Loading...

Sự Cứu Rỗi Mùa Xuân
#10. Chương 10: - Hết

Sự Cứu Rỗi Mùa Xuân

#10. Chương 10: - Hết


Báo lỗi

"Cô ấy bảo chủ yếu là vì những năm qua quá mệt mỏi rồi , cô ấy chỉ đau đáu một lòng muốn trả thù, trả thù xong mới phát hiện ra cuộc đời rốt cuộc chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Hòn đảo kia tuy rất đẹp , nhưng cô ấy quá mệt mỏi rồi , chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

 

Tôi thậm chí có thể hình dung ra nét mặt của cô ấy khi nói những lời này .

 

Cũng tốt , đến bên kia rồi , chúng tôi lại tiếp tục làm Bộ Ba Vật Lý.

 

20

 

Đêm đầu tiên sau khi chúng tôi gặp lại nhau , tôi hỏi cô ấy :

 

"Ẩn nhẫn mười năm biến thành cái dạng này , cậu có hối hận không ?"

 

Cô ấy hỏi ngược lại tôi : "Cậu có hối hận không ?"

 

Sau đó cả hai chúng tôi cùng bật cười .

 

Ngày hôm sau hai chúng tôi cùng đi thăm Hứa Giang Thụ.

 

Có lẽ cậu ấy vẫn luôn chờ đợi chúng tôi , sau khi chúng tôi đến thăm, cậu ấy đã lặng lẽ ra đi .

 

Tôi và Trầm Viên đưa tro cốt của cậu ấy về quê nhà, an táng bên cạnh mẹ cậu ấy .

 

Trên đường trở về, tôi đã kể cho Trầm Viên nghe về kế hoạch của mình .

 

Tôi quá hiểu Lý Trạch.

 

Nếu tôi đùng một cái tung đoạn ghi âm ra , hắn ngược lại sẽ nảy sinh nghi ngờ.

 

Cho nên cần phải làm cho hắn nhận ra điểm bất thường trước .

 

Tôi cố tình liên lạc với chú hai thím hai, giả vờ vô tình tiết lộ ra rằng sổ đỏ bị mất của bà nội thực ra đang ở nhà tôi .

 

Lúc chú hai thím hai đến nhà làm ầm ĩ, còn kéo theo cả bà nội đến nữa.

 

Bà già bị tức đến mức không thở nổi, trong lúc tức giận đã c/h/ử/i cha tôi : 

 

"Nếu không tại năm đó anh lấy thằng Trạch ra đe dọa tôi thì tôi đã không ..."

 

Nói đến đây thì lời thoại bị đứt đoạn.

 

Lý Trạch hỏi tôi rất nhiều lần , tôi đều cố tình lảng tránh chủ đề đó.

 

Cuối cùng dứt khoát không về nhà nữa.

 

Tối sinh nhật hắn , Trầm Viên chủ động đến nhà tôi .

 

Mẹ tôi nhìn thấy Trầm Viên là ngứa mắt, ba câu hai lời đã c/h/ử/i đuổi cô ấy ra ngoài.

 

Thế nhưng bà ta đâu biết rằng, trước đó Trầm Viên và Lý Trạch đã sớm liên lạc với nhau rồi .

 

Lý Trạch tức giận đến đỏ cả mắt, cãi nhau một trận nảy lửa với cha mẹ .

 

Đúng lúc này , tôi gửi chiếc máy MP5 chuyển phát nhanh cùng thành phố cho hắn .

 

Hắn gọi điện hỏi tôi về sự thật năm đó.

 

Tôi không chịu nổi sự gặng hỏi của hắn nên đã nói hết ra .

 

Tôi bảo cha mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi, họ nợ nần nhiều tiền như thế, không trả nổi thì sẽ c/h/ế/t mất.

 

Mấy người đó bảo sẽ c/h/ặ/t t/a/y c/h/ặ/t c/h/â/n cha mẹ .

 

Tôi liên tục lặp đi lặp lại : G/i/ế/c họ đi , c/h/é/m họ đi , làm thịt họ đi ...

 

Lý Trạch chẳng nói một lời nào liền cúp máy.

 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại gọi điện cho tôi một lần nữa.

 

Hắn hân hoan reo hò bảo cha mẹ c/h/ế/t rồi , bảo họ đã sớm nên c/h/ế/t rồi , bảo họ đã làm lỡ dở đời hắn bao nhiêu năm trời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-cuu-roi-mua-xuan/chuong-10
..

 

Hắn uống say khướt, không để ý đến đống vỏ lon bia vứt la liệt ngoài ban công.

 

Trượt chân một cái, ngã văng xuống dưới .

 

Hắn c/h/ế/t rồi , người còn lại duy nhất chính là thầy giáo chủ nhiệm.

 

Tôi đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện.

 

Tôi để Trầm Viên giả làm người tung tin trên mạng, tạo nên làn sóng dư luận rầm rộ, thu hút sự chú ý của cảnh sát.

 

Lại gửi một bản ghi âm cho thầy giáo chủ nhiệm.

 

Cố tình để lộ sơ hở trước mặt cảnh sát Tôn để anh ta bám theo tôi .

 

Mục đích chính là dồn toàn bộ sự chú ý lên người tôi , tạo điều kiện cho Trầm Viên nhanh ch/óng tẩu thoát.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Thế nhưng, kế hoạch đã thất bại rồi .

 

Trầm Viên c/h/ế/t rồi .

 

Vốn dĩ người nên c/h/ế/t phải là tôi mới đúng.

 

21

 

Lúc hỏa táng Trầm Viên, với tư cách là người bạn thân duy nhất, tôi đã đến hiện trường.

 

Trong vòng một năm mà tôi đã đến nơi này tới ba lần .

 

Một lần của Hứa Giang Thụ, một lần của cha mẹ tôi , và một lần của Trầm Viên.

 

Tôi giao tro cốt của Trầm Viên cho cảnh sát Tôn:

 

"Làm phiền sếp nhé, tiền trong thẻ của tôi không có nhiều, nhưng phiền sếp tìm cho cô ấy một nghĩa trang tốt một chút. Nếu như có thể, tôi muốn được chôn cùng một chỗ với cô ấy ."

 

Cảnh sát Tôn bảo tôi đừng nói gở.

 

Mặc dù tế bào u/n/g t/h/ư dạ dày của tôi đã lan rộng, nhưng chỉ cần điều trị đàng hoàng thì vẫn còn hy vọng.

 

Tôi lặng lẽ không nói một lời.

 

Lúc này tôi mới triệt để hiểu được câu nói " không còn chút hy vọng nào nữa" trong miệng Trầm Viên có ý nghĩa gì.

 

Vì là tội phạm hình sự nên cả tay lẫn chân tôi đều bị còng c/h/ặ/t lại .

 

Muốn t/ự s/á/t cũng là một việc vô cùng khó khăn.

 

Bước ra khỏi nhà hỏa táng, dạ dày tôi truyền đến một cơn đau nhói thấu xương.

 

Tôi không chịu nổi phải gập người xuống, những giọt mồ hôi hột to bằng hạt ngô rơi xuống lã chã.

 

Cảnh sát Tôn và đồng nghiệp cũng hốt hoảng: "Làm sao thế? Có làm sao không ?!"

 

Hai người đàn ông cuống cuồng cả lên.

 

Chính là lúc này !

 

Phía trước có một chiếc xe ô tô đang lao tới, mà tay của hai người họ vừa vặn buông tôi ra .

 

Vốn dĩ tôi tưởng mình sẽ không thể nào chạy tới đó nổi.

 

Thế nhưng không ngờ ý chí của tôi lại mạnh mẽ đến nhường này .

 

Kèm theo một tiếng "rầm" chát chúa.

 

Tôi dường như nhìn thấy Trầm Viên và Hứa Giang Thụ.

 

Hai người họ mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh lam, đeo cặp sách ngoái đầu lại gào lên với tôi :

 

"Hứa Kiểu! Cậu nhanh lên một chút đi , không nhanh chân lên là thư viện đóng cửa mất bây giờ!"

 

Tôi vội vã lao về phía trước :

 

"Ơi! Tớ đến đây!"

 

(HẾT)

 

Vậy là chương 10 của Sự Cứu Rỗi Mùa Xuân vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Trả Thù, Trinh thám, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo