Loading...
3
Anh tôi bị phát hiện mắc bệnh tâm thần năm mười bảy tuổi.
Đó là một ngày hè bình thường đến không thể bình thường hơn. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho cha tôi , báo rằng anh trai tôi đ/á/n/h nhau với bạn ở trường.
Trước đây chuyện này cũng từng xảy ra vài lần , con trai tuổi mới lớn xô xát đ/á/n/h nhau là chuyện cơm bữa.
Thế nhưng khi chúng tôi vội vã chạy đến nơi, tất cả đều c/h/ế/t lặng.
Cậu học sinh bị anh tôi đ/á/n/h chấn thương quá nặng, đã được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.
Theo lời giáo viên, anh tôi đã dùng đá đập vào đầu cậu bạn đó hàng chục lần . Đến khi các thầy cô nhận được tin báo chạy tới, đầu của cậu học sinh ấy đã lòi cả óc ra ngoài.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, bác sĩ lắc đầu bảo họ đã cố hết sức.
Mạng sống tuy giữ lại được , nhưng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, nửa đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường, trở thành người thực vật.
Ban đầu, cha mẹ tôi còn thầm ăn mừng vì ít nhất anh tôi không phải đền mạng.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, họ chẳng thể nào cười nổi nữa.
Chi phí y tế trên trời ép cho hai người họ nghẹt thở.
Anh tôi cũng trong thời gian này bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, cần phải đưa vào viện điều trị bắt buộc.
Gia đình tôi vốn thuộc tầng lớp trung lưu, sau biến cố này , toàn bộ tiền tiết kiệm của cha mẹ đều bị vét sạch.
Không chỉ vậy , tiền viện phí cho nửa đời sau của nạn nhân là một hố sâu không đáy.
Mẹ tôi không dưới một lần nguyền rủa, ước gì anh tôi đ/á/n/h c/h/ế/t tươi người ta rồi đi t/ù đền mạng, chứ bây giờ nửa sống nửa c/h/ế/t thế này chỉ làm khổ gia đình.
Sau nửa năm điều trị trong bệnh viện, tinh thần của anh tôi dần ổn định trở lại .
Cha mẹ vốn không muốn đón anh về.
Họ cảm thấy anh ra ngoài cũng chỉ là tai họa, thay vì suốt ngày phải đi dọn dẹp hậu quả cho anh , thà để anh ở trong đó bị người ta hành hạ đến c/h/ế/t cho xong.
Nhưng bà nội không đồng ý, bà bảo đây là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Lý.
Bà lấy cái c/h/ế/t ra đe dọa, nếu không đón anh về thì bà cũng chẳng buồn sống nữa.
Thế là, sau nửa năm xa cách, anh tôi một lần nữa trở về nhà.
Thế nhưng những ngày tháng ở nhà của anh chẳng hề khá hơn hồi ở bệnh viện. Anh bị "giam lỏng" ngay trong chính phòng ngủ của mình .
Cha mẹ suốt ngày đ/á/n/h c/h/ử/i, động chút là bỏ đói anh .
Anh trai cũng từng chống trả, nhưng mỗi lần như thế, mẹ tôi lại gào lên điên loạn:
"Quyền con người ? Mày mà cũng đòi làm người sao ? Nếu không tại mày thì làm sao gia đình này lại sống dở c/h/ế/t dở thế này ? Nuôi mày đến giờ đã là lòng nhân đức lớn nhất của tụi tao rồi !"
Dần đần, anh tôi không còn chống trả nữa, anh trở nên lầm lì, ít nói .
Thế nhưng cha mẹ vẫn không chịu buông tha, họ coi anh như một công cụ để trút giận.
Mấy người hàng xóm nhìn không vừa mắt thỉnh thoảng cũng khuyên lơn vài câu.
Họ bảo chuyện qua
rồi
thì cho qua, con cái lớn
rồi
không
thể suốt ngày đ/á/n/h đập như thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-cuu-roi-mua-xuan/chuong-2
Mẹ tôi thẳng thừng đáp trả: "Ai trong số các người xót nó thì bê về mà nuôi, không nuôi thì câm mồm lại !"
Đó cũng là lý do vì sao tôi rất ghét phải về nhà.
4
"Còn cô thì sao ? Cô có hận anh ta vì đã hủy hoại cuộc sống của gia đình cô không ?"
Tôi không ngờ cảnh sát Tôn lại hỏi câu này , hơi ngẩn người ra một chút rồi nở một nụ cười cay đắng.
" Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa một lần yêu ai. Mấy cậu con trai vừa biết tôi có một người anh bị tâm thần là sợ khiếp vía, chạy mất dép."
" Nhưng anh tôi đối xử với tôi rất tốt , từ nhỏ đã luôn bảo vệ tôi . Nói không hận chút nào là dối lòng, nhưng có lẽ thương hại nhiều hơn... thương cho số phận anh ấy sao lại mắc phải căn bệnh oái oăm này ."
"Thế thái độ của cha mẹ đối với cô thế nào?"
Đối với tôi sao ? Tất nhiên là cực kỳ tốt rồi .
Ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy .
Sau khi anh tôi xảy ra chuyện, cha mẹ dồn hết mọi tâm huyết và hy vọng lên người tôi .
Họ bảo: "Lý Trạch coi như vứt đi rồi , con nhất định phải ngoan ngoãn, cố gắng học hành, nửa đời còn lại của cha mẹ trông cậy hết vào con."
Vì lo lắng tôi sẽ xảy ra sự cố giống như anh trai, họ tự ý sửa nguyện vọng thi đại học của tôi , giữ tôi ở lại bên cạnh họ.
Họ tự mình bỏ tiền nhờ vả mối quan hệ tống tôi vào làm ở một bệnh viện trong thành phố.
Thậm chí, ngay cả anh bạn trai người ngoại tỉnh của tôi , họ cũng ra tay ép chúng tôi chia tay.
Họ bảo: "Cả nhà bốn người chúng ta sống c/h/ế/t cũng phải ở cạnh nhau , người ngoài đừng mong chen chân vào ."
"Câu hỏi này khó trả lời đến thế sao ?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi bắt gặp ánh mắt dò xét của cảnh sát Tôn.
"Ồ, không có gì. Cha mẹ đối xử với tôi rất tốt , cầu gì được nấy."
"Nếu đã vậy , cô không khuyên cha mẹ đối xử tốt với Lý Trạch một chút sao ?"
Những câu hỏi của cảnh sát Tôn dồn dập nối tiếp nhau .
Tôi bị hỏi đến mức bắt đầu bực bội, cảm xúc dần tuột khỏi tầm kiểm soát.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Cha mẹ tôi vừa mới mất, anh tôi thì đang nằm trong phòng ICU chưa rõ sống c/h/ế/t, vậy mà ông lại gọi tôi đến đây để hỏi mấy câu vớ vẩn này !"
"Rốt cuộc sếp muốn nói điều gì? Phiền ông nói thẳng ra đi !"
Đối phương rõ ràng đã quen với những sóng gió lớn, không hề bị cảm xúc của tôi làm ảnh hưởng, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Nếu đúng như lời cô nói , cha mẹ cô quanh năm đ/á/n/h c/h/ử/i Lý Trạch, tại sao dồn nén bấy lâu mà lại khăng khăng phát điên vào đêm qua? Điểm này cô không tò mò sao ?"
Tôi tức đến bật cười :
"Tò mò thì cha mẹ tôi có sống lại được không ?! Bây giờ tôi chỉ mong anh tôi có thể giữ lại được cái mạng. Nếu sếp không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đến bệnh viện thăm anh tôi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.