Loading...
Đến khi nghe tin ta sốt cao mấy ngày không dứt, hắn còn đặc biệt đến cổ tự, xin một lá bùa bình an rồi đích thân mang đến viện của ta .
“Hôm ấy gặp nạn giữa hồ nước đóng băng, hẳn đã khiến Nhị tiểu thư hoảng sợ.”
“Lá bùa bình an này do chính tay Không Thanh đại sư khai quang, có thể ngăn tai giải hạn, phù hộ bình an. Ban đêm khi đi ngủ, cô nương chỉ cần đặt dưới gối là được .”
Ta lắc đầu:
“Hôm ấy người gặp nạn vốn là công t/ử, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, tiện tay giúp một chút thôi. Có gì mà phải sợ chứ? Ta đâu có nhát g/a/n đến thế.”
Nhân đó, ta chuyển sang chuyện khác, dò hỏi:
“Nói mới nhớ, hôm ấy đang yên đang lành, sao công t/ử lại trượt chân rơi xuống hồ băng vậy ?”
Vành tai Lục Thanh Diễn thoắt cái đỏ ửng. Hắn lúng túng cụp mắt, nhỏ giọng đáp:
“Ta thấy hoa mai vàng trên cành nở đẹp quá, nhất thời nổi hứng, bèn trèo lên cây định bẻ một cành.”
“Nào ngờ chân trượt một cái, thế là rơi thẳng xuống hồ.”
Ta: “…”
“Trước đây, Không Thanh đại sư từng xem mệnh cho ta , nói số ta phạm phải thủy sát, từ nhỏ đã xung khắc với nước. Trước sau ta đã rơi xuống nước mấy lần , lần nào cũng suýt mất mạng.”
“Đại sư còn tiên đoán rằng sau này sẽ có một vị quý nhân khoác ráng mây đến cứu ta khỏi tai ương dưới nước.”
Ta âm thầm cảm thán.
Vị Không Thanh đại sư này quả thật tính toán chuẩn xác đến vậy sao ?
Nhưng ngoài mặt, ta chẳng để lộ chút gì, chỉ giả vờ thuận miệng hỏi:
“Vậy đại sư có từng nói , nếu vị quý nhân ấy không chịu che chở, bỏ mặc công t/ử mà đi thì sẽ thế nào không ?”
Lục Thanh Diễn nhíu mày, vẻ mặt đầy lo âu.
“Đại sư từng dặn, nếu quý nhân không chịu nhận ta , vậy cả đời này ta sẽ không thể tránh khỏi kiếp nạn c/h/ế/t đuối.”
Ta khẽ “ồ” một tiếng.
Sau đó, ta nâng chén trà ấm trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi mới ngước mắt nhìn hắn .
“Vậy Lục công t/ử đã nghĩ kỹ chưa ? Ai mới là quý nhân của công t/ử?”
Lục Thanh Diễn ngẩn ngơ.
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên người ta .
Trong khoảnh khắc, hắn như được khai sáng, đột nhiên vỗ mạnh lên trán.
“Chẳng lẽ… là cô nương?!”
Ta hơi mở to mắt, giả vờ kinh ngạc:
“Lại là ta sao ?”
Giọng hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên:
“Là cô nương! Nhất định là cô nương!”
“Trước đây, mỗi lần ta rơi xuống nước, xung quanh đều không có ai ra tay cứu giúp. Chỉ riêng lần này , chính cô nương đã kéo ta lên khỏi hồ nước băng giá!”
14
Kể từ khi nghĩ thông suốt chuyện ấy , ngày nào Lục Thanh Diễn cũng đến viện của ta , một lòng muốn kết giao thân thiết.
Hôm nay hắn xách đến những món điểm tâm vừa mua, ngày mai lại mang theo đồ trang sức bằng ngọc tinh xảo cùng b/út mực.
Hắn ân cần qua lại không ngớt.
Hầu phu nhân nhìn thấy tất cả, chỉ cho rằng đứa con trai út nhà mình cuối cùng cũng đã thông suốt chuyện nam nữ, biết động lòng với một cô nương.
Trong lòng bà vui mừng khôn xiết.
Bà chọn một ngày lành tháng
tốt
, đích
thân
đến Khương phủ, bàn chuyện trao đổi canh
thiếp
,
muốn
sớm định đoạt hôn sự giữa hai nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-7
Hôm ấy , Lục Thanh Diễn đang cùng ta đ/á/n/h cờ trên bàn đá trong sân.
Ván cờ mới đi được vài nước, hạ nhân đã vội vàng chạy đến báo rằng Hầu phu nhân đang ở tiền sảnh.
Nghe vậy , hắn thoáng sững sờ, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến đó.
Ta chậm hơn một lát, thu dọn quân cờ rồi mới đi về phía tiền sảnh.
Vừa bước vào hành lang, ta đã nhìn thấy Lục Thanh Diễn đang rũ vai, từ xa nhìn ta bằng ánh mắt đầy áy náy.
Hầu phu nhân đứng bên cạnh hắn , lén đưa tay véo mạnh vào cánh tay nhi t/ử một cái, hạ giọng trách móc:
“Đứa con ngốc này ! Làm gì có chuyện cứ chậm rãi theo đuổi người ta như thế?”
“Phải định hôn ước trước đã . Sau này sớm tối bên nhau , tình cảm tự nhiên sẽ nảy sinh.”
“Nếu cứ chần chừ mãi không chịu định đoạt, lỡ một ngày cô nương ấy bị nhà khác nhanh chân đến cầu cưới trước , đến lúc đó con có khóc cũng chẳng biết khóc với ai!”
Lục Thanh Diễn bất lực đáp:
“Mẫu thân , dưa xanh ép chín chẳng ngọt đâu .”
Tim ta bỗng hẫng một nhịp.
Trước đây, ta chỉ thấy hắn chưa từng đính hôn, lại dựa vào lời tiên đoán của đại sư mà tính toán đủ đường, vậy mà quên mất một chuyện quan trọng nhất.
Chưa từng định hôn ước không có nghĩa là trong lòng hắn không có ai.
Biết đâu , trong lòng hắn đã sớm cất giấu bóng hình một cô nương mà hắn yêu thương nhưng không thể có được .
Là ta quá nóng vội muốn đạt được mục đích.
Cũng là ta đã quá đường đột.
Ta vô thức lặng lẽ lùi về sau nửa bước.
Những ngón tay giấu trong ống tay áo dần siết c/h/ặ/t.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
15
Tuy hôn sự đã được định đoạt, nhưng khúc mắc trong lòng ta vẫn chưa thể xóa bỏ. Ta cứ vô tình hay cố ý tránh mặt Lục Thanh Diễn.
Cứ xa cách như vậy suốt ba ngày, cuối cùng ta bị hắn chặn lại dưới hành lang ven hồ của một trà lâu.
Ngoài mái hiên, làn gió nhẹ cuốn theo hương trà thoang thoảng bay tới.
Hắn nhìn ta chăm chú, vẻ mặt đầy tủi thân .
“A La, có phải nàng đang trốn tránh ta không ?”
Ta nghiêng mặt, tránh ánh mắt hắn .
“Không có .”
“Nếu không , vì sao những món đồ ta sai người mang đến, nàng đều không chịu nhận?”
“Lục công t/ử, hôn sự này được định đoạt quá vội vàng. Xét về gia thế, là ta trèo cao với Hầu phủ.”
Nghe vậy , Lục Thanh Diễn vội vàng lắc đầu.
Hắn lén liếc nhìn ta một cái, vành tai đã đỏ lên trước cả khi mở miệng.
“Làm gì có chuyện trèo cao? Đáng lẽ phải là ta …”
“Hôn sự quả thật được định đoạt quá vội vàng. Hôm ấy , mẫu thân ta chỉ một lòng muốn chốt chuyện thành thân , từ đầu đến cuối chưa từng hỏi nàng có bằng lòng gả cho ta hay không .”
“Ta không muốn hai chúng ta chỉ vì một tờ canh thiếp do trưởng bối trao đổi mà bị ràng buộc với nhau . Như vậy thật không công bằng với nàng.”
“Ta chưa từng chỉ xem nàng là vị quý nhân cứu ta khỏi thủy kiếp trong lời tiên đoán của Không Thanh đại sư.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.