Loading...

SƠ LA ÁNH TUYẾT
#10. Chương 10

SƠ LA ÁNH TUYẾT

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

“Ai nói như vậy ? Chàng đã rất tốt rồi . Nếu thật sự muốn bảo vệ ta bình an, hà tất phải tự mình chịu khổ?”

 

 

“Bỏ nhiều tiền thuê những thị vệ đáng tin cậy, chẳng phải cũng được sao ?”

 

 

Lục Thanh Diễn ngẩn ngơ nhìn ta .

 

 

Một lát sau , hắn bừng tỉnh ngộ.

 

 

“ Đúng rồi ! Chỉ cần ta có tiền là được !”

 

 

“Cùng lắm thì… ta còn có đại ca nữa mà!”

 

 

20

 

 

Lục Thanh Diễn đã quyết tâm không chịu quay lại quân doanh nữa.

 

 

Tạ Uyên mấy lần sai người đến truyền lệnh, muốn cưỡng ép đưa hắn vào doanh trại.

 

 

Thế nhưng, mỗi lần tiểu tư Hầu phủ ra trả lời, đều chỉ nói Lục công t/ử đang cùng ta ra ngoài vui chơi, không có ở phủ.

 

 

Hôm ấy , trời rét căm căm, mặt sông đã đóng một lớp băng dày.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Lục Thanh Diễn hứng thú bừng bừng kéo ta đến bên hồ đập băng câu cá.

 

 

Chẳng bao lâu sau , trong giỏ tre đã có mấy con cá tươi sống, khiến chúng ta vui mừng vì thu hoạch được không ít.

 

 

Ta ngẩng đầu nhìn về phía bờ hồ đối diện.

 

 

Giữa màn tuyết trắng xóa, có một bóng người mảnh khảnh, mờ ảo đang đứng đó.

 

 

Người ấy từ xa nhìn về phía chúng ta , không thể nhìn rõ thần sắc.

 

 

Cứ đứng bất động hồi lâu, trông chẳng khác nào một con thủy quỷ vừa bò lên từ vực băng sâu thẳm.

 

 

Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu.

 

 

Ta đã hẹn trước với Lục Thanh Diễn sẽ gặp nhau bên hồ Song Thước, cùng thả hoa đăng xuống nước để cầu nguyện.

 

 

Ven hồ, đèn đuốc sáng rực kéo dài không dứt, du khách chen vai thích cánh.

 

 

Muôn vàn hoa đăng đủ màu sắc soi xuống mặt hồ, khiến làn nước lấp lánh như dát vàng.

 

 

Ta đứng ở nơi đã hẹn đợi rất lâu, nhìn hết lượt người qua lại mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu , trong lòng không khỏi sốt ruột.

 

 

Đang định xoay người đi tìm, bên cạnh bỗng xuất hiện một người , lặng lẽ đưa một chiếc hoa đăng vào tay ta .

 

 

Người ấy đeo một chiếc mặt nạ hình cáo, che kín cả gương mặt.

 

 

Bộ cẩm bào trên người hắn lại giống hệt bộ y phục Lục Thanh Diễn thường mặc.

 

 

Ngay cả miếng ngọc bội treo bên hông cũng không khác chút nào.

 

 

Ta chẳng hề nghi ngờ, chỉ mỉm cười hỏi:

 

 

“Sao hôm nay chàng lại đeo mặt nạ thế?”

 

 

Ta lấy cây b/út nhỏ, viết lên lớp giấy mỏng của chiếc hoa đăng những điều mình mong ước.

 

 

Nguyện A La và Thanh Diễn, năm năm tháng tháng, mãi có những ngày vui như hôm nay.

 

 

Hắn cụp mắt nhìn hàng chữ ấy , nhẹ nhàng vuốt ve nét mực trên giấy.

 

 

Những khớp ngón tay không sao kiềm chế được mà khẽ run lên.

 

 

Ta ngắm những đốm sáng hoa đăng bồng bềnh trên mặt hồ, bắt đầu kể về những ngày tháng sau này :

 

 

“Đợi chúng ta thành thân , vừa hay sẽ là lúc xuân về hoa nở.”

 

 

“Đến khi ấy , chúng ta cùng đến Giang Nam, ra đồng cỏ thả diều, ngồi bên dòng nước uống rượu hoa đào, rồi còn…”

 

 

Ta chưa kịp nói hết câu, tiếng hô g/i/ế/c ch/óc đột nhiên x/é to/ạc màn đêm náo nhiệt!

 

 

Đám thích khách ẩn nấp trong bóng tối đồng loạt xông ra .

 

 

Những lưỡi đao lạnh lẽo nhắm thẳng vào người bên cạnh ta mà c/h/é/m tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-10

 

 

Hắn phản ứng cực nhanh, vươn cánh tay dài ôm c/h/ặ/t lấy ta , bảo vệ ta bên cạnh mình , đồng thời tung chân đá mạnh tên thích khách vừa lao đến gần.

 

 

Chỉ trong khoảnh khắc ấy , ta đột nhiên bừng tỉnh.

 

 

Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng.

 

 

Ta thất thanh kêu lên:

 

 

“Ngươi không phải Thanh Diễn!”

 

 

Bên dưới chiếc mặt nạ cáo vang lên một tiếng cười trầm thấp, đầy chua chát.

 

 

“Rốt cuộc… vẫn bị nàng nhận ra rồi .”

 

 

21

 

 

Ta ra sức vặn người , muốn thoát khỏi vòng tay hắn .

 

 

“Buông ta ra !”

 

 

Thế nhưng, cánh tay Tạ Uyên vẫn siết c/h/ặ/t lấy ta , không chịu nới lỏng dù chỉ một chút. Hắn khẩn thiết cầu xin, giọng đầy đau đớn:

 

 

“Đừng cử động, A La.”

 

 

Chỉ trong chớp mắt, những thị vệ mai phục sẵn trong bóng tối đồng loạt xông ra , nhanh ch/óng khống chế và bắt giữ toàn bộ thích khách.

 

 

Cánh tay Tạ Uyên đã trúng một nhát kiếm khi hắn chắn đao cho ta .

 

 

Ta dùng sức vùng khỏi vòng tay hắn , lùi về sau mấy bước, trong lòng vô cùng tức giận.

 

 

“Vì sao Vương gia lại giả dạng Thanh Diễn? Lừa gạt ta như vậy , ngài cảm thấy thú vị lắm sao ?”

 

 

Tạ Uyên buông thõng cánh tay lành lặn, những đầu ngón tay bấu c/h/ặ/t vào lòng bàn tay, vẻ mặt hoảng hốt, luống cuống.

 

 

“A La, ta không cố ý trêu đùa nàng. Ta sai rồi … Ta chỉ là… muốn thử bù đắp.”

 

 

Bù đắp điều gì?

 

 

Kiếp này , hắn đâu có nợ ta thứ gì.

 

 

Ta không muốn nghe hắn nói thêm dù chỉ nửa lời, lập tức xoay người định bỏ đi .

 

 

“Ta không hiểu ngài đang nói gì. Ta phải đi rồi .”

 

 

Hắn vội vàng bước lên, nắm c/h/ặ/t cổ tay ta , nhất quyết không cho ta rời đi .

 

 

“A La, có phải nàng hận ta không ?”

 

 

“Kiếp trước … chính ta đã từ bỏ nàng trước , chính tay ta đã làm tổn thương nàng.”

 

 

Tất cả những suy đoán chất chứa trong lòng ta bấy lâu nay, cuối cùng cũng được chứng thực ngay khoảnh khắc ấy .

 

 

Hóa ra hắn cũng là người mang theo ký ức kiếp trước trở về.

 

 

Chẳng trách kiếp này , mọi hành động của Tạ Uyên đều khác thường đến vậy .

 

 

Hắn chỉ đang liều mạng tìm cách tránh đi con đường cũ từng khiến mình phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

 

 

Ta không quay đầu.

 

 

Nỗi lạnh lẽo và đau đớn tích tụ suốt hai kiếp dồn nén trong l/ồ/ng n/g/ự/c. Ta nghiến từng chữ, giọng nói tựa oan hồn trở về đòi mạng.

 

 

“Tạ Uyên, những đau khổ ngươi gây ra cho ta , chẳng lẽ chỉ bằng một câu ‘ ta sai rồi ’ nhẹ tênh là có thể xóa sạch sao ?”

 

 

“Nếu chỉ cần nhận lỗi là có thể xóa bỏ tất cả, vậy mạng sống của ta chẳng phải quá rẻ mạt hay sao ?”

 

 

“Chẳng qua ngươi đã nhận ra A tỷ không phải người như ngươi tưởng tượng, nên lúc quay đầu mới nhớ đến những điều tốt đẹp ta từng dành cho ngươi, từ đó sinh lòng hối hận mà thôi.”

 

 

“Nếu ngươi thật sự muốn bù đắp…”

 

 

Ta chậm rãi xoay người , ánh mắt như xuyên qua chiếc mặt nạ cáo, nhìn thẳng vào hắn .

 

 

“Tạ Uyên, vậy thì ngươi đi c/h/ế/t đi .”

 

 

“Một mạng đền một mạng, như thế mới công bằng.”

 

 

22

 

 

Đám du khách xung quanh hoảng loạn tránh đường.

 

 

Giữa cảnh tượng hỗn loạn, Lục Thanh Diễn chen qua đám đông, vội vã chạy về phía ta .

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 10 của SƠ LA ÁNH TUYẾT – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo