Loading...
Người đời đều nói Trấn Bắc vương Tạ Uyên tính tình âm trầm, tàn nhẫn, ra tay g/i/ế/c ch/óc chẳng chút nương tình.
Năm xưa, khi hắn gặp nạn, bị mắc kẹt trong một khe núi, chính A tỷ đã mang áo ấm và lương thực đến, cứu hắn thoát khỏi cảnh đói rét, cận kề cái c/h/ế/t.
Sau này , khi khải hoàn trở về, được phong vương, hắn đích thân đến tận cửa cầu thân , muốn báo đáp ân cứu mạng năm xưa.
A tỷ sợ hãi đến mức đứng ngồi không yên, nước mắt giàn giụa nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , cầu xin ta nhận thay ân cứu mạng ấy .
“A La, hắn là hung thần ác sát bò ra từ núi thây biển m/á/u, tỷ có ch//ết cũng không dám gả cho hắn !”
“Muội đã có hôn ước từ lâu, chắc chắn hắn không dám ép muội phải gả.”
Thế nhưng, Tạ Uyên hành sự trước nay chẳng kiêng dè bất cứ điều gì.
Hắn ngang nhiên ép vị hôn phu của ta từ hôn, rồi dùng sính lễ và kiệu hoa trải dài mười dặm, long trọng rước ta vào vương phủ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Suốt mấy năm sau khi thành thân , hắn đối xử với ta vô cùng dịu dàng, chu đáo, mọi chuyện đều thuận theo ý ta .
Cho đến khi A tỷ bị nhà chồng hà khắc, ngược đãi, lâm bệnh nặng, tính mạng chỉ còn như ngọn đèn trước gió.
Trong những giây phút hấp hối, tỷ ấy nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , vừa khóc vừa hối hận:
“Là tỷ đã quá nhẹ dạ , tin vào những lời đồn đại. Hóa ra năm xưa hắn cũng từng âm thầm bảo vệ tỷ một lần .”
“Đáng lẽ tỷ không nên… đẩy hắn cho muội .”
Nào ngờ, những lời ấy lại lọt vào tai Tạ Uyên.
Hắn cho rằng ta và A tỷ đã thông đồng lừa dối mình , lửa giận thiêu đốt tâm can.
Hắn giam ta trong một tiểu viện lạnh lẽo, dùng đủ mọi cách hành hạ, giày vò.
Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đúng ngày A tỷ khóc lóc cầu xin ta mạo nhận ân cứu mạng thay tỷ ấy .
Ta thản nhiên ngước mắt, chậm rãi hỏi:
“A tỷ, tỷ còn nhớ năm xưa, khi gặp thổ phỉ trên đường núi, ai là người đã cứu mạng tỷ không ?”
“Người ấy … chính là Vương gia.”
01
A tỷ nhìn ta , đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.
“A La, sao muội biết người ấy chính là Vương gia?”
“Hôm đó mưa như trút nước, trên mặt người ấy còn đeo một chiếc mặt nạ. Tỷ hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo của hắn .”
Thật ra , ta cũng không biết .
Chỉ là kiếp trước , ta từng tận mắt nhìn thấy chiếc mặt nạ ấy trong thư phòng của Tạ Uyên.
Trùng hợp thay , A tỷ cũng từng tự tay vẽ lại hình dáng chiếc mặt nạ, cất giữ trong hộp trang sức suốt nhiều năm.
Ta giải thích với tỷ ấy :
“Muội từng tình cờ nhìn thấy Vương gia đeo chiếc mặt nạ đó.”
“A tỷ, những lời đồn đại ngoài dân gian phần lớn đều là tam sao thất bản. Tỷ đã từng tận mắt nhìn thấy Vương gia lạm sát người vô tội bao giờ chưa ?”
“Ngài
ấy
phụng thánh chỉ xét nhà, bắt giữ những tham quan ô
lại
tham ô, phạm pháp. Vốn dĩ chỉ là
làm
theo ý chỉ của Hoàng thượng mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-1
”
Chỉ có điều, Tạ Uyên hành sự vô cùng quyết liệt, chưa từng nương tay.
Khi xét nhà, nếu gặp kẻ ngoan cố chống cự, hắn sẽ lập tức hạ lệnh gi//ết ch//ết tại chỗ.
Thủ đoạn sắt m//áu, mạnh mẽ như sấm sét ấy khiến bách tính khắp kinh thành khiếp sợ.
Danh tiếng hung thần ác sát của hắn cũng từ đó mà truyền từ người này sang người khác, dần khắc sâu vào lòng thiên hạ.
A tỷ cúi đầu, những ngón tay không ngừng xoắn vặn chiếc khăn lụa, do dự mãi không quyết.
“Ai ai cũng nói hắn tính tình âm hiểm, ra tay gi//ết ch//óc tàn nhẫn… Một người như thế, sao có thể ra tay cứu người được chứ?”
“Dù người ấy thật sự là hắn … trong lòng tỷ vẫn cảm thấy sợ hãi.”
Ta đưa tay phủ lên bàn tay lạnh ngắt, đang run rẩy của tỷ ấy .
“A tỷ, trước đây tỷ từng kể với muội rằng người cứu tỷ có tấm lòng nhân hậu. Khi nhìn thấy một lão bá vô tội bị liên lụy bên đường, hắn còn đặc biệt dặn người hầu đưa lão về nhà.”
“Như vậy đủ thấy trong lòng hắn vẫn có thiện niệm.”
Thân hình A tỷ khẽ run lên.
Tỷ ấy nhẹ nhàng c/ắ/n môi dưới , ánh mắt thoáng d/a/o động.
“Có lẽ đúng là những lời đồn đại của người đời đã che mắt tỷ.”
“A La, muội nói có lý. Hôm ấy , một chân của lão bá kia đã bị sơn phỉ đ/á/n/h gãy. Chính người ấy đã cúi xuống đỡ lão dậy, còn tặng một trăm lượng bạc, bảo lão tìm đại phu chữa thương.”
Vừa dứt lời, A tỷ đã hạ quyết tâm, muốn đích thân đến tiền sảnh nhận lại ân cứu mạng năm xưa.
Ban nãy, Tạ Uyên đến phủ chính là để tìm người từng tặng áo, bố thí cháo, cứu mạng hắn khi hắn mắc kẹt trong một khe núi ở Ninh Châu năm ấy .
A tỷ vừa nghe tin đã kinh hãi đến mức mất hết bình tĩnh, lập tức giả vờ khó chịu rồi ngất xỉu.
Sau khi được thị nữ dìu về nội thất, tỷ ấy run lẩy bẩy toàn thân , sợ đến mức chẳng biết phải làm sao .
Chuyện cũ năm xưa lại hiện lên trước mắt.
Năm ấy , cha mẹ đưa hai tỷ muội chúng ta về Ninh Châu tế tổ.
Tuyết lớn phủ trắng khắp phố phường, ngõ ngách.
A tỷ vốn có tấm lòng lương thiện. Thấy một người ăn xin bên đường áo không đủ che thân , đói rét khốn cùng, tỷ ấy liền mang áo bông cùng cháo nóng đến cho.
Khi ấy , A tỷ đội mũ có rèm che, dung mạo và đôi mắt đều khuất sau lớp sa mỏng.
Người ăn xin kia chính là Tạ Uyên, kẻ vừa bị thuộc hạ phản bội, đ/â/m sau lưng, lại bị truy sát suốt dọc đường.
Hắn mang trọng thương, tính mạng chỉ còn trong g/a/ng tấc.
Chính bát cháo nóng hổi cùng chiếc áo bông chống rét của A tỷ đã kéo hắn trở về từ cửa Quỷ Môn Quan.
Sau này , Tạ Uyên chinh chiến sa trường, khải hoàn trở về, được phong vương.
Thế nhưng, hắn vẫn luôn nhớ đến người từng ra tay giúp đỡ mình giữa trời tuyết năm xưa.
Bởi vậy , hắn đích thân đến tận cửa, muốn dùng hôn ước để báo đáp ân cứu mạng.
02
Kiếp trước , A tỷ bị hung danh của hắn dọa cho khiếp vía.
Tỷ ấy nắm c/h/ặ/t cổ tay ta , nước mắt giàn giụa cầu xin ta mạo nhận ân cứu mạng ấy thay mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.