Loading...
“Nếu tỷ đã có ý trung nhân, hắn sẵn lòng thành toàn , đích thân đứng ra làm mai. Còn nếu tỷ chưa có nơi nương tựa, hắn sẽ vào cung xin Hoàng thượng ban hôn, tự mình cầu cưới tỷ.”
Ta có chút bất ngờ.
Kiếp trước , hắn hoàn toàn không nói như vậy .
Khi ấy , ta mạo nhận ân cứu mạng thay A tỷ, Tạ Uyên lập tức tuyên bố muốn cưới ta ngay tại chỗ.
Phụ thân không dám che giấu, thành thật bẩm báo rằng ta đã có hôn ước từ lâu.
Ta vốn tưởng sau khi biết chuyện, hắn sẽ từ bỏ.
Nào ngờ ngay hôm sau , công t/ử phủ Thượng thư là Triệu Dục lại đích thân đến cửa từ hôn.
Đến chiều, thánh chỉ tứ hôn đã được đoàn người rầm rộ đưa đến tận nhà.
Khi ấy , A tỷ vô cùng áy náy, luôn cho rằng chính tỷ ấy đã liên lụy, hủy hoại hôn sự của ta .
Nhưng mọi chuyện đã thành định cục.
Ta vốn muốn nói ra chân tướng về ân cứu mạng năm xưa.
Thế nhưng, A tỷ lại rơi nước mắt, khổ sở cầu xin ta tuyệt đối không được hé lộ.
Phụ thân càng nghiêm giọng quở trách, nói rằng một khi chuyện bị vạch trần, cả nhà sẽ gặp đại họa diệt môn.
Chưa nói đến việc kháng chỉ vốn đã là trọng tội tày trời, chỉ riêng tội lừa gạt Trấn Bắc vương cũng đủ khiến phụ thân mất chức quan, thậm chí liên lụy đến tính mạng cả gia đình.
Giờ đây, tận mắt nhìn thấy A tỷ được như ý nguyện, trong lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Đợi A tỷ trở về phòng nghỉ ngơi, ta bắt đầu âm thầm tính toán xem phải làm thế nào để hủy bỏ hôn ước giữa mình và Triệu Dục.
Hôn sự này vốn do phụ thân một tay định đoạt, chỉ nhằm mục đích kết giao, dựa dẫm vào vị quan cấp trên .
Triệu Dục có dung mạo thư sinh trắng trẻo, mày thanh mắt sáng, trông nho nhã, ôn hòa, dường như là một người rất dễ chung sống.
Nhưng chỉ có ta biết , bên dưới lớp vỏ thanh cao ấy ẩn giấu những chuyện nhơ nhuốc, đê tiện đến nhường nào.
Hắn lén nuôi một kỹ nữ làm ngoại thất bên ngoài.
Thậm chí, hai người đã có với nhau một đứa con trai.
03
Ta phải mất tròn nửa tháng mới thu thập đầy đủ chứng cứ Triệu Dục lén nuôi ngoại thất bên ngoài.
Trong nửa tháng ấy , ngày nào Tạ Uyên cũng sai người mang quà đến.
Khi thì những món điểm tâm A tỷ yêu thích, khi lại là châu báu, trang sức mà tỷ ấy thường nhắc đến.
Nghe nói A tỷ có thể chất sợ lạnh, hắn thậm chí còn đích thân vào cung diện thánh, cầu xin Hoàng thượng ban cho một khối noãn ngọc, rồi đặc biệt mang đến tận tay A tỷ.
Mỗi lần Tạ Uyên đến Khương phủ, ta đều cố ý tìm cớ tránh mặt, không muốn gặp hắn .
Hôm ấy , ta dò la được tin Triệu Dục sẽ đến ngõ Hạnh Hoa thăm người ngoại thất tên Như Nương.
Ta chuẩn bị xe ngựa từ sớm, âm thầm ẩn mình ở đầu ngõ chờ đợi.
Không lâu sau , cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra .
Triệu Dục bước vào trong, đưa tay đón đứa trẻ từ lòng Như Nương, mặt mày tươi cười , dịu dàng trêu đùa, dỗ đứa bé gọi mình một tiếng phụ thân .
Ta vén rèm xe, xuất hiện ngay trước mặt hai người .
Triệu Dục
vừa
ngẩng đầu
nhìn
thấy
ta
, sắc mặt lập tức trở nên hoảng loạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-3
“Khương cô nương, sao nàng lại ở đây?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta chẳng có tâm trạng giả vờ khách sáo với hắn , lập tức đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu hủy bỏ hôn ước.
Nào ngờ hắn kiên quyết từ chối, nhất quyết không chịu nhượng bộ dù chỉ nửa bước.
“Như Nương sẽ không tranh giành danh phận với nàng. Nàng ấy sẽ không bước chân vào phủ Thượng thư, chỉ ở bên ngoài sống riêng mà thôi.”
“Nếu nàng không muốn nhìn thấy hai mẹ con họ, ta sẽ không để họ xuất hiện trước mặt nàng nữa.”
Ta thật không ngờ da mặt hắn lại dày đến mức ấy , sống c/h/ế/t không chịu đặt b/út ký vào văn thư từ hôn.
Bởi vậy , ta quyết định đến thẳng phủ Thượng thư, đích thân trình bày mọi chuyện với Triệu thượng thư.
Nhưng Triệu Dục lập tức gọi đám tiểu tư đi theo đến, định cưỡng ép ngăn ta lại .
Nha hoàn Xuân Ý vội lao lên che chở cho ta , nào ngờ lại bị đám tiểu tư ghì c/h/ặ/t, không thể cử động.
Ta loạng choạng chạy ra khỏi con ngõ nhỏ hẹp, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phải đến nơi đông người .
Chỉ cần có đông người qua lại , hắn sẽ không dám ngang nhiên làm càn.
Thế nhưng, Triệu Dục vẫn đuổi sát phía sau , từng bước ép tới, nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Gió tuyết đầy trời ập thẳng vào mặt, những hạt tuyết vụn che mờ đôi mắt, khiến con đường phía trước trở nên mịt mùng, khó phân biệt phương hướng.
Trong cơn hoảng loạn, ta chạy bừa về phía trước , bất ngờ đ/â/m sầm vào một l/ồ/ng n/g/ự/c rắn chắc.
Cả người nghiêng ngả, ta ngã mạnh xuống lớp tuyết dày.
Giọng Triệu Dục đuổi đến ngay phía sau , mang theo vẻ tức tối.
“Nàng còn dám chạy nữa, để ta xem nàng có thể chạy đến đâu …”
Hắn còn chưa nói hết câu, một vật mềm và ấm nóng đã rơi bộp xuống mu bàn chân ta .
Chất lỏng đỏ tươi chậm rãi thấm ra , nhuộm bẩn chiếc giày.
Ta kinh hoàng ngẩng đầu.
Chỉ thấy Tạ Uyên đang cầm trường kiếm, thong thả dùng một chiếc khăn lụa trắng lau sạch m/á/u trên lưỡi kiếm.
Chiếc khăn nhuốm m/á/u bị hắn tiện tay ném xuống nền tuyết.
Triệu Dục ôm c/h/ặ/t miệng.
Lưỡi đã không còn, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét không thành lời từ cổ họng.
Tạ Uyên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm dừng trên người ta , gương mặt chẳng hề có chút cảm xúc.
“Nhị tiểu thư còn định ngồi nhìn đến bao giờ?”
Lúc này , ta mới bàng hoàng nhận ra người mình vừa đ/â/m sầm vào trong cơn hoảng loạn chính là Tạ Uyên.
Xung quanh, người người quỳ rạp kín mặt đất, ai nấy đều sợ đến mức không dám thở mạnh.
Bốn bề im phăng phắc.
05
Hóa ra Tạ Uyên đang phụng thánh chỉ xét nhà tại nơi này .
Trên mặt đất đã có hai t/h/i t/h/ể nằm bất động.
Máu đỏ sẫm chảy thành từng dòng ngoằn ngoèo trên nền tuyết trắng, tạo nên cảnh tượng ch/ói mắt, kinh hoàng.
Một luồng khí lạnh từ tứ chi lan khắp toàn thân .
Sắc mặt ta trắng bệch, dạ dày cuộn lên từng cơn, suýt nữa nôn ngay tại chỗ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.