Loading...
Ta mạnh mẽ hất tay Tạ Uyên đang nắm cổ tay mình ra , nhanh ch/óng lao vào lòng Lục Thanh Diễn.
Hắn lập tức vòng tay ôm lấy ta , lo lắng quan sát ta từ trên xuống dưới , ánh mắt đầy hoảng hốt và quan tâm.
“A La, nàng có bị thương không ?”
“Vừa rồi , đang đi giữa đường, chẳng biết từ đâu có kẻ xông ra , trùm bao tải lên đầu ta rồi cướp mất ngọc bội.”
“Nếu biết chúng chỉ muốn cướp tiền, ta cứ đưa thẳng cho chúng là được , hà tất phải mất công như thế.”
“May mà ta giả vờ ngất xỉu, lừa được bọn chúng, mới tìm được cơ hội thoát thân . Ta chạy một mạch đến đây, mãi mới tìm thấy nàng.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Uyên, đôi mắt đầy nghi hoặc, không ngừng quan sát bộ y phục quen thuộc trên người đối phương.
“Vị này là ai vậy ? Sao y phục của hắn lại giống hệt của ta ?”
Ta nắm c/h/ặ/t t/a/y Lục Thanh Diễn.
“Chỉ là một người không quan trọng thôi.”
Những chiếc hoa đăng ven hồ khẽ đung đưa trong gió.
Ánh sáng ấm áp soi lên chiếc mặt nạ cáo kia .
Có những giọt nước ấm nóng lặng lẽ men theo mép dưới mặt nạ, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
23
Ta vốn tưởng sau đêm Nguyên Tiêu ấy , khi đã nói những lời tuyệt tình đến mức đó, Tạ Uyên hẳn phải hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
Nào ngờ, hắn lại dám liều lĩnh bất chấp tất cả, lợi dụng màn đêm dày đặc, sai người âm thầm bắt cóc ta .
Đến khi tỉnh lại , thứ đập vào mắt ta là những tấm màn giường quen thuộc trong vương phủ.
Hắn đã hạ t/h/u/ố/c ta .
Toàn thân ta mềm nhũn, không còn chút sức lực, ngay cả nhấc một ngón tay cũng vô cùng khó khăn.
Tạ Uyên ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, hết lần này đến lần khác thấp giọng thủ thỉ:
“A La, những gì ta nợ nàng, cả đời này cũng không thể trả hết.”
“Nếu ta c/h/ế/t đi , chẳng qua chỉ là tìm sự giải thoát cho bản thân , như vậy quá dễ dàng.”
“ Nhưng nếu còn sống, ta cam tâm tình nguyện làm nô bộc của nàng cả đời, mặc nàng sai khiến, mặc nàng trừng phạt.”
Nỗi căm hận chất chứa suốt hai kiếp thiêu rụi toàn bộ lý trí của ta .
Ta dốc hết chút sức lực còn sót lại , hung hăng c/ắ/n mạnh vào vai hắn .
Hàm răng xuyên qua da thịt, vị m/á/u tanh nồng lan khắp khoang miệng.
“Đã là nô bộc, ai cho phép ngươi cưỡng ép bắt cóc ta ?”
“Tạ Uyên, ngươi đi c/h/ế/t đi !”
“Ngươi đâu chỉ nợ một mình ta ? Đứa con chưa kịp chào đời của chúng ta cũng đã c/h/ế/t dưới tay ngươi!”
Những giọt nước ấm nóng lần lượt rơi xuống bên cổ ta , nóng đến mức khiến cả người ta cứng đờ.
Cánh tay hắn càng siết c/h/ặ/t hơn, giọng nói vỡ vụn, nghẹn ngào.
“A La, sau này chúng ta vẫn có thể có con.”
“Đợi đứa trẻ chào đời, ta sẽ dốc hết tất cả những gì mình có để bù đắp cho nó.”
“Ngươi nằm mơ đi ! Đời này , ta tuyệt đối sẽ không sinh con đẻ cái cho ngươi nữa.”
“Không sinh cũng được . Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau …”
24
Tạ Uyên giam ta trong vương phủ.
Cũng giống như kiếp trước , ban ngày hắn vẫn vào triều xử lý công vụ.
Nhưng mỗi khi đêm xuống trở về, trên người hắn lại có thêm những vết thương mới.
Rõ ràng
hắn
cố ý
làm
như
vậy
, mong rằng khi
ta
nhìn
thấy sẽ nảy sinh chút lòng thương xót.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-11
Ta chỉ lạnh lùng nhếch môi, cười khẩy một tiếng.
“Sao thế? Đám kẻ thù kia lại chẳng thể dùng một đao kết liễu ngươi à ?”
“Tạ Uyên, vốn dĩ ngươi đâu phải hạng người trong sạch, lương thiện gì.”
Hắn lấy t/h/u/ố/c trị thương, nhét vào lòng bàn tay ta , muốn ta giúp hắn bôi t/h/u/ố/c.
Ta hất cổ tay.
Cả lọ t/h/u/ố/c mỡ lập tức bị ta đổ sạch xuống đất.
“Ngươi đáng phải chịu như vậy , sống mà nếm trải từng chút đau đớn này .”
Tạ Uyên cụp mắt nhìn t/h/u/ố/c mỡ vương vãi khắp mặt đất, thấp giọng đáp:
“Nếu A La muốn ta đau, vậy ta cứ chịu đau.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn thật sự không chịu bôi t/h/u/ố/c chữa trị.
Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng chất.
Thân thể hắn ngày một suy yếu, tiều tụy.
Dường như hắn cố chấp dùng cách tự hủy hoại bản thân ấy để đ/á/n/h cược, vọng tưởng có thể dùng đau đớn của chính mình đổi lấy dù chỉ một chút tha thứ từ ta .
Hắn nằm mơ!
Đến ngày thứ mười, một đám người phá cửa xông vào .
Người dẫn đầu chính là Lục Lăng Dạ, huynh trưởng ruột thịt của Lục Thanh Diễn.
Lục Thanh Diễn vội vàng chen ra từ phía sau huynh trưởng.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, bước chân loạng choạng chạy đến ôm chầm lấy ta .
“A La, A La, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi !”
Tạ Uyên thấy vậy , lập tức bước lên định ngăn cản.
Nhưng Lục Lăng Dạ đã nhanh tay giữ c/h/ặ/t hắn , chỉ trong chớp mắt liền khống chế khiến hắn không thể cử động.
Trước đây, võ công của hai người vốn ngang tài ngang sức.
Nhưng Tạ Uyên liên tiếp bị thương suốt nhiều ngày, khí huyết không ngừng hao tổn, sức lực đã chẳng còn được như trước .
Mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra .
Lục Lăng Dạ ghì c/h/ặ/t vai hắn , giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị:
“Vương gia, người mà ngài bắt cóc chính là thê t/ử chưa qua cửa của đệ đệ ta .”
“Thanh Diễn không tìm thấy người , sốt ruột đến mức suýt nữa tự kết liễu tính mạng.”
“Những chuyện khác ta còn có thể nhượng bộ, nhưng ngàn vạn lần ngài không nên cưỡng đoạt người trong lòng của Thanh Diễn.”
“Ta trước nay luôn bênh vực người nhà. Chuyện này , ta nhất định sẽ bẩm báo toàn bộ đầu đuôi lên Hoàng thượng, không giấu giếm một chữ.”
Một dòng m/á/u tươi trào ra nơi khóe môi Tạ Uyên.
Ánh mắt hắn dừng trên người ta , cố chấp phản bác:
“ Nhưng A La… vốn dĩ là thê t/ử của ta .”
Khi đi lướt qua hắn , khóe mắt ta thoáng nhìn thấy thanh trường đao treo bên hông Lục Lăng Dạ.
Ta đột ngột đưa tay rút đao khỏi vỏ, dốc hết sức lực còn lại , hung hăng đ/â/m thẳng vào n/g/ự/c Tạ Uyên.
“Tạ Uyên, ngươi đi c/h/ế/t đi !”
Hắn khuỵu gối, quỳ sụp xuống đất.
Hai tay hắn nắm c/h/ặ/t lấy bàn tay ta đang siết chuôi đao.
Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt xám xịt, trống rỗng.
“Nếu ta c/h/ế/t, nàng sẽ tha thứ cho ta sao ?”
“Nếu thật sự như vậy …”
“Ta bằng lòng c/h/ế/t.”
Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không c/h/ế/t được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.