Loading...
“A La, hắn là hung thần ác sát bò ra từ núi thây biển m/á/u. Tỷ có ch//ết cũng không dám gả cho hắn !”
“Muội đã có hôn ước rồi , chắc chắn hắn không dám ép muội thành thân đâu .”
Thế nhưng, Tạ Uyên hành sự trước nay chẳng chịu sự ràng buộc của thế tục.
Hắn ngang nhiên ép vị hôn phu của ta hủy hôn, rồi dùng lễ cưới long trọng, của hồi môn đỏ rực trải dài mười dặm để rước ta vào vương phủ.
Suốt mấy năm sau khi thành thân , hắn đối xử với ta dịu dàng hết mực.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Biết ta yêu thích hoa đào, hắn đặc biệt cho người trồng cả một rừng đào rộng lớn.
Mỗi độ xuân về, hắn lại cùng ta ngồi lặng dưới tán hoa.
Hắn sẽ xắn tay áo xuống bếp, tự tay làm những món điểm tâm mà ta yêu thích.
Ban đêm, hắn gội đầu cho ta , kiên nhẫn dùng khăn thấm khô từng lọn tóc dài.
Hai chân ta sợ lạnh, trước khi đi ngủ, hắn đều đích thân ủ ấm chân cho ta .
Mỗi khi trời nổi sấm chớp, mưa gió giữa đêm, hắn nhất định sẽ gác lại mọi công vụ khẩn cấp, vội vàng trở về phủ ở bên ta .
Có một lần , ta mắc phong hàn, sống c/h/ế/t không chịu uống bát t/h/u/ố/c đắng ngắt.
Hắn liền múc một thìa t/h/u/ố/c, ngậm vào miệng mình , rồi cúi xuống truyền t/h/u/ố/c sang miệng ta .
Cứ thế, người một ngụm, ta một ngụm, hai chúng ta cùng uống hết bát t/h/u/ố/c.
Khi mới gả vào vương phủ, trong lòng ta vẫn oán trách hắn vì đã cưỡng ép, cướp đoạt nhân duyên của mình .
Sau này , hắn mới nói rõ sự thật.
Vị hôn phu cũ của ta đã lén nuôi ngoại thất bên ngoài, thậm chí còn sớm có con với nữ nhân ấy .
Biết được chân tướng, những oán hận chất chứa trong lòng ta dần dần tan biến.
Chẳng biết từ bao giờ, ta đã thật lòng yêu hắn .
Tạ Uyên biết ta sợ sát khí và mùi m/á/u tanh trên người hắn , nên mỗi lần hồi phủ đều tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ khói lửa chiến trường cùng mùi m/á/u, rồi mới chịu đến gặp ta .
Những tháng ngày sớm tối bên nhau ấy vừa bình yên, vừa ngọt ngào.
Cho đến khi A tỷ lâm bệnh nặng, sai người đến vương phủ truyền tin, mời chúng ta sang thăm.
Lúc ấy , ta mới biết phu quân của A tỷ sủng thiếp diệt thê, đối xử với tỷ ấy bạc tình bạc nghĩa.
Tỷ ấy nằm liệt giường vì bệnh, nhưng phu quân chẳng chịu mời danh y đến chữa trị, mặc cho tỷ ấy bị bỏ lại trong căn phòng lạnh lẽo, sống ch//ết t/ùy trời.
Trong những giây phút hấp hối, A tỷ nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , nước mắt tuôn rơi, lòng đầy hối hận.
“Là tỷ đã quá nhẹ dạ , tin vào những lời đồn đại, lầm tưởng Vương gia là người lòng dạ độc ác, gi//ết người không ghê tay.”
“Hóa ra hắn còn từng âm thầm bảo vệ tỷ một lần .”
“Đáng lẽ tỷ không nên… đẩy hắn cho muội .”
A tỷ nói , mãi về sau tỷ ấy mới biết , năm xưa khi đến cổ tự dâng hương, trên đường xuống núi bất ngờ gặp sơn phỉ.
Đúng
lúc Tạ Uyên
đi
ngang qua,
hắn
đã
ra
tay cứu tỷ
ấy
cùng những
người
qua đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-2
Hóa ra trong cõi vô hình, tỷ ấy đã sớm nhận ân tình của hắn .
Lòng ta chấn động dữ dội.
Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Tạ Uyên đang đứng đợi bên ngoài tấm bình phong.
Chợt nghe một tiếng rắc giòn tan.
Chén trà trong tay hắn đã bị bóp nát.
Sau khi A tỷ qua đời, Tạ Uyên cho điều tra toàn bộ tội trạng của nhà chồng tỷ ấy , bắt giam cả gia tộc vào đại lao, tất cả đều bị kết án c/h/é/m đầu.
Thủ đoạn sấm rền gió cuốn ấy khiến ta sợ hãi, bất an, cuối cùng lâm bệnh nằm liệt giường.
Hắn căm hận ta , oán trách ta , nhất quyết cho rằng ta và A tỷ đã thông đồng với nhau , cố ý lừa gạt, tính kế hắn .
Cơn thịnh nộ ngút trời đã thiêu rụi mọi lý trí.
Tạ Uyên giam ta trong một tiểu viện âm u, lạnh lẽo, ngày qua ngày dùng đủ mọi cách hành hạ, giày vò.
Và cũng chính trong tiểu viện ấy , ta đã mất đi đứa con còn trong bụng.
Khi bị băng huyết, tính mạng cận kề cái ch//ết, trong cơn mê man, ta nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập.
Tạ Uyên hoảng hốt chạy đến, nắm c/h/ặ/t hai vai ta , không cho ta nhắm mắt, liên tục gào thét gọi đại phu đến cứu.
“Tội lỗi của nàng còn chưa chuộc hết, sao nàng dám ch//ết?”
“Ai cho phép nàng ch//ết dễ dàng như vậy ?”
Lòng ta đã nguội lạnh như tro tàn, chỉ nghiến c/h/ặ/t răng, nhất quyết không chịu uống t/h/u/ố/c.
Hắn liền tháo khớp hàm ta , cưỡng ép đổ t/h/u/ố/c vào miệng.
Nhưng khi ấy , khí huyết ta đã cạn kiệt, thân thể chẳng khác nào ngọn đèn đã hết dầu, không còn cách nào cứu vãn.
03
Khi ta trở lại tiền sảnh, vừa ngẩng đầu đã thấy hai má A tỷ ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Tỷ ấy đang đưa tay nhận lấy chiếc trâm ngọc do Tạ Uyên trao tặng.
Phụ thân đứng bên cạnh, lời lẽ ân cần, câu nào cũng đầy vẻ lấy lòng, nịnh nọt.
Mẫu thân đứng hơi lùi về phía sau , đôi mày thấp thoáng vẻ lo âu.
Mấy lần người muốn nói rồi lại thôi, nhưng khi nhìn thấy niềm vui không sao che giấu trong mắt A tỷ, cuối cùng chỉ có thể âm thầm nuốt hết những bất an vào lòng.
Tạ Uyên đứng dậy cáo từ.
Khi đi qua hành lang, hắn thoáng nhìn thấy ta đang đứng ở đó.
Nụ cười ôn hòa còn vương nơi khóe môi hắn lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo.
Phụ thân vội vàng đưa mắt ra hiệu cho ta , rồi nhanh ch/óng bước lên bẩm báo:
“Vương gia, đây là tiểu nữ của thần, A La.”
Ánh mắt Tạ Uyên hờ hững lướt qua gương mặt ta .
Hắn chỉ trầm giọng “Ừ” một tiếng, không nói thêm nửa lời, xoay người rời đi .
Mãi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, cảm giác áp bức bao trùm cả khoảng sân mới dần tan biến.
A tỷ bước đến bên cạnh ta , vẻ mặt vẫn như người đang trong mộng, khẽ cảm thán:
“Thật không ngờ Vương gia lại là một người dịu dàng đến vậy .”
“Hắn cảm kích vì năm xưa tỷ từng cứu hắn giữa trời tuyết, nên đã hỏi trong lòng tỷ có người nào vừa ý chưa .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.