Loading...
Đầu ngón tay dừng giữa không trung, rõ ràng là muốn kéo ta lại .
Thế nhưng, một lát sau , những ngón tay ấy chậm rãi co vào , rồi bất lực buông xuống.
“Lục Thanh Diễn không thích hợp với cô.”
Tạ Uyên nhìn ta , giọng nói khô khốc, ngập ngừng.
“Nếu Nhị tiểu thư bằng lòng, ta có thể một lần nữa…”
Không đợi hắn nói hết, ta đã lên tiếng cắt ngang:
“Không cần đâu .”
“Vương gia, hôn sự của ta đã có sắp xếp riêng, không dám phiền Vương gia nhọc lòng.”
Vẻ không cam tâm dâng lên trong mắt hắn .
Hắn cố chấp nhìn ta .
“ Nhưng cô sẽ không yêu hắn đâu .”
Những lời ấy vô cớ khiến ta cảm thấy tức giận.
Dựa vào đâu mà hắn có thể khẳng định chắc chắn như vậy ?
Lục Thanh Diễn tính tình ôn hậu, thuần khiết, đối đãi với ta bằng cả tấm chân tình, vừa chu đáo vừa dịu dàng.
Muốn động lòng với một người như thế, vốn là chuyện dễ dàng biết bao.
“Ta đã động lòng rồi .”
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Vẻ bình tĩnh, tự chủ trên gương mặt Tạ Uyên lập tức sụp đổ.
Hắn giơ tay ôm lấy n/g/ự/c, đuôi mắt dần ửng đỏ.
Một cơn đau dữ dội dâng lên, khiến đáy mắt hắn lặng lẽ phủ một tầng nước mỏng.
21
A tỷ và Tạ Uyên đã hủy hôn.
Tin tức truyền đến tai phụ thân , người lập tức nổi trận lôi đình, đang định nghiêm giọng trách mắng thì Tạ Uyên lại đích thân đến cửa.
Ngay trước mặt phụ thân , hắn hứa rằng sau này nhất định sẽ tìm cho A tỷ một mối hôn sự môn đăng hộ đối, vẻ vang đàng hoàng, chỉ mong phụ thân tuyệt đối không trút giận lên tỷ ấy .
Khí thế của phụ thân lập tức bị những lời ấy đè xuống. Người đành khúm núm gật đầu, một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ biết im lặng.
Sau khi chuyện hủy hôn được giải quyết, vẻ dè dặt, gò bó thường ngày trên gương mặt A tỷ cũng vơi đi nhiều.
Hôm ấy , trong phòng đốt lò sưởi, than hồng nổ lách tách.
Hai tỷ muội chúng ta ngồi quây quần bên nhau nấu trà . Giữa làn hơi nước lượn lờ, A tỷ mới chậm rãi kể cho ta nghe những điều giằng xé trong lòng.
“Hôm ấy , sau khi tận mắt nhìn thấy hắn ra tay, đêm nào tỷ cũng trằn trọc không ngủ được , liên tục gặp ác mộng. Có lẽ tỷ thật sự không chịu nổi dáng vẻ g/i/ế/c ch/óc quyết liệt, tàn nhẫn ấy của Vương gia.”
“Trong lòng tỷ hiểu rõ, hắn phụng hoàng mệnh trừ gian, những kẻ hắn g/i/ế/c đều là người có tội. Nhưng mà… A La, tỷ không dám tưởng tượng nếu sau này phải chung sống với hắn cả đời, ngày nào cũng mang theo nỗi sợ hãi trong lòng, thì sẽ ra sao .”
Ta cụp mắt nhìn những bọt trà nổi lững lờ trong chén, lòng dậy sóng.
Kiếp trước , đến tận cuối đời, A tỷ vẫn hối hận khôn nguôi, một lòng mong được ở bên Tạ Uyên.
Thế nhưng kiếp này , khi thật sự đến gần hắn , tận mắt nhìn thấy mặt lạnh lùng, khát m/á/u của hắn , tỷ ấy mới hiểu rằng hắn không phải vị lang quân dịu dàng, ôn nhu như ánh trăng mà mình từng tưởng tượng.
A tỷ đột nhiên hỏi:
“A La, trước đây muội thật sự không quen biết Vương gia chút nào sao ?”
Ta hơi sững người , rồi lắc đầu đáp:
“Muội
không
quen
biết
ngài
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-9
”
“Vậy thì kỳ lạ thật.”
“Dường như Vương gia cố ý nhắm vào Lục công t/ử, tìm một cái cớ rồi đưa hắn vào quân doanh rèn luyện.”
Không đúng.
Mấy hôm trước , rõ ràng Lục Thanh Diễn đã nói với ta rằng hắn muốn đến phủ ngoại tổ mẫu thăm người thân .
Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì A tỷ đã nói tiếp:
“Nghe nói Lục công t/ử bị ngã ngựa, bị thương rồi . Mấy ngày nay vẫn luôn nằm trong Hầu phủ dưỡng thương.”
Ta lập tức đứng ngồi không yên, lòng hoảng hốt vô cùng, vội vàng đứng dậy chạy đến Hầu phủ.
Tiểu tư trong phủ dẫn ta đi qua hành lang, tiến vào nội viện.
Còn chưa đến gần, ta đã nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ vì đau.
Lục Thanh Diễn đang nằm sấp trên giường, y phục cởi quá nửa, hạ nhân bên cạnh cẩn t/h/ậ/n bôi t/h/u/ố/c cho hắn .
Hắn đau đến mức liên tục hít khí lạnh, khàn giọng cầu xin Lục phu nhân đang đứng sau bình phong:
“Mẫu thân , m/ô/n/g con đau quá. Có khi nào bị ngã gãy xương rồi không ?”
“Chuyện này tuyệt đối đừng nói cho A La biết . Đợi con dưỡng thương khỏi hẳn rồi sẽ đến tìm nàng ấy .”
Sau tấm bình phong vang lên một tiếng thở dài não nề của Lục phu nhân.
“Chẳng biết con gặp phải vận xui gì nữa. Mới vào quân doanh có ba ngày mà đã ngã liên tiếp ba lần .”
“Hôm khác ta phải đến tìm Không Thanh đại sư, nhờ ngài ấy giúp con giải hạn mới được .”
19
Vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy , mặt ta nóng bừng, vội vàng xoay người , quay lưng về phía giường.
Lục Thanh Diễn nghe thấy động tĩnh, sợ đến mức toàn thân cứng đờ.
Hắn luống cuống kéo chăn gấm trùm kín người , cuộn tròn bên trong, chỉ để lộ nửa gương mặt. Đến nói chuyện cũng lắp bắp:
“A… A La? Sao nàng lại đến đây?”
Lục phu nhân từ sau bình phong bước ra , vừa nhìn thấy ta liền khẽ cười trộm, ánh mắt đầy vẻ hiểu rõ.
Bà t/ùy tiện tìm một cái cớ, nói bên ngoài có việc, rồi đóng cửa phòng lại , nhường không gian cho hai chúng ta .
Ta khẽ ho một tiếng.
“Nghe nói chàng bị thương, ta không yên tâm nên đặc biệt đến thăm.”
Lục Thanh Diễn cố làm ra vẻ không có gì nghiêm trọng.
“Không sao đâu , chỉ là lúc cưỡi ngựa nhất thời bất cẩn, ngã một cái thôi.”
Ta xoay người , đưa tay kéo đầu hắn ra khỏi đống chăn gối.
“Chàng nói thật cho ta biết . Đang yên đang lành, sao lại chạy đến quân doanh?”
Hàng mi hắn rũ xuống, cả người ỉu xìu như một con chim cút.
“Vương gia nói ta không biết võ công, sau này sẽ chẳng bảo vệ được nàng. Lúc ấy ta nghĩ lại , cảm thấy hình như ngài ấy nói cũng đúng.”
Một cơn tức nghẹn lập tức dâng lên trong lòng ta .
Lục Thanh Diễn vốn chưa từng luyện võ, từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn trong Hầu phủ.
Ném hắn vào quân doanh khắc nghiệt, đầy nguy hiểm như thế, sao có thể gọi là rèn luyện?
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Rõ ràng là cố ý làm khó, hành hạ hắn !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.