại lao lên giành hàng, nhanh đến mức người khác chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng lướt qua.
Sau vài lần liên tiếp bị cướp mất món ngon, bà thím áo lông cừu cuối cùng cũng không thể nhịn thêm nữa.
Bà ta gầm lên, đẩy mạnh bà cụ b/úi tóc tròn rồi quát:
“Bà định làm thế đến bao giờ?! Giành hết cả rồi mà vẫn chưa đủ à ?!”
Cuộc chiến giữa những người vốn cùng phe, cuối cùng cũng chính thức bùng nổ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.