Loading...
Thế là, đám ông bà cụ kia lại nghĩ ra một kế mới.
Bọn họ ăn tối thật sớm, sau đó kéo nhau đến siêu thị chọn hàng. Chọn xong, họ lén giấu những món đồ ấy vào các góc khuất trong cửa tiệm, rồi rủ nhau ra khoảng sân nhỏ trước cửa… nhảy múa!
Tiếng loa kéo vang lên ầm ĩ, từng nhịp nhạc đùng đoàng như muốn thổi bay cả màng nhĩ của người đi đường.
Thực ra , nhóm người này vốn thường xuyên nhảy ở quảng trường gần đó. Nhưng kể từ ngày siêu thị nhà tôi khai trương, bọn họ suốt ngày phải túc trực ở đây, tính ra cũng gần hai tháng chưa được một lần “tái xuất giang hồ”.
Bây giờ có lý do chính đáng để quay lại , ai nấy đều hăng hái như thể vừa được hồi xuân.
Ban đầu, chị nhân viên mặt lạnh còn cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay, đám người này đến siêu thị mà chẳng mua gì, lại còn biết điều tự giác đi ra ngoài từ sớm.
Chị nghĩ bụng, nếu bọn họ chỉ muốn nhảy múa thì cứ để mặc họ. Ai cảm thấy phiền phức có thể tự đi báo cáo.
Thế nhưng, đám người kia nhảy một mạch đến gần mười giờ đêm.
Mãi đến khi một bác cư dân ở tầng trên không chịu nổi nữa, cầm loa hét thẳng xuống dưới , bọn họ mới miễn cưỡng tắt nhạc.
Tắt nhạc rồi , bọn họ cũng chẳng chịu giải tán, mà tụm năm tụm ba ngồi tán gẫu, chuyện Đông chuyện Tây, từ chuyện nhà người khác đến chuyện thiên hạ.
Cứ thế, bọn họ nói chuyện đến tận 10 giờ 59 phút.
Lúc này , chị nhân viên mặt lạnh mới cảm thấy có gì đó không ổn . Nhưng khi chị kịp nhận ra vấn đề thì đã quá muộn.
Đúng mười một giờ, cả đám ông bà cụ như được bật công tắc, đồng loạt đứng dậy, rầm rập xông vào siêu thị.
Bọn họ nhanh như chớp chạy đến những góc khuất quen thuộc, lôi ra từng giỏ hàng đầy ắp rồi chen chúc trước quầy thanh toán.
Chị nhân viên vừa định lên tiếng, bọn họ đã lập tức giành lời, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như vừa vớ được món hời lớn.
“Thì sao nào? Chúng tôi đâu có gây rối bên trong cửa hàng! Những món hàng này đều do chúng tôi chọn trước , bây giờ quay lại thanh toán đúng giờ thì có gì sai quy định?”
“Cô cũng chỉ là nhân viên làm thuê thôi mà! Đây có phải tiền của cô đâu ? Cần gì phải làm căng như thế? Cố gắng đến mấy thì người ta cũng chẳng trả thêm cho cô đồng nào!”
Đương nhiên, đám ông bà cụ này chẳng hiểu gì về chế độ hoa hồng dựa trên doanh thu. Mà ngay cả khi nhân viên giải thích, bọn họ cũng chẳng buồn nghe .
Cả nhóm vẫn tiếp tục nhao nhao cãi cọ.
“Chính miệng siêu thị nói không bán rau củ để qua đêm! Đến giờ không bán thì cũng phải tính tiền! Nếu các cô dám vứt hàng đi , chúng tôi sẽ tố cáo vì tội lãng phí lương thực!”
“ Đúng thế! So với việc vứt bỏ, chẳng phải bán cho chúng tôi với giá một phần mười vẫn có lời sao ? Chúng tôi chịu bỏ tiền mua đã là t/ử tế lắm rồi ! Nếu không thì một xu chúng tôi cũng chẳng trả!”
Mấy chị nhân viên tức đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực đưa hàng của họ ra quầy thanh toán.
Kết quả vẫn là những món đồ quen thuộc.
Hai, ba cân bắp bò, mười tệ, mang đi !
Một hộp ba mươi quả trứng gà ta , năm tệ, xách đi !
Tôm hùm, đủ loại hải sản, rau xanh từ cải Thượng Hải đến cải ngọt… chẳng thứ gì thoát khỏi tay bọn họ.
Các chị nhân viên tức đến mức chỉ muốn đập bàn, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy xót xa thay cho cửa hàng nhà tôi .
Kể từ ngày hôm ấy , các chị càng làm việc càng hăng hái, quyết tâm không để đám người kia dễ dàng chiếm lợi nữa.
Nhưng siêu thị rất rộng, các góc khuất lại nhiều. Dù nhân viên có dốc hết sức cũng không thể kiểm soát mọi vị trí cùng một lúc.
Trong khi đó, nhóm ông bà cụ lại vô cùng ranh mãnh. Bọn họ chuyên chọn lúc nhân viên bận rộn nhất để lén lút giấu hàng vào những nơi ít người chú ý.
Thỉnh thoảng bị bắt quả tang, bọn họ cũng chẳng tranh cãi. Chỉ cần lặng lẽ buông giỏ xuống rồi rời đi .
Nhưng chỉ cần nhân viên sơ suất một chút, bọn họ lại quay trở về, tiếp tục trò cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hóa ra , mục đích bọn họ ra ngoài nhảy múa không chỉ là để giải trí. Mỗi ánh mắt liếc qua cửa kính đều nhằm theo dõi tình hình bên trong siêu thị, canh chừng những món hàng mà mình đã giấu.
Chỉ cần thấy người khác vô tình cầm trúng món đồ mà họ tự cho là “ đã đặt cọc bằng cách giấu đi ”, bọn họ lập tức lao tới giành giật, miệng không ngừng mắng c/h/ử/i:
“Không biết kính trọng người lớn tuổi à ?! Ai đến trước thì được trước ! Món này là của tôi ! Cô đúng là không có giáo dưỡng!”
Trò mèo vờn chuột ấy khiến các chị nhân viên mệt bở hơi tai. Dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn tình hình.
Doanh thu siêu thị chưa đến mức sụp đổ, nhưng cứ mãi lẹt đẹt, chẳng thể cải thiện như mong đợi.
Cư dân xung quanh cũng bắt đầu bất mãn.
Người thì phàn nàn tiếng nhạc nhảy múa quá lớn, khiến họ mất ngủ nhiều ngày liên tiếp. Người lại tức giận vì tan làm vội vàng ghé siêu thị mua thực phẩm, nhưng kệ hàng đã bị vét sạch, chẳng còn gì để lựa chọn.
Có
người
không
chịu nổi nữa, tìm đến ban quản lý khu dân cư, gửi đơn khiếu nại lên tổ dân phố, mong
có
người
đứng
ra
giải quyết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sieu-thi-thuc-pham-tuoi-song/chuong-5
Nhưng cuối cùng, chẳng ai có thể xử lý triệt để vấn đề này .
Người báo cảnh sát, người phản ánh lên ủy ban, người trực tiếp đến cửa hàng tranh cãi. Sau một vòng quanh co, đám ông bà cụ vẫn đứng vững như bàn thạch, thậm chí còn ngày càng đắc ý.
Đến lúc này , bọn họ đã hiểu rõ một điều: Tìm cảnh sát hay nhờ tổ dân phố can thiệp, phần lớn cũng chỉ khiến sự việc dừng lại trên giấy tờ.
Lấy tuổi tác làm lá chắn, chiêu này quả nhiên chẳng bao giờ lỗi thời.
Ở đâu cũng vậy , nếu không có biện pháp xử lý đủ mạnh, mọi lời khuyên bảo dường như đều vô dụng.
Đám ông bà cụ kia ôm về nhà một đống rau củ, chất đầy tủ lạnh và các góc trong nhà. Nhiều đến mức dù có ăn ngày ba bữa cũng chẳng thể tiêu thụ hết.
Nhưng dù biết rõ mình không thể ăn hết, bọn họ vẫn nhất quyết không muốn để người khác mua được món hời.
Có điều, cứ để thực phẩm hỏng đi thì cũng quá lãng phí. Dù sao , tất cả đều được mua bằng tiền thật.
Vì vậy , bọn họ lại nghĩ ra một “mô hình kinh doanh mới”.
Cả nhóm lập riêng một nhóm trò chuyện, chuyên rao bán lại rau củ và thực phẩm đã gom được vào lúc mười một giờ đêm.
Giá bán còn thấp hơn siêu thị mười phần trăm, nhưng vì bọn họ mua được hàng với giá giảm sâu nên vẫn có thể kiếm lời.
Cách làm ăn bài bản ấy chẳng khác nào đang ấp ủ xây dựng một chuỗi “Siêu thị thực phẩm tươi sống phiên bản ông bà nội”.
Ban đầu, chuyện này chưa truyền đến tai gia đình tôi . Nhưng cư dân trong khu vực đã không thể nhẫn nhịn thêm.
Mọi người ùn ùn kéo vào nhóm trò chuyện, đồng loạt lên tiếng phản đối.
Có người còn đăng bài rao bán đầy tự hào:
【Thịt bò mua ở siêu thị dưới nhà, còn nguyên bao bì, chưa bóc ra . Tôi mua hơn 200 tệ, giờ bán lại 180 tệ, ai cần thì liên hệ!】
【Còn có đậu que, trứng gà ta , cá rô, thứ gì cũng có . Hàng còn nguyên, bảo đảm tươi ngon, giá rẻ!】
Một cư dân lập tức phản bác:
【Bà Trương Phương Miên điên rồi à ? Đã mặt dày đến mức này mà còn muốn phá hoại việc kinh doanh của người khác sao ? Rau củ bà đụng vào đều có mùi thiu thối, tôi còn sợ mua về ăn xong phải nhập viện đây này !】
Có người nhắc rằng bán hàng phải có giấy phép, bà ta lại tỉnh bơ đáp:
“ Tôi có mở cửa hàng đâu ! Tôi chỉ thanh lý đồ trong nhà để tránh lãng phí thôi!”
Sau đó, bà ta còn đăng thêm một bài đầy vẻ oan ức:
【Không chịu nổi nữa rồi ! Thế giới này đúng là loạn thật rồi !】
【Ai muốn mua thì mua, không mua thì đừng lên đây bôi nhọ tôi . Giá của tôi đã rất đặc biệt rồi . Nếu mọi người đến siêu thị thì cũng chỉ mua được theo giá của họ thôi! Tôi nói trước , lần sau sẽ không để lại dù chỉ một cọng rau giảm giá cho ai nữa!】
Cư dân trong khu tức đến nghẹn lời, cuối cùng đồng loạt tìm đến tôi , hy vọng tôi có thể nghĩ ra cách giải quyết.
Sau khi bàn bạc với ba suốt một đêm, chúng tôi quyết định thay đổi phương thức vận hành riêng tại chi nhánh này .
Các cửa hàng khác trong chuỗi vẫn giữ nguyên quy định cũ. Chỉ có siêu thị của chúng tôi là áp dụng phương án mới.
Chương trình giảm giá theo giờ vẫn được duy trì, nhưng không còn chờ đến mười một giờ đêm mới giảm sâu toàn bộ.
Từ bảy giờ tối, hàng hóa được giảm mười phần trăm. Đến tám giờ, mức giảm tăng lên ba mươi phần trăm. Sau đó, cứ mỗi nửa tiếng lại điều chỉnh thêm một mức.
Điểm quan trọng nhất là mỗi lần giảm giá, nhân viên đều phải dán tem mới và in phiếu riêng cho từng món hàng.
Nói cách khác, lúc bảy giờ, rau củ chỉ được dán tem giảm mười phần trăm. Đến tám giờ, khi nhân viên cập nhật tem giảm ba mươi phần trăm, khách hàng mới được hưởng mức giá tương ứng.
Nếu ai tham lam nhét hàng vào giỏ từ sớm rồi chờ đến khuya mới thanh toán, xin lỗi , họ vẫn phải trả theo mức giá chưa được giảm.
Ngay sau đó, tôi lập tức thông báo quy định mới cho toàn bộ cư dân trong khu.
Và rồi , một sự đồng lòng kỳ lạ đã diễn ra .
Mọi người ngầm thống nhất không tiết lộ thay đổi này cho nhóm ông bà cụ kia . Bởi vậy , bọn họ hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra .
Ngày hôm sau , đám người ấy vẫn kéo đến siêu thị như thường lệ, gom hàng rồi giấu vào những góc khuất quen thuộc.
Xong xuôi, bọn họ lại vui vẻ ra quảng trường nhảy múa, tự tin chờ đến giờ giảm giá sâu nhất.
Đến mười một giờ rưỡi đêm, khi toàn bộ hàng hóa được giảm còn mười phần trăm, cả nhóm hí hửng xông vào quầy thanh toán.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của bọn họ, chị nhân viên mặt lạnh chỉ muốn bật cười .
Chị lần lượt quét mã từng món, sau đó hỏi:
“Các vị có lấy túi nilon không ?”
Bà thím áo lông cừu lập tức hất cằm:
“Lấy chứ! Cho tôi cái túi to nhất!”
Quỳnh
Chị nhân viên cong khóe miệng, chậm rãi đọc con số trên màn hình:
“Chín trăm tám mươi sáu tệ rưỡi. Bà có thẻ thành viên không ?”
Cả nhóm lập tức sững sờ.
Bà thím áo lông cừu chớp mắt mấy lần , thậm chí còn đưa tay ngoáy tai, tưởng mình vừa nghe nhầm.
Sau đó, bà ta trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi lại :
“Bao nhiêu cơ?!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.