Loading...
Sau khi biết toàn bộ sự việc, Hoàng thượng nổi trận lôi đình.
Nhưng xét đến những công lao Tạ Uyên từng lập được , người vẫn tha cho hắn một mạng, chỉ tước bỏ toàn bộ chức quyền trong tay, đồng thời hạ chỉ buộc hắn đóng cửa tự kiểm điểm.
Không có thánh chỉ triệu kiến, hắn không được phép bước chân ra khỏi vương phủ.
25
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày lành tháng tốt mà ta và Lục Thanh Diễn thành thân .
Trong tiệc cưới, khách khứa đến chật kín, tiếng cười nói rộn ràng náo nhiệt.
Bỗng nhiên, một tiểu tư của Hầu phủ bưng đến chiếc hộp gấm bằng gỗ chạm hoa, nói rằng có người gửi quà chúc mừng.
Mở nắp hộp ra , bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng ròng.
Trên mặt khóa khắc hai chữ thanh tú:
Trường Lạc.
Trường Lạc…
Kiếp trước , khi trong bụng còn m/a/n/g t/h/a/i đứa trẻ, ta từng cười hỏi Tạ Uyên rằng hắn thích con trai hay con gái.
Khi ấy , Tạ Uyên dịu dàng vuốt ve bụng ta , nhẹ giọng đáp:
“Trai hay gái ta đều thích. Chỉ là trong lòng có chút mong mỏi riêng, hy vọng chúng ta sẽ có một đứa con gái giống nàng.”
“Ta sẽ nâng niu con bé trong lòng bàn tay, yêu thương hết mực, đặt tên là Trường Lạc.”
Ta nhắm mắt lại một thoáng, sau đó dặn dò hạ nhân:
“Mang đi nung chảy. Toàn bộ số bạc thu được hãy đưa đến lều phát cháo ngoài thành, cứu tế những người dân lưu lạc.”
Cùng lúc ấy , trong một cỗ xe ngựa đỗ ở nơi vắng vẻ bên ngoài tường Hầu phủ, Tạ Uyên đang tựa vào thành xe.
Hắn đột nhiên ôm c/h/ặ/t n/g/ự/c, ho ra một ngụm m/á/u tươi.
Khương Ánh Uyển vừa nhìn đã nhận ra cỗ xe ngựa ấy .
Nàng do dự một lát rồi bước đến.
“Vương gia…”
“Hôm nay là ngày đại hỷ của A La.”
“Năm xưa ta từng cứu mạng ngài, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ngài phải báo đáp.”
“Bây giờ, ngài vẫn còn nợ ta một ân cứu mạng.”
Từ trong xe vọng ra giọng nói yếu ớt, khàn đặc của hắn :
“Nàng muốn gì?”
“Ta chỉ cầu xin ngài một chuyện.”
“Sau này , xin ngài hãy tránh xa A La một chút.”
“Ta không biết giữa hai người từng có những ân oán, khúc mắc gì, nhưng ta nhìn ra được rằng muội ấy hận ngài đến tận xương tủy.”
“Ta chỉ mong ngài đừng bao giờ xuất hiện trước mặt A La nữa, đừng quấy nhiễu những tháng ngày bình yên sau này của muội ấy .”
Bên trong xe ngựa chìm vào im lặng c/h/ế/t ch/óc.
Chỉ có những tiếng ho yếu ớt, cố nén lại , thỉnh thoảng vang lên đứt quãng.
Rất lâu, rất lâu sau …
Cuối cùng, từ trong xe mới vọng
ra
một chữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-12
Nhẹ đến mức tựa tiếng thở dài tan biến trong gió.
“Được.”
26
Ngay ngày thứ hai sau khi ta thành thân , Tạ Uyên đã dâng tấu chương, tự xin rời kinh thành, đến Biện Châu nhậm chức.
Chỉ vỏn vẹn nửa năm sau , tin tức từ Biện Châu đã truyền về kinh thành.
Những vết thương cũ của hắn mãi không khỏi, dai dẳng hành hạ thân thể.
Một ngày nọ, hắn bị đám thích khách bao vây tập kích, không thể thoát thân .
Cuối cùng, hắn mất mạng dưới một nhát đao.
27
Hôm ấy , bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây.
Quả là một ngày đẹp trời.
Ta chuẩn bị giấy lụa, một mình đến ngôi cổ tự ở ngoại ô kinh thành.
Ta muốn viết một bức thư, đốt gửi cho bản thân ở kiếp trước , người từng bị giam cầm trong vương phủ, ôm hận mà c/h/ế/t.
Ta muốn nói với nàng rằng, kiếp này ta đã thoát khỏi biển khổ, tìm được chốn bình yên để nương tựa suốt đời.
Ta đi xuyên qua đại điện nghi ngút khói hương, men theo dãy hành lang quanh co, tiến về hậu viện vắng vẻ.
Vừa rẽ qua một hàng rào trúc, bước vào gian điện nhỏ mới được tu sửa, một ngọn đèn trường minh bất ngờ hiện ra trước mắt.
Ngọn lửa trong đèn chập chờn lay động.
Trên tấm bài vị nhỏ của ngọn đèn có viết hai chữ:
Trường Lạc.
Bước chân ta lập tức khựng lại .
Ta ngẩn ngơ đứng trước ngọn đèn, ánh mắt dừng trên hai chữ ấy , nhất thời không sao rời đi được .
Vị trụ trì tay cầm tràng hạt bước đến.
“Đây là ngọn đèn mà một vị thí chủ trước kia đã dùng chính mệnh đăng của mình làm vật hiến tế, cầu xin cơ duyên kiếp sau cho một vị thí chủ khác.”
Gió lướt qua những ngọn trúc, khiến ánh đèn khẽ lay động.
Cổ họng ta nghẹn lại , thấp giọng hỏi:
“Đại sư, con người thật sự còn có kiếp sau sao ?”
Vị trụ trì cụp mắt, chậm rãi lần từng hạt Phật châu, thần sắc ôn hòa, bình thản.
“Thí chủ, sao không thử tin thêm một lần nữa?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta nhìn ngọn lửa nhỏ bé vẫn kiên trì cháy sáng, không chịu tắt.
Trong lòng dần nhen nhóm một niềm hy vọng mong manh.
Nhất định là có .
Trường Lạc của ta , kiếp sau nhất định sẽ được đầu t/h/a/i vào một gia đình có cha mẹ hết lòng yêu thương con bé.
Không có oán hận, không có đao kiếm, cũng chẳng có phản bội.
Cả đời được nâng niu bằng tất cả dịu dàng.
Bình an, vui vẻ, vô ưu vô lo.
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.