Loading...

SƠ LA ÁNH TUYẾT
#8. Chương 8

SƠ LA ÁNH TUYẾT

#8. Chương 8


Báo lỗi

 

“Ta muốn cùng A La bên nhau trọn đời. Điều ta mong đợi là hai người tâm đầu ý hợp, hoặc sau này sớm tối bên nhau , lâu ngày sinh tình.”

 

 

“Cho nên hôm nay, ta muốn nghiêm túc hỏi nàng một câu.”

 

 

“A La, nàng có bằng lòng gả cho ta không ?”

 

 

“Nếu trong lòng nàng không muốn , ta sẽ trở về nói rõ với mẫu thân , rồi đích thân đến cửa xin giải trừ hôn ước…”

 

 

Ta đột nhiên sững sờ.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hóa ra hôm ấy , khi hắn nói dưa xanh ép chín chẳng ngọt, là vì không muốn miễn cưỡng ta .

 

 

Là ta đã nghĩ sai hướng, vô cớ hiểu lầm hắn .

 

 

Khúc mắc trong lòng lập tức được tháo gỡ.

 

 

Ta nhìn đôi mắt dịu dàng, chân thành của hắn , đưa tay ra móc lấy đầu ngón tay hắn , nhẹ nhàng kéo một cái, dẫn hắn cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cửa sổ.

 

 

“Nếu Thanh Diễn đã hỏi như vậy , ta cũng muốn nói với chàng những lời thật lòng.”

 

 

“Ta bằng lòng.”

 

 

“Ta bằng lòng làm thê t/ử của Thanh Diễn, cũng bằng lòng làm quý nhân của chàng .”

 

 

Đôi mắt Lục Thanh Diễn lập tức sáng bừng.

 

 

Sắc đỏ từ vành tai lan dần khắp hai má. Hắn ngây ngốc nhìn ta , hồi lâu chẳng thốt nên lời.

 

 

16

 

 

Khúc mắc bên này vừa được tháo gỡ, trong phủ lại xảy ra chuyện ở bên kia .

 

 

Sáng sớm, khi A tỷ ra ngoài, tỷ ấy vẫn còn vui vẻ, hân hoan.

 

 

Nào ngờ lúc trở về, cả người tỷ ấy thất thần, gương mặt trắng bệch như giấy.

 

 

Tỷ ấy chẳng nói một lời, vội vàng trở về viện, đóng cửa nằm nghỉ từ rất sớm.

 

 

Mẫu thân lo lắng không yên, cứ tưởng tỷ ấy bị nhiễm phong hàn, vội sai người đi mời đại phu.

 

 

Thế nhưng, mặc cho mọi người bên ngoài gõ cửa, khuyên nhủ thế nào, A tỷ vẫn nhất quyết không chịu mở.

 

 

Không còn cách nào khác, ta đành gọi nha hoàn theo hầu A tỷ ra ngoài hôm ấy đến hỏi chuyện.

 

 

Nha hoàn kia nhớ lại cảnh tượng ban ngày, thân thể vẫn khẽ run, vẻ mặt đầy kinh hãi.

 

 

“Đại tiểu thư cùng Vương gia đến cổ tự dâng hương, giữa đường bất ngờ gặp phải đám dư đảng trốn thoát trong vụ xét nhà Ngô gia năm xưa.”

 

 

“Bọn chúng cầm đao kiếm xông tới. Để bảo vệ Đại tiểu thư, Vương gia đã đích thân c/h/é/m c/h/ế/t những kẻ ấy ngay trước mặt người .”

 

 

Ta hiểu rồi .

 

 

Một tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng nơi khuê phòng như A tỷ, làm sao từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm m/á/u như vậy ?

 

 

Đột nhiên phải đối diện với cảnh sinh t/ử, làm sao tỷ ấy có thể chịu đựng nổi?

 

 

A tỷ đã bị cảnh tượng ấy dọa cho khiếp sợ.

 

 

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, cửa phòng mới hé ra một khe nhỏ.

 

 

Ta bưng một bát chè hạt sen đã hâm nóng bước vào , đặt lên chiếc bàn nhỏ đầu giường.

 

 

A tỷ mệt mỏi tựa nghiêng trên giường gấm, đôi môi không còn chút huyết sắc, giọng nói vẫn không giấu được nỗi sợ hãi.

 

 

“A La, hắn đáng sợ quá.”

 

 

“Hóa ra trên tay hắn thật sự đã nhuốm m/á/u của nhiều người đến thế.”

 

 

Ta ngồi xuống bên mép giường, dịu giọng an ủi:

 

 

“A tỷ, Vương gia là trọng thần được Hoàng thượng tin cậy. Ngài ấy thay triều đình trừ gian diệt ác, những kẻ bị g/i/ế/c đều là người phạm trọng tội.”

 

 

“Ngài ấy tuyệt đối sẽ không làm hại tỷ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-8
”

 

 

Những giọt nước mắt lăn dài trên má A tỷ, giọng tỷ ấy nghẹn ngào, đứt quãng.

 

 

“ Nhưng rõ ràng người kia đã quỳ xuống đất, khổ sở cầu xin tha mạng. Vì sao hắn vẫn không chịu dừng tay?”

 

 

“Ngay cả lão phụ đi cùng cũng không được tha.”

 

 

“Lão phụ ấy tuy giấu một con d/a/o găm, nhưng chưa hề làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Tại sao hắn không chịu chừa cho bà ấy một con đường sống?”

 

 

Ta lấy khăn lụa ra , nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tỷ ấy .

 

 

“Không làm hắn bị thương không có nghĩa là vô tội.”

 

 

“Bà ta là người nhà của tham quan, bao nhiêu năm qua cùng hưởng thụ tiền tài vơ vét từ mồ hôi nước mắt của bách tính.”

 

 

“Vậy những người dân bị Ngô gia hại đến mức tan cửa nát nhà, họ phải tìm ai để đòi lại công đạo?”

 

 

“Huống chi, Vương gia ra tay cũng là để bảo vệ tỷ được bình an.”

 

 

A tỷ vẫn không thể nghĩ thông.

 

 

Ánh mắt tỷ ấy mờ mịt, trống rỗng.

 

 

“ Nhưng nếu phải dùng thủ đoạn tàn khốc, đẫm m/á/u như vậy để đổi lấy sự bình an của tỷ, tỷ thật sự không thể chấp nhận.”

 

 

“Để tỷ suy nghĩ thêm một chút.”

 

 

Ta biết nhất thời tỷ ấy khó lòng vượt qua được nỗi ám ảnh này , nên không khuyên thêm nữa, chỉ đứng dậy lui ra ngoài.

 

 

17

 

 

Ta vừa bước ra khỏi cửa phòng.

 

 

Giữa màn hoàng hôn trầm mặc, Tạ Uyên đang đứng dưới mái hiên, có lẽ đến để thăm A tỷ.

 

 

Hơn nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, thần sắc âm trầm khó đoán, chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

 

 

Ta thu lại cảm xúc, cụp mắt, lặng lẽ đi lướt qua hắn .

 

 

Nhưng còn chưa đi được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.

 

 

Không ngờ Tạ Uyên lại đuổi theo.

 

 

“Nhị tiểu thư không sợ sao ?”

 

 

Tim ta giật thót.

 

 

Ta quay lại nhìn hắn , không hiểu vì sao hắn đuổi theo chỉ để hỏi câu ấy .

 

 

“Ta sợ.”

 

 

Ta thành thật trả lời.

 

 

Sao ta có thể không sợ cho được ?

 

 

Cảnh tượng Tạ Uyên cắt lưỡi Triệu Dục ngay giữa phố trước đây từng khiến ta giật mình tỉnh giấc trong vô số đêm.

 

 

Kiếp trước , hắn thiết diện vô tư, thẳng tay xét nhà, đắc tội với vô số người .

 

 

Những kẻ thù lọt lưới đã thuê sát thủ mai phục, vây đ/á/n/h ám sát hắn .

 

 

Trong khoảnh khắc đao kiếm lóe sáng khắp nơi, ta bất chấp tất cả lao đến chắn trước mặt hắn .

 

 

Một thanh trường kiếm đ/â/m xuyên qua xương vai ta .

 

 

Hôm ấy , m/á/u nhuộm đỏ khắp mặt đất.

 

 

Tạ Uyên đỏ ngầu đôi mắt, g/i/ế/c sạch đám sát thủ.

 

 

Khi ôm ta toàn thân đẫm m/á/u trong lòng, hắn cũng hỏi đúng một câu như thế.

 

 

“Vì sao nàng không sợ?”

 

 

Khi ấy , ta đưa tay vuốt ve gương mặt nhuốm m/á/u của hắn , khẽ nói :

 

 

“So với đám sát thủ kia , ta càng sợ chàng bị thương hơn.”

 

 

Những hồi ức hỗn loạn chỉ trong chớp mắt đã tan biến.

 

 

Tạ Uyên dường như khẽ chấn động.

 

 

Hắn rũ mắt, thấp giọng lẩm bẩm:

 

 

“Phải rồi … Nàng chưa từng sợ.”

 

 

Ta định thần, khom người hành lễ.

 

 

“Vương gia, trời đã tối rồi , ta xin phép trở về viện trước .”

 

 

Hắn theo bản năng giơ tay lên.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của SƠ LA ÁNH TUYẾT – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo