Loading...
Ta: “…”
10.
Trở về Khương phủ, A tỷ tìm đến ta , đôi mày vương đầy lo lắng.
Tỷ ấy hỏi có phải ta đã vô tình đắc tội với Nhiếp chính vương hay không , bằng không vì sao Tạ Uyên lại luôn tỏ ra thù địch với ta trong mọi chuyện.
“Vốn dĩ tỷ định nhắc lại với Vương gia, nhờ ngài ấy giúp muội lưu ý những mối hôn sự thích hợp.”
“Lục công t/ử mà chúng ta gặp trong Ngự hoa viên hôm nay thật ra là một lựa chọn khá tốt .”
“Tuy tài văn chương không quá xuất chúng, nhưng gia sản Hầu phủ rất sung túc, gia cảnh cũng xem như tốt đẹp .”
Nói đến đây, tỷ ấy ngập ngừng, vẻ mặt có chút khó xử.
“ Nhưng Vương gia lại nói … nói muội phẩm hạnh thấp kém, quen thói lừa gạt, dối trá, không xứng bước chân vào Hầu phủ.”
“A La, muội thật sự từng lừa gạt Vương gia sao ?”
Sao có thể chứ?
Kiếp này , ta luôn tìm mọi cách tránh mặt Tạ Uyên, gần như chẳng có bao nhiêu lần tiếp xúc với hắn , lấy đâu ra cơ hội lừa gạt?
Có lẽ vẫn là chuyện xảy ra trong Ngự hoa viên.
Ta cài cây trâm của A tỷ, khiến hắn nhất thời nhận nhầm người .
Chắc hẳn chuyện ấy khiến hắn canh cánh trong lòng, đến giờ vẫn còn tức giận.
“A tỷ, muội và Vương gia vốn chẳng thân thiết, càng không có chuyện lừa gạt ngài ấy .”
Vẻ nghi hoặc trong mắt A tỷ dần tan biến, tỷ ấy khẽ thở dài.
“Tỷ cũng cảm thấy không giống. Hình như muội rất sợ ngài ấy . Mỗi lần Vương gia đến phủ, muội đều tìm cớ trốn tránh.”
“Vương gia là người phân biệt rõ đúng sai, tính tình đáng tin cậy, lại thật lòng đối đãi với tỷ.”
“Muội cứ yên tâm xem ngài ấy như tỷ phu của mình , không cần lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như vậy . Đừng sợ ngài ấy nữa, có được không ?”
Ta chỉ đành mơ hồ gật đầu.
11
Có lẽ ban ngày phải chịu quá nhiều áp lực từ Tạ Uyên, nên đến đêm khi lên giường nghỉ ngơi, ta lại gặp ác mộng.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trong mộng, ta trở về tiểu viện lạnh lẽo, cô quạnh của kiếp trước .
Ta bị giam cầm ở đó, ngày ngày phải chép kinh chuộc tội.
Trong phòng không có than sưởi, cũng chẳng có lò lửa, chỉ có một chiếc chăn mỏng manh, hoàn toàn không thể ngăn được khí lạnh thấu xương len vào từ bốn phía.
Đám nha hoàn hầu hạ cố tình chểnh mảng, cắt giảm ba bữa ăn mỗi ngày xuống còn hai. Thức ăn mang đến lúc nào cũng chỉ là cháo loãng đã nguội ngắt.
Cứ kéo dài như vậy , thân thể ta ngày một suy kiệt, chẳng bao lâu đã không chống đỡ nổi nữa.
Trong mộng, ta nằm trên giường, m/á/u tươi chậm rãi lan ra từ dưới thân .
Cơn đau như xé rách da thịt ập đến khắp người , khiến ta đau đến mức gần như tắt thở.
Tạ Uyên cúi người xuống, bất ngờ bóp c/h/ặ/t cổ ta . Đôi mắt hắn ngập tràn hung lệ, nghiêm giọng chất vấn:
“Đồ nữ nhân độc ác! Vì sao ngươi cố ý không chịu ăn uống, muốn hại c/h/ế/t con của ta ?”
Ngay sau đó, hắn lại siết c/h/ặ/t cằm ta , tháo khớp hàm rồi cưỡng ép đổ t/h/u/ố/c vào miệng.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt.
Ta chỉ
có
thể ngước
nhìn
hắn
, ánh mắt đầy bi thương, khổ sở cầu xin.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-6
Hắn giơ tay, dùng lòng bàn tay che kín đôi mắt ta , giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Đồ l/ừ/a đ/ả/o! Ngươi căn bản không xứng nhận được dù chỉ một chút thương hại.”
Cơn ác mộng ấy đau đớn đến tận tâm can.
Đến khi cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mơ, thân thể ta đã nóng hầm hập vì sốt cao.
Ta cuộn mình trên giường, đầu óc mê man, thần trí mơ hồ.
Chẳng còn phân biệt được xung quanh là hiện thực của kiếp này , hay tiểu viện giam cầm lạnh lẽo ở kiếp trước .
Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán mình .
Dừng lại chốc lát, bàn tay ấy lại chậm rãi di chuyển xuống dưới , chạm vào một bên cổ ta .
Cảm giác nghẹt thở khi bị bóp cổ ở kiếp trước lập tức ùa về. Nỗi sợ hãi như một bàn tay vô hình siết c/h/ặ/t lục phủ ngũ tạng.
Cả người ta run lên dữ dội, đột nhiên nắm c/h/ặ/t bàn tay ấy .
Nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống khóe mắt, ta nhắm nghiền mắt, mê man lẩm bẩm:
“Ta sai rồi … Đau quá… Lạnh quá…”
“Ngài tha cho ta , có được không ?”
“Ta sẽ không bao giờ lừa ngài nữa. Cầu xin ngài…”
Bàn tay ấy lập tức khựng lại .
Ngay sau đó, tựa như bị bỏng, nó vội vàng rụt về phía sau .
Không biết đã qua bao lâu, có những đầu ngón tay nhẹ nhàng tách môi ta ra .
Từng thìa t/h/u/ố/c đắng chậm rãi được đưa vào miệng.
Sau khi đút hết t/h/u/ố/c, một chiếc khăn mềm cẩn t/h/ậ/n lau sạch vết t/h/u/ố/c còn đọng nơi khóe môi ta .
Ý thức ta vẫn chìm trong màn sương mù của cơn sốt cao.
Theo bản năng, ta khẽ cọ người về phía người đang ngồi bên cạnh, giọng nói yếu ớt, mơ hồ:
“Ta sẽ ngoan mà… Xin ngài đừng phạt ta nữa…”
12
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, ta nhìn thấy Xuân Ý đứng bên cạnh bàn, ngẩn người nhìn bát t/h/u/ố/c đã trống không , vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Ta khàn giọng hỏi:
“Có chuyện gì vậy ?”
Xuân Ý nhíu mày, khó hiểu hỏi lại :
“Tiểu thư, người tự uống t/h/u/ố/c từ lúc nào thế ạ?”
“Vừa rồi t/h/u/ố/c còn nóng quá, nô tỳ đặt trên bàn cho nguội bớt, mới xoay người ra ngoài một lát. Vậy mà khi trở lại , bát t/h/u/ố/c đã hết sạch rồi .”
Đầu lưỡi ta vẫn còn vương vị đắng nồng của t/h/u/ố/c.
Chẳng lẽ người vừa đút t/h/u/ố/c cho ta không phải Xuân Ý?
Ngoài sân, tiếng trò chuyện đứt quãng của đám người hầu vọng vào .
Ta hỏi:
“Trong phủ có ai đến sao ?”
Xuân Ý đáp:
“Là Vương gia ạ. Ngài ấy đặc biệt đến tặng đồ cho Đại tiểu thư.”
“Vương gia thật sự rất quan tâm đến Đại tiểu thư. Ngài ấy đích thân săn được một con cáo trắng, định dùng bộ lông làm khăn choàng cổ tặng Đại tiểu thư đấy ạ.”
Những ngón tay ta bất giác co lại , trong lòng cuộn lên từng đợt sóng dữ.
Người vừa ngồi bên giường đút t/h/u/ố/c cho ta …
Lẽ nào lại là Tạ Uyên?
Không thể nào…
Tuyệt đối không thể là hắn .
13
Lục Thanh Diễn vẫn luôn ghi nhớ ân tình ta cứu hắn bên hồ băng. Suốt mấy ngày liền, hắn liên tục sai người mang đủ loại lễ vật đến cảm tạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.