Loading...

SƠ LA ÁNH TUYẾT
#5. Chương 5

SƠ LA ÁNH TUYẾT

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Tỷ ấy mong rằng trong buổi yến tiệc này , ta có thể gặp được một lang quân tốt , kết nên mối lương duyên như ý.

 

 

Ngày diễn ra yến tiệc thưởng hoa, trong điện khách khứa qua lại tấp nập, tiếng nói cười không ngớt.

 

 

Ta đứng giữa đám đông, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng Lục Thanh Diễn.

 

 

Từ xa, ta thoáng thấy hắn xoay người , một mình đi về phía Ngự hoa viên.

 

 

Ta chợt nhớ đến kiếp trước .

 

 

Hình như cũng vào khoảng giờ này , Lục Thanh Diễn bất cẩn rơi xuống một hố băng, suýt nữa c/h/ế/t cóng.

 

 

Không dám chậm trễ, ta lặng lẽ đi theo.

 

 

Thế nhưng, ta tìm kiếm khắp những lối đi quanh co, dãy hành lang uốn lượn, cả những gốc mai và hòn giả sơn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu .

 

 

Chẳng lẽ vì ta trọng sinh, mọi chuyện đã thay đổi, khiến ta nhớ nhầm ngày hắn gặp nạn?

 

 

Yến tiệc còn chưa bắt đầu, ta cũng chẳng cần vội trở về.

 

 

Thế là ta dừng chân dưới một gốc mai, ngẩng đầu ngắm những chùm mai vàng đang nở rộ trên cành.

 

 

Từng đóa hoa phủ sương giá, vẫn rực rỡ khoe sắc giữa trời đông.

 

 

Đang mải mê ngắm hoa, bất chợt có một chiếc áo choàng lớn từ phía sau phủ lên vai ta .

 

 

Toàn thân ta khẽ run lên.

 

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:

 

 

“Hôm nay tuyết lớn vừa ngừng, sao nàng lại ăn mặc phong phanh thế này ?”

 

 

“Lỡ nhiễm phong hàn thì biết làm sao ?”

 

 

Ta hoảng hốt xoay người .

 

 

Bàn tay Tạ Uyên vẫn còn đặt trên mép áo choàng.

 

 

Hóa ra chính hắn vừa đích thân khoác áo cho ta .

 

 

Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là ta , hắn thoáng sững sờ, đôi môi mỏng lập tức mím c/h/ặ/t.

 

 

“Sao lại là cô?”

 

 

08

 

 

Ta vội vàng tháo áo choàng khỏi vai, hai tay nâng lên đưa trả hắn .

 

 

“Vương gia, áo choàng này xin trả lại ngài.”

 

 

Tạ Uyên lùi về sau nửa bước.

 

 

Ánh mắt hắn dừng trên cây trâm cài trên tóc ta , mang theo vài phần châm chọc.

 

 

“Cô cố ý cài trâm của Ánh Uyển, đứng chờ ở đây, rốt cuộc có mưu đồ gì?”

 

 

“Nhị tiểu thư, A tỷ của cô vốn là người có tấm lòng thuần lương.”

 

 

“Cô cứ bắt chước nàng ấy trong mọi chuyện như vậy , chẳng khác nào vẽ hổ không thành lại hóa thành ch/ó, chỉ tổ khiến người ta chê cười .”

 

 

Những lời ấy như từng mũi kim đ/â/m thẳng vào t/i/m ta .

 

 

Hai má ta nóng bừng, xấu hổ đến mức không biết phải nói sao .

 

 

“Ta không cố ý đứng đây đợi ngài.”

 

 

Hắn nhíu c/h/ặ/t mày.

 

 

“Vậy cô đến đây làm gì?”

 

 

“Ta đã hẹn gặp A tỷ của cô trong Ngự hoa viên này , sao người đến trước lại là cô?”

 

 

Nỗi ấm ức lập tức dâng đầy cõi lòng.

 

 

Ngự hoa viên rộng lớn như vậy , đình đài nhiều vô kể.

 

 

Làm sao ta biết được hắn và A tỷ lại hẹn nhau đúng tại nơi này ?

 

 

Tạ Uyên nhìn ta một lát, dường như đầy vẻ ghét bỏ.

 

 

“Áo choàng này cô đã khoác rồi , không cần trả lại bổn vương nữa.”

 

 

09

 

 

Ta ôm chiếc áo choàng đứng nguyên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng rối như tơ vò.

 

 

Nếu t/ùy tiện vứt nó ở đây thì không ổn .

 

 

Tạ Uyên trước nay vô cùng thù dai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-la-anh-tuyet/chuong-5
Một khi bị hắn phát hiện, chẳng biết sẽ giáng xuống hình phạt đáng sợ đến mức nào.

 

 

Nhưng nếu ôm áo mang đi , lỡ bị cung nhân hay các mệnh phụ qua lại bắt gặp, khó tránh khỏi những lời đồn đoán vô căn cứ.

 

 

Đến lúc ấy , dù có trăm miệng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng.

 

 

Suy đi nghĩ lại , ta âm thầm quyết định giấu chiếc áo choàng sau một hòn giả sơn.

 

 

Nào ngờ vừa cất bước, ta bỗng nghe thấy tiếng băng nứt răng rắc từ hồ nước bên cạnh.

 

 

Ngay sau đó là một tiếng ùm trầm đục, như có vật nặng rơi xuống nước.

 

 

Nghe giống một con mèo hoang bị ngã xuống hồ.

 

 

Ta vội chạy đến mép hồ, nhìn thật kỹ.

 

 

Nào phải mèo hoang rơi xuống nước!

 

 

Người đang khổ sở vùng vẫy giữa làn nước băng giá kia , hóa ra lại chính là Lục Thanh Diễn xui xẻo!

 

 

Hai tay hắn bấu c/h/ặ/t mép băng, hơn nửa thân người ngâm trong làn nước lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy không ngừng.

 

 

Thoáng thấy ta đứng trên bờ, hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, khàn giọng cầu cứu:

 

 

“Vị cô nương tốt bụng này , có thể ra tay giúp tại hạ một phen không ?”

 

 

Ta cúi xuống nhặt một cành cây khô khá to, đưa đến bên tay hắn .

 

 

Lục Thanh Diễn vội nắm c/h/ặ/t cành cây, dốc hết sức lực, cuối cùng cũng vùng vẫy bò được lên bờ.

 

 

Y phục ướt sũng, hắn lạnh đến mức toàn thân run lên bần bật.

 

 

Ta cúi mắt nhìn chiếc áo choàng trong lòng.

 

 

Suy nghĩ một thoáng, ta liền khoác nó lên đôi vai ướt đẫm của hắn .

 

 

Hai hàm răng Lục Thanh Diễn va vào nhau lập cập, nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười run rẩy.

 

 

“Đa tạ cô nương. Tại hạ nhất định sẽ báo đáp ân tình này . Cô nương muốn gì, cứ việc mở lời.”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Lòng ta khẽ động.

 

 

Ta đang định thuận theo lời hắn , nhân cơ hội kéo gần quan hệ giữa hai người thì đúng lúc ấy …

 

 

Trên con đường nhỏ quanh co phía xa, Tạ Uyên đang cùng A tỷ đi đến.

 

 

Ánh mắt Tạ Uyên vừa lướt qua đã lập tức dừng trên chiếc áo choàng đang khoác trên người Lục Thanh Diễn.

 

 

Sắc mặt vốn còn bình thản của hắn lập tức sa sầm.

 

 

Đôi mắt phủ đầy hàn ý, gương mặt tối sầm đến mức đáng sợ.

 

 

A tỷ khựng bước, kinh ngạc hỏi:

 

 

“A La, hai người đang làm gì vậy ?”

 

 

Ta cố ý tránh ánh mắt nặng nề đầy áp lực của Tạ Uyên, cúi đầu đáp:

 

 

“Lục công t/ử không cẩn t/h/ậ/n trượt chân rơi xuống hồ. Muội tình cờ đi ngang qua, nên ra tay cứu huynh ấy lên.”

 

 

Tạ Uyên hừ lạnh một tiếng.

 

 

“Vậy sao ? Nhị tiểu thư quả thật rất giỏi mượn hoa dâng Phật. Chiếc áo choàng này trông có vẻ quen mắt.”

 

 

Ta nhất thời cứng họng.

 

 

Vừa rồi rõ ràng hắn đã nói không cần trả lại áo choàng.

 

 

Bây giờ lại nói những lời ấy là có ý gì?

 

 

Chẳng lẽ đồ đã đưa cho ta mà ta vẫn không có quyền tự mình định đoạt?

 

 

Trong lòng hoảng loạn, ta vội vàng giải thích:

 

 

“Ta… chiếc áo này là ta nhặt được .”

 

 

Lục Thanh Diễn đứng bên cạnh vẫn ướt sũng, hai hàm răng không ngừng đ/á/n/h vào nhau .

 

 

Hắn hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng ngấm ngầm giữa chúng ta , chỉ thuận miệng cười run rẩy:

 

 

“Vận may của cô nương tốt thật đấy!”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của SƠ LA ÁNH TUYẾT – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo